Chương 12: Cướp Lời

Bộ truyện: Châu Nhu

Tác giả: Tu Di Phổ Phổ

Phản ứng của Triệu Hoằng mãnh liệt ngoài dự liệu.

Sau khi hiểu rõ ý của Triệu Minh Chi rằng câu “ta muốn đích thân đi hỏi hắn” không phải là viết thư, cũng không phải hạ chiếu hỏi ý, mà là tự mình đến tận nơi, vị tiểu hoàng đế còn chưa trưởng thành ấy gần như lập tức biến sắc.

“Lần trước vị quan từ phía Bắc trở về, người bảo đệ viết thư đầu hàng ấy, chẳng phải đã nói trên đường toàn là người Địch sao?”

Hắn siết chặt nắm tay nhỏ bé.

“Vì sao A tỷ phải tự mình đi? Không thể để người khác đi sao? Nếu trên đường bị giặc bắt mất thì phải làm thế nào?”

Triệu Minh Chi kiên nhẫn giải thích:

“Dương Trung Thừa và các vị ấy nói không sai. Nếu Kinh Triệu Phủ thật sự có qua lại ngầm với phương Bắc, lần này người Địch nam hạ cũng có phần do họ âm thầm tiếp tay, vậy vô luận thế nào cũng không thể điều binh từ nơi đó.”

“Nhưng nếu người và đất ấy không có lòng phản nghịch, thì con người vốn không phải thánh hiền, ai mà chẳng có sai lầm. Chỉ cần đại nghĩa không tổn hại, những lỗi nhỏ nhặt không cần quá mức truy cứu, vẫn có thể…”

“Đệ không hiểu.”

Lưu ý nhỏ từ châm (mẹ bông bom): Mọi chương truyện mới đều được cập nhật đầy đủ nhất tại mebongbom, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Triệu Hoằng buồn bực ngắt lời.

“Đệ chỉ muốn người khác đi. Đệ không muốn A tỷ đi.”

“Triều đình có nhiều đại thần như vậy, chẳng phải ai cũng tài cao học rộng, mở miệng là văn chương, thông hiểu kinh nghĩa thi thư sao?”

“Mỗi lần bảo đệ chạy trốn, bọn họ đều có thể viện dẫn cả đống điển cố, nói rằng đệ chạy là đúng, không chạy mới là sai.”

Hiếm khi hắn nổi tính trẻ con như vậy.

“Lại còn nhiều võ tướng như thế, ai cũng tự xưng trung nghĩa, nguyện vì đệ mà gan não lầy đất.”

“Đến lúc này chẳng lẽ không dùng được lấy một người?”

“Nếu vậy thì vì sao còn phát bổng lộc cho họ? Vì sao còn phải nghe những lời khuyên can của họ?”

Triệu Minh Chi khựng lại một chút.

Rồi khẽ nói:

“Bởi vì bọn họ đều không họ Triệu.”

Triệu Hoằng ngẩng đầu lên.

Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Triệu Minh Chi hạ thấp giọng:

“Người đời vẫn nói học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương gia.”

“Cũng giống như khi chúng ta còn ở nhà. Đại nương bán kẹo nặn đầu ngõ bán cho chúng ta cũng là bán, bán cho người khác cũng là bán.”

“Quan viên cũng là người. Có gì khác nhau đâu?”

“Nếu tòa nhà sắp đổ, ai nấy tự tìm đường sống cho mình, thì có gì là sai?”

Triệu Hoằng vốn thông minh.

Lập tức tìm được điểm để phản bác.

“Nhưng trước đây tiên sinh từng nói, thiên tử là người ‘cùng sĩ đại phu chia thiên hạ’.”

“‘Thiên hạ không phải thiên hạ của riêng một người’.”

Triệu Minh Chi đáp:

“Khi Thái Thượng Hoàng còn tại vị, sĩ đại phu cùng ngài ấy chia thiên hạ.”

“Hiện giờ đệ ở đây, sĩ đại phu cùng đệ chia thiên hạ.”

“Ngày sau…”

Triệu Hoằng lẩm bẩm tiếp lời:

“Ngày sau… cùng người Địch chia thiên hạ…”

“Thần tử đầu hàng chẳng qua chỉ là đổi chủ mà thôi.”

“Tiến thì được lợi, lui thì có danh.”

“Đó là bản tính con người, cũng chẳng thể trách được.”

“Huống hồ nếu không phải Thái Thượng Hoàng…”

“Đại Tấn đâu đến nông nỗi này?”

“Nói cho cùng, bọn họ cũng là người bị liên lụy.”

“Nhưng quân vương đầu hàng…”

“Từ xưa đến nay có mấy ai được kết cục tốt đẹp?”

Triệu Minh Chi đem những hiểu biết ít ỏi của mình nói cho đệ đệ nghe.

Rồi lại tiếp:

“Nếu là người khác đi Kinh Triệu, họ sẽ phải cân nhắc phẩm hạnh của Bùi Ung, cân nhắc nguồn gốc phe phái của Tây quân.”

“Phải cân nhắc thế lực trong triều cân bằng ra sao.”

“Phải cân nhắc văn võ bên nào mạnh lên, bên nào yếu đi.”

“Thậm chí còn phải nghĩ tới sinh tử của Thái Thượng Hoàng, nghĩ tới các đại thần và tông thất đã bị đưa về phương Bắc.”

“Còn nếu là ta đi…”

“Ta chỉ cần nghĩ cách làm sao điều động được Tây quân, cứu Từ Châu.”

Nàng lại nói:

“Người khác mở miệng, Kinh Triệu Phủ sao dám tin?”

“Huống hồ lúc này trong Lưỡng Phủ không một ai có thể rời đi. Ai nấy đều mang trọng trách trên người.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Nơi đó trước đây từng có tiền lệ giết cả Chuyển Vận Sứ.”

“Đến lúc ấy Thái Châu cách xa ngàn dặm, tỷ đệ chúng ta làm sao phân biệt được thật giả đúng sai?”

Cho nên.

Không ai thích hợp hơn nàng.

Nàng là trưởng tỷ của đương kim thiên tử.

Vừa thể hiện được sự coi trọng và tín nhiệm của triều đình.

Lại không khiến đối phương quá mức đề phòng.

Triệu Hoằng hiểu rõ đạo lý ấy.

Nhưng vẫn không nhịn được nói:

“Vậy đệ đi cùng A tỷ.”

Rồi lại thấp giọng:

“Nếu Kinh Triệu Phủ thật sự…”

“Có lòng phản nghịch…”

“Nếu họ đem A tỷ…”

Nói đến đây, hắn cố gắng kìm nén nước mắt.

Qua hồi lâu mới trẻ con mà nói:

“Vậy đệ cũng không sống nữa!”

Vừa dứt lời.

Nước mắt đã lăn dài trên má.

Triệu Hoằng dùng tay áo lau đi.

Ngẩng đầu nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!

“A tỷ, cho đệ đi cùng tỷ đi.”

“Đệ là thiên tử.”

“Những lời đệ nói, người của Kinh Triệu Phủ nhất định sẽ tin.”

Triệu Minh Chi thở dài.

Nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho đệ đệ.

Rồi ôn tồn nói:

“Đệ ở Thái Châu, ánh mắt thiên hạ đều dõi theo nơi này, không thể tùy tiện di chuyển.”

“Từ Châu vẫn đang giao chiến.”

“Trên đường đâu đâu cũng là quân Địch.”

“Nếu đệ đi về phía Bắc, người ngoài không biết mục đích thật sự của chúng ta.”

“Chỉ cần động một sợi tóc cũng sẽ ảnh hưởng toàn cục.”

“Người Địch tất sẽ tập trung binh lực về phía Bắc.”

“Như vậy chỉ khiến áp lực của Từ Châu càng lớn hơn.”

“Hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu của chúng ta…”

Nàng lại nói:

“A tỷ cũng không phải đi một mình. Bên cạnh có thị vệ bảo hộ, lại đi cùng đội dịch trạm chuyển thư khẩn cấp. Chúng ta đi theo quan đạo quen thuộc, không tiếc sức ngựa, ngày đêm không nghỉ. Nhiều nhất bảy tám ngày là tới Kinh Triệu Phủ, sẽ không chạm mặt chủ lực quân Địch.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Phụ vương lúc trước phụng chiếu đi về phía Bắc cũng nói sẽ không gặp quân Địch…”

“Sau đó người không bao giờ trở về nữa.”

“A tỷ…”

“Đừng lừa đệ…”

Sống mũi Triệu Minh Chi chợt cay xè.

Song nàng vẫn cố nén nỗi chua xót trong lòng xuống.

Chỉ đưa ngón út tay phải ra.

“A tỷ hứa với đệ.”

“Nào, móc ngoéo đi?”

Triệu Hoằng do dự hồi lâu.

Cuối cùng mới miễn cưỡng đưa ngón út của mình ra.

Nhưng vẫn nói:

“Đệ còn nhỏ, không cần nhiều người trông nom như vậy.”

“A tỷ…”

“Tỷ mang thêm nhiều thị vệ theo có được không?”

…

Khuyên nhủ được đệ đệ, lại tỉ mỉ dặn dò đủ mọi chuyện lớn nhỏ suốt nửa ngày, Triệu Minh Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Nếu đang làm gì vậy?”

Tên Hoàng Môn theo hầu bên cạnh vội đáp:

“Bẩm điện hạ, mọi người đều đã nghe tin tức từ phía Bắc.”

“Ai nấy đều đang thu dọn hành lý.”

“Nếu đợi bệ hạ hạ chỉ rồi mới bắt đầu chuẩn bị, e rằng sẽ chậm trễ thời gian.”

Trong lòng Triệu Minh Chi âm thầm thở dài.

Nhưng nàng cũng không nói gì thêm.

Một lát sau, nàng tới Tây phòng.

Vừa bước vào cửa, tuy nơi này không hỗn loạn như những chỗ khác, nhưng lại có một bầu không khí nặng nề khó tả.

Triệu Minh Chi không khỏi kinh ngạc.

Nàng tiến lại gần nhìn kỹ.

Chỉ thấy mấy cung nhân thân cận đang tụ tập một chỗ.

Ngọc Sương ngồi ở giữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Những người còn lại hoặc đầy vẻ tức giận, hoặc mặt mày buồn bã.

“Đây lại là chuyện gì nữa?”

Triệu Minh Chi hỏi.

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.

Triệu Minh Chi cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một chiếc rương lớn đang mở toang.

Trên bàn bày mấy bộ hoa phục.

Trong đó có lễ phục và trâm quan trông khá quen mắt.

Dường như là bộ phẩm phục công chúa mà Thượng Y Khố từng đưa tới khi đệ đệ nàng vừa mới đăng cơ.

Ngọc Sương thấy nàng nhìn sang, lập tức thu dọn những món đồ ấy.

Nàng nhanh tay bỏ lại vào trong rương gỗ.

Rồi đáp:

“Không có việc gì đâu ạ.”

“Bọn nô tỳ chỉ đang sắp xếp đồ đạc thôi.”

Triệu Minh Chi thấy thần sắc nàng không đúng.

Liền bước lên vài bước.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Nếu thật sự có việc thì đừng giấu ta.”

Nghe nàng nói vậy, một cung nhân đứng bên cạnh do dự một chút.

Rốt cuộc vẫn không nén nổi cơn giận.

Nàng nghiến răng mở miệng:

“Điện hạ, cái…”

“Mặc Hương!”

Ngọc Sương đột nhiên lên tiếng quát ngăn lại.

Sau đó lập tức quay sang cướp lời:

“Thật sự không có việc gì đâu ạ.”

“Điện hạ chớ lo lắng.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang