Phần mở đầu

Bộ truyện: Cẩm Y Xuân Sắc

Tác giả: Tịch Mịch Đích Thanh Tuyền

Đại Viêm Triều, năm Kiến Chương thứ năm, ngày rằm tháng Bảy, đầu giờ Dần.

Trời vừa hửng sáng, vầng trăng tròn nơi chân trời vẫn chưa lặn.

Dưới chân một ngọn núi ở ngoại ô kinh thành, lau sậy mọc um tùm khắp bốn phía, bên trong đầy những tảng đá lởm chởm, đất cát ngổn ngang cùng từng gò đất nhỏ nhô lên.

Ở góc đông nam có một cây mai, cành lớn cành nhỏ đan xen, uốn lượn vươn cao. Trên một nhánh cây, những đóa hoa đỏ li ti nở chi chít, đung đưa theo gió, đẹp đến mức gần như yêu dị.

Theo tiếng bước chân, hai người phụ nhân cùng một con chó đen lớn đi tới, khiến mấy con quạ giật mình vỗ cánh bay lên trời.

Một người mặc áo xanh lá, người còn lại mặc áo xanh lam.

Đêm nay, đứa trẻ mà họ đỡ đẻ đã chết ngay trong bụng mẹ. Hai người bèn ôm đứa bé xấu số đến đây chôn cất.

Người phụ nhân áo lam cầm xẻng đào hố, còn người phụ nhân áo xanh lá ôm đứa bé đã chết, đưa mắt nhìn quanh.

Mới mấy tháng không đến, nơi này lại mọc thêm không ít gò đất nhỏ.

Chắc hẳn do thời tiết năm nay thất thường, khiến người chết nhiều hơn.

Đột nhiên, người phụ nhân áo xanh lá kinh hãi trợn tròn mắt.

“Ôi trời đất ơi, cây hồng mai kia nở hoa rồi!”

Người phụ nhân áo lam chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: “Bây giờ mới đầu thu, hồng mai sao có thể nở hoa được? Chắc đại tỷ nhìn nhầm rồi.”

“Ta không nhìn nhầm, là thật đấy!”

Người phụ nhân áo lam ngẩng đầu nhìn theo, cũng kinh ngạc đến há hốc miệng, mãi không khép lại được.

Hai người cùng con chó vội vàng bước tới.

Những đóa hoa đỏ nhỏ xíu nở kín cành, nổi bật lạ thường trong ánh bình minh. Trên cánh hoa vẫn còn đọng những giọt sương long lanh trong suốt.

Người phụ nhân áo lam nói: “Hai hôm trước trời đổ mưa đá, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, nay cây mai này lại nở hoa trái mùa. Người ta vẫn bảo trời xuất hiện dị tượng ắt có oan tình. Liệu có phải thật sự đã xảy ra vụ án oan khuất kinh thiên động địa nào không?”

Đột nhiên, bên cạnh họ vang lên hai tiếng mèo kêu vô cùng yếu ớt.

Hai người cúi đầu nhìn xuống, chẳng thấy con mèo nào, chỉ có một gò đất nhỏ vừa được đắp lên. Bên trên phủ một lớp cát mỏng, nhưng chưa lấp kín, vẫn có thể nhìn thấy chiếc hộp gỗ màu nâu bên dưới.

Âm thanh ấy phát ra từ chính nơi này.

“Oa… oa…”

Lại thêm hai tiếng nữa.

Lắng tai nghe kỹ mới nhận ra đó không phải tiếng mèo kêu, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.

Con chó lớn lập tức cảnh giác, cúi đầu đánh hơi quanh gò đất.

Người phụ nhân áo lam cau mày nói: “Đúng là tạo nghiệt mà! Chắc nhà nào sinh phải con gái, không muốn nuôi nên đem chôn sống ở đây.”

Người phụ nhân áo xanh lá thở dài, trao đứa bé đã chết trong tay cho người phụ nhân áo lam. Bà ngồi xổm xuống, gạt lớp cát ra, để lộ một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.

Mở nắp hộp, bà nhìn thấy bên trong có một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tấm lụa màu xanh thẫm.

Đứa bé để lộ một phần khuôn mặt nhỏ xíu cùng chiếc miệng bé bỏng, một cánh tay cũng thò ra ngoài, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền.

Tấm vải bọc bằng lụa, xem chừng là con nhà khá giả.

Con cái nhà giàu, dù có chết yểu, thông thường cũng chẳng bị đem đến nơi này chôn cất.

Huống hồ còn lén lút mang đến giữa đêm hôm khuya khoắt…

Người phụ nhân áo xanh lá bế đứa bé lên, kéo tấm vải bọc ra. Toàn thân đứa bé tái xanh, mặt mũi bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, chỉ biết há miệng gào khóc. Chẳng những không có lấy một giọt nước mắt, ngay cả tiếng khóc cũng đã khản đặc…

Tựa như đang vùng vẫy trong chút sức lực cuối cùng.

Người phụ nhân áo xanh lá từng chứng kiến không ít trẻ sơ sinh hấp hối, vậy mà lúc này lòng bà vẫn không khỏi nhói đau.

Bà vội lấy từ trong ngực áo ra một cây ngân châm, châm vào huyệt Hoàn Khiêu của đứa bé.

Bà khẽ thở dài: “Chuyện khác chưa bàn đến, nhưng ít nhất đứa bé này quả thật đã chịu oan khuất. Đặt đứa bé đã chết kia vào hộp gỗ rồi chôn cất cho tử tế đi.”

Người phụ nhân áo lam liếc nhìn đứa bé, hạ giọng hỏi: “Đại tỷ, một đứa là con trai, một đứa là con gái. Nhỡ có người tìm đến, phát hiện ra thì phải làm sao?”

Người phụ nhân áo xanh lá đáp: “Đã đem chôn ở nơi này rồi, còn ai đến tìm nữa? Cho dù có đến, cùng lắm cũng chỉ thắp một nén hương. Chẳng lẽ họ còn đào đất lên để xem xét kỹ càng hay sao?”

Người phụ nhân áo lam thở dài: “Cũng phải. Chẳng biết có bao nhiêu đứa trẻ bị vứt bỏ ở đây. Người nhà đừng nói là đến thăm, ngay cả một nén hương cũng chẳng ai buồn thắp. A Di Đà Phật.”

Người phụ nhân áo xanh lá suy nghĩ một lát, lại nói: “Thôi, cứ đổi cả tấm vải bọc của hai đứa cho nhau đi.”

Hai người mở những tấm vải bọc ra để đổi cho nhau. Từ trong tấm lụa quấn đứa bé còn sống, một viên ngọc châu nhỏ màu xanh lục bất ngờ rơi xuống. Viên ngọc trong suốt long lanh, ánh lên sắc xanh dịu nhẹ.

Người phụ nhân áo lam hỏi: “Viên ngọc này phải làm sao?”

Người phụ nhân áo xanh lá đáp: “Trong những phủ đệ quyền quý, xưa nay nào thiếu chuyện đê hèn, khuất tất. Haizz, đã là đồ của đứa bé thì cứ giữ lại bên người nó đi.”

Chôn cất xong đứa bé đã chết, người phụ nhân áo xanh lá trao đứa trẻ đang ôm trong lòng cho người phụ nhân áo lam. Bà thắp ba nén hương trước nấm mồ mới, tụng một lượt kinh Vãng Sinh, sau đó đem phần chân hương còn lại cùng tro hương chôn xuống đất.

Bà lại ngước mắt nhìn nhánh hồng mai kia, nói: “Bẻ cành mai đang nở hoa ấy xuống, ném vào bụi lau sậy đi. Nếu có người biết cây mai này nở hoa ngay đầu thu, bãi lau Thanh Vi sẽ chẳng còn được yên ổn nữa.”

Lúc này đã sang giờ Mão, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên ở phương đông, trong khi vầng trăng sáng vẫn còn treo trên đỉnh núi.

Ánh ban mai vừa ló rạng, nhật nguyệt cùng tỏa sáng, quả là một điềm lành.

Người phụ nhân áo xanh lá ôm chặt đứa bé trong lòng hơn một chút.

Nếu con có thể sống sót, vậy hãy gọi con là Sơ Thần nhé…

Hai người dẫn theo con chó lớn, men theo con đường nhỏ vắng vẻ, tránh mặt những thôn dân dậy sớm, cuối cùng đi vào một tiểu viện nằm cách thôn xóm một quãng.

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang