Vậy vừa rồi Lâm học đồ tới đây là vì Lâm Đức Thành đổ bệnh?
Mãi đến lúc này, Đỗ Dung mới hiểu được vì sao Lâm học đồ lại xuất hiện.
Nhưng Lâm học đồ rất nhanh đã rời đi, không ở lại hầu bệnh, cũng chẳng chạy trước chạy sau lo liệu, mà là xa phu Chương Côn kia tất bật ngược xuôi, la hét ầm ĩ, hết kéo đại phu này lại kéo đại phu khác tới bến tàu.
Nhìn trận thế ấy, hắn cũng tưởng Lâm Đức Thành bệnh rất nặng.
Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.
Còn sai một ám tiêu của Phi Ưng Vệ đi dò hỏi xem xét.
Tin báo về nói thân thể quả thật có vấn đề, cũng có thổ huyết, nhưng không nghiêm trọng đến vậy, uống vài thang thuốc rồi tĩnh dưỡng là được.
Ừm, vậy tức là Lâm học đồ không muốn hầu bệnh phụ thân, bỏ đi mặc kệ? Đây chính là mang tiếng bất hiếu.
Lâm Thượng thư đích thân cõng huynh trưởng, đương nhiên không phải vì Lâm Thượng thư thật sự kính yêu vị huynh trưởng này, mà là vì một chữ “đễ”.
Ngươi Lâm Lâm bất hiếu, bỏ mặc phụ thân không đoái hoài, còn Lâm Thượng thư lại đích thân cõng huynh trưởng về nhà phụng dưỡng, một lòng kính huynh. Như vậy chuyện trước kia ngươi mượn quyền thế U Ảnh Các bôi nhọ Lâm Thượng thư, chẳng phải trong chớp mắt đã hoàn toàn đảo ngược sao?
Đỗ Dung lại bật cười. Lâm học đồ này chẳng lẽ vì lần trước có U Ảnh Các chống lưng, áp được Lâm Thượng thư một đầu, liền cho rằng U Ảnh Các không gì không làm được?
Sao có thể.
Danh nghĩa hiếu đễ là gốc của nhân đức, đến cả Hoàng đế cũng không thể làm trái.
Lần này Lâm học đồ e rằng phải chịu một bài học rồi.
Cũng nên để nữ tử gian xảo này nếm chút giáo huấn!
……
……
Phố Sao Khố, phủ đệ Thượng thư.
Bọn họ hoặc đứng trước cửa bàn tán, hoặc ngồi chờ trong trung sảnh, còn kể cho những người mới tới chúc Tết nghe chuyện vừa xảy ra.
“Huynh trưởng của Thượng thư đại nhân đổ bệnh.”
“Thượng thư đại nhân đích thân đi thăm rồi.”
Nghe nói xảy ra chuyện như vậy, người ở lại chờ càng nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng hô: “Đại nhân về rồi.”
Mọi người vội vàng ùa ra ngoài, nhưng lại không thấy xe ngựa của Lâm Thượng thư dừng trước cửa.
“Ở bên cạnh.” Có người gọi.
Mọi người nhìn theo hướng được chỉ, chỉ thấy phía đông bức tường cao lớn của phủ Thượng thư, gần đầu phố, một trạch viện đã mở cửa.
Trạch viện của Lâm Tam lão gia Lâm Tẫn Ngôn cũng nối liền với phủ Thượng thư, nhưng vì ông ta là quan thất phẩm, nên tuy cổng không uy nghi như phủ Thượng thư, rốt cuộc vẫn có hai cánh cửa sơn đen, hai bên đặt đá lên ngựa, trên môn mi treo tấm biển đề hai chữ vàng “Lâm phủ”.
Nhưng cổng của trạch viện này chỉ là cánh cửa gỗ xám xịt, không có đá lên ngựa, không có cọc buộc ngựa, cũng chẳng có môn lâu, ngay cả biển hiệu cũng không có. Ngày thường người ta đi ngang qua đều tưởng đây là cửa hông hay cửa ngách gì đó của phủ Thượng thư, chẳng ai để tâm.
