Chương 14: Chị dâu tương lai

Bộ truyện: Quá Phận Hoang Dã

Tác giả: Điểu Tùng Mễ

Vào giờ này, Phó Vân và người làm đều đã nghỉ ngơi, đèn trong biệt thự nhà họ Thẩm cũng đã tắt, chỉ còn ngoài hành lang là vẫn để đèn cho cô.

Dì Vương khoác áo ngoài đi từ trong phòng ra đón cô: “Sao về muộn thế này? Phu nhân vẫn luôn đợi con, thấy con muộn vậy còn chưa về thì lo lắng không thôi. Dì phải khuyên mãi mới khuyên được bà ấy lên nghỉ. Con có đói không? Trong bếp có để lại canh cá cho con, dì nấu cho con một bát mì nhé?”

“Không cần phiền đâu ạ, con không đói.” Sương Tự khẽ nói, “Dì mau đi nghỉ đi, con cũng về phòng ngủ đây.”

Dì Vương nhìn cô lên lầu rồi mới quay về phòng người giúp việc.

Sương Tự không bật đèn nữa, rón rén lên lầu về phòng ngủ, không làm kinh động đến bất kỳ ai.

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Sáng hôm sau, Phó Vân gặp cô liền hỏi: “Tối qua con đi đâu vậy? Dì Vương nói rạng sáng con mới về.”

“Con đi uống rượu với anh Tử Phong bọn họ.” Sương Tự tỏ ra rất bình thường, như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy sắc mặt cô không có gì khác thường, trái tim bất an của Phó Vân mới yên xuống.

Dì Vương pha cà phê xong mang tới, Sương Tự cúi đầu ăn trứng ốp la, nghe Phó Vân ngồi đối diện nói: “Anh con qua sinh nhật này là đã ba mươi mốt rồi, chuyện hôn sự cũng nên định xuống. Hôm qua mẹ bàn với cha nuôi con một chút, dự định chọn trong các gia đình ở Yến Thành một cô gái môn đăng hộ đối, anh con cũng không có ý kiến. Mấy ngày này rảnh, con cùng mẹ xem thử nhé?”

“Được ạ.” Sương Tự ngẩng đầu cười cười, “Người mẹ chọn chắc chắn chỗ nào cũng tốt.”

Phó Vân nói chuyện này có lẽ chỉ là thăm dò, trên thực tế cũng chỉ gọi Sương Tự cùng xem ảnh một lần.

Gia thế như nhà họ Thẩm, liên hôn là sự ràng buộc lợi ích giữa hai gia tộc, không phải những vãn bối như Sương Tự có thể chen tay vào. Huống chi cô thậm chí còn không phải người nhà họ Thẩm.

Sinh ra trong tầng lớp như thế này, ngay cả hôn sự của chính mình cô còn chưa chắc có thể tự quyết, nói gì đến chuyện của Thẩm Duật.

Khi nhận được điện thoại của Nhạc Tử Phong, cô vừa tắm xong.

Nhạc Tử Phong gọi cô ra ngoài chơi, Sương Tự nói: “Mọi người chơi đi, em chuẩn bị nghỉ rồi.”

“Ngủ sớm vậy à? Giường ở nhà ngủ có phải thoải mái hơn bên Mỹ không?” Nhạc Tử Phong nói, “Trước kia chăm chỉ biết bao, anh trai em không dẫn theo thì em cũng nhất quyết đòi đi cùng, bây giờ gọi thế nào cũng không chịu tới. Thật sự không tới à? Chị dâu tương lai của em đang ở đây đấy, không tới xem thử sao?”

Sương Tự cảm thấy tai mình hơi ù đi, không biết có phải lúc tắm nước vào tai hay không.

Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy.

Vậy là… định rồi sao?

Đối phương là ai, thiên kim nhà nào, cô vậy mà chẳng biết chút nào.

Sương Tự không muốn đi, kéo chăn trùm lên mặt, lại sợ mình không đi thì trông sẽ kỳ lạ, bị người khác nhìn thấu.

Một cô em gái đối với chị dâu nên có thái độ thế nào đây?

Tò mò, phấn khích, nóng lòng muốn tìm hiểu đến cùng…

Vì thế cô giả vờ hào hứng đáp một tiếng: “Đương nhiên phải xem rồi. Gửi địa chỉ cho em đi.”

Khi Sương Tự đến hội sở, đã là bốn mươi phút sau.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Những người tới đây tiêu khiển đều là công tử nhà giàu sang quyền quý, tùy tiện lôi riêng một người ra thì gia thế cũng cao sang khó với tới.

Các cô gái trẻ đổ xô đến nơi này, cái tên Nguyệt Hạ Hải Đường nghe thì lãng mạn, nhưng trên thực tế, tiền bạc, quyền lực và dục vọng mới là màu nền của nó.

Nơi này không theo chế độ hội viên, nhưng người bình thường cũng không vào được.

Xe không thể đi vào trong, Sương Tự xuống xe ở cổng.

Cô xách túi cầm tay đi vào trong, lại nhìn thấy một chiếc Koenigsegg màu đen tuyền nghênh ngang đỗ trong sân.

Được thôi, ai bảo anh ta họ Hạ chứ.

Khi Sương Tự đi vào phòng bao, một đám người đang chơi rất hăng.

Bên trong vô cùng náo nhiệt, rất đông người, nam nam nữ nữ, có người quen, có người không quen.

“Em gái, bên này.”

Nhạc Tử Phong vẫy tay gọi cô qua, ôm vai cô, bàn tay cầm ly rượu chỉ về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh Thẩm Duật, cười tủm tỉm nói: “Biết đây là ai không? Chị dâu tương lai của em.”

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

Khác với hình dung của Sương Tự về một tiểu thư khuê các thanh nhã đoan trang, người phụ nữ này rất trẻ, cũng chỉ ngoài hai mươi, đôi mắt sáng rỡ, tràn đầy sức sống.

Không rõ là vì ánh đèn trong phòng bao quá mờ, hay bản thân vẻ mặt Thẩm Duật vốn đã lạnh nhạt như thế.

Anh không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt liếc Nhạc Tử Phong một cái, dùng giọng điệu thường ngày để mỉa mai anh ta: “Cái miệng hở gió của cậu nên đi khám nha sĩ đi.”

Nhạc Tử Phong không để bụng: “Sương Tự là em gái cậu, lại không phải người ngoài, biết thì sao chứ.”

“Còn chưa đâu vào đâu mà.” Người phụ nữ hơi ngại ngùng, đó là một kiểu e thẹn rất chân thật, không gượng gạo, mang nền tảng ngây thơ hồn nhiên, nhìn qua đã biết là được gia đình cưng chiều nâng niu mà lớn lên.

Ánh mắt cô ấy nhìn Sương Tự đầy tò mò: “Em chính là Tiểu Cửu à?”

Chỉ có Thẩm Duật mới gọi cô là Tiểu Cửu.

Thẩm Duật từng nói về cô với đối tượng liên hôn này, nhưng lại chưa từng nhắc với cô một chữ nào.

Đối phương thậm chí còn biết nhũ danh của cô, còn cô thì chẳng biết gì về đối phương.

Điều này khiến Sương Tự có một cảm giác rất vi diệu, như thể mình bị ngăn cách ở bên ngoài.

Thật ra sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, sau này Thẩm Duật sẽ có gia đình của riêng mình, sẽ có vợ con của riêng mình. Đặc quyền mà cô từng được hưởng, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi.

“Chào em nhé, chị đã muốn làm quen với em từ lâu rồi. Chị tên Lục Mạn Mạn.” Lục Mạn Mạn mỉm cười rất thân thiện.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không có khác biệt.

Liên hôn là liên kết giữa hai gia đình, chỉ cần hai người trong cuộc không đến mức nhìn đối phương một cái đã muốn nôn, hoặc có khuyết điểm cứng nhắc nào đó, cuộc hôn sự này rất dễ có thể được chốt lại.

Sương Tự cũng thuận theo nói một câu: “Vậy đợi khi hai người thật sự đâu vào đấy rồi, em sẽ đổi cách xưng hô.”

Lục Mạn Mạn lấy điện thoại ra: “Nào, kết bạn WeChat đi.”

Trước mặt Thẩm Duật, đương nhiên Sương Tự không thể từ chối.

Vừa mới thông qua lời mời kết bạn, Lục Mạn Mạn đã rất tự nhiên khoác lấy cánh tay cô, còn ghé lại gần ngửi một chút: “Người em thơm quá. Em dùng nước hoa gì vậy?”

“…” Chứng sợ giao tiếp của Sương Tự sắp bị cô ấy ngửi ra luôn rồi.

Nhưng đây là “chị dâu tương lai”, cô nhịn không rút tay về: “Hôm nay em không dùng nước hoa.”

Lục Mạn Mạn cười nói với Thẩm Duật: “Em gái anh đáng yêu thật đấy.”

Tuy cùng ở trong một vòng tròn, nhưng Sương Tự và Lục Mạn Mạn lại hoàn toàn không thân.

Lục Mạn Mạn là em họ của Hạ Đình Châu, Tư lệnh Hạ là cậu ruột của cô ấy. Ba cô ấy giữ chức vụ quan trọng trong Quân ủy, những năm đầu vì chức vụ nên thường trú ở Lâm Thành, cô ấy từ nhỏ đã theo cha mẹ lớn lên ở Lâm Thành.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không may là, hai đóa hoa chị em nhà họ Tống này có quan hệ như kẻ thù.

Chủ đề của mọi người về cơ bản đều xoay quanh Thẩm Duật và Lục Mạn Mạn, trêu chọc vài câu đùa không quá trớn giữa bạn bè, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ.

Dù sao Lục Mạn Mạn cũng mới hai mươi hai tuổi, bị một đám người trêu đến đỏ cả mặt, bèn sát lại gần Sương Tự hỏi: “Tiểu Cửu, em lén nói cho chị biết đi, anh ấy có khuyết điểm nào mà người khác không biết không?”

Sương Tự nói: “Anh em không có khuyết điểm.”

“Em hỏi sai người rồi. Em hỏi em gái, con bé có thể cho Thẩm Duật một vạn điểm. Em nên tới hỏi anh.” Nhạc Tử Phong chìa tay ra, “Cho anh một trăm tệ, anh nói hết bí mật nhỏ của Thẩm Duật cho em biết.”

Lục Mạn Mạn cười, đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh ta: “Em mới không tin anh, em chỉ tin lời Tiểu Cửu thôi.”

Sương Tự nghe thấy câu này, quay đầu nhìn cô ấy một cái, nơi sâu trong đáy mắt mang theo vẻ dò xét.

Lục Mạn Mạn thật sự không nhớ cảnh tượng lần trước hai người gặp mặt, hay là đang giả vờ trước mặt Thẩm Duật?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang