Chương 13

Bộ truyện: Thiên Sơn Thanh Đại

Tác giả: Bồng Lai Khách

Từ khi còn nhỏ rời khỏi Trường An cho đến nay, Bùi Tiêu Nguyên chưa từng quay lại.

Những năm gần đây, trong kinh xuất hiện không ít nhân vật mới, có lẽ hắn biết không nhiều, nhưng đối với hoạn quan Viên Trị, hắn vẫn từng nghe qua đôi phần.

Hiện giờ trong Ty Cung Đài, hắn chính là đứng đầu nội thị.

Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.

Mấy năm gần đây quốc gia không có đại sự. Nghe nói Thánh nhân vì vết thương cũ lưu lại từ thời bình loạn năm xưa tái phát, long thể bất an, dần dần chuyên tâm cầu đạo. Triều hội cũng từ đầu niên hiệu Càn Đức hai ngày một lần đổi thành ba ngày, năm ngày, mười ngày, cho tới hiện giờ thường nửa tháng cũng khó mở một lần.

Ngày thường, mọi triều sự đều được các nơi tổng hợp trình lên tam tỉnh tể tướng, rồi giao cho Ty Cung Đài dâng lên. Thánh nhân xem xong, lại do Ty Cung Đài ban phát xuống dưới.

Có lúc quan viên muốn được diện kiến hoàng đế một lần, cũng chỉ có thể thông qua Viên Trị truyền đạt.

Bởi vậy dần dần, trong đám bề tôi mặt dày, cũng bắt đầu học theo đám hoạn quan mà gọi hắn là “Tiểu A Gia”.

Quyền thế hừng hực đến mức nào, chỉ cần nhìn vậy cũng đủ hiểu.

Mà chuyện phát tích của người này cũng cực kỳ truyền kỳ.

Nghe nói thuở đầu hắn phụ trách việc xây dựng trong cung đài. Tuy thông minh giỏi giang, nhưng mãi vẫn vô danh.

Về sau cũng là thời vận đến.

Thánh nhân muốn xây dựng một nơi thanh tu đốt hương cầu phúc, dự định dựng Tử Vân cung. Triều đình trên dưới đều phản đối, hắn lại nhân cơ hội tự tiến cử mình, nhờ đó có được cơ hội thi triển tài năng.

Không những hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, xây Tử Vân cung nguy nga mỹ lệ, hắn còn nghĩ đủ cách tiết kiệm ngân sách, tính toán chi tiêu cực kỳ thỏa đáng, thậm chí tháo dỡ vài cung điện bỏ hoang để lấy xà cột dùng lại.

Cuối cùng cung điện hoàn thành, toàn bộ chi phí đều xuất từ nội phủ, không động đến nửa đồng tiền của Hộ bộ.

Ngay cả những đại thần vốn bất mãn chuyện này cũng không còn lời nào để nói.

Từ đó hắn lọt vào mắt Thánh nhân, rất nhanh thăng tiến như diều gặp gió, trở thành “Tiểu A Gia” trong cung đài.

Canh giờ này, vị hoạn quan ấy đột nhiên xuất cung tới đây, quả thực Bùi Tiêu Nguyên không ngờ tới.

“Viên nội thị vẫn còn đang chờ Bùi lang quân.”

Ngăn cách bởi cánh cửa, Bùi Tiêu Nguyên cũng nghe ra giọng dịch thừa đang run nhè nhẹ, dường như cực lực đè nén nỗi sợ hãi rất lớn nào đó.

Bùi Tiêu Nguyên ép xuống nghi hoặc trong lòng, xoay người xuống giường, rất nhanh mặc y phục chỉnh tề rồi mở cửa bước ra.

Dịch thừa vẫn nâng đèn đứng ngoài cửa.

Bộ dạng hắn lúc này như vừa đụng phải hung thần ác sát, sắc mặt xám ngoét, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

Vừa thấy Bùi Tiêu Nguyên mở cửa, trong mắt hắn liền lộ vẻ cầu khẩn, bất ngờ “phịch” một tiếng quỳ xuống, hạ giọng van xin:

“Khẩn cầu Bùi lang quân cứu mạng!”

Bùi Tiêu Nguyên đang định bảo hắn đứng dậy hỏi rõ nguyên do, nhưng dịch thừa lại như sợ bị người khác nhìn thấy, chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ dập mạnh đầu một cái xuống đất, rồi lập tức bò dậy, cúi đầu im lặng dẫn đường phía trước.

Trong lòng Bùi Tiêu Nguyên đầy nghi hoặc.

Hắn lại phát hiện đường đi không phải lối lúc tối vào dịch quán, mà là từ cửa sau ra khỏi quan dịch.

Đi thêm nửa dặm nữa, cạnh một khu rừng nhỏ có vài tên cung vệ cầm đuốc đứng đó.

Ánh lửa chập chờn soi rõ một người đứng giữa.

Người nọ mặc cung bào màu nâu đỏ, thắt lưng đen, khoảng hơn ba mươi tuổi, hai gò má gầy sắc, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt như dao khắc.

Ánh lửa gần đó phản chiếu trong đôi mắt hắn, sáng rực mà sắc bén, toàn thân toát ra vẻ cực kỳ nhanh nhẹn tinh luyện.

Người này hẳn chính là chấp sự nội thị Ty Cung Đài — Viên Trị.

Bùi Tiêu Nguyên đi tới gần rồi dừng bước.

Địa vị của Viên Trị tuy đặc biệt, nhưng rốt cuộc vẫn là hoạn quan, thuộc Nội Thị tỉnh, không phải cấp trên của quan viên lưu nội, cho nên hắn cũng không hành đại lễ, chỉ theo lễ gặp mặt thông thường của người đương thời mà chắp tay thi lễ.

“Nghe tin Viên chấp sự đến đây, vừa rồi không thể ra nghênh đón, mong ngài lượng thứ.”

Đối phương mượn ánh đuốc quanh mình đánh giá Bùi Tiêu Nguyên vài lượt, khóe môi lộ ý cười, cũng đáp lễ:

“Ngươi chính là Bùi Kỵ úy? Ta đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên là con cháu danh môn, phong tư xuất chúng, không cần khách sáo với ta!”

“Ngươi đường xa đến đây, vất vả bôn ba. Ta đã đặc biệt căn dặn người nơi này, nếu tiếp được ngươi thì nhất định phải hầu hạ chu đáo. Không ngờ bọn chúng lại dám khinh mạn như vậy, là lỗi của Viên Trị ta.”

Dịch thừa đứng bên cạnh im thin thít như ve sầu mùa đông, mặc kệ mặt đất lầy lội, cả người phủ phục quỳ rạp xuống, đến nửa lời biện giải cũng không dám nói, giống hệt một con vật đang chờ bị đem đi giết.

Đến lúc này Bùi Tiêu Nguyên cũng đã hiểu vì sao vừa rồi dịch thừa lại có hành động khác thường như thế.

Không xa bên cạnh có một vũng nước bẩn.

Trong vũng nước ấy còn úp sấp một người.

Nửa thân dưới hắn đã bị lột sạch, mông cùng đùi sớm biến thành một mớ thịt nát máu me be bét, nhìn qua giống như vừa bị chịu hình bằng chùy răng sói.

Người nọ nằm bất động, hẳn đã ngất lịm.

Máu từ đống thịt nát trên người hắn vẫn không ngừng chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cả vũng nước bẩn.

Dù phần lớn khuôn mặt người kia đã ngập trong bùn nước, nhưng vẫn không khó nhận ra, đó chính là tên dịch tốt đêm nay từng tiếp đãi Bùi Tiêu Nguyên.

Nếu còn không kéo hắn ra khỏi vũng bùn ấy, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chết chìm trong nước bẩn.

Bùi Tiêu Nguyên bước đến bên hố nước, cúi người xuống, năm ngón tay chộp lấy cổ áo sau lưng tên dịch tốt, nhấc mạnh một cái, liền kéo cả thân thể mềm nhũn như bùn nhão kia từ dưới hố lên, đặt sang một bên.

“Chỉ là một tên tiểu tốt, hà tất phải chấp nhặt với hắn.”

“Tâm ý của Viên chấp sự, Bùi mỗ xin nhận.”

“Nghe thấy chưa? Đến giữ cửa cũng làm không xong. Nếu không phải nể mặt Bùi Kỵ úy, giữ đám các ngươi lại còn có ích gì?”

Khóe mắt Viên Trị liếc qua dịch thừa, lạnh lùng buông một câu.

Dịch thừa họ Hồ.

Trước đó hắn đã sớm được nhắc nhở, nếu tiếp được Bùi Tiêu Nguyên vào dịch quán thì phải lập tức truyền tin ra ngoài.

Theo lẽ thường, người từ hướng Cam Lương đạo tới đều đi cửa Tây là Khai Viễn môn. Trường Lạc dịch nằm phía Đông, khả năng tiếp được người vốn không lớn.

Nhưng nếu đã nhận lệnh, dịch thừa cũng không dám sơ suất, trước nay vẫn luôn âm thầm lưu ý.

Chỉ là mãi không thấy ai tới.

Mắt thấy hạn cuối đã gần kề, hắn còn tưởng người kia hoặc đã trực tiếp vào kinh, hoặc đi cửa thành khác, nên nhất thời buông lỏng cảnh giác.

Nào ngờ chính chủ lại tới đúng đêm nay, mà còn đi đúng hướng hắn phụ trách.

Trùng hợp thay tên dịch tốt trực đêm lại chẳng biết nội tình. Chờ đến lúc dịch thừa nhìn thấy tên người trong sổ đăng ký, vội vàng muốn cứu vãn thì đã muộn một bước.

Viên Trị mới hơn ba mươi tuổi đã leo lên địa vị như hôm nay, ngay cả vài vị tể tướng đương triều cũng không dám quá mức đắc tội hắn.

Ngoài việc hắn tinh minh giỏi giang, khéo chiều lòng hoàng đế, dịch thừa còn từng nghe nói mức độ lòng dạ độc ác của hắn gần như biến thái.

Năm xưa khi Trường An đại loạn, Thánh nhân từng có một vị công chúa lưu lạc bên ngoài.

Sau khi đăng cơ, Thánh nhân cũng từng nhiều phen tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không rõ sống chết, càng không có tung tích. Dần dần ngay cả Thánh nhân cũng không còn ôm hy vọng nữa.

Nhưng hai năm trước lại có kẻ đưa tới một thiếu nữ tuổi tác dung mạo tương tự, rêu rao ngoài chợ rằng đó là công chúa, khiến toàn thành chấn động.

Về sau tra rõ mới biết, chẳng qua là một đám gan to bằng trời muốn mượn chuyện ấy lừa gạt để đổi lấy công danh phú quý.

Nghe nói cuối cùng tất cả những kẻ dính líu, bao gồm cả “công chúa giả” kia, đều bị Viên Trị dùng một chiếc nghiễn đỉnh sống sờ sờ nấu chết.

Giết vài tên tiểu lại ở dịch đình như bọn hắn, đối với người này chẳng khác gì giẫm chết mấy con kiến.

Dịch thừa vốn tưởng tối nay kể cả mình cũng khó giữ được mạng sống.

Giờ đột nhiên nghe vậy, biết vẫn còn đường sống, hắn lập tức dập đầu “cộp cộp” với Viên Trị, rồi bò nửa vòng trên đất quay sang phía Bùi Tiêu Nguyên, lại khấu đầu một cái, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích.

Tiếp đó hắn cố vực lại tinh thần, kéo lê hai chân mềm nhũn như bông, miễn cưỡng đứng dậy, gọi vài người tới khiêng tên dịch tốt đã ngất lịm đi xuống.

“Bùi Kỵ úy, vậy xin theo ta.”

Viên Trị mỉm cười nói.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không chỉ vậy, giữa trán nó còn có một vệt đỏ.

Toàn thân đen như mực, chỉ duy độc vệt đỏ ấy nổi bật vô cùng.

Bảo mã ngay trước mắt, Bùi Tiêu Nguyên cũng khó tránh khỏi bị hấp dẫn, nhìn thêm vài lần. Nhưng ánh mắt hắn chẳng hiểu sao lại bị dấu ấn đỏ nơi trán ngựa kéo lấy.

Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!

Không hiểu vì sao, lúc này hắn lại vô cớ nhớ đến Diệp tiểu nương tử.

Hà Tấn giờ này hẳn đã quay về rồi.

Cũng chẳng biết bên kia việc tìm người tiến triển ra sao, có tìm được nàng hay chưa…

Viên Trị liếc nhìn, thấy ánh mắt hắn dừng trên con ngựa, liền bật cười, ra hiệu cho thuộc hạ dâng dây cương cùng roi ngựa.

“Ba năm trước triều ta thắng trận Tây Phiên, có quốc chủ Tây Vực chủ động dâng ngựa quý chúc mừng. Trong số đó, con này thần tuấn nhất.”

“Bởi trán ngựa có vết đỏ như mặt trời rực lửa, nên được đặt tên là Kim Ô Truy.”

Bùi Tiêu Nguyên thu hồi tâm thần, xoay người lên ngựa.

Viên Trị cũng cưỡi lên tọa kỵ của mình.

Một đoàn người nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen đặc.

Quan viên thủ vệ ở Thông Hóa môn đã đứng đợi trên lầu thành từ sớm.

Từ xa thấy đoàn nhân mã tới gần, hắn lập tức giơ đuốc ra hiệu. Phía đối diện đáp lại, thành môn liền mở rộng.

Mấy đại đạo thẳng tắp xuyên ngang dọc toàn bộ tòa thành.

Canh tư trước lúc bình minh, phường môn đóng kín, vạn vật chìm trong mộng sâu.

Khoảnh khắc này, bầu bạn cùng tòa thành chỉ còn ánh trăng từ thuở hồng hoang cùng bóng đen thỉnh thoảng lướt qua của một đội Kim Ngô Vệ tuần thành.

Suốt dọc đường không gặp bất kỳ ngăn trở nào.

Giữa tiếng vó ngựa trầm đục liên hồi, Bùi Tiêu Nguyên cuối cùng cũng đến trước cung môn trong ký ức của mình.

Cung môn lúc này đang mở rộng, không hề phòng bị đối với hắn.

Hắn bước vào trong, đi xuyên qua những tầng lầu cung điện nối dài dường như vô tận trong màn đêm cùng hành lang trùng điệp, cuối cùng dừng lại tại nơi đêm nay hắn được đưa đến.

Đêm tối dày đặc.

Trên tấm biển phía trên điện môn thấp thoáng hiện ra tên cung điện.

Tử Vân cung.

Viên Trị tiếp tục dẫn hắn đi vào.

Đến ngoài đại điện thì dừng bước.

Khoảnh khắc này, hắn không còn là hung thần khiến dịch thừa ngoài Trường Lạc dịch sợ đến run rẩy nữa.

Đứng trước cánh điện môn nặng nề đang khép kín kia, hắn thẳng lưng buông tay, thần sắc cung kính đến cực điểm, như thể phía sau cánh cửa ấy đang tồn tại một vị thần linh tối cao mang uy nghi vô thượng.

Bùi Tiêu Nguyên tiếp tục bước lên bậc thềm một mình.

Đến trước điện môn, hắn đưa tay ra, hơi khựng lại, rồi chậm rãi đẩy cánh cửa nặng nề kia mở ra.

Trước mắt hắn hiện ra một tòa cung điện thờ phụng khổng lồ.

Trong điện đặt hai lò hương tam túc bằng bạch đồng cao quá đầu người. Phần bụng lò đã bị hương lửa bên trong nung đến đỏ rực, khói trắng cuồn cuộn như mây bay.

Chính giữa là bệ bạch ngọc Tu Di có đan trì vân long, bên trên thờ tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Thiên Tôn khoác đạo bào đội pháp quan, hai bên có chân nhân đứng hầu, quanh mình màn trướng rủ xuống.

Từ nơi sâu nhất của đại điện, một tiểu thái giám chừng mười mấy tuổi bước ra, dẫn hắn đi qua tiền điện, xuyên qua một hành lang, cuối cùng tiến vào một gian thiên điện phía Bắc.

Tiểu thái giám dẫn hắn dừng lại trước một bức rèm thủy tinh rồi lặng lẽ lui xuống.

Bùi Tiêu Nguyên đứng đợi trước rèm thật lâu.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nhưng trực giác nói cho hắn biết—

Lúc này đây, ngăn cách bởi bức rèm cùng tấm bình phong phía sau, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn đứng yên chờ đợi.

Chờ chủ nhân của đôi mắt kia phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nén thanh đàn cắm nơi lò hương nhỏ ở góc điện đã cháy tới tận cùng.

Một cụm tro trắng cong cong trên đầu hương dần nguội lạnh, rồi đột ngột gãy xuống.

Gần như cùng lúc ấy, từ sâu trong điện thất cũng vang lên một giọng nói.

“Ngươi chính là thiếu niên của Bùi gia đó?”

Âm thanh phát ra từ sau rèm.

Già nua, khàn khàn, trầm thấp.

Bùi Tiêu Nguyên vén vạt áo, hướng về phía tấm bình phong sau rèm châu mà hành đại lễ quỳ lạy.

“Vi thần Bùi Tiêu Nguyên,bái kiến bệ hạ.”

Sau khi dập đầu xong, hắn vẫn không nhận được lệnh đứng dậy, chỉ có thể tiếp tục quỳ như vậy.

Một lát sau, phía sau bình phong mới lần nữa truyền ra giọng nói kia.

“‘Thiên hạ hữu sơn, độn. Quân tử dĩ viễn tiểu nhân, bất ác nhi nghiêm.’ Đây chính là lai lịch của biểu tự Quân Nghiêm của ngươi sao?”

“Quả thực rất hợp với hành động hôm nay.”

“Trẫm còn tưởng người Bùi gia thanh cao quen rồi, ngay cả một tiểu nhi lang như ngươi cũng chẳng xem trọng cái chức Kim Ngô Vệ nhỏ bé mà trẫm ban cho.”

Ngữ khí câu này rất bình thản, nghe như khen ngợi.

Nhưng ý châm biếm trong đó gần như xuyên thấu qua cả tấm bình phong, ập thẳng vào mặt.

Ban đầu Bùi Tiêu Nguyên hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.

Cáo thân cho hắn gần ba tháng thời gian.

Từ Cam Lương đạo đến Trường An, dịch đạo có hai đường: hoặc đi Nam đạo qua Tần Châu, hoặc đi Bắc đạo qua Hội Châu. Dù đi đường nào cũng đủ để hắn khởi hành nhập kinh, không nên mãi tới ngày cuối cùng mới đến nơi.

Xem ra hành động cố ý ép sát hạn cuối mới tới của hắn đã khiến người sau rèm nổi giận.

Đây quả thực là điều ngoài ý liệu của Bùi Tiêu Nguyên.

Chẳng lẽ người kia vẫn luôn chờ hắn?

“Vi thần không dám.”

“Ngày nhận được cáo thân, vừa khéo có chuyện gấp cần xử lý, cho nên mới chậm trễ ít ngày.”

Hắn lên tiếng giải thích.

Lại là một trận trầm mặc kéo dài.

“Ngươi không sợ trẫm?”

“Người trong thiên hạ đều xưng bệ hạ là Thánh nhân. Thánh nhân ở trước mặt, vi thần quang minh lỗi lạc, cớ gì phải sợ?”

“Người trong thiên hạ đều gọi trẫm là Thánh nhân.”

“Còn ngươi thì sao?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Vi thần tự nhiên cũng giống người trong thiên hạ, tôn bệ hạ là Thánh nhân.”

Người phía sau bình phong ban đầu không lên tiếng.

Một lát sau, dường như phát ra một tiếng cười lạnh.

“Trẫm thấy chưa chắc đâu.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang