Có lẽ là do lệch múi giờ, Sương Tự nằm trên chiếc giường quen thuộc thoải mái mà hoàn toàn không buồn ngủ.
Không ngủ được, cô dứt khoát lôi máy chơi game và băng trò chơi cũ ra chơi. Trò chơi đã mấy năm tuổi, chơi vài ván là tay lại quen ngay.
Sợ làm ồn đến Thẩm Duật, cô không bật tiếng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe dưới lầu, quay đầu nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe rèm cửa, cô mới phát hiện trời đã sáng.
Cô đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, nhìn thấy xe của Thẩm Duật lái ra khỏi sân.
Anh trai:【Xuống lầu ăn chút bữa sáng rồi ngủ tiếp】
Khi Sương Tự xuống lầu, Phó Vân và Thẩm Trường Viễn đang nói chuyện trong phòng khách. Thấy cô xuống, họ liền dừng câu chuyện.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?” Phó Vân nói, “Con dậy đúng lúc lắm, xem ba nuôi con thương con biết bao, sáng sớm đã sai người đến Từ Ký xếp hàng mua điểm tâm sáng. Há cảo tôm hoàng, bánh bao kim sa, còn có gà xé tay, đều là món con thích ăn.”
Sương Tự nhìn Thẩm Trường Viễn đang uống trà ở đối diện.
Ông sẽ không làm chuyện này. Thẩm Duật mới làm.
Nhưng Sương Tự chỉ xem như không biết, mỉm cười nói: “Cảm ơn ba nuôi.”
Ăn sáng xong, cô không quay về phòng ngủ nữa, lấy cớ phải đến bệnh viện thăm Thư Dương rồi rời đi.
Khi đến bệnh viện, Thư Dương đang gọi điện thoại.
Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt cô ấy xanh mét. Cúp điện thoại xong, cô ấy giơ tay lên như muốn ném điện thoại đi.
Sương Tự nhắc nhở: “Mười nghìn tệ.”
Thư Dương nghiến răng nghiến lợi thu tay về.
“Chuyện gì mà khiến chị tức đến mức này?”
Thư Dương vốn lòng dạ rộng rãi, chuyện có thể khiến cô ấy tức đến dựng lông chắc chắn không đơn giản.
Sương Tự dựng chiếc bàn ăn nhỏ lên. Cô mang bữa ăn dinh dưỡng tới, còn có nước ép rau quả bổ sung vitamin.
Bên trong có cà rốt mà Thư Dương ghét nhất, nhưng lúc này cô ấy quá tức giận, không kịp nếm kỹ, uống ừng ực hơn nửa ly.
“Cái tên khốn Trần Bái Nhiên đó, mang tài liệu kỹ thuật của chúng ta chạy sang đầu quân cho Thần Tinh, nơi vẫn luôn chèn ép Phi Tuyết, bây giờ còn móc nối được với Tập đoàn Vân Thuẫn.”
“Trước Tết, Vân Thuẫn đã chú ý đến nghiên cứu máy bay không người lái hydro lỏng của chúng ta. Việc hợp tác vốn gần như chắc chắn rồi, vậy mà anh ta lại giở trò này với chị. Chẳng trách mấy ngày trước chị liên hệ với Vân Thuẫn mãi mà không có tin.”
Sương Tự từng gặp Trần Bái Nhiên, nhớ rằng đó là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng, phong độ lịch thiệp, nếu không cũng không thể chinh phục được Thư Dương.
Không ngờ lại là loại người bội tín bội nghĩa, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để cướp đoạt như vậy.
Cô nhíu mày, trấn an: “Chị đừng vội. Hợp tác không phải anh ta muốn cướp là dễ dàng cướp đi được. Hãy thử liên hệ với phía Vân Thuẫn nói chuyện thêm xem.”
Thư Dương vén chăn ra: “Không được, chị phải đích thân đến Vân Thuẫn một chuyến.”
Sương Tự vội vàng ấn cô ấy trở lại.
“Chị bệnh thành thế này còn muốn đi đâu? Ngày mai đã phải hóa trị rồi, đừng chạy lung tung.”
“Sương Tự, em không biết đâu. Nếu hợp đồng của Vân Thuẫn lại bị Thần Tinh cướp mất, Phi Tuyết thật sự rất khó xoay chuyển tình thế nữa!”
Thư Dương không có quá nhiều tiếc nuối đối với chuyện mất khả năng sinh sản, nhưng cướp đi thành quả nghiên cứu của cô ấy chẳng khác nào cướp đi đứa con ruột thịt của cô ấy!
Máy bay không người lái hydro lỏng là dự án cốt lõi mà Phi Tuyết gần như dốc hết mọi thứ trong hai năm nay, giống như mạng sống của công ty vậy.
“Mấy nguyên lão trong công ty đều bị Trần Bái Nhiên lôi kéo đi rồi, bây giờ không có ai có thể đứng ra thay được. Còn vị đại thần kỹ thuật trấn giữ công ty của bọn chị lại là một người sợ xã giao, chuyện này chỉ có thể để chị đi.”
Mà cô ấy lại đang mang bệnh nặng.
Nên mới nói Trần Bái Nhiên đê tiện. Một kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu.
Sương Tự thở dài: “Chị yên tâm ở bệnh viện đi. Em thay chị đi.”
Trợ lý mà Thư Dương tạm thời sắp xếp cho Sương Tự họ Liêu. Cô gái nhỏ ôm một chồng tài liệu dự án đặt lên bàn làm việc.
“Tài liệu không đầy đủ lắm, có một phần bị Trần tổng mang đi rồi. Chị xem thiếu gì thì em tìm cho chị.”
Sương Tự và Thư Dương xuất thân cùng chuyên ngành, bắt tay vào cũng không quá khó. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để làm quen với tiến độ dự án của Thư Dương, sau đó dẫn Tiểu Liêu cùng đến Vân Thuẫn.
Trên đường, cô tạm thời ôm chân Phật, dùng điện thoại tìm kiếm Tập đoàn Vân Thuẫn.
Thông tin có thể tìm được rất hạn chế, ngoài trang web chính thức lạnh lùng, nghiêm chỉnh của tập đoàn, chỉ có vài câu lẻ tẻ được nhắc đến trên một số kênh tài chính hoặc quân sự.
Tiểu Liêu ngồi bên cạnh cô lẩm bẩm:
“Vân Thuẫn có rất nhiều công trình cơ mật quân sự, nghe nói nếu nửa đêm lén trèo tường vào, bị bắt còn phải ngồi tù đấy.”
“Bọn họ còn có một căn cứ sản xuất máy bay siêu lớn ở ngoại ô phía Tây, cả một sân đỗ đầy máy bay tiêm kích, cực kỳ hoành tráng!”
“Trên mạng không tìm được chút thông tin nào về Tổng giám đốc Hạ của họ, nghe nói hình như có bối cảnh quân đội, tóm lại rất thần bí.”
Bối cảnh quân đội? Họ Hạ?
Trong lúc nói chuyện, xe đã đến nơi.
Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com
Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Vân Thuẫn cao lớn uy nghiêm, đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt hơn hẳn những tòa nhà xung quanh. Lối vào được canh gác tầng tầng lớp lớp, năm bước một chốt, mười bước một trạm.
Sương Tự dẫn Tiểu Liêu đi đến quầy lễ tân: “Xin chào, chúng tôi là người của Công nghệ Sáng tạo Phi Tuyết, đến tìm Tổng giám đốc Hạ.”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Sương Tự lịch sự nói: “Cô có thể giúp tôi hỏi xem anh ấy có thời gian không? Mười lăm phút là được.”
“Xin lỗi, lịch trình hôm nay của ngài Hạ đã kín rồi.”
Nữ nhân viên mặc bộ váy công sở màu xanh lam nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, những lời thoái thác hết bộ này đến bộ khác, nghiệp vụ đuổi khách vô cùng thành thạo.
“Thấy chưa, Hạ tổng căn bản sẽ không gặp chúng ta đâu. Thư tổng đã hẹn anh ấy mấy lần cũng không hẹn được, chắc chắn họ đã ký hợp đồng với Thần Tinh rồi. Chị có biết Thần Tinh đê tiện đến mức nào không? Vì cướp hợp đồng với Tập đoàn Vân Thuẫn, bọn họ hận không thể tự dâng mình miễn phí.” Vai Tiểu Liêu ủ rũ sụp xuống, “Hay là chúng ta về đi…”
Vừa nói xong, trong cánh cửa thang máy mở ra có một người bước ra.
Oan gia ngõ hẹp, đúng là Trần Bái Nhiên.
“Sao em lại ở đây?” Trần Bái Nhiên nhìn thấy Sương Tự thì khá bất ngờ, sau đó nhìn sang Tiểu Liêu, lộ ra ánh mắt “hiểu rồi”.
“Đàn chị của em gọi em từ nước ngoài về à? Tôi nói em cũng ngốc thật đấy, từ tận nước ngoài xa xôi chạy về nương nhờ cô ta. Bây giờ bản thân cô ta còn khó giữ.”
Tiểu Liêu mang vẻ mặt xui xẻo như vừa giẫm phải phân chó. Nghe anh ta còn dám nhắc đến Thư Dương, cô ấy lập tức nổi giận đùng đùng.
“Trần tổng, Thư tổng bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện đấy. Dù sao hai người cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, anh có thể có chút lương tâm không?”
“Tôi đối với cô ấy còn chưa đủ có lương tâm à? Lãng phí mấy năm thời gian trên người cô ấy, không bắt cô ấy đền tuổi xuân cho tôi đã là tử tế lắm rồi. Nếu không nhờ tôi, chỉ bằng cái đầu của dân khối tự nhiên như cô ấy, Phi Tuyết có được ngày hôm nay sao?”
Đàn ông luôn rất dễ dàng đặt mình lên vị trí đạo đức cao hơn người khác: “Bệnh của cô ấy nói không chừng là do ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với mấy thứ kia mà mắc phải. Nếu sớm nghe lời tôi, ngoan ngoãn sinh một đứa con, bây giờ cũng không cần phải lo sau này không sinh được nữa.”
Tiểu Liêu tức đến mặt đỏ bừng: “Anh nói như vậy cũng quá đáng quá rồi đấy!”
Nói thật lòng, giờ phút này Sương Tự rất muốn vung chiếc túi đựng máy tính vào gương mặt hùng hồn vô lý của Trần Bái Nhiên.
Cô nắm lấy cổ tay Tiểu Liêu, kéo người lại: “Nói chuyện lương tâm với người không có lương tâm thì chẳng có ý nghĩa gì.”
Trần Bái Nhiên cùng Thư Dương về nước khởi nghiệp, chỉ trong ba năm đã đứng vững gót chân. Anh ta tự cho mình là tài tuấn trẻ tuổi, tinh anh xã hội, hoàn toàn không đặt hai cô gái trẻ này vào mắt.
“Em không phải là muốn đến bàn chuyện làm ăn của máy bay không người lái hydro lỏng đấy chứ?” Khi Trần Bái Nhiên nói lời này, giọng điệu rất khinh miệt, còn như khoe khoang mà lắc lắc tập tài liệu A4 trong tay, “Tôi nói thật cho em biết, hợp đồng của Vân Thuẫn tôi đã lấy được rồi, em đừng phí công nữa.”
Sương Tự đưa tay ra: “Tôi xem thử.”
“Thứ quan trọng như vậy có thể cho em xem sao?” Trần Bái Nhiên nhét tài liệu vào cặp công văn.
Trong lòng Sương Tự đại khái đã hiểu rõ.
Cô quay đầu nói với nữ nhân viên lễ tân: “Phiền cô nói với ngài Hạ của các cô một tiếng, là Tống Sương Tự tìm anh ấy.”
Tiểu Liêu bị cô làm cho hơi nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Chị quen Tổng giám đốc Hạ à?”
Tin tốt là có quen.
Tin xấu là không thân.
Nhưng trước mặt Trần Bái Nhiên, Sương Tự không để mình lộ sơ hở.
Dù không thân đến đâu, cũng dễ nói chuyện hơn người xa lạ nhỉ?
Nghĩ như vậy, cô cũng cố ý tỏ vẻ bí ẩn: “Quen nhiều năm rồi.”
Độ cong nơi khóe miệng Trần Bái Nhiên đầy vẻ khinh thường: “Ở Yến Thành ai mà không biết Hạ Đình Châu chứ? Nhận biết đơn phương thì không tính là ‘quen’. Có phải em ở nước ngoài lâu quá nên không hiểu quy củ của Yến Thành không? Em biết Hạ Đình Châu là người thế nào không?”
“Em có biết cha anh ta là ai không?”
Ngay cả ở Yến Thành nơi quyền quý tụ tập, nhà họ Hạ cũng là sự tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp, chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chạm tới.
Sương Tự hoàn toàn không bị dọa, hỏi ngược lại một câu: “Vậy anh biết tôi là ai không?”
Trần Bái Nhiên cười khẩy một tiếng, cảm thấy cô đàn em khóa dưới này còn chưa đủ lông đủ cánh đã học người ta ra vẻ.
“Em là ai cũng vô dụng thôi, Tổng giám đốc Hạ không phải ai muốn gặp cũng gặp được. Đàn chị của em còn không hẹn được anh ấy, em ở đây thể hiện cái gì?”
Anh ta vừa dứt lời, nữ nhân viên đang xin chỉ thị cấp trên liền dùng hai tay đưa ống nghe trong tay cho Sương Tự, giọng điệu cung kính:
“Ngài Hạ mời cô nghe điện thoại.”
Sắc mặt Trần Bái Nhiên thay đổi, ngũ quan có xu hướng nứt ra bốn phương tám hướng.
Sương Tự khẽ mỉm cười, ngay trước mặt anh ta nhận lấy điện thoại, gọi một tiếng: “Anh Đình Châu.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.