Hóa ra đây là nơi ở của huynh trưởng Thượng thư đại nhân.
“…..Ắt hẳn là Thượng thư đại nhân chia cho huynh trưởng.”
Mọi người vừa bàn tán vừa đi sang bên này, thấy Lâm Thượng thư đích thân dìu một nam nhân xuống khỏi xe ngựa. Người nọ cúi thấp đầu, lại bị áo choàng che kín nên không ai nhìn rõ diện mạo.
“Mau đỡ vào trong.” Lâm phu nhân đứng trước cửa nói, lại quay sang dặn đám bộc phụ tỳ nữ phía sau, “Chăn đệm đã hong ấm cả chưa? Nước nóng đã chuẩn bị xong chưa?”
Hai vợ chồng vẻ mặt lo âu sốt ruột, vây quanh nam nhân kia đưa vào trong.
“Chư vị, chư vị, trong nhà xảy ra chút chuyện, tiếp đãi không chu toàn.” Lâm Tam lão gia thay Thượng thư tiếp khách liên tục tạ lỗi, “Huynh trưởng cần tĩnh dưỡng, còn phải mời thầy hỏi thuốc, hôm nay không tiện giữ chư vị ở lại.”
Dù vậy, đám quan viên tụ tập trước cửa vẫn chưa tản đi, lại còn có thêm một số dân chúng đi theo xe ngựa của Lâm Thượng thư trở về.
“Vừa rồi Thượng thư đại nhân tự mình cõng huynh trưởng lên xe đấy.”
“Không mượn tay tôi tớ, đích thân chăm sóc, tình huynh đệ này có thể sánh với điển tích Khương Quăng chung chăn.”
“Trước kia vậy mà còn có lời đồn Thượng thư máu lạnh vô tình, bỏ mặc con cháu hậu bối không đoái hoài, quả thật hoang đường.”
“Haiz, nhà ai mà chẳng có loại hậu bối xảo quyệt, khó dây dưa như vậy.”
“Người trẻ bây giờ đúng là đời sau chẳng bằng đời trước.”
…….
…….
“Khương Quăng chung chăn, thế mới đúng chứ.”
Đứng trong tiền sảnh, Lâm Đoan Thư nghe quản gia thuật lại những lời bàn tán bên ngoài, khẽ gật đầu.
“Trước đó ở bến tàu còn nói cái gì Hoàng Hương ủ ấm chiếu, đúng là dùng điển lung tung.”
“Hoàng Hương ủ ấm chiếu nói về hiếu thuận với phụ mẫu, còn tình huynh đệ phải là Khương Quăng chung chăn, Điền Chân khóc cây kinh.”
“Mà với thân phận của ta, nhắc tới Tư Mã Ôn Công mới càng thích hợp.”
Quản gia cười phụ họa: “Trên bến tàu toàn là người thô lỗ, bình dân bách tính, chẳng đọc được bao nhiêu sách, biết nhiều nhất cũng chỉ mấy điển tích ấy, nói nhầm dùng sai cũng là bình thường. Trước cửa nhà chúng ta thì khác, người lui tới không có kẻ áo vải.”
Lâm phu nhân đứng bên cạnh khẽ nói: “Cuối cùng cũng không uổng công lão gia vất vả một phen.”
Nghe tới hai chữ “vất vả”, eo, chân và lưng Lâm Đoan Thư lập tức bắt đầu đau nhức, khiến ông ta không khỏi hít hà mấy tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta cõng người.
Lâm Đức Thành nhìn không béo, vậy mà nặng đến thế.
Đoạn đường từ đầu thuyền tới xe ngựa ấy đúng là đoạn đường vất vả nhất đời ông ta, mấy lần ông ta còn cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất xỉu.
“Hắn ta thế nào rồi?” Ông ta hỏi, nhìn về phía hậu viện.
Sau khi đưa Lâm Đức Thành vào phòng ngủ, xa phu Chương Côn trước đó chỉ biết la hét ầm ĩ kia nói muốn lau người thay y phục cho Đông gia, nhất quyết từ chối đám bộc phụ tỳ nữ Lâm phu nhân dẫn tới, đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Đã vào đến nhà, người bên ngoài cũng không nhìn thấy nữa, không cần tiếp tục diễn trò, vợ chồng Lâm Đoan Thư chẳng đứng ngoài cửa chờ, chỉ để bộc phụ tỳ nữ ở lại, còn mình thì tới tiền sảnh ngồi.
Lâm Đức Thành đã bán hết bộc phụ tỳ nữ, hiện giờ trong trạch viện này chỉ còn hai ba tôi tớ giữ cửa, những người khác đều là người của phủ Thượng thư, nói chuyện cũng rất thuận tiện.
Bộc phụ đang chờ ngoài cửa nghe hỏi, vội đáp: “Cửa vẫn đóng kín, chỉ cho đưa nước nóng vào, không cho ai bước vào trong, ngay cả thuốc đã sắc xong cũng không nhận.”
……
……
Chương Côn ghé mắt qua khe cửa nhìn chằm chằm đám bộc phụ tỳ nữ bên ngoài, hễ có ai tới gần liền lớn tiếng quát bảo họ đi lấy nước.
Mặc dù nước nóng trong phòng đã đủ dùng.
Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, hắn quay đầu, thấy Lâm Đức Thành từ tịnh thất bước ra, đã thay một bộ y phục cũ thường mặc ở nhà.
Có lẽ do hơi nước nóng hun lên, mặt Lâm Đức Thành hơi đỏ.
“Đông gia, mau nằm xuống.” Chương Côn hạ giọng nói, rón rén bước tới đỡ Lâm Đức Thành.
Lâm Đức Thành hất tay hắn ra, thấp giọng nói: “Không cần đỡ.”
Chương Côn hạ giọng hỏi: “Vậy để ta cõng ngài?”
Lâm Đức Thành trừng hắn một cái. Chương Côn rốt cuộc không nhịn nổi bật cười, lại không dám phát ra tiếng, chỉ có thể khom lưng ôm bụng.
Lâm Đức Thành lại trừng hắn một cái, ngồi xuống giường. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, chính ông cũng không nhịn được bật cười, sau đó lại lắc đầu: “Chuyện này gọi là chuyện gì chứ.”
Chương Côn khẽ hừ một tiếng: “Tiểu thư đoán đúng thật. Tiểu thư nói ta đi bốc thuốc mà làm động tĩnh càng lớn, bọn họ sẽ càng làm khoa trương hơn.”
Chỉ có điều khoa trương đến mức Lâm Đoan Thư công khai cõng Lâm Đức Thành trước mặt mọi người thì ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới.
Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com
Sắc mặt Lâm Đức Thành phức tạp: “Đâu cần phải làm đến mức này.”
Cho dù thật sự muốn thể hiện tình huynh đệ hòa thuận, tự mình tới là đủ rồi. Có quản sự, có tôi tớ, nào cần phải đích thân cõng người.
“Che đậy lỗi lầm, tô vẽ cho mình thôi.” Ông khẽ thở dài, “Đoan Thư khi còn trẻ, vốn không phải người như vậy…..”
Chương Côn khẽ hừ một tiếng: “Vậy chứng tỏ từ khi còn trẻ hắn đã biết giả vờ rồi. Đông gia, ngài mau nằm xuống, để bọn họ tới hầu hạ ngài. Bọn họ đã tình nguyện làm vậy thì cứ thành toàn cho họ, ngài cũng nên hưởng thụ một phen.”
Nói rồi hắn đỡ Lâm Đức Thành nằm xuống giường.
Lâm Đức Thành giữ lấy cánh tay hắn: “Thế này mà gọi là hưởng thụ gì chứ? Bọn họ hầu hạ ta là để dạy cho A Lâm một bài học.”
……
……
“Người đâu——”
Lâm Đoan Thư từ tiền sảnh bước ra, đứng giữa sân quát lớn.
“Sao Thái y còn chưa được mời tới!”
Quản gia đứng trong sân lớn tiếng đáp: “Đã cho người đi mời rồi.”
Lâm Đoan Thư sải bước ra ngoài: “Ta đích thân đi.”
Cửa lớn lại lần nữa mở ra, đám quan viên và dân chúng vẫn tụ tập bên ngoài đều nhìn thấy Lâm Đoan Thư.
“Chuẩn bị ngựa.” Hắn gọi.
Lâm phu nhân từ trong sảnh đuổi ra, thần sắc lo lắng: “Lão gia, gọi A Lâm về đi. Trước kia ăn Tết nó không chịu về thì thôi, bây giờ phụ thân nó đổ bệnh, sao nó có thể không trở về——”
Lâm Đoan Thư quay đầu trầm giọng quát: “Không cần gọi nó! Nó không muốn về nhà, không muốn quản chuyện trong nhà thì ta quản. Lâm gia chúng ta đâu phải không còn ai, cứ mặc nó đi làm những chuyện lung tung rối loạn kia!”
Ngoài cửa lập tức vang lên những tiếng bàn tán hỗn loạn.
“A Lâm là ai?”
“Chính là học đồ của Thái Y viện, người từng cứu chữa tiểu thiếp của Vũ Thành Hầu ấy.”
“Thì ra là đứa trẻ trước đó từng công khai mắng chửi Thượng thư sao?”
“Đến Tết mà cũng không chịu về nhà?”
“Thật chẳng ra thể thống gì.”
“Sao lại có thể bất hiếu đến thế!”
Nghe những lời bàn tán bên ngoài, khóe miệng Lâm phu nhân gần như không nén nổi ý cười. Bà âm thầm nháy mắt với Lâm Thượng thư, ra hiệu hắn chịu khó thêm một chút, đích thân ra ngoài tới Thái Y viện diễn cho trọn vở.
Lâm Thượng thư thúc giục quản sự: “Mau chuẩn bị ngựa.”
Mọi người đang bận rộn thì ngoài cửa vang lên tiếng quát: “Tránh ra!” “Tránh ra!”
Là ai vậy, dám ngang nhiên hoành hành ngay trước phủ đệ của Thượng thư?
Đám quan viên và dân chúng ngoài cửa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ trên phố chạy tới, chiếc xe ngựa——
“Là xe của nội đình.”
Đám quan viên lập tức nhận ra, vội vàng tránh sang hai bên.
Cung dịch đánh xe từ từ ghìm cương trước cửa, sau đó đặt ghế xuống xe ngay ngắn.
Lâm Đoan Thư đã từ trong cửa bước ra, nhìn xe ngựa dừng trước phủ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Bệ hạ cũng đã nghe tin, phái người tới hỏi thăm?
Ý nghĩ vừa lóe lên, rèm xe được vén ra, một nội thị mập mạp mặc trường bào màu thạch thanh, trước ngực thêu Kỳ Lân, thắt đai Hoa Tê bước xuống.
“Chu Phụng ngự!” Lâm Thượng thư gọi.
Hắn nhận ra vị này chính là thái giám quản sự bên cạnh Hoàng hậu.
Quả nhiên trong Hoàng thành đã nghe được tin!
Chu thái giám xuống xe nhưng không hỏi han hắn, mà quay người đưa tay về phía trong xe: “Lâm học đồ, mau xuống xe đi.”
Lâm, học đồ.
Lâm Thượng thư sững người, nhìn rèm xe lần nữa được vén lên, một thiếu nữ bước ra.
Thiếu nữ thần sắc lo lắng, vừa xuống xe liền hành lễ với Chu thái giám: “Đa tạ Chu công công.”
Chu thái giám vội nói: “Tuyệt đối đừng khách sáo. Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương vẫn luôn do cô chăm nom bên cạnh, nghe tin phụ thân cô đổ bệnh, nương nương cũng rất lo lắng, dặn đi dặn lại bảo ta đưa cô trở về, tận mắt xem tình hình của phụ thân cô thế nào.”
Thiếu nữ lại hành lễ, lần này quay về phía Hoàng thành: “Đa tạ ân điển của nương nương.”
“Vương Thái y, mau xuống đây đi.” Chu thái giám lại gọi vào trong xe.
Một vị Thái y xách hòm thuốc bước xuống.
Dân chúng vây xem không quen biết người này, nhưng đám quan viên đều nhận ra. Đây là một trong những danh y của Thái Y viện, cũng là một trong những Thái y chủ trị bên chỗ Thẩm Các lão.
Có thể mời được ông tới, đủ thấy quả thật là ý chỉ của Hoàng hậu.
Đón Lâm học đồ xuống xe, lại mời Vương Thái y xuống xong, Chu thái giám lúc này mới hành lễ với Lâm Thượng thư: “Lâm đại nhân, lão nô đã đưa Lâm tiểu thư trở về. Trung hiếu khó vẹn đôi đường, nhưng chữ hiếu phải đặt lên trước.”
Lâm Thượng thư mấp máy môi, thầm nghĩ câu “cứ mặc nó đi làm những chuyện lung tung rối loạn kia” vừa rồi của mình, vị nội thị này hẳn không nghe thấy đâu nhỉ.
Dù sao “chuyện lung tung rối loạn” mà Lâm Lâm đang làm chính là chăm sóc Hoàng hậu nương nương.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Ông ta chắp tay hành lễ, không tiếp tục đề tài này nữa, quay sang nhìn Lâm Lâm, “A Lâm, phụ thân con——”
Ông ta còn chưa nói hết, thiếu nữ đã lướt qua ông ta, bước nhanh vào trong.
Không chào hỏi, thậm chí chẳng nhìn Ông ta thêm lấy một lần.
“Vương Thái y, mau mời.” Chu thái giám nói, dẫn theo Thái y cũng lướt qua Lâm Thượng thư, vội vã đi vào trong.
“Có thể cứu chữa tiểu thiếp của Vũ Thành Hầu, ắt hẳn rất được Bệ hạ tín nhiệm, bây giờ đã có thể hầu việc bên cạnh Hoàng hậu nương nương rồi.”
“Người có năng lực thì gánh trọng trách, đến Tết cũng không thể về nhà.”
Nghe câu này, trong lòng Lâm Thượng thư lập tức bốc lên một cơn tức giận. Vừa rồi chẳng phải các ngươi còn nói Tết không về nhà là chẳng ra thể thống gì sao?
Nhưng ông ta cũng biết những lời bàn tán thay đổi như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù sao Lâm học đồ cũng được nội thị của Hoàng hậu đích thân đưa về.
Ông ta đã biết nàng thông qua Liêu Tĩnh Nhu mà có quan hệ với Hoàng hậu, nhưng địa vị của nàng trước mặt Hoàng hậu vẫn vượt xa dự liệu của ông ta.
Rõ ràng chỉ là một học đồ, sao lại được ân đãi đến mức này?
Thái giám quản sự của Hoàng hậu đích thân đưa về…..
“Lão gia.” Lâm phu nhân đứng phía sau thấp giọng gọi, “Vào trong trước đi.”
Lâm Thượng thư quay đầu nhìn bà. Trong mắt Lâm phu nhân cũng mang theo vẻ bực bội và bất đắc dĩ.
“Bất kể thế nào, người cũng đã trở về rồi.” Bà hạ giọng nói, “Chuyện khác sau này hãy tính.”
Đúng vậy, tuy cuối cùng không đạt được mục đích buộc tội nha đầu này bất hiếu, nhưng người rốt cuộc vẫn đã về nhà.
Tiếp theo, ở trong nhà, đóng cửa lại, trưởng bối muốn dạy dỗ thế nào cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lâm Thượng thư hít sâu một hơi, phất tay.
Quản sự vội dẫn đám tôi tớ tiến lên đóng cửa, ngăn cách toàn bộ tiếng bàn tán, dò hỏi ồn ào bên ngoài.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.