Chương 42: Vận may (Q2)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi Phi Ưng Vệ ty.

So với xe ngựa của Thái Y viện dùng để đưa các Thái y ra ngoài chẩn bệnh, xe ngựa của Phi Ưng Vệ thoải mái hơn nhiều.

Xe ngựa của Phi Ưng Vệ thoải mái, cơm của Phi Ưng Vệ ngon, chỉ có điều không chịu cấp kinh phí. Lâm Lâm ngồi trong xe, mặt mày sa sầm.

Sau khi nàng nhắc đến kinh phí dạo phố, mặt Đỗ Dung lập tức kéo dài, thẳng thừng nói không có.

“Đại nhân, ta đang làm công sai đấy!” Khi ấy nàng lập tức hỏi lại.

Chẳng lẽ còn phải tự bỏ tiền túi ra làm mồi nhử? Cũng quá vô nhân tính rồi!

“Là công sai, cũng là cơ hội lập công. Đợi phá được án, bắt được kẻ gian.” Đỗ Dung nói, “Công lao của cô sẽ được Bệ hạ ghi nhớ trong lòng.”

Vậy cũng phải cấp đủ kinh phí trước chứ, dù sao đây cũng là chuyện vào sinh ra tử. Lâm Lâm tức tối trong lòng, động một chút lại lấy chuyện Hoàng đế ghi nhớ trong lòng ra nói. Một kẻ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ trốn như nàng, cần Hoàng đế ghi nhớ làm gì! Nàng cần tiền!

“Lâm cô nương, trước tiên đi đâu?” Xa phu ở bên ngoài hỏi.

Bạn đang theo dõi bản dịch của Mrs. Châm đăng tải độc quyền trên Mẹ Bông Bom. Mọi trang web khác reup lại đều chưa được sự đồng ý.

Kinh thành rộng lớn như vậy, nội thành ngoại thành đều có những khu phố phồn hoa náo nhiệt riêng.

Không có tiền thì đương nhiên phải đi nơi không tốn tiền. Lâm Lâm lấy yêu bài Phi Ưng Vệ từ trong tay áo ra, cầm trong tay ước lượng mấy cái.

“Đến Thái Bình phường.” Nàng nói.

……

……

Lần này có yêu bài Phi Ưng Vệ trong tay, Lâm Lâm không cần lén lén lút lút đi vào từ viện xe ngựa như lần trước, mà trực tiếp dừng xe trước chính môn Thái Bình phường.

Hôm nay xe ngựa nối liền không dứt, vậy mà người còn đông hơn cả hôm tỷ muội Lâm gia bao trọn buổi diễn xem hí.

Từng cỗ xe ngựa hoa lệ không ngừng chạy tới, các tiểu thư được tôi tớ, tỳ nữ vây quanh lần lượt bước xuống xe.

“Thật sự hay lắm sao?”

“Mấy ngày nay có muốn mua chỗ cũng không mua được, bất kể hay hay không cũng nhất định phải tới xem, đây là thể diện!”

“Tại sao phụ thân mẫu thân còn bắt chúng ta tới xem, rõ ràng đã xem rồi mà.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Lâm Lâm xuyên qua một vùng châu quang bảo khí, đi tới trước mặt nữ dịch đang kiểm tra thân phận ở cửa. Không đợi họ hỏi, nàng đã giơ yêu bài Phi Ưng Vệ lên.

Nữ dịch nhìn thấy, thần sắc lập tức càng thêm cung kính, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư muốn ngồi ở vị trí nào?” Nàng ta đưa sơ đồ chỗ ngồi cho Lâm Lâm xem, lại hạ giọng hỏi, “….Chỗ sáng hay chỗ kín?”

Lần này chắc chắn sẽ không còn nói công sai chỉ được xem hí miễn phí chứ không được ăn điểm tâm miễn phí nữa. Lâm Lâm thầm nghĩ, thần sắc ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là chủ vị.” Lại bổ sung một câu, “Ta là Lâm Lâm.”

Cái tên Lâm Lâm hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với Thái Bình phường. Quả nhiên vừa dứt lời, nàng đã thấy trên mặt nữ dịch thoáng hiện vẻ hiểu ra, nhưng lại có chút khó xử: “Hóa ra là Lâm tiểu thư, chỉ là chủ vị đã có người đặt rồi.”

Lâm Lâm cũng không bất ngờ, loại vị trí dùng để phô bày thân phận này xưa nay luôn được tranh giành.

Có điều, hiện giờ nàng cũng rất có thân phận: người làm tạm thời của Phi Ưng Vệ, đệ tử của nữ y chuyên thuộc Hoàng hậu Liêu Tĩnh Nhu, nguyên mẫu của nữ học đồ dũng mãnh trong màn võ hí…..

Nàng hẳn nên thản nhiên nói với nữ dịch một câu: “Hủy chỗ của người đó đi.”

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, vẫn hơi xấu hổ. Lâm Lâm khẽ ho một tiếng, vừa định mở miệng, phía sau đã truyền tới giọng một thiếu nữ.

“Ấy, ngươi là học đồ của Thái Y viện!”

Lâm Lâm không thay y phục, vẫn mặc đồng phục học đồ của Thái Y viện——Đỗ Dung, cái tên khốn này nói mặc như vậy càng tiện cho thích khách nhận ra nàng.

Nàng quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ ăn mặc còn châu quang bảo khí hơn cả hai vị tiểu thư Lâm gia đang đứng bên cạnh, lúc này đôi mắt còn sáng lấp lánh hơn cả châu báu trên người.

Gương mặt thiếu nữ này hơi quen.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Lâm Lâm gật đầu với nàng ta: “Phải.”

Vị tiểu thư này lại “ấy da” một tiếng: “Nữ học đồ Thái Y viện các ngươi đều là anh hùng cả, lợi hại quá.”

Lâm Lâm khiêm tốn cười: “Có phải tất cả đều như vậy hay không thì ta không biết, nhưng ta quả thật là thế.”

Vị tiểu thư này sửng sốt, cứ cảm thấy lời này hình như chẳng hề khiêm tốn chút nào.

“Lâm Lâm tiểu thư.” Nữ dịch bên cạnh đúng lúc lên tiếng, “Người đặt chủ vị chính là vị Chu gia tiểu thư này.”

Lâm Lâm?

Cái tên vừa được nói ra, Thượng Quan Vân Yến lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay nữ học đồ.

“Ấy da, gặp được người thật rồi!” Nàng buột miệng kêu lên, “Vận khí của ta cũng tốt quá đi!”

……

……

Lời này nghe hơi kỳ quái, nhưng Lâm Lâm hiểu được, ý là nhân vật trên sân khấu bỗng xuất hiện ngay trước mắt.

“Ta chưa chết.” Nàng cười cười, nhìn vị Chu gia tiểu thư này, nói, “Ta chỉ bị thương thôi, sư phụ đã chữa khỏi cho ta rồi.”

Thượng Quan Vân Yến vội phi phi hai tiếng: “Là ta nói sai, ý ta là cuối cùng cũng được gặp chân nhân, chứ không phải nhân vật trên sân khấu. Lâm tiểu thư, đây đã là lần thứ ba ta tới xem màn mở đầu này rồi, lần nào cũng bao chủ vị, xem xong màn mở đầu là đi.”

Đôi mắt vị Chu tiểu thư này sáng rực, thần sắc kích động, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt cánh tay nàng——chậc, hóa ra còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Lâm Lâm thầm nghĩ.

Lúc này, các tiểu thư khác nghe cuộc trò chuyện giữa hai người cũng biết vị này chính là Lâm Lâm.

“Lâm Lâm?”

“Muội muội của Lâm Văn, Lâm Tiêu ấy sao?”

“Thật à? Không phải bị thương rồi sao?”

“Người ta có sư phụ mà, Liêu nữ y đã chữa khỏi rồi.”

“Mau để ta nhìn xem——”

Theo tiếng bàn tán truyền ra, ngay cả những tiểu thư đã đi vào bên trong cũng lần lượt quay trở lại, cửa lớn của phường lập tức bị vây kín đến mức nước chảy không lọt.

Thấy tình hình như vậy, nữ dịch vội nói: “Hai vị tiểu thư vào trong ngồi rồi hãy nói chuyện.” Nói xong lại nhìn Lâm Lâm nhắc nhở, “Vị Chu tiểu thư này đã bao chủ vị, nếu Lâm tiểu thư có nhu cầu gì có thể hỏi nàng ấy…..”

Thượng Quan Vân Yến “ồ” một tiếng: “Lâm tiểu thư tới xem hí sao?” Nói rồi lại tự mình gật đầu, “Đúng đúng đúng, đương nhiên phải xem rồi, đây chính là câu chuyện của Lâm tiểu thư mà.”

Lâm Lâm nhẹ giọng giải thích: “Sư phụ bảo ta tới xem một chút.” Lại hỏi, “Chu tiểu thư có mấy người? Ta có thể cùng cô chia sẻ tiền chỗ ngồi……”

“Chia sẻ gì chứ.” Thượng Quan Vân Yến ngắt lời nàng, nắm lấy cánh tay nàng, “Ta mời cô.”

Nói đến đây, nàng nhìn đám tiểu thư vây quanh bốn phía. Người quá đông, hơn nữa ai nấy đều bày ra dáng vẻ muốn bắt chuyện. Nếu thật sự đi vào, e rằng nàng không thể độc chiếm vị Lâm tiểu thư này.

Ánh mắt Thượng Quan Vân Yến đảo một vòng, nghĩ tới một nơi khác.

“….Ta đã xem ba lần rồi, cô lại là người tự mình trải qua chuyện đó, ở đây còn đông người…..”

“…..Đừng xem hí nữa, ta mời cô đến tửu lâu tốt nhất kinh thành.”

“….Hiện giờ trong tửu lâu trà tứ cũng có thuyết thư tiên sinh kể chuyện của cô rồi. Đi đi, ta đưa cô đến tửu lâu tốt nhất, mời thuyết thư tiên sinh giỏi nhất, chỉ kể riêng cho cô nghe!”

“Xem hí ở đây chẳng thú vị gì, chỗ thì nhỏ, người lại đông, đồ ăn cũng không ngon.”

Nữ dịch của Thái Bình phường nghe những lời này lại chẳng có phản ứng gì, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng các tiểu thư xung quanh thì rất bất mãn.

“Ngươi thì biết cái gì.”

“Chỗ nào nhỏ?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Chu gia nào có tư cách tới đây?”

Mắt thấy trước cửa sắp cãi nhau, Lâm Lâm bày ra dáng vẻ bị kinh sợ: “Ta không xem nữa.” Nói rồi giằng khỏi tay vị Chu gia tiểu thư này, xoay người đi ra ngoài.

……

Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!

……

“Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư.”

Phía sau vang lên giọng nữ lanh lảnh, người cũng như một cơn gió đuổi tới.

Tai Lâm Lâm khẽ động, tiếng bước chân không nặng, thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ lại nhanh như vậy, vị Chu tiểu thư này biết võ.

Một tiểu thư khuê các…..

“Lâm tiểu thư, đừng đi mà.” Thượng Quan Vân Yến bước một bước tới phía trước, chặn đường nữ học đồ.

Nữ học đồ yên lặng nhìn nàng.

“Là ta quấy rầy cô xem hí.” Thượng Quan Vân Yến liên tục nhận lỗi.

Lâm Lâm thản nhiên nói: “Là sư phụ bảo ta tới, thật ra ta cũng không quá muốn xem.”

Thượng Quan Vân Yến thần sắc thành khẩn: “Xin Lâm tiểu thư nể mặt, để ta mở tiệc khoản đãi cô.”

Nữ học đồ ăn mặc giản dị, còn chẳng bằng tỳ nữ đi theo bên cạnh nàng, nhưng dáng vẻ kiêu kỳ lại chẳng hề thua kém những tiểu thư mắt cao hơn đầu kia.

Dù sao cũng là tiểu thư Lâm gia mà.

Thượng Quan Vân Yến thầm bĩu môi, rồi lại bày ra vẻ rụt rè.

“Thật ra, ta không phải Chu gia tiểu thư.”

“Ta là thân thích của Chu gia, ta họ Khương, từ Huy Châu tới. Nhà ta cũng làm nghề buôn muối, nhưng không có quan chức.”

“Cho nên ta không phải tiểu thư quan gia, cô đừng coi thường ta…..”

Thượng Quan Vân Yến cúi đầu, tay nắm lấy túi thơm treo bên hông.

Thương nhân buôn muối, Lâm Lâm thầm nghĩ, ánh mắt rơi xuống túi thơm đang bị vị Khương tiểu thư này nắm lấy. Cả túi thơm đều được dệt bằng tơ vàng, bên trên còn đính trân châu trắng, lam bảo thạch, lục tùng thạch, hồng chu ngọc…… còn đáng tiền hơn cả túi tiền Tiêu Ngạc tặng nàng!

Người có tiền đây mà!

Lâm Lâm thần sắc thản nhiên nói: “Tuy ta là tiểu thư quan gia, nhưng hiện giờ cũng đang làm nghề mà người người đều coi thường.”

Cho nên thật ra chính nàng cũng coi thường nghề mình đang làm nhỉ, bằng không đã chẳng nói như vậy. Được, vậy thì thuận theo lời nàng mà nói. Thượng Quan Vân Yến trừng mắt: “Cô chính là tiểu thư quan gia đã cứu huyết mạch của Vũ Thành Hầu, còn được Hoàng đế ban thưởng. Chẳng có tiểu thư quan gia nào sánh được với cô, ai dám coi thường cô!”

Nhấn mạnh nàng là một tiểu thư quan gia còn lợi hại hơn những tiểu thư quan gia khác.

Quả nhiên lời vừa dứt, nàng đã thấy ý cười lan ra trong mắt nữ học đồ vốn đang giữ vẻ thản nhiên, thân hình đang cố giữ tư thái cũng thả lỏng đôi chút: “Thật ra cũng chỉ là trùng hợp thôi, lúc ấy ta cũng rất sợ, còn tưởng mình sắp chết rồi.”

Thượng Quan Vân Yến ôm ngực: “Nếu là ta có mặt ở đó, chắc ta đã tự dọa mình chết trước rồi.”

Lâm Lâm bật cười, khuỵu gối thi lễ với Thượng Quan Vân Yến: “Khương tiểu thư nói đùa rồi.”

Như vậy tức là đã chấp nhận, bằng lòng kết giao. Thật ra những tiểu thư quan gia càng thích làm cao lại càng dễ dỗ. Thượng Quan Vân Yến thầm nhướng mày, vui vẻ đáp lễ, lại tự giới thiệu: “Ta tên Khương Viện, năm nay mười sáu tuổi.”

Lâm Lâm mỉm cười nói: “Vậy ta lớn hơn muội một tuổi.”

“Lâm tỷ tỷ.” Thượng Quan Vân Yến lại khoác lấy cánh tay nàng, “Tỷ là vị tỷ tỷ đầu tiên ta quen ở kinh thành, ta nhất định phải mở tiệc khoản đãi tỷ.”

Đã giữ ý rồi, đã hàn huyên rồi, người ta cũng mời đi mời lại mấy lần rồi, vậy là được. Lâm Lâm thầm nghĩ, dù sao cũng không thể vừa rồi người ta mới mở miệng một câu, nàng đã lập tức đi theo ăn chực uống chực được.

“Đa tạ Khương muội muội.” Lâm Lâm nói, lại khẽ thở dài, “Từ sau khi bị thương, ta cũng đã lâu không ra ngoài. Hôm nay vừa ra khỏi cửa đã gặp được muội, vận khí của ta thật tốt.”

Vốn dĩ hôm nay rất xui xẻo, không xin được kinh phí từ Phi Ưng Vệ, còn tưởng phải để bụng đói đi dạo phố, không ngờ lại gặp được một người hâm mộ “cuồng nhiệt”.

Lại còn là một người hâm mộ rất có tiền.

Ăn uống không cần tốn tiền nữa, vận khí quả thật không tệ, không tệ.

Thượng Quan Vân Yến càng hớn hở: “Là vận khí của ta tốt mới đúng, vận khí của ta tốt quá, có thể kết giao với Lâm tỷ tỷ.”

Vở diễn trên sân khấu rốt cuộc vẫn quá khoa trương.

Ngoài việc biết Vũ Thành Hầu bị siết cổ chết, quả thật có một thích khách chết tại hiện trường ra, xem đi xem lại mấy lần cũng không nhìn ra được manh mối mới, càng không thể suy đoán triều đình đã điều tra đến mức nào.

Hôm nay vận khí đúng là quá tốt, vậy mà lại gặp được người trong cuộc của vụ ám sát!

Từ miệng người trong cuộc này nhất định có thể hỏi được những chi tiết chân thực hơn, từ đó suy đoán tiến triển điều tra vụ án, sau đó sẽ càng dễ ứng phó.

Vận khí thật sự quá tốt!

“Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.” Thượng Quan Vân Yến nói.

Lâm Lâm mỉm cười gật đầu.

Được tỳ nữ và tôi tớ vây quanh, hai thiếu nữ vừa gặp đã như tri kỷ khoác tay nhau, vui vẻ đi về phía xe ngựa bên cạnh.

Xe ngựa chậm rãi chạy về phía phố chợ. Hai ám tiếu Phi Ưng Vệ đang ngồi xổm trên mái nhà gần Thái Bình phường nhìn nhau một cái, nhanh nhẹn men theo những mái nhà phía sau, bám theo cỗ xe ngựa đang chạy trên đường bên dưới.

Trong thành kinh thành, đường lớn ngõ nhỏ đan xen ngang dọc, quanh co khúc khuỷu. Vào tháng Chạp, xe ngựa và người đi đường càng thêm đông đúc, chậm rãi chen chúc lưu chuyển giữa các con phố.

Chỉ cần một nơi bị tắc, cả con đường lập tức đình trệ.

“Tránh ra, tránh ra!”

Mấy nam nhân mặc áo vải màu xám lớn tiếng quát tháo.

Các xa phu của ba cỗ xe đang va vào nhau, không ai chịu nhường ai, vốn đang tranh cãi liền bực bội quay đầu. Ban đầu thấy y phục của đám người kia chẳng có gì nổi bật, họ còn định quát lại, nhưng nhìn kỹ lại thấy sau lớp áo vải còn đeo trường đao….. lập tức rùng mình, cuống quýt đẩy xe dắt ngựa tránh đường, giao lộ thoáng chốc thông suốt.

Giao lộ vốn huyên náo cũng trở nên yên tĩnh. Dân chúng nhìn đám người kia đi vào một cửa hàng, bên trong lập tức vang lên tiếng quát hỏi.

“….Người đâu?”

“…..Quan gia, người đều ở đây cả.”

“….Lần trước đã tra rồi, tất cả đều có tên trong hộ tịch….”

“….Đứng cho ngay ngắn.”

“…..Ây da, quan gia, đừng đánh ta.”

“….Đau không?”

“….Không, không đau.”

Theo tiếng nói vừa dứt, dân chúng bên đường nghe thấy tiếng bốp bốp của sống đao quất vào da thịt, ai nấy đều nhe răng nhăn mặt, rụt vai lại.

“Đau không?”

“Đau——”

Khi câu này vừa được nói ra, tiếng quất của Phi Ưng Vệ vậy mà lập tức dừng lại, người cũng bước ra ngoài.

“Đang làm gì thế?”

“Tra mật thám nước Yên chứ gì.”

“Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa tra được…..”

“Suỵt, đừng bàn tán nữa, cẩn thận bị bắt vào trong.”

Dân chúng nhao nhao bàn tán, nhìn Phi Ưng Vệ đi xa, trên phố lại khôi phục vẻ náo nhiệt ban đầu, tiếng rao hàng bốn phía lại nối nhau vang lên.

“Bánh bao đây, bánh bao đây, bánh bao thịt, bánh bao chay——”

Lão hán bán bánh bao gánh hàng len lỏi giữa đám đông, ra sức rao bán. Có người lướt ngang qua ông.

“Vận khí không tệ, đã tra ra rồi.”

Một giọng nói nhỏ như muỗi vo ve truyền vào tai.

“Đã bố trí hai người ở bên đó theo dõi.”

“Động tác nhanh nhẹn một chút.”

Người và tiếng nói thoáng chốc lại biến mất. Lão hán bán bánh bao siết chặt mảnh giấy vừa bị nhét vào tay, miệng vẫn rao hàng, tiếp tục đi giữa dòng người.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang