Chương 38: Tôi và Thẩm Duật ai xếp thứ nhất?

Bộ truyện: Quá Phận Hoang Dã

Tác giả: Điểu Tùng Mễ

Bác sĩ riêng mang theo hòm thuốc vội vàng đi vào phòng ngủ, lấy ra một mũi thuốc tiêm cho Sương Tự.

“Không chắc đối phương đã bỏ thành phần thuốc gì, không thể giải hoàn toàn, chỉ có thể làm dịu bớt, khoảng mười lăm phút sẽ có hiệu quả. Có thể vẫn còn hơi khó chịu, ngày mai sẽ ổn thôi.”

Bác sĩ thu dọn hòm thuốc, từ đầu đến cuối đều quản lý ánh mắt của mình rất tốt, không liếc nhìn người phụ nữ trên giường thêm một lần nào.

Hạ Đình Châu đã ngồi lại trên sofa đối diện, dáng vẻ hút thuốc của anh rất lười nhác, thậm chí có chút lơ đãng.

“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự cậu cân nhắc.”

Một câu chậm rãi không nhanh không chậm, bác sĩ đã cảm giác như có một con dao kề lên động mạch chủ của mình.

Bạn đang đọc bản dịch độc quyền của mrs. châm tại trang cá nhân mebongbom, hãy ủng hộ nhà dịch chính chủ nhé.

“Hạ tiên sinh yên tâm, chuyện tối nay, nửa chữ cũng sẽ không truyền ra ngoài.”

Hạ Đình Châu không tỏ ý kiến. Anh ta vội vàng rời đi, động tác đóng cửa cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Mái tóc dài của Sương Tự trải rộng trên ga giường trắng, như tấm lụa đen mềm mại mượt mà.

Ánh mắt cô vẫn còn hai phần mơ màng, sắc đỏ trên da chưa tan. Cô yên lặng nằm trên giường một lát rồi nhìn về phía người đàn ông trên sofa.

Hạ Đình Châu vẫn luôn nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt cô, anh ngậm điếu thuốc, khóe môi khẽ động một chút, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.

“Nhìn gì?”

Sương Tự nghĩ đến việc vừa rồi mình chủ động cầu hoan với anh, thậm chí còn muốn bỏ tiền “mua” anh, sự xấu hổ và phẫn uất liền dâng lên như thủy triều.

“Anh gọi bác sĩ rồi, sao không nói cho em biết?”

Hạ Đình Châu lười biếng nói: “Em có hỏi đâu.”

Đúng, cô không hỏi. Tất cả đều là cô chủ động, anh chẳng qua thuận nước đẩy thuyền trêu cô một chút, nhìn cô tự làm trò mất mặt.

Anh cứu cô, còn gọi bác sĩ giúp cô, cô ngay cả lập trường trách anh cũng không có, lẽ ra phải cảm kích đội ơn mới đúng.

“Sao vậy.” Hạ Đình Châu khẽ gảy tàn thuốc, “Không ngủ được với anh nên thất vọng lắm à?”

Sương Tự mím môi, quay mặt đi: “Không có. Cảm ơn anh đã giúp. Anh đi đi, tiền phòng ngày mai em sẽ trả lại cho anh.”

Nói xong, cô liền trùm mình vào trong chăn.

Khó xử quá. Đời này cô cũng không muốn gặp lại Hạ Đình Châu nữa.

Cùng một khách sạn, trong một căn phòng suite hành chính sang trọng nào đó.

Trịnh Tổ Diệp đã chuẩn bị xong, tắm rửa xong xuôi, quấn một chiếc khăn tắm, vắt chân chữ ngũ ngồi trên sofa ung dung chờ đợi.

Kiểu mỹ nhân nào hắn cũng đã chơi qua, phụ nữ mà, cũng chỉ có vậy, ngủ vài lần là chán.

Nhưng chỉ có Tống Sương Tự, hắn từng nhớ nhung, lại chưa đắc thủ, còn bị ông cụ dùng thước phạt đánh một trận ngay trước mặt Thẩm Duật.

Vốn dĩ gần như đã quên chuyện này, ai ngờ lần trước ở bến cảng lại nhìn thấy Tống Sương Tự, từ xa liếc thấy bóng dáng cô bước lên thang mạn tàu.

Cô nhóc non nớt năm nào đã trưởng thành, còn có phong vị hơn trước.

Thẩm Duật đúng là có mắt nhìn thật. Sớm biết là một báu vật như thế, hắn nên ra tay sớm một chút, bảo mẹ hắn nhận nuôi Tống Sương Tự về nhà, làm gì còn Thẩm Duật ở đây chướng mắt.

Trịnh Tổ Diệp chưa từng vì người phụ nữ nào mà tốn công lớn như vậy. Mấy ngày nay Thẩm Duật không ở Yến Thành, Nhạc Tử Phong lại bận tổ chức tiệc sinh nhật cho em gái, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Hắn chờ đến mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị gọi điện thúc giục thì chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.

Trịnh Tổ Diệp lập tức đi qua kéo cửa ra, nữ nhân viên hắn sắp xếp đứng một mình bên ngoài.

“Người đâu?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nữ nhân viên co rúm cúi đầu, nói: “Cậu Nhạc.”

Con vịt đến miệng còn bay mất, Trịnh Tổ Diệp tức đến nổ phổi, đá một cước vào tường: “Mẹ kiếp Nhạc Tử Phong, phá hỏng chuyện tốt của ông đây!”

Nhạc Tử Phong cõng em gái chơi mệt đến ngủ quên trên xe về nhà, cẩn thận dè dặt như đang đặt mìn mà đặt cô bé lên giường, chỉ sợ không cẩn thận đánh thức người ta.

Vừa đặt cô bé xuống xong, mũi bỗng ngứa ngáy, anh ta vội che miệng, đóng cửa phòng lại đi ra ngoài mới dám hắt hơi: “Hắt xì! Ai nhớ mình thế nhỉ?”

Điện thoại vang lên, Tả Chung gọi anh ta ra ngoài uống rượu: “Đình Châu cũng ở đây, cậu tới không?”

“Muộn thế này rồi còn uống?”

“Cậu còn có mặt mũi nói à, ngồi xổm hai tiếng đồng hồ, chân bọn tôi tê hết rồi!”

Nhạc Tử Phong lập tức nhận thua: “Được được được, tôi tới ngay, tối nay tôi mời.”

Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!

Khi Nhạc Tử Phong đến Blue Night Club, mấy người đang trong phòng bao uống rượu trò chuyện. Không biết ai gọi mấy nữ tiếp viên mặc váy ngắn bó sát tới ngồi hầu bên cạnh.

Hạ Đình Châu vẫn như thường lệ độc chiếm một chiếc sofa, hai chân gác lên bàn trà, tư thế ngả lưng rất lười biếng. Xương cổ tay tùy ý đặt trên tay vịn, trong tay cầm một ly rượu, nửa ngày cũng không uống một ngụm.

Ánh đèn mập mờ của quán bar rọi lên gương mặt hờ hững thiếu hứng thú của anh. Có một cô gái tướng mạo trong trẻo lén quan sát anh rất lâu, đánh bạo nhích lại gần bên cạnh anh.

“Châu gia, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Hạ Đình Châu ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta, giọng điệu thiếu hứng thú, không hề có chút nhiệt độ: “Không nghĩ đến cô. Hỏi làm gì.”

Nhạc Tử Phong đi vào, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tả Chung, cười đùa nói chuyện với bọn họ.

Uống rượu được một lát, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt Hạ Đình Châu.

Anh ta khó hiểu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Hạ Đình Châu dùng một ánh mắt rất đáng nghiền ngẫm đánh giá anh ta từ dưới lên trên một lượt, hừ một tiếng không rõ ý tứ: “Đột nhiên phát hiện cậu cũng có vài phần nhan sắc.”

“Giờ cậu mới phát hiện à?” Nhạc Tử Phong phong tình hất tóc, “Tôi cũng không nói cả nước đâu, chỉ riêng Yến Thành, ngoại trừ cậu và Thẩm Duật, nhan sắc thịnh thế của tôi thế nào cũng phải xếp thứ ba chứ?”

Cả đám người xì anh ta, Tả Chung phỉ nhổ một câu: “Còn nhan sắc thịnh thế, tôi thấy cậu là cái mặt to thịnh thế thì có. Hai người họ đã làm sai chuyện gì mà phải bị đem so với cậu?”

“Cậu đừng ghen tị.” Nhạc Tử Phong vỗ vai anh ta, “Tôi phong cậu làm đệ tứ mỹ nhân Yến Thành.”

Hạ Đình Châu dường như rất hứng thú với bảng xếp hạng này, bất chợt hỏi một câu: “Tôi và Thẩm Duật, ai xếp thứ nhất?”

Câu hỏi này của anh khiến tất cả mọi người đều nhìn sang.

“Ồ, ngài còn để ý chuyện này cơ à.”

“Bắt đầu cạnh tranh giống đực rồi đấy.”

“Thắng thua giữa hai cậu thật sự khó phân lắm, phải xem là đối với ai. Người thích kiểu như cậu thì chắc chắn xếp cậu thứ nhất, còn nếu thích kiểu nho nhã đoan chính, vậy Thẩm Duật chẳng phải thắng cậu mười con phố, còn rẽ ngoặt thêm mấy khúc à.” Nhạc Tử Phong nói rất có lý lẽ, “Nhìn tôi làm gì, tôi nói thật đấy.”

Khóe môi mỏng của Hạ Đình Châu khẽ kéo ra một đường giễu cợt, anh lười nhác ngả người lại: “Tốt lắm, chuyện tôi làm cũng đều là chuyện thực tế.”

Sáng hôm sau khi Sương Tự tỉnh dậy, cơ thể đã không còn gì bất thường, chỉ hơi mệt mỏi.

Trong phòng suite yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, túi xách và điện thoại tối qua cô làm rơi đều được đặt trên sofa đối diện.

Sương Tự trả lời những tin nhắn cần xử lý trên WeChat, sau khi đặt điện thoại xuống, cô lại cầm lên, tìm WeChat của Hạ Đình Châu, bấm vào ảnh đại diện, xóa.

Ngủ một giấc, cảm xúc của cô đã ổn định, chỉ là không muốn gặp lại Hạ Đình Châu nữa, cũng không muốn nghe thấy tên anh.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Chị có WeChat của anh ấy không? Bình thường hai người có gặp nhau không? Lần sau gặp có thể dẫn em theo không?”

Không trốn được, Hạ Đình Châu bây giờ là bên A của Phi Tuyết, còn là hợp tác mà chính cô đã mất bao công sức cầu xin mới có được.

Sương Tự phiền lòng rối trí, lấy tai nghe chống ồn ra, bịt cả hai tai lại.

Cũng may, dự án drone hydro nho nhỏ này của Phi Tuyết vẫn chưa đủ tư cách để ngài Hạ của Tập đoàn Vân Thuẫn trăm công nghìn việc phải đích thân hỏi đến.

Ngày Phi Tuyết đến Vân Thuẫn báo cáo, người họp với họ là vị giám đốc Phạm bị hói kia.

Vị giám đốc Phạm này có chút kiêu ngạo, trong quá trình họp luôn thúc giục, bảo họ nói ngắn gọn hơn, rồi lại ngắn gọn hơn nữa.

Ông ta thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nghe qua loa đại khái rồi qua quýt ngắt lời: “Được rồi, hôm nay gần như đến đây thôi. Thứ Hai tuần sau lại qua.”

Lúc ra khỏi phòng họp, Tiểu Liêu lẩm bẩm: “Ông ta lại không nghiêm túc nghe, còn bắt chúng ta mỗi tuần tới một lần, bên A thì ghê gớm lắm à!”

Lão Phương là nhân viên cũ đã ở Phi Tuyết từ những ngày đầu thành lập, lớn hơn họ vài tuổi. Nghe vậy liền nói: “Bên A chẳng phải ghê gớm đó sao. Bây giờ cô đang ở nhà của bố bên A đấy, chú ý lời nói cẩn thận.”

Sương Tự không nói gì, cả nhóm đi qua hành lang thì từ xa nhìn thấy Hạ Đình Châu ở đầu bên kia.

Dáng vẻ khi anh ở công ty hơi khác với lúc riêng tư, âu phục thẳng thớm gọn gàng, càng tôn lên khí thế sắc bén và mạnh mẽ.

Bên cạnh anh có trợ lý tổng giám đốc và mấy lãnh đạo cấp cao đứng cùng. Trợ lý tổng giám đốc nhìn thấy cô trước, thấp giọng nói gì đó với Hạ Đình Châu. Cuộc trò chuyện đang diễn ra liền dừng lại, Hạ Đình Châu nghiêng mắt nhìn sang.

Tiểu Liêu vừa rồi còn căm phẫn bất bình, trở mặt nhanh như lật sách: “Hu hu, gương mặt này đúng là ghê gớm thật!”

……Khí tiết đâu rồi?

Sương Tự biết tốt nhất mình nên lịch sự chào hỏi một tiếng. Gạt chuyện anh là bạn của Thẩm Duật, là thái tử gia nhà họ Hạ sang một bên, bây giờ anh còn là bên A của Phi Tuyết, không thể đắc tội.

Nhưng vừa đối diện với đôi mắt sắc bén của Hạ Đình Châu, cảnh tượng tối hôm đó lập tức bật ra như quảng cáo lưu manh, tắt thế nào cũng không tắt được.

Đó là lịch sử đen tối mà cô muốn xóa bỏ nhất trong đời.

Nhận ra gò má mình có xu hướng nóng lên, cô nhanh chóng quay đầu đi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang