Triệu Minh Chi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bút tích của Thái Thượng Hoàng.
Cúi đầu nhìn kỹ hơn, quả nhiên bức thư này được viết cho đương kim thiên tử Triệu Hoằng.
Trong thư, trước tiên kể lể bản thân ở trong tay Bắc Địch chịu đủ mọi khổ sở, sau đó yêu cầu tân đế dốc sức gom góp một trăm vạn lượng vàng, năm mươi vạn lượng bạc, mười vạn chiến mã, lại thêm ba vạn nữ tử cùng năm vạn nữ hài, đưa lên phương bắc để làm vừa lòng người Địch.
Sau đó lại phái sứ thần sang thương nghị chuyện nghênh đón hắn hồi triều.
Dẫu kiếp trước đã từng trải qua một lần, nhưng giờ phút này nhìn lại bức huyết thư ấy, trong lồng ngực Triệu Minh Chi vẫn cuộn trào khí huyết, hận đến mức gần như run rẩy.
Nàng đứng bên cạnh ghế, quay đầu nhìn quanh.
Lúc này mới phát hiện dưới bậc điện có một viên quan áo lục đang quỳ.
Người ấy dập đầu sát đất, toàn thân run lên như cầy sấy, vậy mà không phát ra lấy một tiếng động.
Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.
Dù quần thần đã bị bắt đi gần một nửa, nhưng nếu không có nguyên do đặc biệt, một viên tiểu quan áo lục thế này tuyệt đối không có tư cách bước vào Thùy Củng Điện nghị sự.
Triệu Minh Chi không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía người phụ nhân đã lùi thật xa, hỏi:
“Nương nương, người đang quỳ dưới điện là ai? Vì sao bệ hạ lại kinh hãi đến vậy?”
Người phụ nhân khẽ run lên, môi mấp máy muốn nói, nhưng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, căn bản không nghe rõ.
Triệu Minh Chi dứt khoát quay sang nhìn tên hoàng môn đứng hầu bên cạnh.
Tên nội thị ấy lập tức bước ra, cũng quỳ xuống đất, chỉ vào người bên phải rồi nói:
“Hồi bẩm Tam công chúa, người này tên là Trương Lễ, trước kia giữ chức Hiệp Luật Lang thuộc Thái Thường Tự ở kinh thành. Khi kinh thành thất thủ bị người Bắc Địch bắt đi, sau đó tự mình trốn về được, mang theo thư tay của Thái Thượng Hoàng, còn nói…”
Nói đến đây, hắn bỗng ngậm miệng.
Quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy do dự.
Triệu Minh Chi quay đầu lại, lạnh giọng chất vấn viên quan áo lục đang quỳ:
“Trương Hiệp Luật, vừa rồi ngươi đã nói những gì?”
Thanh âm nàng tựa như thấm đẫm băng tuyết, khiến người nghe bất giác phát lạnh trong lòng.
Trương Lễ ngẩng đầu lên.
Trên mặt hắn bầm tím xanh đen, nước mắt nước mũi giàn giụa, thân hình gầy gò đáng thương.
Lúc này hắn quỳ tiến lên mấy bước, giống như muốn thi xem ai khóc lớn hơn với thiên tử Triệu Hoằng, cất giọng bi phẫn:
“Bệ hạ, xin hãy sớm ngày chuẩn bị vàng bạc! Hoàng thượng… Thái Thượng Hoàng ở Hạ Châu chịu đủ mọi hành hạ. Người Tây man đều là cầm thú, hành vi chẳng khác gì loài súc sinh!”
Nói rồi lại khóc:
“Bệ hạ là con cháu của Thái Thượng Hoàng. Phụ thân chịu khổ, con cháu sao có thể làm ngơ? Tội thần đã dò la được tin tức. Chỉ cần triều ta gom đủ vàng bạc, tiền tài, người ngựa, lại thỉnh bệ hạ đích thân đến Hạ Châu thỉnh tội, hoàng đế Tây quốc sẽ đồng ý trả lại Thái Thượng Hoàng cùng các tông thất và đại thần…”
Lời này vừa thốt ra, Triệu Hoằng vốn đã hơi bình tĩnh lại lập tức run lên.
Triệu Minh Chi biết rõ.
Hai lần bị giặc bắt đi, đệ đệ nàng đã phải chịu không ít nhục nhã.
Tuổi còn nhỏ như vậy, vốn đã sợ hãi đến cực điểm.
Bây giờ bảo cậu lại tự mình chui vào tay giặc, làm sao có thể không hoảng loạn?
Thế nhưng giờ phút này, nàng đã không còn tâm trí để dỗ dành bào đệ.
Nàng nhìn mười mấy vị đại thần áo đỏ áo tím đang đứng dưới điện, lạnh giọng hỏi:
“Trương Hiệp Luật mang theo thư tay của Thái Thượng Hoàng đến đây, lại còn yêu cầu bệ hạ lên phía bắc thỉnh tội. Chư vị đại nhân chẳng lẽ không có lời nào muốn nói sao?”
Trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Triệu Minh Chi không khỏi bật cười lạnh.
Đương nhiên sẽ không có ai chủ động đứng ra lên tiếng.
Nhà bọn họ vốn chỉ là một nhánh tông thất xa của Thái Tổ, xưa nay chẳng mấy ai để ý.
Triệu Hoằng năm nay mới tám tuổi.
Chỉ vì Thái Thượng Hoàng cùng phần lớn hoàng thân quốc thích đều bị bắt đi, trong hoàng thất chỉ còn lại huyết mạch của cậu là gần nhất, nên mới âm sai dương thác ngồi lên đế vị.
Thái Thượng Hoàng tại vị hơn hai mươi năm.
Dẫu hắn hoang dâm xa xỉ, ngu muội vô đạo đến đâu, chỉ cần vẫn mang họ Triệu, vẫn là huyết mạch của Thái Tông, thì một ngày ấy vẫn là “quân phụ” danh chính ngôn thuận của Triệu Hoằng.
Giờ đây Trương Lễ quỳ dưới điện, lại mang đến huyết thư của Thái Thượng Hoàng.
Nếu Triệu Hoằng làm ngơ không để ý, trong khi quốc triều lấy chữ hiếu để trị thiên hạ, sau này làm sao khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục?
Nhưng việc vơ vét tài vật và binh mã trong nước làm lễ vật bồi thường, lại còn để thiên tử đích thân lên phương bắc thỉnh tội…
Triệu Minh Chi thầm thở dài.
Thái Thượng Hoàng chìm đắm trong tửu sắc, săn bắn hưởng lạc, trọng dụng gian thần.
Đại Tấn từ lâu đã bệnh đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
Quân Bắc Địch nam hạ thế như chẻ tre, gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã công hạ từng mảng lớn thành trì.
Mà quan viên thủ thành phần nhiều đều không chút do dự mở cổng đầu hàng.
Nếu như ở hai lần dâng biểu đầu hàng trước đó, trong triều vẫn còn không ít quan viên hoặc lấy cái chết can gián, hoặc phẫn nộ từ quan bỏ đi.
Thì đến hiện tại, trong tiểu triều đình lưu vong được chắp vá tạm bợ này, đã chẳng còn lại mấy người có cốt khí.
Bọn họ chỉ là vẫn còn muốn giữ lại đôi chút thể diện mà thôi.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, những kẻ ấy sẽ chỉ lo giữ gìn phú quý và tính mạng của chính mình, vứt sạch mặt mũi cùng khí tiết không còn sót lại chút nào.
Thấy Triệu Hoằng trong lòng mình khóc đến môi tím mặt tái, Triệu Minh Chi vô cùng lo lắng.
Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với đám người kia nữa, bèn phất tay sai nội thị đi truyền thái y, rồi tự mình bế đệ đệ sang thiên điện.
…
Sau tấm bình phong đá.
Triệu Minh Chi nhìn Triệu Hoằng uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Xác nhận hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn, nàng mới khẽ thở phào một hơi dài.
Bước ra khỏi bình phong, nàng thấy cách đó vài bước có một phụ nhân đang đứng chờ.
Người nọ không ngừng vò chiếc khăn tay đã nhăn nhúm trong tay, trên mặt đầy vẻ bất an. Vừa thấy nàng đi ra, bà ta lập tức tiến lên hỏi:
“Tam công chúa, bệ hạ người…”
Người phụ nhân này chính là Lý thị, một phi tần trong hậu cung của Thái Thượng Hoàng.
Bởi vì không được sủng ái nên bà ta bị an trí tại một cung điện hẻo lánh. Ngày thành thất thủ, bà cùng cung nữ trốn xuống một giếng cạn, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn.
Nhìn thấy Lý Thái phi đứng đợi bên ngoài, Triệu Minh Chi bất giác nhíu mày.
Trước kia nàng chưa từng nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này lại nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trong số phi tần của Thái Thượng Hoàng, chỉ còn lại một mình Lý Thái phi theo đoàn người xuôi nam.
Kiếp trước, bà ta cũng luôn là người chăm sóc Triệu Hoằng.
Trong ấn tượng của Triệu Minh Chi, người này từ đầu đến cuối đều tận tâm cẩn thận, đối với Triệu Hoằng càng dịu dàng chu đáo.
Trên đường nam hạ đầy rẫy gian nan.
Trong đoàn tùy giá có đến mấy trăm cung nhân, nhưng người thật sự có khả năng quản sự lại chẳng còn được bao nhiêu.
Triệu Minh Chi vừa phải lo liệu lớn nhỏ trong ngoài, vừa phải trấn an lòng người.
Nghĩ rằng Lý Thái phi ôn nhu hiền thục, lại từng sinh dưỡng một vị công chúa, hẳn có thể chăm sóc tốt cho đệ đệ nàng.
Thế nhưng vừa rồi khi nàng bước vào Thùy Củng Điện, Triệu Hoằng đã khóc đến mức tổn hại thân thể.
Lý Thái phi lại chỉ biết co mình một góc.
Đừng nói là dỗ dành.
Không hề có bất cứ hành động hay lời nói nào.
Triệu Minh Chi bất giác nhớ lại một chuyện cũ.
Khi ấy đoàn người đã xuôi nam đến Dĩnh Châu.
Triệu Hoằng mắc chứng ác mộng ban đêm, gần như không có ngày nào được ngủ yên.
Lý Thái phi bèn dẫn theo cung nữ thân cận dựng một chiếc giường nhỏ ở gian phòng kế bên, đối ngoại nói rằng như vậy sẽ thuận tiện chăm sóc thiên tử.
Nhưng bất kể Lý Thái phi có biểu hiện tận tâm đến đâu, giấc ngủ của thiên tử vẫn không hề được cải thiện.
Khi ấy Triệu Minh Chi chỉ cho rằng đệ đệ mình bẩm sinh thân thể yếu ớt, lại bị kinh hãi quá độ.
Nàng còn đặc biệt sai người đi khắp nơi tìm kiếm danh y.
Thế nhưng sau khi bắt mạch và kê đơn cho Triệu Hoằng, các đại phu đều không thu được hiệu quả gì đáng kể.
Chỉ có một lần.
Một vị đại phu nọ hỏi thêm một câu:
“Sau khi bệ hạ tỉnh giấc giữa đêm, thường xử trí thế nào?”
Lúc ấy Lý Thái phi rõ ràng đang đứng ngay bên cạnh.
Thế nhưng bà ta lại không đáp lấy một lời.
Cuối cùng còn gọi cung nữ vào thay mình trả lời.
Thật sự là chuyện gì cũng đích thân lo liệu sao?
Hay là…
Triệu Minh Chi chậm rãi siết chặt đầu ngón tay.
Ánh mắt nhìn về phía Lý Thái phi cũng dần trở nên sâu thẳm.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.