Chương 1: Lão gia (Q3)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Một đêm trôi qua, sáng sớm, khi binh vệ nơi cổng thành tháo đầu của tên mật thám nước Yên xuống, gió bấc cuốn theo tuyết mịn bay xuống.

Dân chúng đứng xem lại phát ra tiếng hoan hô vang dội hơn.

Đây là điềm lành, có nghĩa ông trời cũng tán thành chuyện này.

Bệ hạ thánh minh.

Tuyết càng lúc càng lớn, nhưng sự náo nhiệt trong kinh thành chẳng hề giảm đi, trái lại càng lúc càng tưng bừng.

Vô số sạp hàng san sát trải dọc ven sông, cổng thành và bến tàu, trên mỗi con phố náo nhiệt đều treo đầy những dải đỏ vạn niên.

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức dường như chỉ chớp mắt một cái là ngày cuối năm đã sắp tới.

Trên phố, mỗi vị tiên sinh viết câu đối xuân thuê đều bị dân chúng vây kín, cây bút lông sói trong tay không ngừng múa trên giấy.

Một nam nhân khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, trong tay cầm mấy tờ giấy rắc vàng viết những chữ như “Tuế tuế bình an”, “Môn đệ vinh xương”, lòng đầy mãn nguyện đi dọc theo phố. Chẳng bao lâu sau, hắn đến trước một cửa hiệu. Cửa hiệu không lớn, trên tấm biển sơn gỗ viết “Thụy An Hoa Pháo Cục”, dưới xà ngang mái hiên treo đầy những tràng pháo bọc giấy đỏ, dài ngắn xen kẽ, vui vẻ đung đưa trong gió tuyết.

Truyện đang đọc được dịch và cập nhật chương mới sớm nhất tại trang web chính chủ Mẹ Bông Bom, các bạn ghé đọc để ủng hộ Mrs. Châm nhé.

Ngoài những nơi viết câu đối xuân, nơi đây cũng là chỗ bán hàng Tết được người ta ưa chuộng nhất.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Chẳng phải nói mấy ngày nay hàng mới sẽ tới sao?”

Dân chúng vây quanh cũng đầy vẻ thất vọng, ồn ào bàn tán.

Chưởng quầy đứng trước cửa liên tục xin lỗi dân chúng, luôn miệng cam đoan: “Ngày mai sẽ tới, ngày mai nhất định sẽ tới.”

“Các ngươi đợi qua Tết rồi hãy nhập hàng luôn đi!” Dân chúng tức tối ném lại một câu rồi tản đi.

Chưởng quầy đứng ngoài cửa thở phào một hơi, tiểu nhị bên cạnh hạ giọng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lô hàng Tết cuối cùng sao vẫn chưa tới?”

Một tiểu nhị khác cũng nói theo: “Không chỉ có chúng ta đâu, ta nghe nói hàng Tết của tiệm tơ lụa cũng chưa tới, bên đó cũng đang sốt ruột đến không chịu nổi.”

“Không nên như vậy chứ.”

“Những cửa hiệu khác thì thôi không nói, cửa hiệu chúng ta cả năm chỉ trông vào dịp này kiếm bạc, chẳng lẽ không định làm ăn nữa?”

Chưởng quầy bực bội ngắt lời: “Được rồi, đông gia tự có tính toán.”

Hai tiểu nhị nhìn ông ta: “Đông gia? Đông gia nào?”

Chưởng quầy càng bực mình trừng hai người một cái: “Hiện giờ ai quản nơi này, người đó chính là đông gia!”

Chưa chắc đâu, hai tiểu nhị âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Người quản nơi này thực ra cũng chỉ là một quản gia, đông gia chân chính vẫn phải là gia chủ.

……

……

Tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm” vang lên giữa con ngõ yên tĩnh.

“Lâm phủ không tiếp khách, mời về cho.”

Hai tên môn phòng ở bên trong lười nhác lên tiếng, mở nửa cánh cửa nhìn ra ngoài, vừa liếc mắt đã thấy nam nhân đứng trước cửa.

Người ấy mặc một chiếc áo choàng đã cũ, tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt.

Hai người sửng sốt.

“Đại lão gia…” Một tên môn phòng buột miệng gọi, ngay sau đó liền bị người bên cạnh huých khuỷu tay một cái.

“Đức Thành lão gia.” Tên môn phòng kia vội vàng sửa lời, “Ngài về rồi.”

Hai người vội mở cửa.

Lâm Đức Thành nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao đi vào. Quản gia trong phòng trực ở tiền viện bước ra, bực bội quát: “Ồn ào cái gì——” Đến khi nhìn thấy Lâm Đức Thành đang đi vào, hắn thoáng sửng sốt. Dẫu sao cũng là quản gia, không luống cuống như hai tên môn phòng kia, hắn nhanh chóng nặn ra một nụ cười, giơ tay hành lễ.

“Đức Thành lão gia đã về.” Hắn cung kính nói, lại nhìn ra ngoài cửa, “Sao chỉ có một mình lão gia? Những người đi theo ngài đâu?”

Lâm Đức Thành không trả lời hắn, chỉ hỏi: “Đoan Thư có ở nhà không?”

Quản gia mỉm cười nói: “Lão gia từ hôm nay bắt đầu hưu mộc, lúc này đang ở thư phòng…”

Nói xong đang định dẫn đường, lại thấy Lâm Đức Thành gật đầu rồi nhấc chân đi về phía lối nhỏ bên phía đông.

“Ta về nhà mình xem trước.”

Quản gia sửng sốt, ngay sau đó vừa thẹn vừa tức.

Hai bên trái phải của đại trạch Lâm gia đều có hai tòa trạch viện nhỏ hơn, được tách ra từ đại trạch cho các huynh đệ cư trú, bởi vậy cũng là những trạch viện riêng biệt, đều có chính môn của mình.

Đương nhiên, chúng vẫn nối liền với đại trạch, có cửa thông để huynh đệ trong nhà tiện qua lại.

Nhưng ngươi, Lâm Đức Thành, gõ chính môn phủ Thượng thư để vào, chẳng phải tới gặp Thượng thư đại nhân, quay đầu lại đi cửa nhỏ về nhà mình, vậy là có ý gì?

“Ngươi…” Quản gia buột miệng gọi, “Ấy, sao lại…”

Lâm Đức Thành quay đầu nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt: “Sao? Ta không thể về nhà?” Ông chỉ về phía đông, “Hay là nói, căn nhà bên đó cũng không còn thuộc về ta nữa?”

Quản gia nặn ra một nụ cười: “Không có, không có, Đức Thành lão gia nói đùa rồi.” Nói xong khom người hành lễ, “Ngài cứ tự nhiên.”

Bên tai nghe tiếng bước chân chậm rãi xa dần, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Đức Thành biến mất trong lối nhỏ phía đông.

Sắc mặt quản gia lúc xanh lúc trắng, quay sang dặn môn phòng: “Trông cửa cho kỹ, đừng để người ngoài vào.” Nói xong liền bước nhanh về phía thư phòng của Lâm Đoan Thư.

Lâm Đoan Thư nghe tin cũng rất kinh ngạc.

“Về rồi?” Ông ta đặt chén trà thơm trong tay xuống, “Sao chẳng có tin tức gì?”

Quản gia gật đầu: “Đúng vậy, bên ngoài cũng chẳng thấy xe ngựa nhà chúng ta, Đức Thành lão gia cứ như tự mình đi bộ trở về vậy.”

Lâm Đoan Thư cau mày: “Tự mình đi bộ trở về?”

Chuyện gì thế? Những kẻ đi theo ông ta không làm thành chuyện hạ dược? Hơn nữa còn chẳng gửi về lấy một chút tin tức?

Giọng Lâm phu nhân từ bên ngoài truyền tới: “Lão gia, lão gia, không hay rồi.”

Lâm Đoan Thư nhìn Lâm phu nhân đang bước vội vào từ bên ngoài, thần sắc bà ta đầy bất an.

Ông ta cau mày: “Biết rồi, đừng có chuyện bé xé ra to.”

Chuyện kia trên đường không làm thành thì về nhà vẫn có thể làm, tóm lại chỉ cần người đổ bệnh…

Quản sự nương tử đi theo sau Lâm phu nhân vội vàng nói: “Lão gia, Đức Thành lão gia muốn đem đám tôi tớ trong nhà bán đi!”

Bán tôi tớ? Ngay lúc này?

……

Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!

……

Đi xuyên qua viện xe ngựa của phủ Thượng thư, vượt qua hậu tráo lâu, trên một lối nhỏ có một cổng tròn, đây chính là cửa trong thông sang trạch viện của Lâm Đức Thành.

Lúc này, một thô bộc phụ trách hậu viện đang đứng chờ ở đây. Là hạ nhân làm việc nặng, nàng rất ít khi được gặp phu nhân, càng đừng nói tới Thượng thư lão gia, lúc nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

“…Quản sự nương tử bên nhà Đức Thành lão gia chạy tới tìm nô tỳ… nói cứu mạng…”

Lâm Đoan Thư không để ý tới nàng, bước nhanh tới đẩy cửa đi vào viện bên này. So với phủ Thượng thư, bất kể nhà cửa hay đường lát đá, thậm chí cả bồn hoa cây cối ở đây đều nhỏ hơn rất nhiều.

Nơi này vốn là viện dành cho hạ nhân của đại trạch Lâm thị.

Mặc dù đã vào ở phủ đệ hơn mười năm, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Đoan Thư đặt chân tới nơi này. May mà chẳng cần đi mấy bước đã tới chính sảnh bên này.

Lúc này, tiếng khóc của tỳ nữ và bộc phụ từ bên trong truyền ra.

“Đức Thành, ngươi đang làm gì vậy?”

Lâm Đoan Thư bước vào, thấy dưới đất quỳ hai tỳ nữ và ba bộc phụ. Lâm Đức Thành ngồi trên ghế trong sảnh vẫn mặc nguyên áo choàng, dường như sau khi vào cửa chẳng làm gì khác, việc đầu tiên chính là bán đám tôi tớ đi.

Trong viện này tổng cộng cũng chỉ có năm nữ bộc ấy.

Thấy phu thê Lâm Đoan Thư bước vào, Lâm Đức Thành cũng không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt nói: “Các người tới rồi.”

Lúc nào cũng mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng này… Lâm phu nhân siết chặt tay.

“Đức Thành.” Bà ta nặn ra một nụ cười, “Có chuyện gì thì cứ rửa mặt thay y phục trước rồi hãy nói.”

Ánh mắt bà ta lướt qua đám tỳ nữ bộc phụ đang quỳ dưới đất.

“Lại lười biếng phải không? Hoàng ma ma, lão gia đột ngột trở về, nhưng đó không phải lý do để các ngươi làm việc không chu toàn!”

Nói xong lại gọi bộc phụ đi theo mình.

“Mau đi sắp xếp người tới hầu hạ.”

Quản sự nương tử của bà ta vội đáp “vâng” rồi định rời đi, lại bị Lâm Đức Thành gọi lại.

“Không cần phiền các người.” Lâm Đức Thành nói, “Ta cũng không cần người hầu hạ.”

Nói đoạn, ông cất cao giọng gọi ra bên ngoài.

“Người đâu?”

“Ta bảo các ngươi đi gọi người của nha hành tới, các ngươi lại gọi Thượng thư đại nhân tới sao?”

Có ý gì đây, đang mắng ai đấy! Sắc mặt Lâm phu nhân cứng đờ, Lâm Đoan Thư cũng sa sầm mặt: “Tết nhất đến nơi, ngươi làm loạn cái gì! Lâm thị chúng ta có tổ huấn, không được bán tôi tớ vào nha hành!”

Nghe ông ta lên tiếng, đám tỳ nữ bộc phụ quỳ dưới đất đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng khóc càng lớn hơn.

“Cộp” một tiếng, Lâm Đức Thành nặng nề đặt chén trà trong tay xuống.

Thật ra tiếng chén trà va vào mặt bàn không lớn, nhưng âm thanh đột ngột ấy vẫn khiến tiếng khóc của đám tỳ nữ bộc phụ ngừng bặt.

Giọng Lâm Đức Thành chậm rãi vang lên.

“Làm loạn quy củ? Phải, Lâm thị ta thương xót kẻ yếu, cho nên mới lập quy củ không bán tôi tớ.”

Ông nhìn đám bộc phụ đang quỳ dưới đất, thần sắc lạnh lùng.

“Nhưng không có nghĩa là không cần quy củ nữa, nhất là đối với ác nô.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nếu thật sự đưa lên quan phủ, thể diện Lâm gia cũng mất sạch!

Hiện giờ Lâm Đức Thành không còn thể diện nên chẳng cần để ý, nhưng Lâm Đoan Thư ông ta lại là Thượng thư!

Đây đâu phải muốn bán đám bộc phụ, rõ ràng là muốn đem thể diện của ông ta ra bán!

Lâm Đoan Thư sa sầm mặt: “Ngươi lâu như vậy không ở nhà, trong nhà có chuyện gì không ổn thì cứ nói với ta trước, chờ điều tra rõ ràng, tự có gia quy xử trí…”

Lâm Đức Thành ngắt lời ông ta: “Đoan Thư, ngươi vẫn luôn ở nhà, vậy ngươi có biết từ sau khi ta rời đi, đám bộc phụ này chưa từng tới Thái Y viện thăm Lâm Lâm không?”

Lâm Đoan Thư khựng lại, ông ta làm sao biết được những chuyện vụn vặt trong nội trạch này.

“Trước khi đi, ta đã dặn đi dặn lại, mỗi tháng tới ngày thăm nom đều phải tới thăm tiểu thư, đưa đồ ăn, đưa bạc. Kết quả bọn họ hoàn toàn chẳng để tâm, chưa từng tới thăm, càng không đưa bạc hay đồ vật.” Lâm Đức Thành lạnh lùng nói, “Loại nô tỳ quên chủ như vậy, ta há có thể giữ lại?”

Đám tỳ nữ bộc phụ quỳ dưới đất vừa khóc vừa kêu: “Lão gia, không phải chúng nô tỳ không đi!”, “Sau khi chúng nô tỳ tới đó, người ta nói tiểu thư đã tới Tề Châu rồi.”

“Cho nên tiểu thư đi tới một nơi xa như vậy, các ngươi cũng chẳng hề để tâm, không hỏi xem bao giờ nàng trở về? Ở bên ngoài có bình an không?” Lâm Đức Thành cười lạnh, “Cứ thế ném tiểu thư ra sau đầu, chẳng hỏi chẳng han?”

Đám tỳ nữ bộc phụ thút thít biện giải: “Không có…”, “Là người ta không cho dò hỏi chuyện ở Tề Châu.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Sắc mặt Lâm phu nhân cứng đờ, bà ta cứ cảm thấy những lời này không chỉ đang mắng đám bộc phụ…

Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt Lâm Đức Thành đã chuyển sang hai người họ.

“Đoan Thư, đối với phu thê các người, Lâm Lâm là con cháu hậu bối, lẽ ra phải tận tâm chăm nom. Các người chăm nom con bé như vậy sao?”

“Biết rõ ta không có nhà, bộc phụ trong nhà kiêu căng lấn chủ, các người chẳng hỏi chẳng han. Lâm Lâm tới Tề Châu làm việc, gặp phải đại án của Tề Vương như vậy, các người cũng chẳng hỏi chẳng han về con bé.”

“Huynh trưởng không hữu ái thì đệ chẳng cung kính, phụ thân không từ ái thì con cái chẳng hiếu thuận. Làm bậc trưởng bối, nếu chưa làm tròn trách nhiệm yêu thương chăm nom, vậy cũng không có tư cách hà khắc trách cứ hậu bối bất kính.”

Giọng ông trước sau vẫn chậm rãi, nhưng chính giọng nói trầm thấp, từ tốn ấy lại như từng lời nện thẳng vào mặt người ta, khiến mặt đau rát một cách khó hiểu.

Được, được, được lắm. Sắc mặt Lâm Đoan Thư xanh mét. Đây đâu phải nhắm vào đám bộc phụ trong nhà, rõ ràng là nhắm thẳng vào ông ta.

Quả nhiên không hổ là cha con. Con gái ở bên ngoài mắng người, người làm cha trở về nhà lại mắng thẳng vào mặt!

Đồng thời, ông ta lại có chút hoảng hốt, nhìn nam nhân đứng trước mặt.

Đã bao lâu rồi ông ta chưa nghe Lâm Đức Thành nói nhiều như vậy?

Kể từ khi ông quỳ trước từ đường, xin cho thê tử và nữ nhi được ghi tên vào tộc phổ, tự mình từ bỏ đích vị trưởng phòng, từ bỏ quyền kế thừa tông tự Lâm thị, đến nay đã hơn mười năm rồi thì phải.

Đúng như chính Lâm Đức Thành từng nói, từ đó về sau ông chỉ là một tử đệ bình thường trong tộc Lâm thị, không có quyền quản gia, không có danh phận tông mạch, cũng không có thể diện thế tập, cứ thế an phận thủ thường, thật thà sống qua ngày, ít lời ít tiếng.

Hôm nay đúng là phát điên rồi! Trước mặt ông ta lại bày ra khí thế của tông chủ trưởng phòng năm xưa!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang