Hạ Đình Châu ngủ một mạch đến giờ cơm mới tỉnh.
Thuyền viên đến báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Nhạc Tử Phong đang định gọi anh thì anh đã gỡ tấm ảnh cô nàng gợi cảm trên mặt xuống, chậm rãi tự ngồi dậy.
“Hắc,” Nhạc Tử Phong nói, “cậu đúng là biết chọn lúc tỉnh thật đấy.”
Cảm ơn bạn đã ghé thăm góc nhỏ của mrs châm tại mebongbom.com. Sự đồng hành của bạn là động lực rất lớn để mình hoàn thành bộ truyện này.
“Đói.”
Hạ Đình Châu mang vẻ uể oải toàn thân, nhặt một bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu ngậm giữa răng, mí mắt khẽ nâng về phía Sương Tự: “Bật lửa.”
Sương Tự đang nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trên người anh để nghiên cứu, nghe thấy tiếng nói mới dời mắt lên. Cô nhìn anh hai giây, rồi mới phản ứng lại là anh đang nói với mình.
Đúng là cậu ấm quen được người ta hầu hạ, tự vươn tay một cái thì chết chắc.
Sương Tự đưa chiếc bật lửa ở trên bàn cách cô không xa qua. Hạ Đình Châu châm thuốc xong, lại ném bật lửa về phía cô. Cô vội vàng dùng hai tay đỡ lấy mới không để nó rơi xuống đất.
Cũng đâu phải bật lửa của cô, đặt lại lên bàn thì có làm sao.
Cô đứng dậy đi theo những người khác đến nhà hàng. Trịnh Tổ Diệp từ phía sau đuổi theo: “Lâu rồi không gặp nhé, người đẹp nhỏ.”
“Đừng chọc tôi.” Vẻ chán ghét giữa hàng mày Sương Tự hiện rõ không che giấu.
Năm cô mười lăm tuổi, vẫn còn vị thành niên, người này đã nhìn cô bằng ánh mắt dâm dê. Thẩm Duật che chở cô, ông cụ Trịnh đích thân dạy dỗ hắn một trận, hắn mới yên phận.
Trịnh Tổ Diệp cười hì hì: “Chỉ chào hỏi một câu thôi mà, căng thẳng thế làm gì.”
Sương Tự không để ý đến hắn, bước nhanh đi mất.
Ánh mắt Trịnh Tổ Diệp lướt qua lướt lại trên người cô.
Vẻ đẹp của Sương Tự không chỉ nằm ở ngũ quan. Từ đầu đến chân cô, mái tóc, đôi mày, hàm răng, bờ vai, thậm chí là tỉ lệ đôi chân và đường cong mắt cá chân, tất cả đều không có chỗ nào chê được.
Phụ nữ quyến rũ gợi cảm hơn cô thì có khối, kiểu trong trẻo thuần khiết Trịnh Tổ Diệp cũng từng qua lại không ít, nhưng chẳng ai có được cái khí chất như cô.
Cô mặc áo sơ mi xanh xám và chân váy đen, áo bỏ trong váy. Quần áo chẳng có gì đặc biệt, dân văn phòng trong các tòa nhà công sở đều mặc như thế, nhưng tỉ lệ eo hông của cô thật sự quá hút mắt.
“Cổ của cậu mà bóp vào chắc cũng đã tay lắm.”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng. Trịnh Tổ Diệp quay đầu lại, Hạ Đình Châu với vẻ chẳng coi ai ra gì đi lướt qua bên cạnh hắn.
Bữa tối trên thuyền đạt tiêu chuẩn năm sao. Sau bữa tối có tiệc, Sương Tự về phòng nghỉ một lát, thay một bộ đồ. Khi ra ngoài, cô gặp Tống Nhạc Nhan ở hành lang.
Vừa nhìn thấy cô, Tống Nhạc Nhan đã nhớ đến cái tát lần trước. Mặt đau mấy ngày liền không nói, còn bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, khiến cô ta vô cùng mất mặt.
“Cái tát lần trước tôi vẫn chưa trả lại cho cô đâu.”
“Nếu không phải tôi theo bố tôi sang châu Âu ở mười năm, thì còn đến lượt cô chắc? Cô thật sự xem mình là công chúa nhỏ của Yến Thành rồi à? Người khác nhìn cô bằng ánh mắt gì cô không biết sao? Chỉ có cô là mặt dày, cứ nhất quyết bám lấy Thẩm Duật.”
Ánh mắt Sương Tự lạnh xuống: “Nếu cô không học được cách nói chuyện, tôi sẽ dạy cô thêm lần nữa.”
Tống Nhạc Nhan hừ một tiếng: “Cô vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Cô thích Thẩm Duật như vậy, cô đoán xem Lục Mạn Mạn có dung được cô không? Cô ta có nhà họ Lục chống lưng, cô có gì? Cô đừng nói là thật sự tưởng Thẩm Duật sẽ vì cô mà đắc tội nhà họ Lục nhé. Cô đoán xem, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người, anh ấy sẽ chọn ai?”
“Anh ấy chọn ai thì liên quan gì đến cô.” Sương Tự lạnh lùng nói, “Dù sao người được chọn cũng không phải cô, cô lo cái gì.”
Tống Nhạc Nhan đang đắc ý cho rằng mình đã đâm trúng chỗ đau bỗng nghẹn họng.
Sương Tự nhấc chân rời đi, khi lướt qua cô ta thì bỏ lại một câu: “Ăn ít muối thôi.”
Cô đi xa rồi Tống Nhạc Nhan mới phản ứng lại, cô đang mỉa mai cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô ta tức không chịu nổi, lấy khuỷu tay húc vào tường một cái, kết quả đau đến mức ôm tay hít hà.
Du thuyền đã chạy đến vùng biển quốc tế. Mặt biển xanh sẫm và bầu trời hòa thành một màu, sóng biển cuốn theo tiếng cười vọng đến.
Mọi người tụ tập ở câu lạc bộ phía đuôi thuyền. Tháp champagne tỏa hương thơm ngào ngạt, dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản waltz lộng lẫy.
Người uống rượu thì uống rượu, người khiêu vũ thì khiêu vũ, bầu không khí đang rất sôi nổi.
Hạ Đình Châu ở khu sofa. Dù đến đâu, anh cũng mang một cảm giác ung dung như khắp thiên hạ đều là lãnh thổ của mình. Anh gác chân lên bàn trà, cụp mắt dùng một tay gõ chữ trên điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.
Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!
Sương Tự lấy một ly champagne, tìm một chỗ đối diện anh ngồi xuống. Khi ánh mắt cô lại một lần nữa liếc về phía áo sơ mi của Hạ Đình Châu, vừa khéo bị anh bắt gặp.
Hạ Đình Châu ném điện thoại lên sofa: “Thích nhìn như vậy thì qua đây ngồi mà nhìn.”
Sương Tự không tiện giải thích rằng mình đang nghi ngờ anh mặc chiếc áo sơ mi cô từng mặc, nói ra sẽ có vẻ quá tự mình đa tình, nên cô nhấp một ngụm rượu rồi đổi chủ đề.
“Anh Đình Châu, anh không đi khiêu vũ sao?”
Khóe mày Hạ Đình Châu nhướng lên đầy ẩn ý: “Em đang mời anh khiêu vũ à?”
…… Là do cô ra nước ngoài quá lâu nên tiếng Trung thoái hóa rồi sao? Trong câu này có chữ nào mang ý mời mọc vậy?
Không, không phải tiếng Trung của cô có vấn đề, mà là bây giờ Hạ Đình Châu nhìn cô cứ như một con cóc ghẻ toàn cảnh 360 độ.
Sương Tự hơi phiền não. Anh sẽ không thật sự hiểu lầm đấy chứ?
Vậy thì rắc rối rồi.
Cô vừa đang rối rắm không biết phải làm sao để giải thích rõ cái hiểu lầm ngày càng sâu này thì Nhạc Tử Phong đi tới gọi cô: “Em gái, đi nhảy nào!”
Sương Tự lắc đầu: “Em không nhảy nữa đâu.”
Lời từ chối của cô bị xem như gió thoảng bên tai. Nhạc Tử Phong trực tiếp kéo cô đi: “Ngồi đây thì có gì vui. Nào, để anh biểu diễn cho em xem vũ điệu mê người của anh!”
Con người Nhạc Tử Phong chẳng có chút gánh nặng hình tượng nào, đủ loại động tác khoa trương khôi hài khiến Sương Tự cười tươi như hoa.
Đến khi mọi người uống đến ngà ngà hứng khởi, nhảy cũng mệt rồi, mới quay về khu sofa nghỉ ngơi.
Thẩm Duật vẫy tay gọi cô qua, đưa chiếc điện thoại đang gọi video với Phó Vân cho cô. Sương Tự ôm điện thoại ngồi xuống, trò chuyện với Phó Vân một lúc rồi mới cúp máy.
Có người đề nghị chơi Avalon để giết thời gian. Nhạc Tử Phong lấy một bộ bài poker ra: “Avalon hại não lắm, tôi mệt rồi, chơi trò Nhà vua đi.”
Một lá Joker, mười lá bài số. Người rút được lá Joker sẽ là nhà vua, có thể chỉ định người sở hữu bất kỳ con số nào hoàn thành một việc.
Hai ván đầu mọi người còn chơi khá chừng mực, đến ván thứ ba, Hạ Đình Châu rút được lá Joker.
Sương Tự tinh mắt liếc thấy lá bài của Hạ Đình Châu, lập tức úp lá bài của mình xuống, tránh để anh nhìn thấy rồi nhân cơ hội trêu chọc mình.
Bên cạnh vang lên một tiếng khẽ cười mỉa, Hạ Đình Châu đã thu hết động tác nhỏ của cô vào mắt.
Tiếng cười mỉa này, Sương Tự hiểu thành “tự mình đa tình”.
Hạ Đình Châu vốn chẳng có hứng thú với cô. Anh nâng mắt nhìn Nhạc Tử Phong, ra lệnh: “Xuống biển bơi một vòng.”
Người ta đều chỉ định theo mặt bài, chỉ có anh ngông nghênh chỉ thẳng người.
Nhạc Tử Phong lập tức quay đầu nhìn, trên giá phía sau lưng anh ta quả nhiên có một mặt gương dùng để trang trí.
Hạ Đình Châu lười biếng hất cằm: “Xuống đi, mười cơ.”
Nhạc Tử Phong: “!”
Mọi người ồn ào kéo nhau ra boong tàu. Nhạc Tử Phong uống cạn một ly rượu để làm ấm người, cởi giày, vừa mắng chửi vừa nhảy xuống.
Đợi anh ta bơi xong một vòng, mang theo cả người đầy nước quay lại, trò chơi này mới thật sự bước vào giai đoạn chơi hết mình.
Trò chơi trong tiệc tụ tập vốn chơi để tìm cảm giác kích thích. Trước kia Sương Tự thích nhất là nhìn bọn họ không chút liêm sỉ mà trêu chọc nhau, cô ở bên cạnh vui vẻ xem kịch.
Nhưng cô không ngờ có một ngày mình sẽ tận mắt xem trò vui của Thẩm Duật.
Lục Mạn Mạn bị rút trúng, phải chọn một người khác giới có mặt ở đây để kiss.
Nhạc Tử Phong nheo mắt trêu chọc: “Chậc, em muốn chọn ai đây? Để tôi đoán xem, không phải là Thẩm Duật đấy chứ?”
Không biết là Lục Mạn Mạn uống nhiều rượu, hay vì ngượng ngùng, hai má cô ta phủ lên một lớp đỏ mỏng.
Nhưng ngay cả khi xấu hổ, cô ta cũng rất thẳng thắn tự nhiên. Giữa tiếng hò reo thiện ý của mọi người, cô ta ngẩng mặt về phía Thẩm Duật đòi hôn.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.