Tiếng trống chiều vừa dứt, nội thành bắt đầu giới nghiêm, phố dài trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của binh vệ tuần thành.
Hoàng thành Đại Sở cũng chia thành nội thành và ngoại thành.
Lúc này, giữa ngoại thành vắng lặng có một đoàn người đang đi qua. Trước sau đều có nội thị xách cung đăng, trên đèn đề hai chữ “Nội đình”. Nhìn thấy những cung đăng này, cấm vệ đang tuần tra cũng không tiến lên tra hỏi.
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Đoàn người đi về phía tây, xuyên qua ngoại thành, tới trước một cửa cung ở góc tây nam nội thành. Cửa cung vốn đóng chặt đã được mở sẵn từ trước, hai nội thị đứng ngoài cửa cung kính hành lễ với người vừa tới.
“Liêu cô cô.”
Liêu Tĩnh Nhu vẫn mặc bộ váy áo màu tím ấy, nhìn bọn họ, nói: “Hai người các ngươi trực đêm à, vất vả rồi.”
Liêu Tĩnh Nhu bước vào. Tuy đêm đã khuya, nhưng điện phòng nơi Nội đình Nhị thập tứ giám tọa lạc vẫn sáng đèn rực rỡ.
Liêu Tĩnh Nhu đi thẳng tới một đại điện ở chính giữa. Qua cánh cửa rộng mở, có thể nhìn thấy trong gian phòng lớn, các nội thị mặc đủ loại áo bào màu thạch thanh, mặc thanh, thanh hôi đều đang làm việc của mình. Người cúi đầu múa bút, người mài mực, người niêm phong sắc dụ, trên chiếc bàn lớn chất tầng tầng lớp lớp tấu chương công văn.
“Dương Đại giám.” Liêu Tĩnh Nhu bước vào, đi qua đám nội thị đang bận rộn, tới gian phòng nhỏ tận bên trong, nhìn nội thị trung niên đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trông như đã ngủ, “Mới sớm thế mà đã không làm việc nữa rồi? Thẩm Các lão đang bệnh, ông không thể lười biếng, phải thay bệ hạ phân ưu chứ.”
Chưởng ấn Tư Lễ giám Dương Chấn vẫn nhắm mắt, chỉ thản nhiên nói: “Bệ hạ cần chính anh minh, bọn ta chẳng qua chỉ là những kẻ làm việc vặt mà thôi.”
Liêu Tĩnh Nhu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, gọi một cái tên ra ngoài, lập tức có một nội thị áo xanh bước vào.
“Liêu cô cô.” Hắn cung kính nói.
“Đồ nhi của ta ra khỏi nữ lao rồi đã làm những gì?” Liêu Tĩnh Nhu hỏi, “Có phải trốn đi khóc rồi không?”
Nội thị áo xanh nói: “Lâm học đồ ra khỏi nữ lao thì nói nói cười cười với hai nữ học đồ khác, sau đó chia tay bảo là về nhà. Trên đường gặp Trấn Sóc Quận vương, còn chia cho Quận vương một miếng điểm tâm. À, món điểm tâm này Lâm cô nương đã mang theo khi tới nhà lao, vốn định đưa cho Trương Nhã Lan. Sau đó Quận vương rời đi, Lâm cô nương tới quán hoành thánh ở đầu phố Sao Khố ăn hai bát hoành thánh, lại tới chợ Tây Hoa Lang mua một miếng thịt kho, ngồi bên ngoài quán chè của Vương bà uống một bát canh hoa quế, mãi tới khi tám mươi tiếng trống chiều cuối cùng vang lên mới trở về Thái Y viện, rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ.”
Nói tới đây, hắn dừng lại một lát.
“Còn sau khi ngủ có nằm mơ rồi khóc hay không thì không sắp xếp người theo dõi, nên không biết.”
Liêu Tĩnh Nhu “ha” một tiếng: “Đồ nhi này của ta giết người, không khóc, cũng chẳng ngẩn ngơ, ngược lại còn đi ăn uống một trận thỏa thuê? Đây là ăn mừng sao?”
Dương Chấn vốn vẫn luôn nhắm mắt cũng mở mắt ra, nói: “Từ tuyệt cảnh lật ngược tình thế, chẳng những không chết mà còn trở thành đệ tử của ngươi, chẳng phải nên ăn mừng một phen sao?”
Nụ cười hiện lên trên gương mặt trắng trẻo của ông.
“Chẳng trách lúc Đỗ Dung trở về bẩm báo vụ án Tề Vương lại đặc biệt nhắc tới nữ học đồ của Thái Y viện. Lão Đỗ ấy xưa nay mắt cao hơn đầu, chẳng coi chúng ta ra gì.”
“Quả thực là một kẻ tàn nhẫn.”
“Mấy cô nương trước kia, nói là tàn nhẫn, nhưng thực tế lúc ra tay lại dây dưa lằng nhằng, chẳng chút dứt khoát. Lần nào cũng phải dùng mười bảy mười tám mạng người mới mài giũa ra được.”
“Liêu nữ y, vận khí của ngươi không tệ, lần này gặp được một đồ đệ khiến người ta bớt lo, chẳng cần dạy dỗ nhiều.”
Đồ đệ khiến người ta bớt lo, dễ dạy dỗ sao? Liêu Tĩnh Nhu nhớ lại cảnh trong nhà lao lúc trước. Rõ ràng cô nương kia còn mang vẻ mặt mờ mịt kinh hoảng, vậy mà đột nhiên vùng lên giết người.
Khi ấy nàng thật sự không nhìn ra cô nương đó muốn giết người.
Chẳng lẽ nàng ta không hề sợ mình sẽ giết nàng ta sao?
“Đứng trước ranh giới sinh tử, đến con thỏ cũng còn biết đạp chân giãy giụa.” Liêu Tĩnh Nhu nghĩ một lát rồi nói, “Cũng đừng vội khen. Tiếp theo cứ xem có dùng được hay không đã.”
Hy vọng ngươi hữu dụng, bằng không, nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm hơn cả Trương Nhã Lan!
Liêu Tĩnh Nhu tựa người trở lại lưng ghế, khẽ hừ một tiếng.
……
……
Một đêm không mộng mị.
Lâm Lâm vẫn thức dậy như trước, rửa mặt chải đầu, mặc y phục làm việc, đeo thẻ bài, theo các nữ học đồ đi về phía thiện đường.
Chuyện tối qua đã bị nàng vứt lại sau đầu.
Cũng chẳng có gì đáng để nhớ nhung cảm thán.
Chỉ giết một người mà thôi, còn chưa đến mức khiến nàng mất ngủ.
Nàng chẳng qua chỉ vì số mệnh mà cảm thán một chút.
Cũng chỉ một chút như vậy thôi. Theo miếng thịt kho vào bụng, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi còn sống, nàng cũng đã nghĩ thông.
Cơ duyên chết đi sống lại há có thể tự nhiên mà được, nàng cũng đâu phải người đại thiện tích đầy công đức.
Kế thừa một thân thể đầy rẫy chuyện rắc rối thế này cũng là bình thường. Có thể sống đã là không tệ rồi, chẳng lẽ còn mong được một thân phận nhàn nhã, hưởng hết vinh hoa phú quý?
Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn vậy.
Bữa sáng vẫn là bánh và dưa muối chẳng có chút dầu mỡ nào.
May mà tối qua nàng đã ăn uống thỏa thuê, no nê một bữa……
Có điều, tiền cũng đã tiêu sạch sành sanh.
Lâm Lâm bóp bóp túi tiền, lát nữa phải đi hỏi thăm xem khoản trợ cấp xin trước đó đã được phát xuống chưa.
Bây giờ lại đi hỏi, người của Thái Y viện hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ? Dù sao nàng cũng được xem là người của Liêu nữ y.
Đang nhai bánh, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ồn ào, “Không hay rồi”, “Trời ơi”, “Thật hay giả vậy”, những tiếng xôn xao nhanh chóng tràn vào thiện đường.
“Lâm Lâm, Lâm Lâm.”
Giữa những âm thanh hỗn loạn vang lên giọng Kiều Mãn và Hoàng Cầm, mang theo tiếng khóc.
Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn sang, thấy Kiều Mãn và Hoàng Cầm chen ra khỏi đám đông hỗn loạn, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng.
“Nhã Lan tỷ chết rồi!”
……
……
Trong thiện đường không còn ai ăn uống nữa, khắp nơi đều là tiếng bàn tán.
“….Phạm phụ trong nữ lao.”
“…..Lúc bị bắt vào, ả ta lợi dụng vết thương, giấu một con dao găm trong băng vải, định tìm cơ hội tự vẫn.”
“…..Nhã Lan tới chữa thương cho ả, phạm phụ kia sợ bị phát hiện nên rút dao găm ra uy hiếp. Nhã Lan không kịp đề phòng, bị đâm xuyên cổ họng.”
“…..Chết ngay tại chỗ, không cứu được nữa.”
Lâm Lâm nhét nốt miếng bánh hấp chưa ăn hết vào miệng, đứng bật dậy, vẻ mặt phẫn nộ: “Phải cho chúng ta một lời giải thích, Nhã Lan không thể cứ thế mà chết được!”
Nói xong liền lao ra ngoài.
Kiều Mãn và Hoàng Cầm suýt nữa không phản ứng kịp, vội đứng dậy đuổi theo kéo Lâm Lâm lại, nghẹn ngào khuyên can.
“Lâm Lâm, cô đừng kích động.”
“Cô đừng đi làm loạn, kẻo lại rước phiền phức vào thân.”
Lâm Lâm nhìn hai người: “Ta sợ phiền phức gì chứ? Trước kia ở Tề Châu, Nhã Lan tỷ vì ta mà lên tiếng tranh biện, tỷ ấy không sợ phiền phức, bây giờ ta cũng không sợ!” Nói rồi lại chạy về phía trước.
Kiều Mãn và Hoàng Cầm vừa đau lòng vừa cảm khái, vội vàng chạy theo.
Có điều ba người không thể tìm Viện chính gây náo loạn, bởi đã bị viện lại ngăn lại.
“Đừng lo.” Viện lại nhìn ba nữ học đồ khóc đến lê hoa đái vũ, cũng không nỡ trách mắng, nhỏ giọng nói với họ, “Viện chính và Hình bộ đã thương nghị xong rồi. Phạm phụ kia đã tự vẫn, nữ tốt vì sơ suất khi khám xét nên bị vấn tội. Ngoài ra còn bồi thường cho Trương gia rất nhiều, không chỉ có tiền, mà huynh đệ của nàng ấy đều được sắp xếp việc làm. Cả nhà đời này có thể áo cơm không lo.”
Có thể xử lý tới mức này quả thực đã rất thỏa đáng, Kiều Mãn và Hoàng Cầm lộ vẻ buồn bã.
Lâm Lâm đứng bên cạnh thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là điều Trương Nhã Lan cầu mong? Nữ nhân lòng dạ rắn rết Liêu Tĩnh Nhu kia đã nhiều lần nhắc tới, nàng sẽ tuân thủ quy củ, cho dù chết cũng sẽ giữ lời hứa, thỏa mãn điều các ngươi mong cầu.
Trương Nhã Lan là do nàng giết, Hình bộ đương nhiên sẽ không bồi thường, vậy những sự sắp xếp này tất nhiên là do Liêu Tĩnh Nhu làm.
Vì để người nhà cả đời áo cơm không lo sao.
Sau khi Diêu Oánh chết, người nhà cũng nhận được rất nhiều tiền, Trương Nhã Lan cũng như vậy, xem ra điều hai người cầu mong đều là vì người nhà.
Lâm Lâm thầm thở dài, con người ấy mà….
Ừm, vậy còn nguyên chủ thì sao? Điều nàng ấy cầu mong cũng là vì người nhà ư?
Gia cảnh nguyên chủ khác với những gia đình bình dân như Diêu Oánh và Trương Nhã Lan, vốn là nhà quan lại có địa vị, hẳn không cần nàng phải cầu thứ này chứ?
Tuy biết cái chết của hai người này, à không, thật ra phải là ba người, đều do con người gây nên, chẳng liên quan gì tới thần Phật, nhưng Lâm Lâm đương nhiên vẫn đồng ý.
Nếu nhất thời không thể rời khỏi nơi này, nàng phải giống những người khác, tuân theo phong tục ở đây.
Vì xảy ra chuyện này, hôm nay Lâm Lâm không tới chỗ Viện giám hỏi thăm khoản trợ cấp mình đã xin, nếu không sẽ có vẻ quá lạnh tâm lạnh phổi.
Hảo tỷ muội vừa chết, ngươi lại chỉ nghĩ tới chuyện đòi tiền?
Ừm, vậy thì đau buồn một ngày, ngày mai lại đi đòi tiền.
Ngày hôm sau, Lâm Lâm đi tới chỗ Viện giám lần trước, vừa định bước vào thì thấy một đôi phu phụ đi ra. Trên mặt hai người là nụ cười không sao kìm nổi, trong tay cầm mấy tờ phiếu, đang lật qua lật lại xem…..
“Đây chính là phi tiền khoán à? Có thể đổi được rất nhiều tiền sao?”
“Đúng đúng, bọn họ sẽ không lừa chúng ta đâu.”
“Tốt quá cha nó ơi, lần này phát tài rồi.”
“Tiền chỉ là chuyện nhỏ, lão đại với lão tam đều có việc làm rồi, sau này đều là người ăn công lương.”
“Nhà chúng ta cũng thành nhà có người làm quan rồi sao? Ôi chao, Nhã Lan mà chết sớm mấy năm thì tốt biết bao, lão đại có công sai thì đã có thể cưới được một mối tốt, đâu đến nỗi bây giờ phải lấy một quả phụ. Không được, ta phải về bắt nó hưu nàng ta, rồi…. Ái da!”
Nói tới đây, đột nhiên phát hiện phía trước có người đang đứng, hai phu phụ giật bắn mình, vội cất tiền khoán trong tay đi, đồng thời thu lại nụ cười.
“Con gái đáng thương của ta ơi.” Phụ nhân phát ra mấy tiếng nức nở, lại huých người đàn ông bên cạnh một cái.
Người đàn ông kéo sụp mày mắt, khóe miệng trễ xuống, cúi đầu gào khan vài tiếng.
Hai người vòng qua nữ học đồ đang lặng lẽ nhìn họ, vội vã rời đi.
Lâm Lâm đứng nguyên tại chỗ, không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười.
Mẹ kiếp.
Nực cười thật.
Lâm Lâm à Lâm Lâm, điều ngươi cầu mong tốt nhất nên ra dáng một chút.
Ngoài nhiệm vụ làm mật thám cho nước Yên, tốt nhất cũng là vì vinh hoa phú quý của chính ngươi.
Cho dù bản thân ngươi là một kẻ biến thái thích giết người mua vui cũng được.
Tóm lại, đừng có liều cả mạng mình, hại người hại mình, cuối cùng điều cầu mong lại chỉ là may áo cưới cho kẻ khác!
……
……
Ban ngày, Liêu Tĩnh Nhu cũng giống những Thái y khác, ở lại Thái Y viện, hoặc chờ điều phái ra ngoài chẩn bệnh, hoặc nghiên cứu y thư, hoặc chỉnh lý y án.
Đương nhiên, vì Liêu Tĩnh Nhu là nữ y chuyên thuộc của Hoàng hậu, trừ phi có chỉ phái của Hoàng hậu, bằng không nàng sẽ không ra ngoài chẩn bệnh.
Một viện lại bưng trà bước vào, thấy Liêu Tĩnh Nhu đang ngồi trước án đọc sách.
“Mọi chuyện đều xử lý ổn thỏa rồi.” Hắn đặt trà xuống, thấp giọng nói.
Liêu Tĩnh Nhu biết hắn đang nói tới chuyện gì. Chút chuyện nhỏ này nàng vốn chẳng để tâm, chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
“….Phụ mẫu Trương Nhã Lan đã đi rồi.” Viện lại nói tiếp, dừng một lát, “Lâm Lâm kia tới tìm Lạc Viện giám rồi.”
Liêu Tĩnh Nhu “ừ” một tiếng, ngẩng đầu lên: “Nàng tới làm gì? Diễn trò sao? Vì cái chết của Trương Nhã Lan mà tỏ ra bi phẫn đau buồn, đòi lại công đạo? Làm như vậy để thể hiện tình nghĩa từng đồng cam cộng khổ ở Tề Vương phủ giữa các nàng, tránh cho có người nghi ngờ tới nàng?”
Nói tới đây, nàng cười khẩy một tiếng.
“Làm ảnh tử, điều tối kỵ nhất chính là tự cho mình thông minh, vẽ rắn thêm chân.”
Vẻ mặt viện lại trở nên cổ quái, nói: “Không phải.”
Không phải? Liêu Tĩnh Nhu nhìn hắn.
“Nàng… tới đòi tiền Viện giám.” Viện lại nói, “Ngày nàng vừa trở về đã tới đòi tiền Viện giám rồi. Nàng nói mình bị thương ở Tề Vương phủ là do Diêu Oánh liên lụy, người nhà Diêu Oánh được nhận tiền, vậy nàng cũng phải được Thái Y viện bồi thường. Từ Viện phán đã đồng ý thương nghị, cho nên hôm nay nàng lại tới hỏi.”
Liêu Tĩnh Nhu biết sau khi Lâm Lâm trở về có tới gặp Viện giám, đây vốn là quy trình mà học đồ được phái ra ngoài khi trở về đều phải làm, nên nàng cũng không hỏi Lâm Lâm đã nói những gì với Viện giám. Không ngờ nàng ta còn đi đòi tiền?
Nghe vậy, nhất thời nàng dường như cũng không biết nên phản ứng thế nào.
“Đồ đệ này của ta quả thật thú vị.” Nàng nói, bật cười một tiếng, “Giết người xong, việc đầu tiên là đi ăn uống thỏa thuê, việc thứ hai là đi đòi tiền.”
Trong lòng quả thật chẳng coi chuyện giết người ra gì.
Cứ như một tay lão luyện đã giết mấy chục mạng người, giết một người chẳng khác nào ăn cơm uống nước.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.