Chương 24: Không thể để Lục Mạn Mạn chịu ấm ức

Bộ truyện: Quá Phận Hoang Dã

Tác giả: Điểu Tùng Mễ

Phó Vân rõ ràng sững lại, ánh mắt từ trên người Lục Mạn Mạn dời về phía cô, vẻ mặt trở nên khó xử.

“Sao lại không đúng lúc như vậy chứ.”

Đụng hàng ở đâu cũng xấu hổ, huống hồ là trong một dịp như hôm nay.

Lát nữa hai người vừa vào đã chạm mặt nhau, e rằng tình cảnh sẽ càng vi diệu hơn.

Thẩm Duật cũng không ngờ lại như vậy, khựng lại một chút rồi trấn an: “Không sao đâu, Mạn Mạn không phải người hẹp hòi.”

“Phụ nữ có rộng lượng đến đâu cũng không thể không để ý chuyện đụng hàng, hôm nay là ngày gì chứ.” Phó Vân buồn đến mức lông mày nhíu lại, “Lần đầu gặp mặt đã khiến con bé khó xử, lại còn trước mặt ba mẹ con bé, e là trong lòng ba mẹ con bé cũng sẽ có khúc mắc.”

Thẩm Duật cởi cúc áo, tháo áo vest ngoài của mình đưa cho Sương Tự: “Mặc tạm trước đi.”

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Lông mày Phó Vân nhíu càng chặt hơn: “Nhìn một cái là biết đó là áo của con.”

Không đợi Thẩm Duật nói thêm, Sương Tự đã đứng dậy.

Nhân vật chính hôm nay không phải cô, cô rất rõ điều này. Lần đầu gặp phụ huynh, không thể để Lục Mạn Mạn chịu ấm ức.

Vì vậy người cần tránh mặt là cô.

“Con đi tìm một bộ đồ để thay.”

May mà phòng riêng của kiểu tửu lâu Trung Hoa này có thiết kế hai cửa. Nhân lúc người nhà họ Lục còn chưa vào, cô nhanh chóng đi ra từ cánh cửa phụ nhỏ bên kia.

Cô hỏi quản lý xem có quần áo dùng trong trường hợp khẩn cấp không, nhưng yêu cầu này thật sự quá làm khó một tửu lâu. Thế là cô hỏi vị trí cửa hàng quần áo nữ gần nhất, bước nhanh ra khỏi tửu lâu, định mua ngay một bộ để thay.

Cô nhấc vạt váy bước qua ngưỡng cửa, vừa rẽ một cái suýt nữa đã va vào người khác.

Hạ Đình Châu đỡ lấy cánh tay cô, rất vững vàng, không để cô đâm vào người mình.

Sương Tự lùi nửa bước đứng vững, anh buông tay ra, cụp đôi mắt đen lười biếng nhìn cô: “Lao vào lòng anh à.”

Nhưng hôm nay Sương Tự không có thời gian dây dưa với anh: “Anh Đình Châu, xin lỗi, em đang vội…”

Nói rồi nhìn thấy chiếc xe sau lưng Hạ Đình Châu, tình huống cấp bách, cô cũng không còn khách sáo với anh được nữa: “Bây giờ em cần đi mua một bộ quần áo, anh có thể đưa em đi không?”

Tài xế đưa bọn họ đến tửu lâu, bữa cơm hôm nay ít nhất cũng phải hai tiếng. Bình thường tài xế sẽ tranh thủ thời gian này đi quanh đó giải quyết bữa ăn của mình, gọi quay lại cũng tốn thời gian.

Cô không có bằng lái trong nước, gọi xe rõ ràng không nhanh bằng xe có sẵn.

Cô rất ít khi dùng ánh mắt cầu khẩn như vậy nhìn anh, dù là tìm anh bàn hợp tác, cũng đều nghiêm túc đâu ra đấy mà bàn điều kiện.

Hạ Đình Châu liếc mắt quét một lượt trên người cô.

Bộ sườn xám này bản thân không tính là rực rỡ bắt mắt, hoa lan thêu chỉ chìm như ẩn như hiện, vốn là hướng đến sự kín đáo.

Nhưng kích cỡ lại vừa khéo ôm sát đường cong cơ thể cô. Màu đen càng tôn làn da trắng như ngọc trai của cô, cổ thon dài, thật sự giống thiên nga, eo mảnh mà mỏng, nối liền với hông thành một đường cong uyển chuyển tuyệt đẹp.

“Đẹp đến thế này còn chưa đủ, em định trang điểm mình thành tiên nữ để lấn át ai?”

Sương Tự không có thời gian giải thích với anh. Thấy anh không giống có ý tốt muốn giúp, cô trực tiếp vòng qua anh chạy xuống dưới, định gọi xe.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không đợi cô nói hết, Hạ Đình Châu nói: “Ừ, trên đường tới anh thấy rồi, bán đồ thể thao.”

“…”

Dịp như thế này đương nhiên không thể mặc đồ thể thao.

Sương Tự nhất thời cũng không biết nên làm gì, đứng ngây ra bên đường, trong lòng nghĩ, nếu hôm nay trực tiếp trốn mất, Thẩm Duật có thất vọng về cô không.

Hôm nay Hạ Đình Châu lái không phải xe thể thao, mà là một chiếc sedan bốn cửa. Anh đưa tay ra sau mở cửa xe, lấy chiếc sơ mi dự phòng trên xe ra, ném về phía cô.

Sương Tự vội giơ tay đón lấy, nhìn chiếc sơ mi nam trong tay, bây giờ dường như không còn cách nào tốt hơn.

“Anh Đình Châu, cảm ơn anh.”

Khi Thẩm Duật gọi điện đến, cô đã cầm quần áo quay lại tửu lâu.

“Em tìm được quần áo rồi, anh, xử lý xong sẽ quay lại, anh đừng lo.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, giọng Thẩm Duật mới vang lên, không nghe ra cảm xúc: “Vậy là tốt rồi.”

Sương Tự mượn phòng thay đồ và kéo của nhân viên phục vụ, trực tiếp cắt ngang chiếc sườn xám thành váy bán thân.

Áo sơ mi của Hạ Đình Châu đối với cô thật sự quá quá quá rộng. May mà chất liệu lụa mỏng nhẹ, có độ rủ tốt, không đến mức trông quá khoa trương.

Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com

Cô xắn phần tay áo quá dài lên mấy nếp, buộc nút vạt áo. Áo sơ mi lụa trắng phối với chân váy thêu hoa ngược lại cũng xem như hợp.

Tuy trong dịp hôm nay trông hơi tùy ý, nhưng đã là cách tốt nhất rồi.

Khi cô quay lại phòng riêng, bầu không khí bên trong đang rất tốt.

Ông Lục mặc một bộ đồ Trung Sơn chỉnh tề, gương mặt hiền lành, hay cười. Bà Lục thì trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Sương Tự, đôi tay được chăm sóc vô cùng mềm mịn, nhìn là biết người phụ nữ từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhà.

Đôi mày đôi mắt khi bà cười giống hệt Lục Mạn Mạn, rất thân thiết khen Sương Tự: “Lớn lên thật xinh xắn, theo dì thấy, còn đẹp hơn mấy ngôi sao trên ti vi nhiều.”

Lục Mạn Mạn hẳn là chưa nói với bà chuyện mình thích Thẩm Duật.

Sương Tự ngoan ngoãn mỉm cười nói: “Cảm ơn dì ạ.”

Cô ngồi xuống cuối bàn, vị trí bên cạnh là Hạ Đình Châu.

Anh là anh họ của Lục Mạn Mạn, hôm nay thì đại diện cho nhà họ Hạ.

Thẩm Trường Viễn hỏi đến Tư lệnh Hạ: “Lâu rồi không gặp ông ấy, dạo này sức khỏe tư lệnh thế nào?”

“Khỏe lắm, thân thể sáu mươi tuổi, thể phách hai mươi tuổi, còn rắn rỏi hơn cả cháu.” Hạ Đình Châu vắt chân chữ ngũ, vẫn là dáng vẻ chẳng đứng đắn như cũ.

“Đình Châu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú nhớ cháu nhỏ hơn A Duật hai tuổi.”

“Hai mươi tám.”

Phó Vân nói: “Vậy cũng gần đến lúc nên ổn định rồi. Cháu và A Duật tuổi tác xấp xỉ, lại là anh em tốt, kết hôn sớm một chút cũng tốt, để tư lệnh sớm được bế cháu.”

Từ sau khi mẹ Hạ Đình Châu qua đời, Tư lệnh Hạ không tái hôn nữa. Những hào môn khác đều con cái đông đúc, bên ngoài còn có cả đống con riêng. Nhà họ Hạ quyền thế như vậy, trong nhà lại chỉ có hai cha con lạnh lẽo.

Đã bế được rồi. Sương Tự thầm nghĩ.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Thẩm Duật cười nhạt nói: “Phúc của cậu mà còn gọi là mỏng, vậy người khác khỏi cần sống nữa.”

Sương Tự nghe thấy mọi người cười, cũng phối hợp cười theo.

Hạ Đình Châu nghiêng đầu liếc cô một cái.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Chỉ có một vài điều kiện đặc biệt, ví dụ như tiếng cười của mọi người, mới có thể khởi động chương trình của cô, khiến cô phản ứng ngắn ngủi một chút, sau đó lại tiếp tục chìm vào thế giới của mình mà ăn.

Chiếc sơ mi trên người cô nhìn qua giống như một kiểu oversize bình thường, chỉ là phần cổ áo rõ ràng hơi rộng, để lộ xương quai xanh mảnh mai tinh xảo. Làn da trắng muốt và lụa là, nhất thời không phân rõ thứ nào mềm mịn trơn mượt hơn.

Ánh mắt Hạ Đình Châu lướt qua đoạn cổ trắng như sứ ấy. Mái tóc dài được cô búi lên đã buông xuống, tóc đen phủ khắp lưng, là một loại cảm giác lụa là khác.

“Anh có thể gỡ xương cá giúp em không?”

Sương Tự nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy Lục Mạn Mạn đang nghiêng đầu nói với Thẩm Duật: “Em thích ăn cá, nhưng lần nào ăn cũng dễ bị hóc xương.”

Giọng điệu có chút làm nũng, vừa đúng mực, sẽ không khiến người ta chán ghét.

Đương nhiên Thẩm Duật sẽ không từ chối.

Anh là một người làm bất cứ chuyện gì cũng đẹp mắt, bao gồm cả gỡ xương cá, Sương Tự đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Đĩa thịt cá trắng mềm kia được đặt trước mặt Lục Mạn Mạn, cô ấy cong mắt nói: “Cảm ơn anh~”

Sương Tự cúi đầu, tiếp tục ăn ếch bò.

Ếch bò rất thấm vị, thịt tươi ngon dai giòn, chỉ là hơi cay.

Cô đang ăn thì nghe thấy người bên cạnh nói: “Ăn họ hàng gần của mình có phải thơm hơn không?”

Ban đầu Sương Tự không hiểu, mờ mịt quay đầu lại, đối diện với đôi mắt dài hẹp mà đầy ẩn ý của Hạ Đình Châu, chậm rãi hiểu ra.

Cô nhìn con ếch bò trên đũa mình…

Chẳng phải là họ hàng gần của cóc ghẻ sao.

Ăn không nổi nữa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang