Chương 13: Trong cửa (Q3)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Phu thê Lâm Đoan Thư lần này không còn bị ngăn cản nữa, đứng trong phòng nhìn Thái y bắt mạch cho Lâm Đức Thành.

Lâm Đoan Thư liếc nhìn Lâm phu nhân, Lâm phu nhân hiểu ý ông ta, biết ông ta sợ Thái y chẩn ra chuyện trúng độc, bèn đáp lại bằng ánh mắt trấn an. Thứ họ dùng vốn không phải độc vật như thạch tín, mà chỉ là dược thảo thường gặp, dược tính không dữ dội đến vậy.

Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, bên tai vang lên giọng của Thái y.

“… Lâm học đồ, ngươi tới thử xem?”

Lâm Lâm cũng không từ chối, ngồi xuống bắt mạch, khẽ nói: “Học trò thấy thốn bộ còn bình ổn, xích mạch táo động phù loạn, hư thực xen lẫn.”

Vương Thái y hài lòng gật đầu: “Mới học một năm mà đã có thể chẩn chuẩn xác như vậy, không tệ, không tệ.”

Cảm ơn bạn đã ghé thăm góc nhỏ của mrs châm tại mebongbom.com. Sự đồng hành của bạn là động lực rất lớn để mình hoàn thành bộ truyện này.

“Là sư phụ dạy bảo tốt.” Lâm Lâm cảm kích nói, lại hỏi, “Vương Thái y, đây có phải chứng cơ thể hư nhược, hao tổn quá độ không?”

Vương Thái y không trả lời, mà hỏi Lâm Đức Thành những câu như “Trước đây có bệnh cũ không?”, “Nôn mấy lần?”, “Có đau bụng không?”.

Lâm Đức Thành lần lượt trả lời, lại nói: “Thái y, ta chỉ là lao lực quá độ, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.”

Phu thê Lâm Đoan Thư đứng phía sau lại nhìn nhau một cái, hiểu ý trong lời Lâm Đức Thành. Ông muốn tỏ rõ mình không có gì đáng ngại, vẫn có thể rời khỏi nhà, con gái cũng không cần ở lại hầu bệnh.

Muộn rồi.

Trong mắt hai người thoáng hiện ý cười. Chuyện ở bến tàu đã náo động lớn đến vậy, nếu Lâm Đức Thành còn nhất quyết ra ngoài, con gái lại không trở về hầu bệnh, thanh danh của hai cha con họ coi như hỏng sạch.

“Có lẽ sau khi ngoại cảm phong hàn, thuốc dùng hơi nặng.” Vương Thái y cuối cùng đưa ra kết luận, “Đại gia ở bên ngoài dù có vất vả đến đâu cũng không thể tùy tiện dùng thuốc, càng không thể tự ý tăng dược lượng.”

Lâm Đức Thành chần chừ một lát, đưa mắt nhìn Lâm Lâm, thấy Lâm Lâm chớp mắt, ông mới hàm hồ đáp lời Vương Thái y rằng đúng là như vậy.

Lâm Đoan Thư thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông bôn ba bên ngoài, khó tránh ngoại cảm phong hàn, đây vốn là chuyện thường gặp. Cho dù lúc ấy không sinh bệnh uống thuốc, thì trước đó cũng từng có lúc sinh bệnh dùng thuốc. Thuốc nào cũng có ba phần độc, trong cơ thể ít nhiều sẽ còn lưu lại. Quả nhiên, chuyện lần này sẽ không bị phát hiện.

“Lâm học đồ, ngươi tới kê—”

“Ôi chao, Vương Thái y, ngài tới khám bệnh, đừng khảo học trò nữa. Người thân của Lâm học đồ đang bệnh, trong lòng nàng còn đang sốt ruột đấy.” Chu thái giám rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng ngắt lời.

“Khụ, được được, để ta kê. Lâm học đồ cứ an tâm, mạch tượng của phụ thân ngươi tuy gấp mạnh, nhưng thực ra không đáng ngại, không đáng ngại.”

“Vương Thái y, ta còn phải trở về tạ ơn nương nương và sư phụ, chúng ta về Thái Y viện kê phương bốc thuốc đi.”

Nghe đến đây, Lâm Đoan Thư đứng bên cạnh trầm giọng nói: “Ghi vào sổ của ta.”

Lâm Lâm nhìn ông ta, cụp mắt, khom gối hành lễ.

Mặc dù nàng vẫn không nói chuyện với ông ta, nhưng lễ số lại không dám bỏ.

Thần sắc Lâm Đoan Thư thản nhiên.

“Thượng thư đại nhân, vậy chúng ta xin cáo lui trước.” Chu thái giám nói.

Lâm Đoan Thư gật đầu: “Vất vả rồi.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Phụ thân, con về Thái Y viện trước.” Lâm Lâm thấp giọng nói.

Lâm Đức Thành muốn ngồi thẳng dậy, Chương Côn lập tức nhào tới kịp thời giữ ông lại: “Đông gia, người chậm một chút—”

Thân thể Lâm Đức Thành cứng đờ, ngồi thẳng cũng không được mà nằm xuống lại không muốn, chỉ nhìn Lâm Lâm: “Ta thật sự không sao. Việc đương sai của con quan trọng, không cần trở về.”

Lâm Đoan Thư đứng bên cạnh thản nhiên nói: “Nếu con bận thì không cần trở về, người trong nhà đều ở đây, sẽ chăm sóc phụ thân con chu toàn.”

Lâm Lâm không đáp lời ông ta, chỉ nói với Lâm Đức Thành: “Con tự biết chừng mực, phụ thân cứ yên tâm.” Sau đó lại nhìn Chương Côn, “Những thuốc khác tạm thời đừng dùng, chờ ta lấy thuốc từ Thái Y viện về.”

Chương Côn đáp vâng.

Lâm Lâm liền theo Chu thái giám và Vương Thái y đi ra ngoài. Phu thê Lâm Đoan Thư theo sau tiễn khách, vừa đi tới tiền sảnh đã thấy Lâm Sương dẫn theo tỳ nữ từ lối nhỏ bên hông đi tới.

“Bá phụ thế nào rồi?” Lâm Sương vội vàng hỏi, lại nhìn sang Lâm Lâm, “Ta ở phía sau viết thiếp, vừa mới nghe được tin.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“A Lâm, muội cứ yên tâm đi, ta sẽ ở đây trông nom bá phụ.” Lâm Sương nói với theo từ phía sau.

Thiếu nữ kia không quay đầu, cũng chẳng đáp lời, cứ thế lên xe rời đi.

“Sao lại đi rồi?”

“Phụ thân bệnh mà cũng không ở lại hầu hạ sao?”

“Chắc là đi làm việc cho Hoàng hậu rồi?”

“Cho dù là Hoàng hậu cũng không thể…”

Ngoài cửa vang lên những tiếng bàn tán.

Lâm Đoan Thư hài lòng nghe vài câu, sau đó phất tay ra hiệu cho quản sự. Quản sự vội bước tới đóng chặt cửa lớn của phủ, một lần nữa ngăn cách trong ngoài.

“Phụ thân, mẫu thân.” Lâm Sương vội vàng hỏi, “Bá phụ thế nào rồi? Sao cũng không cho người tới báo với con?”

Chỉ một mình Lâm Đoan Thư cúi mình nhún nhường là đủ rồi, sao có thể để con gái cũng phải theo tới khom lưng hạ mình? Lâm phu nhân nói: “Có phụ thân con và ta là đủ rồi.”

“Vậy con đi thăm bá phụ—” Lâm Sương định đi về phía sau.

Một bà tử từ phía sau vội vã bước tới: “Lão gia, phu nhân, tên Chương Côn kia lại đuổi hết chúng ta ra ngoài rồi, không cho chúng ta hầu hạ.”

Lâm Sương dừng bước.

Lâm Đoan Thư nhìn cánh cửa lớn đóng chặt. Người đã được cõng về, thanh thế cần tạo cũng đã tạo xong, hai cha con kia có giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

Ông ta lạnh lùng nói.

“Vậy thì không cần hầu hạ.”

……

……

Liêu Tĩnh Nhu bước ra khỏi nội đình, trông thấy một thiếu nữ đang đứng ngoài cửa cung ngó vào trong, ánh mắt đảo quanh. Khi ánh mắt rơi lên người nàng, thiếu nữ lập tức nở nụ cười lấy lòng.

“Sư phụ.” Nàng gọi, vội vàng bước về phía này.

Liêu Tĩnh Nhu sa sầm mặt nhìn nàng: “Đứng cho nghiêm chỉnh.”

Lâm Lâm lập tức dừng chân.

“Sao lại trở về nữa?” Liêu Tĩnh Nhu thản nhiên nói, “Không phải đã nói muốn về nhà sao?”

“Trước khi đi, thế nào con cũng phải gặp sư phụ một lần.” Lâm Lâm vội nói, rồi nhỏ giọng hỏi, “Bên phía Hoàng hậu, con có phải tới tạ ơn không?”

Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com

Khi ở bến tàu nhìn thấy Lâm Đức Thành, nàng đã xác định ông quả thực trúng độc. Mặc dù độc không quá nghiêm trọng, nhưng hành vi hạ độc này lại vô cùng nghiêm trọng.

Lâm Lâm, khụ, phải nói là nguyên chủ Lâm Lâm, chắc chắn không thể cứ thế bỏ qua chuyện này.

Cho nên nàng đã kê một phương thuốc. Sau khi uống phương thuốc này, Lâm Đức Thành sẽ bài độc, nôn ra vài ngụm máu, mạch tượng cũng trở nên gấp mạnh dữ dội. Khi những đại phu khác tới chẩn trị, họ sẽ cho rằng tỳ vị bị nhiễm hàn, cơ thể hư tổn, sẽ không phát hiện ông từng trúng độc.

Đây cũng chẳng phải nàng muốn che giấu giúp Lâm Đoan Thư.

Chuyện không có chứng cứ, làm ầm lên cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Còn ảnh hưởng đến những việc nàng muốn làm sau này.

Nàng lại dặn Chương Côn phải làm động tĩnh lớn một chút, để người người đều biết Lâm Đức Thành lâm bệnh.

“Sở dĩ ông ta hạ độc thủ, chính là muốn sau khi phụ thân ngã bệnh, ông ta có thể đứng ra thể hiện mình hiếu đễ hữu ái.”

“Vậy ngươi cứ làm trận thế lớn thêm một chút, để ông ta tha hồ thể hiện.”

“Cũng để phụ thân được hưởng sự cung kính của huynh đệ cho thỏa.”

Khi ấy Chương Côn nói: “Nhưng đó là giả mà.”

Ôi chao, giả thì sao? Giả cũng đâu ảnh hưởng đến việc Lâm Đức Thành hưởng thụ. Luận việc làm, không luận lòng dạ mà. Có lợi không chiếm mới là kẻ ngốc.

Có điều, khi nghe tin ở bến tàu truyền về rằng Thượng thư đại nhân cõng huynh trưởng, Lâm Lâm cũng suýt bật cười thành tiếng. Lâm Thượng thư lần này đúng là bất chấp tất cả rồi.

Lâm Thượng thư bất chấp tất cả như vậy, ngoài việc thể hiện tình nghĩa với huynh trưởng, còn muốn nhân cơ hội này dạy dỗ đứa cháu ngỗ nghịch là nàng.

Cho nên nàng rời khỏi bến tàu trở về Thái Y viện. Bề ngoài trông như nàng bỏ mặc phụ thân không đoái hoài, thực tế nàng trở về xin Liêu Tĩnh Nhu cho phép về nhà hầu bệnh phụ thân. Để tránh bị người ta ức hiếp, nàng còn xin sư phụ sắp xếp chút thanh thế cho mình.

Quả nhiên Liêu Tĩnh Nhu không từ chối, sắp xếp cho nàng một vị Thái y rất có danh vọng trong Thái Y viện, lại xin Hoàng hậu ban một quản sự thái giám đi cùng, đồng thời tỏ rõ sở dĩ nàng không về nhà, không thể hầu bệnh phụ thân, là bởi đang tận trung làm việc cho Hoàng hậu.

Dẫu chữ hiếu lớn bằng trời, nhưng chữ trung cũng không phải thứ có thể tùy tiện chỉ trích.

Quả nhiên lập tức khiến Lâm Thượng thư tắt tiếng.

Công bằng mà nói, nữ nhân Liêu Tĩnh Nhu này ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt, ngoại trừ không coi người ta là người, ngoại trừ dạy đồ đệ mà suốt ngày chỉ biết dùng hình phạt thể xác ra, thì vẫn xem như giữ chữ tín. Nàng ta từng nói làm đệ tử của nàng ta sẽ có được lợi ích và quyền thế, quả nhiên cũng rất hào phóng đứng ra làm chỗ dựa.

Đương nhiên, sự hào phóng này cũng chẳng phải thật sự hào phóng, chẳng qua là để sử dụng cái mạng của nàng tốt hơn mà thôi.

Vẫn là câu ấy, mặc kệ thật lòng hay giả ý, thứ nên hưởng thì cứ hưởng. Còn đến lúc muốn lấy mạng nàng——cái mạng này của nàng cũng đâu phải ai muốn lấy là lấy được.

Có điều, thứ nên cảm tạ vẫn phải cảm tạ, để lần sau còn tiện tiếp tục dùng.

Nghe Lâm Lâm nói, Liêu Tĩnh Nhu thản nhiên phất tay: “Không cần, chuyện nhỏ mà thôi.”

Chuyện nhỏ mà thôi? Lâm Lâm thầm nhướng mày. Là chuyện nhỏ đối với Hoàng hậu, hay là chuyện nhỏ đối với U Ảnh Các?

Chẳng lẽ chuyện này căn bản không hề bẩm báo Hoàng hậu, mà là U Ảnh Các tự mình sắp xếp?

Vậy vị Hoàng hậu này, nữ nhi Thẩm gia, mẫu thân của Thái tử, dường như cũng chẳng thật sự có bao nhiêu quyền cao chức trọng.

U Ảnh Các còn có thể tùy tiện mượn danh nghĩa của bà ấy…..

“Cho dù đã về nhà, trong thời gian năm mới, bài vở của ngươi cũng không được bỏ bê.”

Một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lâm Lâm. Nữ nhân này đúng là biến thái!

Vốn dĩ nàng đã không muốn ở lại Thái Y viện nữa. Một ngày một lần khảo hạch, ai mà chịu cho nổi? Vừa hay có thể nhân cơ hội này về nhà.

Vậy mà còn đuổi theo tận nơi không tha!

“Sư phụ.” Nàng rụt rè nói, “Con về chăm sóc phụ thân…..”

Liêu Tĩnh Nhu rút thước trúc từ trong tay áo ra, cười lạnh: “Bệnh tình của phụ thân ngươi thế nào, chẳng lẽ ta không biết?”

Trước khi thước trúc của nàng ta kịp đánh xuống, Lâm Lâm đã quay đầu bỏ chạy: “Sư phụ, con biết rồi, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”

Nhìn nữ đệ tử lúc nào cũng chỉ chực lười biếng giở trò trơn tuột như cá chạy mất, Liêu Tĩnh Nhu cũng không đuổi theo, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở về nội đình.

Nội đình vẫn như thường lệ, những nội thị với thân phận và chức trách khác nhau ra ra vào vào, bận rộn không ngừng.

Dương Chấn ngồi trên ghế, cầm một tờ giấy trong tay cười.

“Liêu Thái y về rồi?” Ông ta nói, lại nhìn ra phía sau nàng, “Lâm học đồ đâu? Đã tới rồi thì sao không dẫn vào ngồi một lát?”

Liêu Tĩnh Nhu lười nhác nói: “Phụ thân đã nôn ra máu, làm con gái còn đang vội trở về hầu bệnh.”

Dương Chấn bật cười: “Đứa con gái này quả thực có hiếu.” Ông ta đưa tờ giấy trong tay tới, “Ngươi xem những dược liệu nàng vừa lấy ở dược phòng Thái Y viện đi.”

Liêu Tĩnh Nhu nhận lấy phương thuốc, trước tiên lướt qua hàng đầu tiên. Sinh cam thảo, hoàng liên, đều khá bình thường, cũng đúng bệnh, nhưng tiếp theo lại là lão sơn sâm, Tây ngưu hoàng, xạ hương đương môn tử, tô hợp hương…..

Toàn là dược liệu quý hiếm, thậm chí còn có loại thuộc cấp bậc cống phẩm, giá trị cực kỳ đắt đỏ.

“Đây là muốn Thượng thư đại nhân chảy máu một phen rồi.” Nàng nói.

Dương Chấn cười nói: “Đệ tử này của ngươi quả nhiên đủ cẩu.”

Quả thực, hễ gặp được cơ hội là cắn chặt như chó, nhất quyết không chịu nhả ra, Liêu Tĩnh Nhu thầm nghĩ.

“Ngươi đã nói với nàng rồi chứ? Trút giận thì được.” Dương Chấn nói, “Nhưng đừng thật sự lấy mạng Lâm Đoan Thư. Bệ hạ giữ vị Thượng thư này lại vẫn còn có chỗ dùng.”

Liêu Tĩnh Nhu vốn định nói một câu rằng chuyện này còn cần phải dặn sao, đó dù gì cũng là người thân của nàng. Nhưng nhìn phương thuốc trong tay, trước mắt nàng lại hiện lên cảnh tượng lúc trước. Thiếu nữ vốn đang yên ổn nói chuyện, bỗng nhiên bật người lao tới, giơ tay giết chết một thiếu nữ khác, hơn nữa còn là người bạn từng sớm chiều ở bên nàng.

Trước khi động thủ không hề có chút do dự nào, giết người xong lại càng chẳng để tâm.

Đệ tử này…..

Vừa gian xảo vừa độc ác, hơn nữa ngoài học y ra, làm những chuyện khác đều vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng, lại đặc biệt giỏi thuận thế trèo lên. Đừng để nàng mượn thế của U Ảnh Các nghênh ngang trở về nhà vẫn còn chưa đủ, lại thật sự tiếp tục mượn thân phận “Ảnh tử” để giết người…..

Liêu Tĩnh Nhu gật đầu: “Ta sẽ nhắc nhở nàng.”

Dương Chấn đang định nói gì đó, bên ngoài bỗng có người bước vào. Người nọ thân hình cao gầy, khoác áo choàng, đội mũ, đi tới tận đây cũng không tháo xuống.

Liêu Tĩnh Nhu liếc hắn một cái: “Sầm Túc, hai năm rồi không thấy ngươi lộ diện, ta còn tưởng người mới đã thay người cũ, hóa ra ngươi vẫn còn sống à? Ngươi không ở Hoàng lăng Trấn U, chạy tới đây làm gì?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Dương Chấn phất tay: “Được rồi, được rồi, đều là người mình, đừng rủa nhau chết chứ.” Nói đoạn lại hỏi, “Có chuyện gì?”

Sầm Túc hạ giọng nói: “Về chuyện cổ trùng Khôi Lỗi của mật thám nước Yên, ta đã tra được một manh mối.”

Liêu Tĩnh Nhu cười nói: “Sao thế? Mật thám nước Yên không chỉ giết người sống, còn chạy tới Hoàng lăng hạ lời nguyền nữa à?”

Sầm Túc không để ý đến nàng, chỉ nhìn Dương Chấn: “Đại giám, ngài còn nhớ những người hồi môn của Lỗ Dương Công chúa được nước Yên đưa trở về năm đó không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang