Mặc cho mọi người thúc giục gay gắt đến đâu, Triệu Minh Chi vẫn không lập tức đưa ra câu trả lời.
Lý do thì có sẵn.
Thân thể của Triệu Hoằng quả thực không chịu nổi thêm bất cứ sự giày vò nào nữa.
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Các y quan mỗi ngày đều cùng nhau bắt mạch ba lần, chưa từng bỏ sót. Tình trạng sức khỏe của tân đế, người trong Các Đài ai nấy đều rõ như lòng bàn tay.
Từ Châu nguy cấp, nhưng dù sao người Địch muốn đánh tới trước mắt vẫn còn một quãng đường. Trái lại, nếu ép buộc quá mức, nhớ đến cảnh lần trước tiểu hoàng đế bị dồn ép đến bật khóc giữa triều, vừa lau nước mắt vừa đòi trở về phiên địa tìm mẫu thân, thì ai mà không lo hắn thật sự buông gánh không làm nữa?
Sau khi mọi người lần lượt cáo lui, Triệu Minh Chi không rời đi.
Nàng ngồi một mình trước bàn, thất thần hồi lâu.
Sự diệt vong của giang sơn Đại Tấn bắt đầu từ việc Thái Thượng Hoàng dẫn quần thần mở thành đầu hàng.
Nhưng sự sụp đổ hoàn toàn không còn cứu vãn được nữa, lại là từ khi vị ấu đế mới đăng cơ là Triệu Hoằng dời đến Tân Đô.
Người Tấn vốn không chịu nổi một đòn trước người Địch. Sau khi thấy thiên tử chạy về phương Nam hơn ngàn dặm, số ít quan viên vốn còn đứng ngoài quan sát cũng không còn do dự nữa.
Địch quân còn chưa tới nơi, thành trì đã mở cửa trước.
Có kẻ lanh lợi hơn, thậm chí còn kiểm kê sẵn bạc trong phủ khố cùng quân giới, ghi thành sổ sách rõ ràng rồi trực tiếp dâng lên đầu hàng.
Bởi vậy, người Bắc Địch càng đánh càng mạnh, binh lực càng lúc càng đông, lương thảo tiếp tế càng lúc càng dồi dào. Đến cả quân giới cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới nam hạ.
Việc thắng trận đối với chúng gần như chẳng tốn chút sức lực nào.
Triệu Hoằng tuy tuổi nhỏ, năng lực chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Nhưng chỉ cần hắn còn ở Thái Châu một ngày, lòng người trong thiên hạ vẫn chưa hoàn toàn tan rã.
Mà chỉ cần cầm cự thêm một thời gian nữa.
Đợi đến tháng Giêng năm sau, thủ lĩnh Bắc Địch đang ở độ tuổi cường thịnh là Khất Mộc sẽ ngã ngựa mà chết.
Hoàng tộc Bắc Địch vì tranh đoạt quyền lực sẽ rơi vào hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn.
Mãi đến hơn nửa năm sau, khi em trai của Khất Mộc là Tông Cốt lên nắm quyền, các bộ tộc mới được áp chế ổn định.
Cuối năm ấy, Tông Cốt chỉnh đốn quân đội rồi lại nam hạ.
Lần này thế như chẻ tre.
Các châu thành của Đại Tấn trên đường đi gần như không hề kháng cự.
Hắn dễ dàng dẫn quân xuyên thẳng Trung Nguyên, đến tháng Hai năm sau ung dung đánh vào Tân Đô.
Nói cách khác.
Chỉ cần vượt qua được mùa đông này.
Chỉ cần chống đỡ được thêm mấy chục ngày.
Đợi tin Khất Mộc chết bất ngờ truyền ra, quân Địch sẽ tạm thời thu quân nghỉ chiến.
Khi ấy, dù Đại Tấn không thể xoay chuyển thế suy vong, ít nhất cũng có thể tranh thủ được vài tháng thở dốc.
Nhưng tiền đề của tất cả những điều đó là—
Từ Châu không được thất thủ.
Một khi Bắc Địch chiếm được Từ Châu như trong kiếp trước, chúng sẽ lập tức tiến vào kinh thành, rồi thẳng đường đánh tới Tương Dương, Giang Lăng, Giang Châu.
Đến cả Hồng Châu cũng không thể tránh khỏi tai họa.
Nửa giang sơn sẽ chìm trong cảnh sinh linh đồ thán.
Đất Giang Nam hóa thành phế thổ.
Ít nhất phải mất thêm vài chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể khôi phục đôi phần nguyên khí.
Tất cả giống như rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Ngoài Kinh Triệu Phủ và Khánh Dương ra, Đại Tấn không còn binh lực nào có thể sử dụng.
Nhưng theo cách nói của Chính Sự Đường và Khu Mật Viện, Tây quân tuyệt đối không thể dùng.
Bởi dùng rồi sẽ dẫn sói vào nhà, tạo cơ hội cho người khác cướp ngôi đoạt vị.
Nhưng theo suy nghĩ của Triệu Minh Chi.
Đã dùng cũng chết.
Không dùng cũng chết.
Vậy tại sao lại không dùng?
Mặc cho Từ Châu thất thủ, quốc gia diệt vong là chuyện tất nhiên.
Còn nếu điều động Tây quân bắc tiến, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Chỉ là nàng chỉ dựa vào lời nói suông, làm sao thuyết phục được Lưỡng Phủ?
Hơn nữa, dựa vào đâu mà khẳng định chỉ cần triều đình hạ chỉ, Kinh Triệu Phủ và Khánh Dương sẽ lập tức xuất binh bắc tiến chống địch?
Những tấu chương trước đây suy cho cùng cũng chỉ là lời nói trên giấy.
Nói ra thì dễ, chẳng mất gì.
Đến lúc thật sự phải xuất binh, Bùi Ung liệu còn chịu nhận lời hay không?
Đang yên đang lành làm thổ hoàng đế một phương.
Hắn dựa vào đâu phải nhúng tay vào mớ hỗn độn này?
Phải biết rằng từ khi Triệu Hoằng đăng cơ đến nay đã hơn hai tháng.
Triều đình ban ra không ít chiếu lệnh.
Nhưng thật sự tới hộ giá cũng chỉ có vài nghìn binh sĩ ít ỏi.
Cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
Nàng đứng dậy đi vào nội thất.
Triệu Hoằng đã thức dậy từ sớm, đang ngồi trên giường để một tiểu Hoàng Môn giúp mang giày.
Vừa nhìn thấy Triệu Minh Chi bước vào, gương mặt hắn lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
“A tỷ!”
Hắn lại sốt ruột hỏi:
Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!
“Đệ… trẫm… hôm nay thật sự không cần uống thuốc nữa sao?”
Triệu Minh Chi bước tới gần, mỉm cười xoa đầu đệ đệ.
“Chúng ta tạm ngưng ba ngày trước đã. Nếu buổi tối đệ ngủ ngon, ban ngày bữa nào cũng ăn hết một bát cơm đầy, ta sẽ đi bàn với các vị y quan, xem có thể để đệ tạm thời không cần uống thuốc nữa hay không.”
Đôi mắt Triệu Hoằng lập tức sáng rực lên.
Hắn nắm chặt tay Triệu Minh Chi, như sợ nàng đổi ý.
“Tối qua đệ ngủ rất ngon! Bây giờ bụng cũng đói rồi. Chỉ cần không bắt đệ uống thuốc, một bữa đệ ăn hết nửa con dê cũng được!”
Đương nhiên những lời ấy chỉ là nói cho vui mà thôi.
Thực tế, Triệu Hoằng chỉ ăn được một bát cháo kê nhỏ, thêm mấy miếng bánh gạo, dùng kèm ít dưa muối rồi không ăn nổi nữa.
Ăn xong, hắn nghỉ ngơi chừng nửa khắc, lại hỏi:
“A tỷ, có phải đệ nên đi học rồi không? Hôm nay đến lượt Hàn lâm Phùng tiên sinh giảng kinh.”
Đệ đệ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn.
Thỉnh thoảng có nghịch ngợm đôi chút cũng không khiến người khác chán ghét.
Thấy hắn hiểu chuyện đến vậy, nỗi bất an trong lòng Triệu Minh Chi cũng vơi đi vài phần.
Nàng lắc đầu nói:
“Hôm nay Lưỡng Phủ có việc quan trọng, bài giảng của Phùng Hàn lâm phải lùi lại. Hoằng nhi, A tỷ có chuyện muốn bàn với đệ.”
Hai tỷ đệ cùng đi vào nội thất.
Sau khi xác nhận xung quanh không còn người khác, Triệu Minh Chi mới hỏi:
“Nếu nửa đêm thân thể khó chịu, đệ sẽ tìm ai?”
Triệu Hoằng đáp:
“Đệ gọi người.”
Triệu Minh Chi lắc đầu:
“Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ những người từ Gia Vương phủ trước đây, hoặc Lưu đại phu, những thứ người khác đưa cho đệ đều không được ăn, cũng không được nhận. Bình thường chuyện nhỏ thì không sao, nhưng nếu thân thể có gì không ổn, cố gắng đừng gọi người lạ. Hương liệu, túi thơm các thứ cũng phải cẩn thận để ý. Nhớ chưa?”
Triệu Hoằng vốn thông minh.
Chỉ qua vài nhịp thở đã hiểu được ý nàng, lập tức hỏi:
“A tỷ, có phải là Lý Thái phi…”
Triệu Minh Chi không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục nói:
“Qua vài ngày nữa, Dương Trung Thừa, Tôn Bình Chương, Lữ Tham Chính và những người khác sẽ thay phiên trực đêm. Nếu phát hiện có điều gì bất thường, lập tức sai người báo cho họ.”
Nàng còn chưa nói hết lời, Triệu Hoằng đã lộ vẻ cảnh giác.
Hắn nhíu mày hỏi:
“A tỷ, sao tỷ lại nói những chuyện này? Tỷ định đi đâu?”
Triệu Minh Chi không giấu hắn.
Nàng đem chuyện Từ Châu bị vây, cùng việc mình muốn điều binh từ Kinh Triệu Phủ và Khánh Dương nhưng bị quan viên Lưỡng Phủ đồng lòng ngăn cản kể hết một lượt.
Sau đó lại thuật lại những gì nghe được sáng nay về Bùi Ung và tình hình Tây Bắc.
Trong phòng từ lâu đã trải sẵn một tấm dư đồ.
Nàng mở rộng bản đồ, chỉ vào từng vùng sông núi, châu huyện trên đó mà kiên nhẫn giải thích.
Đến cuối cùng mới hỏi:
“Hoằng nhi, nếu giao chuyện này cho đệ quyết định, đệ sẽ chọn thế nào?”
Triệu Hoằng nghe hiểu một nửa, không hiểu một nửa.
Nhưng rất nhanh đã nắm được mấu chốt.
Hắn không hề suy nghĩ mà đáp ngay:
“Đương nhiên là điều binh từ Kinh Triệu Phủ.”
Hắn mím môi.
“Hồi ở huyện Tường Phù, cơm còn chưa kịp ăn một miếng, vừa nghe nói người Địch tới là đã bị thúc chạy.”
“Sau đó tới Từ Châu, rồi lại tới Dĩnh Châu.”
“Vương Thự hôm trước còn nói sẽ phơi y phục cho đệ. Kết quả mới qua một ngày, y phục còn chưa khô đã lại phải bỏ chạy.”
“Chẳng lẽ lần này dời đô xuống phía Nam, bọn giặc sẽ không đuổi theo nữa sao?”
“Phía Nam đâu phải núi đao biển lửa. Mà cho dù thật là núi đao biển lửa, làm sao biết lửa ấy sẽ không thiêu đến chúng ta?”
“Nếu đã như vậy, chẳng bằng điều binh từ Kinh Triệu Phủ.”
“Biết đâu thật sự có thể đuổi được người Địch đi.”
“Nếu thế, ngôi hoàng đế này cho hắn làm cũng được.”
Nói đến đây, hắn lại hỏi:
“Nhưng vị Bùi tướng quân kia có chịu giúp chúng ta không?”
“Theo lời Dương Trung Thừa nói, chỉ có thể ban quan chức.”
“Nhưng chức quan của hắn hình như đã rất lớn rồi.”
Triệu Minh Chi do dự một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn nói ra:
“Cho nên…”
“Ta muốn đích thân đi hỏi hắn.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.