Chương 41: Con họ Thích?

Minh Uẩn vừa mới ngồi xuống.

Từ Tri Vũ bước nhanh tới, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo. Hắn chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái, liền nặng nề đặt phịch xuống chiếc bàn trà bên cạnh tay nàng.

Chỉ nghe một tiếng “choang” giòn tan, đến cả chén trà trên bàn cũng rung lên bần bật.

“Mẫu thân mua.”

“Nàng đừng có tự mình đa tình!”

Từ Tri Vũ bày ra dáng vẻ như sợ Minh Uẩn sẽ bám lấy mình.

Lưu ý nhỏ từ châm (mẹ bông bom): Mọi chương truyện mới đều được cập nhật đầy đủ nhất tại mebongbom, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nói cũng lạ, Từ Tri Vũ chưa từng gặp vị nương tử nào diễm lệ rực rỡ hơn Minh Uẩn. Nếu đổi là người khác, có được một vị hôn thê như vậy, hẳn đã ngày ngày mong sớm cưới về phủ.

Nhưng hắn thì khác.

Từ Tri Vũ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, áp đặt của Phu nhân Quảng Bình Hầu.

Khí thế trên người Minh Uẩn còn lấn át cả mẫu thân hắn.

Vẻ rực rỡ chói lọi ấy khiến hắn theo bản năng sinh lòng kháng cự, chỉ muốn tránh xa.

Minh Uẩn biết trong hộp là trang sức, thần sắc vẫn bình thản như nước. Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua rồi dời đi.

Hai tay nàng vẫn đặt trên đầu gối, đến đầu ngón tay cũng chẳng hề nhúc nhích. Chỉ khẽ nâng mắt, bình tĩnh không gợn sóng nhìn Từ Tri Vũ.

Không hiểu vì sao, bị nàng nhìn như vậy, trong lòng Từ Tri Vũ bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Từ thế tử.”

Minh Uẩn lên tiếng:

“Tính tình của chàng, ta rất không thích.”

Từ Tri Vũ: ???

Minh Uẩn lại nói:

“Chàng sẽ sửa, phải không?”

Giọng điệu như đang thương lượng, nhưng dường như cũng chẳng phải thương lượng.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Minh Uẩn hờ hững đáp:

“Lần này là ta, đừng nói chàng chỉ quăng xuống bàn, cho dù chàng có ném thẳng chiếc hộp vào người ta, ta cũng sẽ không so đo.”

Từ Tri Vũ: ???

Hắn không tin.

Giọng Minh Uẩn chợt trầm xuống:

“Nhưng nếu gặp người nhát gan, sẽ bị dọa khóc đấy.”

Khóe mắt nàng vừa rồi đã liếc thấy tiểu oa nhi kia bị tiếng động làm giật mình, thân thể run lên một cái.

Minh Uẩn nhìn chằm chằm Từ Tri Vũ.

“Hiểu chưa?”

“Có vài lời, ta không muốn nói đến lần thứ hai.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Ta sẽ không ghen tuông ngăn cản đám oanh oanh yến yến kia thay chàng khai chi tán diệp.”

Mấy nha đầu thông phòng trong phòng hắn đều yếu đuối mềm mại, chỉ cần nói nặng một câu cũng đủ làm các nàng giật mình. Quả thật sẽ dọa các nàng sợ.

Đúng vậy.

Trong lòng hắn nhớ thương Minh Huyên, nhưng điều đó không hề cản trở việc hắn cùng mấy tiểu thiếp trong phòng ân ái mặn nồng.

Các công tử ở kinh thành, có mấy ai không có thông phòng, tiểu thiếp?

Chỉ là hắn không ngờ, Minh Uẩn còn chưa bước qua cửa đã nghĩ đến chuyện che chở cho các nàng.

Nhưng nếu Minh Uẩn đã biết thương hoa tiếc ngọc, vậy tại sao lại chỉ không thể dung thứ Minh Huyên?

Hai tỷ muội cùng gả vào Từ gia, sau này cũng có người nương tựa lẫn nhau, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?

Từ Tri Vũ chỉ nói:

“Lúc ta tới đây, nghe hạ nhân Minh phủ nói Minh Trác đã đến dự Hội thi thơ.”

Trong lòng hắn khó tránh khỏi khó chịu.

“Tính ra, với tài học của hắn thì vốn không đủ tư cách dự yến.”

Vòng vo một hồi, rõ ràng ý của Từ Tri Vũ không nằm ở chén rượu.

“Mẫu thân nàng bệnh tình thế nào rồi? Nghe tin này e rằng cũng khỏi hẳn thôi. Đã vậy thì cũng nên đón Minh Huyên trở về kinh thành để cùng chúc mừng.”

Khỏi hay chưa, Minh Uẩn không biết.

Chỉ biết thời tiết oi bức thế này, thi thể nằm trong quan tài cũng đã mục nát bốc mùi.

Khóe môi Minh Uẩn cong lên như cười mà chẳng phải cười.

“Ta nghe nói thiếp mời Hội thi thơ đã được gửi đến Phủ Quảng Bình Hầu từ rất sớm. Xem ra người được mời ban đầu chỉ có vị đại công tử trong phủ.”

“Nếu Thế tử muốn đi, cũng chẳng cần đứng đây nói lời chua chát. Chi bằng học theo nhị đệ, để phụ thân là Quảng Bình Hầu đứng ra chạy vạy một phen.”

Ai mà chẳng biết Quảng Bình Hầu vốn là kẻ tầm thường vô dụng.

Ngày thường gặp chuyện thì né tránh, chẳng có chút đảm đương. Vừa không có bản lĩnh tranh, cũng chẳng có gan đoạt. Chỉ dựa vào tước vị tổ tiên để lại mà chống đỡ, trong tay lại chẳng có nửa phần thực quyền, khiến gia thế ngày càng sa sút.

Minh Uẩn cũng không có ý định hoàn toàn xé rách mặt mũi, tự cho rằng gõ vài câu cảnh tỉnh là đủ, vẫn chừa lại vài phần thể diện.

“Có điều, nghĩ kỹ thì Hầu gia cũng không dễ dàng gì. Nếu trong phủ có đến hai suất tham dự, e rằng sẽ quá mức nổi bật.”

Từ Tri Vũ: …

Nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi, hắn quả thực không đấu nổi Minh Uẩn.

Mấy ngày gần đây, bầu không khí trong phủ cũng đặc biệt nặng nề.

Mẫu thân hắn luôn đề phòng trưởng huynh ở mọi nơi, nghiêm ngặt cảnh giác.

Nhưng hắn thì không.

Thậm chí trong lòng còn thường xuyên dâng lên cảm giác áy náy.

Dù sao thì ngôi vị Thế tử này…

Quả thực có được không danh chính ngôn thuận.

Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com

Là…

Đã cướp lấy thứ vốn thuộc về trưởng huynh.

Đứng trước mặt Từ Ký Minh, hắn chưa từng có thể ngẩng cao đầu.

Năm ấy, khi trưởng huynh bị đưa xuống Giang Nam, tuy Từ Tri Vũ cảm thấy việc mẫu thân làm quả thực không được quang minh chính đại, nhưng tận sâu trong lòng, hắn cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm vì từ đó không còn phải ngày ngày đối diện với vị huynh trưởng ấy nữa.

Từ Tri Vũ cau mày.

“Nàng hẳn biết, điều ta muốn hỏi là nhị muội của nàng…”

Minh Uẩn thản nhiên nói:

“Đủ rồi. Sau này những lời như vậy cũng không được nhắc lại nữa.”

Từ Tri Vũ lập tức bất mãn.

“Dựa vào đâu?”

“Chuyện giữa ta và nhị muội nàng, chẳng phải chính nàng là người tố giác sao?”

“Dù có tố giác cũng vô dụng. Tấm lòng của ta dành cho nàng ấy…”

Ánh mắt Minh Uẩn vẫn luôn để ý đến thân hình nho nhỏ kia, giọng nhàn nhạt cắt ngang:

“Từ thế tử, xin thận trọng lời nói! Tốt nhất chàng nên biết giữ chừng mực.”

Với phẩm hạnh như Từ Tri Vũ…

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Doãn An ngồi trên ghế vòng, đôi chân ngắn ung dung đung đưa, hết lần này đến lần khác len lén nhìn sang.

Vừa chạm phải ánh mắt Minh Uẩn, bị bắt gặp tại trận, cậu bé vội cúi đầu nhìn sách.

Ừm.

Đến cả quyển sách cũng cầm ngược.

Minh Uẩn từ nhỏ rất hiếm khi nhận được sự che chở của Minh Đại Tông, bởi vậy hai chữ “cha” thân thương đối với nàng lại vô cùng xa lạ.

Nhưng Doãn An thì khác.

Mỗi lần nhắc đến cha, ánh mắt cậu bé đều tràn đầy sự quyến luyến và ngưỡng mộ, hoàn toàn không thể giả vờ.

Có lẽ, trong tuổi thơ của những đứa trẻ bình thường, phụ thân đều là ngọn núi cao lớn, đáng tin cậy, mãi mãi không bao giờ sụp đổ.

Thế nhưng Minh Uẩn vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Khoảng thời gian này, đối với nàng mà nói cũng là chuỗi ngày ngổn ngang sau biết bao biến cố. Bao cảm xúc phức tạp, rối ren cứ chất chồng trong lòng.

Nàng khẽ nheo mắt, đè nén sự kỳ lạ cùng nỗi bứt rứt đang dâng lên.

“Lễ vật phu nhân tặng, ta rất thích. Lần sau gặp nhất định sẽ đích thân cảm tạ. Hôm nay làm phiền Thế tử đi một chuyến rồi, ta không giữ thế tử ở lại dùng trà nữa.”

Từ Tri Vũ: ???

Đây là… tiễn khách luôn?

Nào còn dáng vẻ chu toàn, khéo léo như trước mặt mẫu thân hắn ngày trước?

Tưởng hắn thích đến đây lắm sao?

Từ Tri Vũ tức giận phất tay áo, xoay người bỏ đi.

“Khoan đã.”

Minh Uẩn gọi hắn lại, cuối cùng vẫn phân chút tâm trí.

“Dù Thu vi đã kết thúc, cũng không nên lơi lỏng. Nếu ta là Thế tử, hẳn sẽ dốc hết tâm sức tiếp tục dùi mài kinh sử, mưu cầu tiền đồ, chứ không phải để người khác vượt mặt, mãi mãi đứng sau.”

Từ Tri Vũ vốn ghét nhất những lời thúc giục như vậy.

Đặc biệt là phát ra từ miệng Minh Uẩn.

Vừa thấy khó chịu, vừa bực bội vì nàng quản quá nhiều.

Sau này nếu thật sự thành thân, vậy còn ra thể thống gì?

Hắn càng đi càng nhanh, hận không thể vĩnh viễn bỏ Minh Uẩn lại phía sau.

Đợi người đi xa, Doãn An lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Minh Uẩn đang trầm ngâm suy nghĩ.

“A nương bận xong chưa?”

Doãn An nắm lấy tay nàng, giọng non nớt:

“Bận xong rồi thì chúng ta mau đi tìm cha đi. A nương đã hứa với con rồi mà.”

Minh Uẩn: ???

Nàng đột ngột ngẩng đầu.

Vậy…

Người vừa mới đi là ai?

Nàng kinh hãi đến mức tay run lên, vô tình hất rơi chiếc hộp gấm trên bàn xuống đất.

Nắp hộp bật tung, những món trang sức tinh xảo bên trong văng ra khắp nơi.

Thế nhưng Minh Uẩn hoàn toàn không còn tâm trí để nhặt.

Đến nước này rồi, nàng vẫn còn đủ bình tĩnh để nghĩ—

Rõ ràng trước đó ở Bảo Quang Trai, Doãn An còn gọi Phu nhân Quảng Bình Hầu là tổ mẫu.

Khoan đã.

Lúc ấy…

Ngoài Phu nhân Quảng Bình Hầu ra, còn có một người khác.

Minh Uẩn sững sờ đứng chết lặng.

Trong đầu nàng chỉ còn một khoảng trắng mênh mang, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Qua hồi lâu, nàng mới khó nhọc cất thành tiếng:

“Con…”

“Con họ Thích?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang