Đều là người trưởng thành, lại còn từng làm chuyện vượt quá giới hạn nhất với nhau, đương nhiên Thẩm Uẩn Nùng hiểu anh đang nói gì.
Cảm nhận được sự khác thường bên dưới cơ thể anh, bàn tay đang đặt trên cơ ngực của cô lập tức cứng đờ, không dám động đậy thêm.
Lâu Tranh đang cởi áo ngủ của cô.
Lý trí nói với Thẩm Uẩn Nùng rằng cô nên phản kháng.
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Nhưng phần lý trí còn sót lại của cô thực sự chẳng còn bao nhiêu.
Cho đến khi làn da của hai người không còn bất kỳ lớp ngăn cách nào mà áp sát vào nhau, cô vẫn cảm thấy tất cả chuyện này thật không chân thực.
Nhiệt độ cơ thể của Lâu Tranh vốn cao hơn cô một chút.
Có lẽ trước khi tới đây anh đã đứng ngoài biển hứng gió rất lâu, nên lúc này cơ thể mới mang theo cảm giác mát lạnh như vậy.
Đó là một cảm giác được người khác quan tâm vô cùng vi diệu.
Thẩm Uẩn Nùng không dám nghĩ sâu hơn.
Cơn sốt của cô không hề giảm xuống.
Ngược lại còn bị khơi dậy dục niệm, bất an cựa quậy một chút.
Cánh tay Lâu Tranh lập tức siết chặt, không cho cô động đậy lung tung.
“Lâu Tranh.”
Thẩm Uẩn Nùng gọi tên anh.
“Ừ?”
Lâu Tranh nhìn cô. Đôi mắt đen thẳm như hai vòng xoáy sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn vào là có thể bị cuốn hút hoàn toàn.
“Làm không?” Lâu Tranh nhướng mày.
“Em chắc chứ?”
“Nhưng em không thể đưa anh năm mươi vạn vừa thắng được.”
Cô nghiêm túc nói.
“Nhiều nhất chỉ cho anh năm vạn.”
Lâu Tranh bật cười:
“Giữ lại bốn mươi lăm vạn còn lại để vá màng à?”
“Không vá nữa.”
Cuối cùng Thẩm Uẩn Nùng cũng thấy hơi ngượng.
“Không làm thì thôi, anh buông em ra.”
Lâu Tranh nâng mặt cô lên.
“Em biết cảm cúm muốn khỏi nhanh nhất thì phải làm sao không?”
“Làm sao?”
“Chính là lây cho người khác.”
Đôi môi anh phủ xuống.
Lạnh mát.
Lại mang theo vài phần dịu dàng quyến luyến.
Tim Thẩm Uẩn Nùng đập như trống trận.
Hai tay lại bắt đầu vô thức cào loạn trên người anh.
Không phải là nụ hôn đầu sao?
Cô sợ đến mức ngay cả yêu cầu được hôn cũng chẳng dám nhắc tới.
“Thẩm Uẩn Nùng.”
Lâu Tranh khẽ thở dốc, thấp giọng nhắc nhở.
“Nhắm mắt.”
Thẩm Uẩn Nùng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tiếng hô hấp dồn dập và nặng nề vang vọng trong khoang tàu.
Hai tay cô bị Lâu Tranh giữ chặt, ép chống xuống đệm giường.
Cô toát ra một thân mồ hôi.
Cả cơ thể lẫn thần kinh đều bị anh trêu chọc đến mức căng cứng.
Đã chẳng còn tâm trạng đâu để đa sầu đa cảm nữa.
Khi cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Thẩm Uẩn Nùng nhắm mắt nghĩ:
Nếu cô là người nắm quyền lực thì tốt biết bao.
Cần gì phải cố chấp theo đuổi một mình Lâu Phượng Tê.
Tìm một người vừa có năng lực vừa biết chiều chuộng như Lâu Tranh…
Chẳng phải sẽ vui vẻ hơn nhiều sao?
…
Bọc kín mít chẳng khác nào người nuôi ong.
Mọi người đều biết cô đang sốt, không thể gặp gió.
Vì vậy chẳng ai nghĩ nhiều.
Ngoại trừ Chu Ngạn.
Chu Ngạn cùng Lâu Tranh đứng tiễn khách xuống tàu.
Anh ta cười đầy ẩn ý, chỉ vào vị trí từ cổ áo sơ mi kéo xuống đến yết hầu của mình.
Ở đúng vị trí đó trên người Lâu Tranh có một dấu răng khá rõ.
Lâu Tranh không lên tiếng.
Gương mặt lạnh lẽo như nước.
“Thế nào?”
Chu Ngạn cố tình hỏi.
“Sau này cô ấy sẽ không còn theo đuổi chú út của cậu nữa chứ?”
Lâu Tranh đáp:
“Khó nói.”
Chuyến du thuyền kết thúc.
Giữa Thẩm Uẩn Nùng và Lâu Phượng Tê vẫn không có tiến triển gì đáng kể.
Nhưng cô lại nghĩ ra một cách khác.
Trợ lý thứ hai của Lâu Phượng Tê vừa nghỉ thai sản.
Cô liền nộp hồ sơ ứng tuyển.
Không chỉ vậy, để tránh bị cho là quá có tâm cơ, cô còn chủ động nhắc chuyện này với Lâu Phượng Tê.
“Nếu anh thấy em không phù hợp thì cứ từ chối thẳng. Đừng vì là em mà đặc cách.”
Cô nói.
Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại học chuyên ngành quản lý kinh tế.
Nếu giao vị trí này cho cô, người khác cũng chẳng tìm được lý do để phản đối.
Chỉ là Lâu Phượng Tê vẫn có một băn khoăn.
“Ba em đồng ý để em ra ngoài làm việc sao?”
“Có chứ. Đây cũng là một cơ hội để rèn luyện.”
Thẩm Uẩn Nùng đáp.
Dù sao gia sản của nhà họ Thẩm cũng chẳng đến lượt cô kế thừa.
Cô mới không muốn làm công cho người họ Thẩm.
Thẩm Uẩn Nùng nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên.
Đến lúc ấy, muốn phản đối cũng đã muộn.
Nếu không cho cô đi làm, chẳng khác nào chủ động gây hiềm khích với Tập đoàn Lâu Thị.
Mu bàn tay sưng đỏ cả lên.
Thứ Hai.
Cô mặc bộ đồ công sở đơn giản, thanh lịch, đứng trong tòa nhà của Tập đoàn Lâu Thị.
Chủ tịch Tập đoàn Lâu Thị là Lâu lão phu nhân.
Bà nắm giữ số cổ phần lớn nhất.
Lâu Tranh đứng thứ hai, là cổ đông lớn thứ hai kiêm Tổng giám đốc điều hành.
Trong cuộc họp định kỳ với ban lãnh đạo cấp cao, vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy Thẩm Uẩn Nùng ngồi phía sau Lâu Phượng Tê.
Không có gì lạ.
Anh sẽ xem qua hồ sơ của tất cả nhân sự cấp quản lý.
Đương nhiên cũng đã xem hồ sơ của Thẩm Uẩn Nùng.
Học vấn của cô rất tốt.
Hơn nữa còn thông thạo ba ngôn ngữ.
Đối với những tiểu thư danh gia vọng tộc khác, điều này không hề khó.
Nhưng trong hoàn cảnh phải chật vật sinh tồn dưới sự kiểm soát của Thẩm Anh Diệu như cô, có thể làm được đến mức này đã là vô cùng xuất sắc.
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, quấn quýt lấy nhau.
Vành tai Thẩm Uẩn Nùng dần dần đỏ lên.
Sau khi cuộc họp kết thúc, hai người tình cờ gặp nhau ở phòng trà nước.
Lâu Tranh nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng vào cầu thang bộ bên cạnh.
Đèn cảm ứng trong cầu thang sáng lên rồi lại tắt.
Thẩm Uẩn Nùng bị Lâu Tranh ép sát vào bức tường phía sau.
“Thủ đoạn không tệ đâu, trợ lý Thẩm.”
Anh thích nghi với thân phận mới của cô khá nhanh, thậm chí đã bắt đầu gọi theo chức vụ.
Dù giữa hai người đã có hai lần tiếp xúc thân mật nhất, Thẩm Uẩn Nùng vẫn chưa quen được cảm giác áp bức mạnh mẽ này.
Ngay cả nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.
“Lâu tổng quá khen. Tôi là người được tuyển dụng chính thức. So với các ứng viên khác, đúng là tôi có ưu thế hơn một chút.”
“Ưu thế gì?”
Lâu Tranh nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt như chứa đầy nước ấy.
“Vì từng ngủ với Tổng giám đốc điều hành sao?”
Thẩm Uẩn Nùng đáp ngay:
“Tôi có thể ngủ với người mà người khác không ngủ được, cũng là một loại năng lực.”
Giọng điệu tự nhiên như đang bàn luận thời tiết.
Nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội cô.
“Còn thấy tự hào cơ đấy.”
Lâu Tranh cười khẩy.
“Vậy sao cô không ghi luôn chuyện này vào sơ yếu lý lịch?”
Thẩm Uẩn Nùng quay mặt đi.
“Lúc tìm công việc tiếp theo rồi ghi.”
“Miệng lưỡi sắc bén thật.”
Lâu Tranh không hài lòng.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Có lẽ là ai đó đi ngang qua.
Thẩm Uẩn Nùng lập tức căng thẳng.
“Buông tôi ra.”
Lâu Tranh không buông.
Không những vậy, anh còn cúi xuống hôn lên môi cô.
Thẩm Uẩn Nùng vừa uống cà phê xong.
Giữa môi còn phảng phất hương thơm của hạt Arabica rang đậm, khiến người ta lưu luyến.
Nụ hôn kéo dài khá lâu.
Thẩm Uẩn Nùng dần dần chìm vào đó.
Hai chân mềm nhũn.
Cho đến khi môi bắt đầu đau, cô mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng cầu xin:
“Lát nữa đi làm sẽ bị người ta nhìn ra mất.”
Lúc này Lâu Tranh mới chịu buông cô ra.
Thẩm Uẩn Nùng dựa vào tường, khẽ thở dốc.
“Cầm lấy.”
Lâu Tranh lấy một tấm thẻ từ túi áo vest rồi nhét vào tay cô.
Đó là thẻ đen toàn cầu của anh.
“Trong này có bao nhiêu tiền?”
Hai mắt Thẩm Uẩn Nùng lập tức sáng lên.
Lâu Tranh tức đến bật cười.
“Rất nhiều. Cứ tiêu đi.”
“Mua nhà có đủ không?”
“Đủ.”
Anh thậm chí còn chẳng hỏi là loại nhà gì.
“Vậy nếu tôi muốn mua một cốc trà sữa, hay một gói băng vệ sinh, cũng quẹt được sao?”
“Ừ.”
Ánh mắt Thẩm Uẩn Nùng khẽ dao động.
Một lúc lâu sau, cô mới hạ quyết tâm, nhét chiếc thẻ trở lại tay anh.
“Không cần.”
“Cầm tiền của người khác thì phải nể mặt người ta.”
Nếu nhận tiền của Lâu Tranh, mối quan hệ này sẽ hoàn toàn thay đổi.
Đến khi chuyện bại lộ, cô còn làm sao gả cho Lâu Phượng Tê được nữa?
Lâu Tranh nhíu mày.
“Cô yêu tiền như thế mà lại không lấy?”
Thẩm Uẩn Nùng đáp:
“Tôi sợ anh lấy chuyện này làm nhược điểm để uy hiếp tôi.”
Ảnh hưởng đến việc cô lấy chồng.
…
Câu nói này đủ thẳng thắn.
Thẳng thắn đến mức dập tắt hoàn toàn những tâm tư mập mờ trong lòng Lâu Tranh.
Anh lạnh lùng cười một tiếng.
Sau đó xoay người bỏ đi.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.