Chương 32

Bộ truyện: Thiên Sơn Thanh Đại

Tác giả: Bồng Lai Khách

Lúc này sáu con phố lớn ở Trường An vắng lặng không một bóng người. Hắn cưỡi ngựa đi về phía nam, qua ngã tư đầu tiên lại quay đầu ngựa, tạm thời rẽ sang hướng đông.

Đêm đầu tiên vừa tới, hoàng đế đã ban cho hắn con tuấn mã tên Kim Ô Truy. Chỉ là ngày thường hắn thường đi lại trong thành, nếu cưỡi con ngựa này khó tránh quá mức phô trương, bởi vậy vẫn tạm gửi nuôi tại cục Kỵ Xạ, giao cho đám nội quan chuyên trách chăm nom.

Nơi này và chùa Đại Ân gần như nằm ở hai đầu nam bắc của Trường An, đường đi chẳng hề gần. Vốn dĩ hắn cũng không có ý định tìm người, nên thôi thì thôi, nào ngờ đêm nay ý niệm vừa nổi lên lại không sao áp chế nổi, thậm chí còn nóng lòng không chờ được, chỉ hận không thể lập tức đi hỏi cho rõ ràng. Dù nàng đã ngủ rồi, được nhìn nơi nàng làm việc cũng tốt. Ban nãy hắn chợt nhớ tới Kim Ô Truy, vì thế mới vòng qua đây trước.

Cục Kỵ Xạ nằm gần Thông Hóa môn, nơi hắn ngày ấy tiến vào thành. Đi về phía đông qua hai ba ngã phố là tới. Đám nội quan dắt Kim Ô Truy ra, yên cương bàn đạp đều đã chuẩn bị đầy đủ, trên lưng ngựa còn phủ một bộ yên đen sơn bóng vẽ hoa văn mây. Hắn xoay người lên ngựa, hơi điều khiển một chút liền nhanh chóng thuần tay, lập tức thúc ngựa phi về phía nam thành.

Kim Ô Truy vốn giỏi phi nước đại. Hơn một tháng được gửi nuôi này, đám nội quan tuy cũng thường dắt nó ra ngoài thành rong thả, nhưng dù sao đây cũng là bảo mã ngự ban được giao trông giữ, nào dám để nó chạy hết tốc lực. Bị nhốt trong chuồng đã lâu ngày khát khao tung vó, đêm nay chở chủ nhân trên lưng, dường như cũng cảm nhận được tâm ý nóng nảy của hắn, liền tung vó lao nhanh, bốn chân gần như chẳng chạm đất, tựa thiên mã dưới trăng phi dọc theo đại lộ xuyên nam bắc. Chỉ thấy tường phường hai bên cùng lầu son gác tía dần chuyển thành nhà thấp bình thường, rồi thưa thớt dần, cuối cùng tới gần chùa Đại Ân. Lúc này hơi thở của Kim Ô Truy cũng chỉ hơi phì nhẹ, lại bị Bùi Tiêu Nguyên cưỡng ép ghìm cương dừng lại. Nó không ngừng nhấc đôi vó trước khẽ gõ xuống mặt đất, tựa như vẫn chưa thỏa ý, còn muốn tiếp tục phi nhanh.

Bùi Tiêu Nguyên ôm vuốt đầu ngựa, xoa tai nó vài cái để trấn an, sau đó xuống ngựa gọi mở cổng phường.

Nơi này tuy xa, nhưng người thường lui tới đều là hoàng thân quốc thích trong triều, hắn cũng từng đến đây tuần tra, người giữ cổng tự nhiên nhận ra. Thấy hắn tới, tưởng là công vụ giữa đêm nên chẳng hỏi thêm một lời, lập tức mở cửa cho vào. Chỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng, sao đêm nay ai nấy đều không ngủ vậy, vừa mới tới một vị quận vương thế tử, giờ lại thêm một vị quan Kim Ngô Vệ.

Bùi Tiêu Nguyên tới chùa Đại Ân, từ cửa nhỏ có tăng nhân trực đêm tiến vào, tìm tới trước dãy chân núi phía sau có các truy phúc thất.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm góc nhỏ của mrs châm tại mebongbom.com. Sự đồng hành của bạn là động lực rất lớn để mình hoàn thành bộ truyện này.

Lúc này trăng sáng gió thanh, đêm đã sang canh ba. Từ xa nhìn lại, dưới chân núi tối đen không ánh đèn, chỉ duy độc một nơi giữa đó hắt ra ánh lửa sáng rõ.

Hắn biết đó hẳn chính là nơi nàng vẽ tranh.

Vốn tưởng giờ này nàng đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Hắn suốt đêm chạy tới đây, cũng không nhất định là muốn nói chuyện cùng nàng. Không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Nghĩ tới những lời Thanh Đầu đã nói ban nãy, hắn không khỏi tinh thần chấn động, bước chân cũng nhanh hơn, đi về phía vùng ánh sáng kia.

Lúc này trong thạch thất, Tự Vũ đứng quay lưng về phía cửa động, nhìn Vũ Văn Trĩ đi tới trước mặt, lại hỏi nàng một câu như thế, không khỏi kinh ngạc muôn phần.

Rất nhanh nàng liền hiểu ra, hẳn là hôm đó lời đối thoại giữa nàng và A Sử Na Thừa Bình trong vườn Thần Xu cung đã bị hắn nghe thấy.

Chính bởi Bùi lang quân quá tốt, cho nên nàng thà đắc tội hắn cũng không muốn dính líu quan hệ với hắn, sợ người khác biết được, ngày sau lỡ gây bất lợi cho hắn, huống chi còn để đứa con nhà họ Vũ Văn trước mặt này biết được quan hệ giữa hai người từ trước?

Nhưng nghĩ kỹ lại cuộc đối thoại hôm ấy giữa nàng và Thừa Bình, nếu thật sự đã bị Vũ Văn Trĩ nghe thấy, lúc này nàng có phủ nhận e rằng cũng vô dụng.

“Ngươi không muốn nhận?”

Vũ Văn Trĩ quả thực nhạy bén dị thường, chỉ nhìn sắc mặt đoán ý đã như nhìn thấu tâm tư sau thoáng im lặng của nàng. Hắn hừ hừ hai tiếng:

“Ta nghe rõ ràng lắm, nói hai người đã giải trừ hôn ước. Ngươi càng không chịu nhận, ta càng thấy tò mò. Nghe ý tên Hồ nhi tạp chủng kia, chẳng lẽ bây giờ tên họ Bùi ấy vẫn còn chưa dứt tình cũ với ngươi, còn bảo tên Hồ nhi tới trước mặt ngươi nói giúp hắn?”

Nghe những lời đầy giễu cợt và nhục mạ khó nghe phát ra từ miệng Vũ Văn Trĩ, Tự Vũ không nhịn nổi nữa.

“Vũ Văn thế tử, ta từng nghe qua vài chuyện cũ giữa ngươi và Bùi lang quân. Nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể làm nhục được hắn, thì chẳng khỏi quá coi thường hắn rồi. Trước kia hắn và ta vốn không quen biết, càng chưa từng thân thiết sâu đậm, nay càng không còn nửa phần liên hệ. Nói là người dưng xa lạ thì có phần quá lời, nhưng cũng chỉ là không đến mức xa lạ, đôi bên quen biết mà thôi. Cái gọi là tình cũ chưa dứt từ đâu mà ra?”

Một cơn gió đêm lướt qua chân núi, cành lá cây chiêm bặc và sa la gần thạch thất vang lên tiếng xào xạc. Gió cũng ùa vào trong thạch thất, thổi cây đuốc lay động, ánh sáng chợt tối chợt sáng.

Tự Vũ vừa nói vừa phát hiện Vũ Văn Trĩ dường như thất thần, ánh mắt liên tục liếc về phía ngoài cửa động, thần sắc cũng dần trở nên cổ quái.

“Ta thật sự mệt rồi, ngày mai còn phải làm việc, thế tử tự tiện.”

Cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai hay không, nàng không muốn ở lại thêm nữa, xoay người định đi.

“Chờ đã!”

Hắn gọi nàng lại.

Tự Vũ cố nén kiên nhẫn nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đi tới một góc trong thạch thất, chỉ lên một bức họa phía trên đỉnh, hỏi đó là gì.

Đó là một con kim sư nằm theo thế cát tường, hai chân chồng lên nhau, nghiêng người nằm về bên phải. Bốn góc thạch thất đều vẽ một con sư tử như thế.

Trong thế giới của Phật gia, sư tử tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ, mang thần lực thức tỉnh chúng sinh mê muội.

Nàng giải thích sơ qua.

“Không đúng. Sao con này lại nhiều hơn những con khác một sợi râu?”

Góc kia không được ánh đuốc chiếu tới, tối om một mảnh. Tự Vũ ngẩng đầu nhìn qua, định đi chuyển thang. Vũ Văn Trĩ đã nhanh tay mang tới trước.

Tự Vũ vịn thang trèo lên, nhận lấy cây đuốc Vũ Văn Trĩ đưa từ bên dưới, soi thử một chút.

Hóa ra có một con thạch sùng bò tới, cái đuôi vừa khéo rủ xuống phía trên, lúc nãy ánh sáng không rõ nên nhìn như mọc thêm một sợi râu.

Nàng lại giải thích, rồi chuẩn bị bước xuống. Nào ngờ đúng lúc ấy, chiếc thang dưới chân bỗng lắc mạnh một cái. Nàng không kịp đề phòng, lập tức mất thăng bằng, cây đuốc trong tay rơi xuống đất, người cũng kinh hô một tiếng rồi ngã khỏi thang.

Chỉ thấy Vũ Văn Trĩ dang tay, vững vàng đỡ lấy nàng.

Tự Vũ ngửa mặt lên, đối diện với đôi mắt đầy vẻ đắc ý của Vũ Văn Trĩ đang cúi đầu nhìn mình, lập tức hiểu ra.

Chiếc thang rung lên, hẳn là trò quỷ của hắn.

Còn chuyện sư tử mọc thêm một sợi râu, e cũng là cố ý, chỉ để lừa nàng trèo lên.

Nàng giận dữ quát một tiếng, giãy giụa bảo hắn buông mình xuống.

Hắn lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, khóe mắt như liếc ra ngoài động một cái rồi bật cười ha hả, sau đó làm theo lời nàng, đặt nàng xuống đất, lại ghé sát mặt tới:

“Nàng muốn đánh ta sao? Ta cho nàng đánh, đánh thêm mấy cái nữa cũng được, ta cam tâm tình nguyện!”

Tự Vũ lúc này vừa hoàn hồn sau cơn kinh hãi, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt như đã phát điên, mà còn điên không nhẹ. Nàng chán ghét lùi lại một bước, xoay người bước nhanh rời đi.

Vũ Văn Trĩ nhanh chân đuổi theo, chắn trước cửa động thạch thất.

“Nàng còn nhớ năm đó nàngđi lạc trong núi không? Cuối cùng vẫn là ta tìm được nàng, cõng nàng suốt đường ra ngoài.”

Khi ấy chân Tự Vũ bị rách nát, đầy vết cứa, người cũng suy yếu vô cùng, hình như đúng là người này đã cõng nàng ra ngoài. Nhưng hắn lúc này vô liêm sỉ đến mức đem chuyện đó ra kể công, khiến nàng tức đến bật cười:

“Theo ý thế tử, chẳng lẽ ta còn thiếu ngươi một lời cảm tạ?”

Hắn lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn Tự Vũ:

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Ý ta là, khi ấy ta đã biết mình sai rồi. Trận roi ấy, ta cũng cam tâm tình nguyện chịu. Dù đến nay trên lưng ta vẫn còn lưu lại vết roi ngày đó, mỗi khi trời mưa ẩm, vết thương lại đau nhức khó chịu, thường khiến ta đêm không thể ngủ, hơn nữa kiểu đau đớn này e rằng sẽ theo ta cả đời, nhưng ta thật sự cam tâm tình nguyện.”

“Đúng rồi, tên nàng cũng có chữ ‘Vũ’, chẳng phải là ý trời đã định sao? Đây là dấu ấn nàng lưu lại cho ta, khiến ta cả đời cũng không thể quên được nàng.”

Rõ ràng toàn là lời điên khùng nhảm nhí, vậy mà nghe lại như chất chứa thâm tình.

Tự Vũ lúc này đến cả tức giận cũng quên mất, chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng, lông tóc toàn thân bỗng dựng đứng. Nàng không hiểu kẻ này rốt cuộc bị trúng tà gì, đột nhiên như biến thành một con người khác.

“Ta thật sự biết sai rồi!” Hắn lại tiếp tục nói.

“Sau khi nàng đi, ngày nào ta cũng hối hận, hận khi ấy không chịu hạ mình đích thân nhận sai với nàng. Mấy năm nay ngày nào ta cũng nghĩ xem làm sao mới có thể gặp lại nàng. Ông trời thương xót, vậy mà thật sự cho ta được như nguyện. Nàng xem ta mang thứ gì tới cho nàng đây—”

Hắn đi tới một góc gần cửa động. Lúc này Tự Vũ mới phát hiện nơi đó có thêm một vật được phủ vải đen, trông giống như lồng chim.

Quả nhiên, sau khi hắn kéo tấm vải xuống, lộ ra một chiếc lồng đứng nhỏ khảm vàng và mây mẫu. Trên thanh ngang đậu một con vẹt nhỏ đầu đỏ lông xanh, dưới chân buộc sợi xích vàng mảnh. Hắn xách lồng chim đi tới trước mặt nàng, hơi trêu đùa một chút, con vẹt liền cất tiếng:

Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!

nội dung bảo vệ

Tự Vũ trợn mắt há mồm.

Vũ Văn Trĩ cười tủm tỉm:

“Con chim này là sau khi tới Trường An ta vô tình nhìn thấy. Khi ấy ta liền nghĩ tới nàng, bèn mua lại, để nó ở bên cạnh chơi cùng nàng.”

Tự Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn nói xong liền thuận thế quỳ một gối trước mặt nàng, một tay xách lồng chim, tay kia nắm lấy một góc tay áo nàng, ngẩng mặt nhìn nàng, nhẹ nhàng lay lay.

“Ta sai rồi! Ta thật sự muốn nàng tha thứ cho ta—”

Tự Vũ giật mình kinh hãi, vội vàng giật tay áo khỏi tay hắn, lùi ra sau mấy bước.

“Ngươi mau đứng lên! Còn tiếp tục hồ nháo nữa, ngày mai nơi này ngươi gọi người khác tới vẽ cho xong đi!”

Vũ Văn Trĩ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nói:

“Đây là món nợ từ trước ta thiếu nàng. Huống hồ trong lòng ta, nàng tựa như ngọc nhân. Quỳ trước ngọc nhân trong lòng mình một lần thì có đáng gì?”

Tự Vũ nhíu mày:

“Vũ Văn thế tử tự trọng! Ngươi nói với ta những lời này là có ý gì?”

Vũ Văn Trĩ mặt không đổi sắc:

“Được, được, nàng không thích nghe, vậy ta không nói nữa. Nhưng nàng tha thứ cho ta đi! Sau này ta nhất định cải tà quy chính, nàng bảo ta làm gì, ta sẽ làm đó!”

Hắn vừa nói, con vẹt bên cạnh cũng nhảy nhót không ngừng, luôn miệng kêu “Ta sai rồi, xin nàng tha tội!”, nhất thời trong thạch thất chỉ toàn tiếng ồn ào huyên náo.

Tự Vũ bị làm cho nhức đầu choáng óc, vội vàng bảo hắn khiến con chim im miệng.

Vũ Văn Trĩ huýt sáo với con vẹt một tiếng, con chim lông dẹt kia quả nhiên lập tức ngậm miệng, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Thế nào, nàng thích chứ?”

Hắn mong mỏi nhìn Tự Vũ, trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.

Sự tình biến thành thế này, quả thực ngoài dự liệu của Tự Vũ. Nàng không hiểu rốt cuộc con trai nhà họ Vũ Văn này có ý gì, sao lại như biến thành một người khác. Đang còn do dự, chợt thấy hắn đổi sắc mặt, đưa tay chụp về phía cổ con chim.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Nàng không thích, ta giữ nó lại còn có ích gì? Vốn là mua cho nàng mà!” Giọng hắn đầy vẻ chẳng để tâm.

Tự Vũ thực sự cạn lời, đành nói:

“Ta đâu phải không thích, chỉ là nuôi nó bất tiện thôi. Một con chim đang yên đang lành, ngươi nói giết là giết, còn ra thể thống gì?”

“Ta lại sai rồi!”

Hắn lập tức rút tay về, vẻ mặt đầy hối hận.

“Nếu chỉ là nuôi bất tiện, vậy tạm thời ta nuôi giúp nàng. Đợi ta rảnh sẽ dạy nó thêm vài câu nữa, lần sau mang tới nói cho nàng nghe!”

Đối diện với một kẻ lúc nóng lúc lạnh, chuyện gì cũng dám làm như thế, Tự Vũ cũng chỉ biết vậy mà thôi. Nghĩ một lát, cuối cùng nàng nghiêm mặt nói:

“Vũ Văn thế tử, ta không biết vì sao ngươi lại nói những lời ban nãy, nhưng nếu ngươi thật sự có lòng hối cải thì tự nhiên là chuyện tốt. Mong rằng sau này ngươi có thể nhớ lấy hôm nay, trước mọi việc nên suy nghĩ kỹ càng, giữ thêm vài phần khoan dung.”

“Phải, phải! Cho nên sau này ta còn cần nàng chỉ điểm thêm nhiều, như vậy ta mới bớt phạm nghiệt chướng!”

Tự Vũ lười tiếp tục đôi co với hắn, liếc nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài:

“Ta đi nghỉ đây. Việc nơi này thêm một hai ngày nữa là xong. Thế tử cũng trở về đi.”

Hắn lập tức cầm một cây đuốc, giơ trong tay, tận tình soi đường cho nàng, ân cần tiễn nàng ra khỏi thạch thất, mãi đến ngã rẽ dẫn tới thiền viện. Dưới sự thúc giục liên tiếp của nàng, hắn mới dừng chân, đứng bất động, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần.

Lúc này hắn buông tay, ném cây đuốc xuống đất. Đầu đuốc va xuống nền, ánh lửa chập chờn lay động rồi từ từ tắt hẳn.

Bốn phía lần nữa chìm vào bóng tối mờ mịt.

Một thanh lợi kiếm sáng lạnh như ánh nước đêm đông từ phía sau kề lên cổ hắn.

“Vũ Văn Trĩ, ngươi nghe cho rõ. Ngươi hận ta cũng được, nhưng nếu bởi vậy mà giận lây sang nàng, dám động tâm tư lên người nàng, dám làm tổn hại nàng dù chỉ nửa phần, ngươi tất sẽ là kẻ địch của ta.”

“Đây là lời cảnh cáo.”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng hắn. Cùng lúc kiếm quang lóe lên, phát quan trên đầu Vũ Văn Trĩ vang “đinh” một tiếng rồi đứt lìa, rơi xuống đất, mái tóc đen dài lập tức xõa tung.

Người phía sau tra kiếm vào vỏ, cất bước rời đi.

Vũ Văn Trĩ chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng kẻ kia đang rời xa.

“Bùi nhị!”

Hắn đột nhiên gọi với theo bóng lưng ấy một tiếng.

“Ngươi có cho ta thêm mười lá gan, ta cũng sẽ không động tới nàng. Nhưng ngươi cho rằng là vì lời cảnh cáo của ngươi sao?”

“Ngươi cũng nghe cho kỹ. Ta không động tới nàng, bởi nàng chính là ngọc nhân trong lòng mà ta đã nhớ suốt ba năm nay. Những lời này vừa rồi trước mặt nàng ta đã nói rồi. Ngươi dám sao?”

Hắn bật cười.

“Nàng không thích ta giết người, vậy ta sẽ không giết nữa. Nàng thích người tốt, ta cũng có thể làm người tốt mà! Có gì khó đâu? Ngươi không muốn ta đến gần nàng cũng dễ thôi, bảo nàng và ngươi khôi phục hôn ước đi. Đến lúc đó, ngươi mới có tư cách nói với ta những lời ấy!”

Vũ Văn Trĩ cười ha hả bỏ đi, tiếng cười khoái trá vô cùng.

Trời vừa sáng, đám nội quan ở cục Kỵ Xạ nhận lại Kim Ô Truy từ tay chủ nhân của nó thì phát hiện bảo mã toàn thân đẫm mồ hôi, không ngừng phì phò, trông vô cùng phấn khích. Hiển nhiên là nó đã chạy một vòng lớn ngoài thành rồi mới quay về. Lại nghe Bùi Tiêu Nguyên dặn dò phải chăm sóc nó cẩn thận, sau này nên thường xuyên dắt ra ngoài chạy một chút, bọn họ vội vàng liên thanh đáp ứng.

Bùi Tiêu Nguyên đi trên con phố phủ đầy sương sớm mờ mịt.

Đêm qua về sau, hắn cưỡi ngựa rong ruổi ngoài thành tới tận sáng, cuối cùng cũng khiến con súc sinh kia thỏa mãn. Còn hắn thì tóc tai ẩm ướt, y phục cũng bị sương đêm thấm đẫm, dính dáp khó chịu, định trước tiên trở về chỗ ở thay một bộ áo quần sạch sẽ.

Sắp tới nơi, hắn nhìn thấy Lưu Bột đang đứng ngoài cửa, nói chuyện với Thanh Đầu còn ngái ngủ bên trong.

Xem ra là sáng sớm hắn đã tới tìm mình.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Lang quân đêm qua rốt cuộc đã đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?”

Lưu Bột bước lên, ghé tai nói nhỏ vài câu. Bùi Tiêu Nguyên đến y phục cũng không kịp thay, liền xoay người cùng Lưu Bột vội vã rời đi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang