Chương 43: Thuyết thư (Q2)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Lâm Lâm và Thượng Quan Vân Yến đi giữa phố chợ, thỉnh thoảng lại nhìn sang những cửa hàng ven đường.

“Muội xem nhà kia…”

“Đi, mua về nếm thử.”

Chỉ cần Lâm Lâm dừng trước cửa hàng nào đó nói một câu, Thượng Quan Vân Yến lập tức phất tay, ra hiệu cho đám tỳ nữ đi mua.

Từ lúc rời nội thành, đến khu phố chợ náo nhiệt nhất ngoại thành, bỏ xe đi bộ mới được một quãng ngắn, trong tay đám tỳ nữ bên cạnh đã xách đầy túi lớn hộp nhỏ, còn Thượng Quan Vân Yến và Lâm Lâm mỗi người đều cầm một xiên kẹo hồ lô.

“Ta còn tưởng tỷ không thích ăn mấy thứ đồ ăn bán rong ngoài phố chứ.” Thượng Quan Vân Yến nói, đôi mắt sáng lấp lánh, “Ta cứ tưởng tiểu thư nhà quan các tỷ đều thích loại điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo, một miếng một cái ở phường Thái Bình.”

Đối với người túi tiền rỗng tuếch mà nói, thứ gì cũng ngon, chỉ cần có cái bỏ vào miệng là được. Trời mới biết nàng đã bao lâu chưa được ăn quà vặt. Lâm Lâm rôm rốp cắn vỡ quả sơn tra, mơ hồ nói: “Bây giờ ta đâu còn là tiểu thư nhà quan nữa, không cần câu nệ nhiều như vậy.”

Bạn đang theo dõi bản dịch của Mrs. Châm đăng tải độc quyền trên Mẹ Bông Bom. Mọi trang web khác reup lại đều chưa được sự đồng ý.

Thượng Quan Vân Yến đã dò hỏi được từ miệng Chu phu nhân và Chu tiểu thư rằng, vị Lâm tiểu thư xuất thân từ phủ Thượng thư này có mẹ đẻ thân phận thấp kém, ở nhà không được yêu thích, lại còn tự ý ghi danh thi tuyển học đồ Thái Y viện. Lâm gia coi nàng là nỗi nhục, bởi vậy dù nàng bị thương, Lâm gia cũng không đón về, chẳng thèm hỏi han.

Mà vị Lâm tiểu thư này lại ôm lòng oán hận Lâm gia, cho nên cố ý làm học đồ, đến hầu hạ những thế gia quyền quý, khiến Lâm gia mất mặt.

Thượng Quan Vân Yến đương nhiên không vạch trần, chỉ thuận theo tâng bốc: “Lâm tỷ tỷ cũng chẳng cần dựa vào mấy kiểu làm bộ làm tịch ấy, tiểu thư nhà quan có thể được bệ hạ ban thưởng, thử hỏi được mấy người?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Lâm tỷ tỷ muốn ăn gì?” Thượng Quan Vân Yến lại lấy lòng hỏi, “Ta không quen thuộc kinh thành.”

Vậy sao? Thế thì tốt quá, thật ra nàng cũng chẳng quen thuộc, có điều lại biết một nơi, cho nên mới tới con phố này. Lâm Lâm nhìn về phía trước, mỉm cười nói: “Trước khi làm học đồ, ta rất thích ăn ở nhà kia.”

Thượng Quan Vân Yến nhìn theo ánh mắt nàng, thấy phía trước là một tòa lầu gỗ hai tầng mái kép, trên cây sào cao treo một lá tửu kỳ màu xanh, theo gió phấp phới ba chữ Túy Tiên Lâu.

……

……

“Hai vị tiểu thư, mời vào trong.”

Nhìn hai thiếu nữ tuy đi bộ tới, trong đó một người còn ăn mặc giống tỳ nữ, nhưng chẳng có tỳ nữ nào lại được một vị tiểu thư ăn vận hoa lệ khoác tay thân mật như thế, tiểu nhị đón khách lập tức cung kính, đối đãi ngang nhau, đều gọi một tiếng tiểu thư.

Thượng Quan Vân Yến còn chưa kịp nói, đã có một bóng người chạy tới, nhiệt tình khoa tay múa chân với chiếc xe ngựa phía sau hai người.

“Đây là tạp dịch của chúng tôi, chuyên phụ trách xe ngựa.” Tiểu nhị đón khách giải thích, “Đừng thấy hắn không biết nói, cứ giao xe ngựa cho hắn dẫn đi, bảo đảm sẽ chăm sóc chu đáo, khiến ngựa của tiểu thư thoải mái dễ chịu.”

Lâm Lâm nhìn tiểu câm Phương Chu.

Phương Chu không nhìn nàng, trong mắt chỉ có con ngựa, đã tháo chiếc bàn chải bên hông xuống, bắt đầu chải lông cho nó.

“Không ngờ lại là người câm.” Lâm Lâm khẽ thở dài, “Trên đời này, người sống chẳng dễ dàng gì quả thật rất nhiều.”

Vị tiểu thư nhà quan thanh cao kiêu ngạo này lại bắt đầu thương xót chúng sinh rồi. Thượng Quan Vân Yến thầm nghĩ, đưa tay tháo túi tiền bên hông, đổ ra mấy miếng bạc vụn.

“Tiểu câm.” Nàng gọi, giơ tay ném bạc sang, “Lâm tiểu thư thưởng cho ngươi.”

Phương Chu vốn đang chải lông ngựa lập tức nhanh nhẹn xoay người đón lấy bạc, liên tục cảm tạ, trong miệng phát ra những tiếng a a.

“Đừng cảm ơn ta, cảm ơn vị Lâm tiểu thư này.” Thượng Quan Vân Yến lớn tiếng nói, chỉ vào Lâm Lâm bên cạnh.

Phương Chu lập tức chắp tay vái Lâm Lâm.

Lâm Lâm vội xua tay: “Không phải ta, Khương muội muội, là muội…”

Nàng còn chưa nói hết, Thượng Quan Vân Yến đã lại đổ bạc vụn từ túi tiền ra, ném cho tiểu nhị đón khách.

“Các ngươi có biết vị này là ai không?” Nàng lớn tiếng nói, “Vị này chính là nữ học đồ Thái Y viện Lâm Lâm, người đã cứu đứa con chưa chào đời của Vũ Thành Hầu, được đích thân bệ hạ ban thưởng.”

Tuy phường Thái Bình không phải nơi ai cũng có thể vào, nhưng ngay ngày hôm sau sau màn võ hí khai cuộc, trên phố đã xuất hiện rất nhiều người kể chuyện, diễn kể trong tửu lâu trà quán câu chuyện các học đồ Thái Y viện phụng thánh mệnh hợp sức cứu chữa tiểu thiếp của Vũ Thành Hầu.

Chuyện này ắt hẳn là thủ bút của Ty Lễ Giám.

Bởi vậy lúc này, cái tên học đồ Lâm đã chẳng còn xa lạ gì trong các tửu lâu trà quán.

Tiểu nhị đón khách liên tục kêu “ôi chao”, lại có không ít tiểu nhị lanh lợi trong quán ùa tới chúc mừng.

“…..Hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi Lâm tiểu thư, chính là vinh hạnh của ta.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Chưởng quầy Túy Tiên Lâu cũng vội vã bước ra nghênh đón: “Hôm nay Lâm tiểu thư ghé Túy Tiên Lâu của ta, quả thật khiến tệ lâu rồng đến nhà tôm.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nữ học đồ trông thì có vẻ ngượng ngùng, nhưng lưng lại càng thẳng hơn, trong lòng chắc chắn đắc ý lắm nhỉ. Thượng Quan Vân Yến thầm bĩu môi, đúng là đám tiểu thư nhà quan thanh cao khẩu thị tâm phi.

“Chưởng quầy, cho chúng ta nhã gian tốt nhất ở đây.” Thượng Quan Vân Yến nói, “Lại bảo người kể chuyện nhà các ngươi riêng cho…”

Nàng còn chưa nói hết, Lâm Lâm đã lên tiếng cắt ngang.

“Ngồi ở hành lang tầng hai là được.” Nữ học đồ thần sắc bình thản ung dung, “Không thể vì chúng ta mà làm mất thú vui của mọi người.”

Thượng Quan Vân Yến nhìn vào trong, thấy giữa đại đường có cầu thang gỗ uốn lên trên, phía tầng hai giáp với đại đường được bao quanh bởi một vòng lan can sơn son cao ngang eo, tạo thành dãy ghế hành lang chạy vòng quanh. Ngồi ở vị trí này, từ trên cao có thể thu hết cảnh tượng đông đúc dưới lầu vào mắt.

Góc nhìn xuống bục kể chuyện bên bàn trà tầng một lại càng tuyệt đẹp.

Quan trọng nhất là, khách khứa trong đại đường tầng một chỉ cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy các nàng.

Quả nhiên vẫn là tiểu thư nhà quan hiểu nhiều, ngồi thế này còn dễ khiến người khác biết tới hơn hẳn việc đóng cửa ngồi trong nhã gian.

Thượng Quan Vân Yến cười ha hả đáp: “Ta nghe Lâm tỷ tỷ.”

Lần này nàng ném luôn cả túi tiền cho chưởng quầy.

“Mang rượu ngon món ngon nhất lên.”

……

……

Các tiểu thư vào nhã tọa, tạp dịch Phương Chu thì dắt ngựa và xe vào hậu viện, giơ bạc lên cho những người khác xem.

“Tiểu câm hôm nay phát tài rồi.” Những tạp dịch khác cười nói, “Mời khách đi, mời khách đi.”

Phương Chu xua tay, cẩn thận cất bạc vụn vào trong tay áo, khoa tay ra hiệu: “Để dành tiền.”

Đám tạp dịch cười ầm lên trêu chọc: “Để dành cưới nương tử.”

Phương Chu cười hề hề, không đáp lại nữa.

“Lát nữa lúc đưa xe ngựa để ta đi, ta cũng kiếm chút tiền thưởng.”

“Nghe nói là vị Lâm tiểu thư dũng đấu thích khách kia à?”

“Người kể chuyện nói khoa trương như vậy, ta còn tưởng nàng chết rồi chứ, không ngờ vẫn có thể ra ngoài chơi.”

“Kể chuyện hát hí mà, đương nhiên phải khoa trương.”

Đám tạp dịch bàn tán, Phương Chu xách thùng nước, cầm bàn chải, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng cười hề hề.

Thương thế của Lâm tỷ tỷ đã khỏi rồi, còn kết giao được với người bạn giàu có như vậy.

Lại còn đặc biệt dẫn tới đây để hắn phát tài.

……

……

“Cho nên đây chính là——”

“Thiện ác đến cùng đều có báo, chính đạo nhân gian trải bể dâu!”

Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!

Cùng với một câu định tràng của người kể chuyện, “chát” một tiếng vang lên, câu chuyện ba trung bộc dũng cảm cứu cô nhi của Điền thị cũng kết thúc.

Khắp tửu lâu vang lên tiếng reo hay, tiếng nữ tử reo hay từ tầng hai vọng xuống còn vang dội hơn, đồng thời còn xen lẫn tiếng bạc tiền rơi xuống đất.

Khách khứa ở tầng một nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ toàn thân châu ngọc lộng lẫy đứng bên lan can, sai tỳ nữ ném cả túi tiền xuống dưới chân người kể chuyện.

Kiểu ban thưởng hào sảng thế này quả thực hiếm thấy.

Có điều ánh mắt mọi người không dừng lại trên người vị tiểu thư giàu có ấy, mà đều nhìn sang bên cạnh nàng.

Bên cạnh còn có một thiếu nữ đang ngồi, không nhìn thấy chính diện, nhưng có thể thấy nàng mặc váy áo vải xanh, trên người cũng chẳng có trang sức châu ngọc quý giá gì.

Ban nãy đám tiểu nhị đã nhân lúc dâng rượu dọn thức ăn mà nói cho mọi người biết.

Vị Lâm Lâm tiểu thư kia đang dùng bữa trong tửu lâu.

“Đó chính là vị học đồ họ Lâm của Thái Y viện?”

“Chuyện kể trong đó là thật sao? Nàng thật sự nhào lên người vị quý thiếp kia, đỡ kiếm của thích khách?”

“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.”

Nghe tiếng bàn tán xôn xao phía dưới, Thượng Quan Vân Yến thầm nghĩ, phen này vị Lâm tiểu thư kia chắc phải sướng đến chết mất. Nàng quay đầu nhìn sang, hơi sững người.

Lâm tiểu thư đang ăn từng miếng lớn thịt dê hầm.

Tướng ăn cũng chẳng thể gọi là tao nhã cho lắm.

“Lâm tỷ tỷ, tỷ xem, mọi người đều đang khen tỷ kìa.” Nàng nói, “Tỷ thật sự lợi hại quá.”

Học đồ Lâm nuốt miếng thịt trong miệng xuống, vừa cầm khăn lụa lau khóe miệng vừa thản nhiên nói: “Chức trách mà thôi.”

Nói xong lại gắp một miếng thịt dê.

Đĩa thịt hầm này đã sắp thấy đáy, chỉ còn lại chút nước canh.

Tiểu thư nhà quan ở kinh thành chẳng phải đều ăn rất ít sao?

Thượng Quan Vân Yến thầm nghĩ, nhìn Lâm tiểu thư kia lại chuẩn bị ăn tiếp. Một khi ăn vào thì phải đợi nàng nuốt xuống mới nói chuyện được, ăn không nói…..

Nàng vội vàng ngồi xuống, ánh mắt tha thiết hỏi: “Lâm tỷ tỷ, chuyện lúc ấy thật sự là như vậy sao? Tỷ kể cho ta nghe đi.”

Lâm Lâm vẫn nhét miếng thịt dê vào miệng, mơ hồ đáp: “Cũng gần như vậy.”

Gần như vậy thì có thể khác xa lắm đấy. Thượng Quan Vân Yến tò mò hỏi: “Vậy Vũ Thành Hầu thật sự bị treo cổ chết sao? Thích khách thật sự bị giết ngay tại hiện trường? Lúc ấy có phải có rất nhiều thích khách không?”

Ồ~ Hóa ra vị người hâm mộ nhiệt tình này không phải muốn kết giao với người anh hùng như nàng. Lâm Lâm nhai thịt dê, thì ra là muốn dò hỏi chi tiết vụ ám sát.

Lâm Lâm ngước mắt nhìn thiếu nữ đối diện, nàng ta lại có hứng thú với chuyện này sao?

Tiểu thư nhà thương nhân buôn muối, từng học võ công.

Nữ học đồ tao nhã nhai thịt, còn lấy khăn lụa che miệng, bày ra dáng vẻ ăn không nói.

Thượng Quan Vân Yến cố nhịn sốt ruột, ăn đi ăn đi ăn đi, mau ăn xong đi.

Nữ học đồ cuối cùng cũng nuốt xuống, lau miệng, rồi lại bưng rượu trái cây trên bàn lên, từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống.

Cuối cùng cũng uống xong.

Nàng đặt chén xuống.

Thượng Quan Vân Yến tha thiết nhìn nàng, dường như cũng cảm thấy mình quá mức sốt sắng, bèn bồi thêm một câu tâng bốc.

“Vũ Thành Hầu cũng bị giết chết rồi, thích khách hoặc là cực kỳ lợi hại, hoặc là người đông thế mạnh, vậy mà Lâm tỷ tỷ vẫn có thể sống sót, thật sự quá lợi hại.”

Lâm Lâm hơi nghiêng người về phía trước, Thượng Quan Vân Yến vội vàng cũng ghé sát lại, nghiêng tai lắng nghe giọng nữ khe khẽ.

“….Tình hình thực sự lúc đó, ta không thể nói.”

Ngươi cái….. Lời mắng chửi trong lòng Thượng Quan Vân Yến suýt nữa bật khỏi miệng. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc, ra sức biến cơn giận thành vẻ khó hiểu, lắp bắp hỏi: “Sao, sao lại thế?”

Lâm Lâm đã ngồi trở lại, khẽ ợ một tiếng vì no, có phần ngượng ngùng lấy khăn lụa che miệng.

“Lệnh của Phi Ưng Vệ ty.” Nàng khẽ nói, “Sợ bị đồng đảng của thích khách biết được.”

Đồng đảng của thích khách? Vậy tức là Phi Ưng Vệ quả thực đã tra được một vài manh mối. Thượng Quan Vân Yến vội hỏi: “Thật sự có rất nhiều mật thám nước Yên sao?”

Vừa nói vừa làm ra vẻ kinh hãi.

Học đồ Lâm cũng lộ vẻ hơi kinh hãi, lại có chút chần chừ: “Thật ra…..”

Thật ra cái gì? Chẳng lẽ Phi Ưng Vệ không cho rằng chuyện này thật sự do mật thám nước Yên gây ra? Thượng Quan Vân Yến vô thức siết chặt tay, chăm chú nhìn nữ học đồ.

Nữ học đồ lắc đầu, khẽ nói: “Đợi đến khi có thể nói, ta sẽ kể cho muội.”

Đúng là khiến nàng sốt ruột chết mất, thật hận không thể túm người qua đánh cho một trận, xem ngươi có chịu nói hay không. Thượng Quan Vân Yến nghiến răng trong lòng, nhưng không được.

Nàng hít sâu một hơi, không vội không vội, dù sao hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Loại tiểu thư nhà quan thanh cao kiêu ngạo, lại nóng lòng chứng minh thân phận mình không tầm thường thế này, chỉ cần dỗ dành thêm vài lần, chắc chắn sẽ móc tim móc phổi với nàng.

Thượng Quan Vân Yến ngọt ngào mỉm cười gật đầu: “Được thôi được thôi, Lâm tỷ tỷ.” Nói rồi vỗ ngực, “Lá gan của ta cũng nhỏ lắm.”

Lâm Lâm mỉm cười: “Vậy sau này chúng ta từ từ nói.”

Ánh mắt nàng lướt qua những đĩa thức ăn trên bàn gần như đã bị ăn sạch, cảm nhận sự dễ chịu nơi bụng dạ. Đây hẳn là bữa cơm no đầu tiên nàng được ăn kể từ sau khi trọng sinh.

Một vị tiểu thư có tiền như vậy tự đưa tới cửa, nàng không thể chỉ ăn một bữa rồi bỏ qua được.

Hai người đang nhìn nhau mỉm cười, dưới lầu bỗng vang lên một tiếng “chát”.

Tiên sinh kể chuyện lại sắp bắt đầu sao? Lần này sẽ kể chuyện gì?

“…..Thuyết thư xướng hí khuyên người thiện, ba đường rộng lớn giữa đường đi…..”

Giọng này không phải vị tiên sinh kể chuyện ban nãy. Tai Lâm Lâm khẽ động, nàng quay đầu nhìn xuống, xuyên qua lan can có thể thấy một nam nhân hơn ba mươi tuổi mặc áo vải thô đang đứng trước bục kể chuyện.

Cái này….. Túy Tiên Lâu giàu đến vậy sao, còn nuôi tới hai người kể chuyện thường trú?

“Này, Triệu Tứ.”

Vị tiên sinh kể chuyện đang uống trà nghỉ ngơi sau bình phong thò đầu ra, trợn mắt quát.

“Ngươi làm gì đấy!”

Một vài vị khách ngồi bên bàn trà dưới đài cũng nhìn sang, bật cười nói: “Ồ, đây chẳng phải Triệu Tứ ở hậu trù sao?” “Sao thế, ngươi cũng muốn kể chuyện à?” “Lão Triệu, ngươi đang làm gì vậy?” “Đây đâu phải chỗ cho ngươi chơi!”

Nhưng nam nhân đứng trên đài hoàn toàn không để tâm đến tiếng nói của mọi người. Trong tay hắn nắm thanh tỉnh mộc, hai mắt nhìn thẳng phía trước, miệng lại cất lời.

“…..Chư vị quan khách, xin hãy nghe tại hạ kể một chút về chân tướng vụ Vũ Thành Hầu gặp hành thích.”

Lại muốn kể câu chuyện này? Hơn nữa còn đổi một người kể chuyện khác. Thượng Quan Vân Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ thấy nàng ban thưởng hậu hĩnh nên ai cũng chạy tới góp vui?

Thôi vậy, hôm nay dù sao cũng phải tâng bốc vị Lâm tiểu thư này cho đủ, như thế mới đổi được lòng tin của nàng.

“Lâm tỷ tỷ.” Nàng vui vẻ nói, “Tỷ xem, câu chuyện của tỷ được yêu thích biết bao, lại sắp kể nữa rồi.”

Lâm Lâm mỉm cười với nàng, bên tai nghe giọng nam nhân phía dưới truyền tới.

“….Chuyện này phải bắt đầu kể từ một tháng trước, khi ta nhận được một chuyến sai sự không công…..”

Tai Lâm Lâm khẽ động, bàn tay đang cầm khăn lụa hơi siết lại.

Cùng lúc đó, nàng thấy nụ cười của thiếu nữ đối diện chợt khựng lại.

“Hắn——kể sao lại không giống lúc trước?” Nàng nói, cả người đột ngột đứng bật dậy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang