Chương 14: Không có Tu La Tràng

Bộ truyện: Giả Ngoan, Thứ Cô Thẩm Giỏi Nhất

Tác giả: Mỹ Nhân Ngư

Lâu Tranh đưa tay về phía cô.

“Thuốc.”

Vừa rồi anh thấy cô hút mấy điếu liền.

Thẩm Uẩn Nùng tưởng anh quên mang theo, liền lấy nửa bao thuốc mà cậu phục vụ tặng ra.

“Hơi rẻ tiền một chút, anh dùng được không?”

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Lâu Tranh nhận lấy, tiện tay nhét luôn vào túi áo của mình, không có ý định trả lại.

Anh không nói gì cũng không rời đi, khiến Thẩm Uẩn Nùng chỉ đành cứng đầu tìm chuyện để nói.

“Hôm đó cảm ơn anh.”

Lâu Tranh đáp:

“Không cần, dù sao cô cũng trả tiền rồi.”

Thẩm Uẩn Nùng: “…”

Cô thật sự có cảm giác bất lực đến mức không biết phải làm gì với anh.

“Cái áo khoác của anh, tôi đã giặt sạch rồi. Về sẽ trả lại cho anh.”

“Được.”

Cuộc trò chuyện lại chết yểu.

Hai người đứng trên boong tàu.

Thẩm Uẩn Nùng luôn cảm thấy dưới chân như có gai đâm, khiến cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Vừa định mở miệng cáo từ thì Lâu Phượng Tê xuất hiện.

Anh cầm một cây kẹo bông gòn nhiều màu sắc, đưa cho cô.

“Thấy em cứ đứng đây hóng gió mãi, cẩn thận cảm lạnh.”

Lâu Phượng Tê dịu dàng nói.

Thẩm Uẩn Nùng nhận lấy, cắn một miếng.

Cô chậm rãi liếm nhẹ môi rồi mỉm cười:

“Không sao, sức khỏe em tốt lắm.”

Chỉ vài câu đơn giản như vậy.

Hai người mỉm cười nhìn nhau.

Trông chẳng khác gì một cặp đôi đang trong giai đoạn mập mờ ngọt ngào.

Lâu Tranh đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy chán nhạt.

Không biết từ lúc nào, anh đã lặng lẽ rời đi.

Thẩm Uẩn Nùng và Lâu Phượng Tê lại đứng trên boong tàu thêm một lúc.

Cho tới khi cô hắt hơi một cái, anh mới đưa cô trở về phòng.

Hai người đi thang máy lên tầng năm.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Tống Du Du đi vào phòng của Lâu Tranh.

Thẩm Uẩn Nùng kinh ngạc liếc nhìn Lâu Phượng Tê.

Thế nhưng anh chẳng nói gì, trông như đã quá quen thuộc với chuyện này.

“Em nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai chúng ta cùng ngắm bình minh.”

Lâu Phượng Tê nói.

Thẩm Uẩn Nùng gật đầu.

Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

“Được, chúc anh ngủ ngon.”

Lâu Phượng Tê rời đi.

Thẩm Uẩn Nùng trở về phòng tắm rửa.

Đương nhiên cô không ngủ sớm đến vậy.

Không hiểu sao, khi dòng nước từ vòi sen đổ xuống, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng hôm đó, khi mọi chuyện kết thúc, Lâu Tranh ôm cô đi tắm.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Trên giường anh rất hung hăng.

Sau đó lại cực kỳ dịu dàng.

Còn anh và Tống Du Du…

Thẩm Uẩn Nùng lắc mạnh đầu.

Chuyện đó không liên quan tới cô.

Cô dùng mười lăm phút để tắm rửa thay quần áo.

Sau đó lại ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, cô gặp Chu Ngạn.

Cô khẽ gật đầu.

“Chu thiếu.”

Chu Ngạn nói:

“Bọn tôi đi uống rượu, cô đi cùng không?”

“Tôi không biết uống, xin lỗi.”

Ấn tượng của cô về người này không tốt lắm.

Cô luôn cảm thấy anh ta rất thích chọc ghẹo người khác, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để xem kịch vui.

“Ra ngoài chơi mà không uống rượu sao được?”

Chu Ngạn nhìn cô đầy hứng thú.

“Đi đi, A Tranh với chúng tôi, ba người cùng nhau.”

Như vậy thì càng không thể đi.

Thẩm Uẩn Nùng còn chưa kịp từ chối, Chu Ngạn đã bước tới gõ cửa phòng Lâu Tranh.

Lâu Tranh mở cửa.

Trên người anh mặc chiếc áo choàng tắm màu nâu cà phê.

Trên mặt không hề có vẻ gì là vừa trải qua chuyện thân mật.

Lần này nhanh thế?

Hay là còn chưa bắt đầu?

Thẩm Uẩn Nùng không nhịn được đánh giá anh, ánh mắt vô thức nhìn vào trong phòng phía sau lưng anh.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô.

Lâu Tranh nhìn lại.

Thẩm Uẩn Nùng lập tức dời mắt.

“Đi thôi.”

Lâu Tranh lên tiếng.

“Vậy hai người đi đi, tôi không làm phiền nữa.”

“Đi mà, cô Thẩm. Cô không uống thì ngồi trò chuyện với bọn tôi cũng được.”

Chu Ngạn nhiệt tình quá mức.

Thậm chí còn định kéo tay cô.

Động tay động chân như vậy thật không ra thể thống gì.

Thẩm Uẩn Nùng lập tức né tránh.

“Đi đi. Cô Thẩm thắng nhiều tiền như vậy trên thuyền của tôi, chẳng lẽ không nên mời khách sao?”

Lâu Tranh lên tiếng.

Lý do này khiến cô khó lòng từ chối.

Cuối cùng, Thẩm Uẩn Nùng đành đi theo hai người tới quầy bar nhỏ ở tầng một.

Trong lòng có tâm sự.

Suốt cả quá trình cô đều mất tập trung.

Ánh mắt cũng không đặt trên hai người đàn ông trước mặt.

Nhưng Lâu Tranh lại không rời mắt khỏi cô.

Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com

Trong đầu anh toàn là đêm hôm đó.

Lần này Chu Ngạn định đổi ly đồ uống không cồn của Thẩm Uẩn Nùng thành rượu.

Nhưng bị anh ngăn lại.

Dù anh không phải chính nhân quân tử.

Những thủ đoạn hèn hạ như vậy, anh vẫn chưa cần dùng đến.

Nếu là chính cô tự bỏ thuốc cho mình…

Thì lại là chuyện khác.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Theo bản năng cô nhìn sang Lâu Tranh.

Lâu Tranh cười như không nhìn lại cô một cái.

Ý châm chọc trong ánh mắt vô cùng rõ ràng.

Trong đầu Thẩm Uẩn Nùng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.

Sau đó, cô bình thản bưng ly rượu bước tới.

“Thất gia, cô Mạnh. Tôi vốn định xuống đây gọi đồ uống mang lên phòng cho mọi người. Đúng lúc hai người tới, để tôi mời hai người một ly.”

Cô mỉm cười thân thiện.

Cô Mạnh vốn mang theo vài phần địch ý.

Nhưng thấy thái độ của cô như vậy, cũng không tiện quá nhỏ nhen.

Cô ta vội nói:

“Vậy cảm ơn cô Thẩm. Chúng tôi xin nhận lòng tốt này, cũng tiện hưởng ké vận may của cô Thẩm.”

Thẩm Uẩn Nùng và cô Mạnh đều rất bình tĩnh.

Ngược lại là Lâu Phượng Tê.

Anh cười gượng gạo.

Có cảm giác như kẻ ngoại tình bị bắt quả tang tại trận, chột dạ vô cùng.

Cô trò chuyện đơn giản với hai người vài câu, sau đó cáo từ rời đi.

Bên này, Chu Ngạn không được chứng kiến cảnh Tu La Tràng như mong đợi nên có phần thất vọng.

“Thế mà không xé xác nhau à, chán thật.”

Anh ta nói, rồi quay sang hỏi Lâu Tranh:

“Rốt cuộc Thẩm Uẩn Nùng thích chú út của cậu ở điểm nào vậy? Chú ấy chỗ nào cũng không bằng cậu.”

Lâu Tranh không đáp.

Ly rượu trong tay bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị, bị anh đặt sang một bên.

Thẩm Uẩn Nùng trở về phòng ngủ.

Men rượu khiến đầu óc cô không được tỉnh táo, đến cả việc ngồi tổng kết lại mọi chuyện cũng không làm nổi.

Giấc ngủ này rất sâu.

Sáng hôm sau, cô cũng không thể cùng Lâu Phượng Tê ngắm bình minh như đã hẹn.

Bởi vì cô bị cảm.

Chuyến đi ngắn ngày, trên tàu không có bác sĩ.

Cô tự đến phòng y tế tìm hai viên thuốc cảm uống, sau đó lại quay về ngủ tiếp.

Lâu Phượng Tê nhắn tin trên WeChat hỏi thăm cô.

Cô trả lời rằng mình không sao.

“Nếu cần gì thì cứ gọi anh.”

Anh nói.

Thẩm Uẩn Nùng trả lời một chữ:

“Được.”

Gọi anh thì có ích gì đâu.

Anh cũng đâu biết khám bệnh.

Nếu lúc này Thẩm Uẩn Nùng còn tỉnh táo, cô nhất định sẽ tìm một cái cớ nào đó để Lâu Phượng Tê ở bên chăm sóc, bưng trà rót nước, kề cận không rời.

Trong những lúc như thế này, tình cảm thường dễ dàng tiến triển nhất.

Nhưng khi con người yếu ớt, rất nhiều chuyện sẽ không suy nghĩ được chu toàn.

Vì vậy trong đầu cô lúc này không hề có chút tâm tư mơ mộng nào.

Du thuyền từ vùng biển quốc tế quay trở về.

Dọc đường phong cảnh đẹp vô tận.

Đáng tiếc Thẩm Uẩn Nùng ngủ mê man trong khoang tàu, chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.

Không biết từ lúc nào, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Tiếp đó, một bàn tay hơi lạnh áp lên mặt cô.

Thẩm Uẩn Nùng sốt rất cao.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Không biết hôm qua là ai nói cơ thể mình khỏe lắm nhỉ?”

Là Lâu Tranh đang cười nhạo cô.

Mí mắt Thẩm Uẩn Nùng còn chẳng buồn mở.

“Lâu Tranh, anh ra ngoài đi.”

Lâu Tranh nói bằng giọng đầy ý trêu chọc:

“Không gọi là tiểu gia nữa à?”

Thẩm Uẩn Nùng bĩu môi.

“Anh ra ngoài đi. Đừng hòng lừa mất tiền của tôi thêm lần nào nữa.”

Ba vạn tệ kia, cô vẫn canh cánh trong lòng.

Lâu Tranh bật cười khẽ.

Ngay sau đó, phần đệm giường bên cạnh lún xuống.

Thẩm Uẩn Nùng cảm nhận được mình bị kéo vào một vòng ôm mang theo hơi lạnh dễ chịu.

Cô theo bản năng đưa tay đẩy anh ra.

Chạm vào lại là xúc cảm của da thịt.

Cô lập tức mở mắt.

Lâu Tranh để trần nửa thân trên ôm cô, trên người chỉ mặc một chiếc quần đi biển.

Thân thể mát lạnh, thoải mái lại đẹp mắt đến mức khó lòng từ chối.

Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

“Trên tàu không có thuốc hạ sốt, chỉ có thể làm vậy thôi.”

Lâu Tranh nói.

“Lâu Phượng Tê sẽ phát hiện.”

Thẩm Uẩn Nùng đáp.

Nói xong cô lại thấy hối hận.

Câu này nghe chẳng khác nào một tình tiết vụng trộm.

“Sẽ không đâu. Chú ấy bị Chu Ngạn kéo đi chơi bóng rồi.”

Lâu Tranh nói, nụ cười càng thêm ngông nghênh.

“Ý tôi không phải vậy…” Thẩm Uẩn Nùng vẫn cố đẩy anh ra. “Anh đứng dậy trước đi.”

Lâu Tranh khẽ rên một tiếng.

“Đừng động.”

Anh cúi mắt nhìn cô.

“Động thêm nữa thì không chỉ mình em bị sốt đâu.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang