Chương 8: Nàng ta chỉ có thể làm thiếp

Những người đứng gần Lâm Vãn Nguyệt đều vươn cổ xem náo nhiệt. Khi nhìn thấy tên sách, có người không nhịn được mà đọc thành tiếng:

“《Quy tắc của thiếp thất》?”

“Phụt…”

Lưu Ly suýt nữa bật cười thành tiếng, vội che miệng rồi nhìn sang Ý Thiên Hoan.

Ý Thiên Hoan lại hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mỹ như ngọc Phật của Cơ Trì Liên, cùng chuyện hoang đường giữa bọn họ năm năm trước.

Bàn tay mảnh khảnh vô thức siết chặt thành quyền.

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Nếu nàng đã dám trở về kinh thành, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại Cơ Trì Liên.

Nhưng hiện giờ nam nhân kia đích thân đưa lễ tới vả mặt Lâm Vãn Nguyệt, rốt cuộc là vì sao?

Nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn đang muốn giúp nàng.

Trong nhất thời không đoán nổi tâm tư của Cơ Trì Liên, ánh mắt Ý Thiên Hoan càng thêm sâu thẳm.

“Đốc công có chuyện quan trọng trong người, tạm thời không thể hồi kinh, nên mới lệnh cho ta chuẩn bị kỹ phần hạ lễ này, chúc mừng Hách Liên thế tử cưới được mỹ thiếp.”

Lâm Đồng mỉm cười nói.

Lúc nhấn tới hai chữ “mỹ thiếp”, hắn còn cố ý tăng nặng ngữ khí.

Lâm Vãn Nguyệt: “???”

Hách Liên Tu Cẩn: “!!!”

Khách khứa có mặt: “……”

Đại sảnh rộng lớn lần nữa rơi vào im lặng như tờ.

Hách Liên Sơn Hải và Liêu thị nhìn nhau, đều thấy sự không thể tin nổi trong mắt đối phương.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bọn họ đã sớm đưa thiệp mời tới Đốc công phủ, nội dung trên thiệp cũng ghi rất rõ, hôm nay là ngày Hách Liên Tu Cẩn và Lâm Vãn Nguyệt chính thức đại hôn.

Chứ không phải cưới Lâm Vãn Nguyệt làm thiếp thất.

Nhưng Cơ Trì Liên lại đưa quà tới, còn yêu cầu mở ngay giữa hỷ đường.

Đây chẳng phải là đang công khai bày tỏ thái độ sao?

Hắn muốn Hách Liên Tu Cẩn cưới Lâm Vãn Nguyệt làm thiếp.

Mà điều này rất có khả năng cũng chính là ý của Hoàng thượng.

“Bốp bốp bốp—”

Tiếng vỗ tay cười khẽ của Ý Thiên Hoan phá vỡ sự tĩnh mịch.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không biết là vì nhục nhã hay vì tức giận.

Nhưng mặc kệ nội tâm lúc này đã sụp đổ đến mức nào, ngoài mặt nàng ta vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười đáp lời Ý Thiên Hoan:

“Vâng… vâng… ta rất thích…”

“Thích là tốt rồi. Chờ Lâm huyện chủ đọc xong cả rương sách này, hẳn sẽ hoàn toàn hiểu được thế nào mới là một thiếp thất đạt chuẩn. Từ nay về sau, Lâm huyện chủ cũng có thể hầu hạ bên cạnh Hách Liên thế tử thật tốt.”

Lâm Đồng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Bỗng nhiên, hắn xoay người đi về phía Ý Thiên Hoan.

Từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mạ vàng, lúc đối diện Ý Thiên Hoan, rõ ràng nụ cười trên mặt hắn chân thành và cung kính hơn vài phần. Hắn hơi khom lưng, hai tay dâng thiệp lên.

“Thế tử phu nhân, đây là thứ Đốc công nhà ta bảo thuộc hạ chuyển giao cho người.”

Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh này, bàn tay siết chặt tà váy cưới.

Móng tay dài móc vào những hạt đá nhỏ trên váy, đến mức móng bật ngược lên mà nàng ta cũng không cảm thấy đau.

Không chỉ riêng nàng ta, những người khác cũng đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.

Lâm Đồng là tâm phúc của Cơ Trì Liên. Bình thường thái độ đối nhân xử thế của hắn tuy ôn hòa, nhưng người thật sự có thể khiến hắn lộ ra dáng vẻ cung kính như vậy, ngoài Cơ Trì Liên và Hoàng thượng ra, bọn họ chưa từng thấy thêm ai khác.

Lẽ nào Cửu Thiên Tuế đưa tới cả rương sách thật ra là để chống lưng cho Ý Thiên Hoan?

Nhìn thái độ của Lâm Đồng là biết ngay Cửu Thiên Tuế và Ý Thiên Hoan quan hệ không hề tầm thường!

Ý Thiên Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy tấm thiệp mạ vàng rồi tiện tay đưa cho Lưu Ly:

“Ta không bảo đảm mình sẽ đến.”

“Đốc công nói, tất cả đều tùy theo ý của người.”

Lâm Đồng nói xong, chắp tay hành lễ với Ý Thiên Hoan, sau đó liền dẫn theo tên Cẩm y vệ kia rời đi.

“Thế tử, giờ lành sắp qua rồi, nên tiếp tục hành lễ thôi.”

Ý Thiên Hoan phủi nhẹ bụi trên váy áo, thần sắc bình thản nhìn Hách Liên Tu Cẩn và Lâm Vãn Nguyệt.

Chuyện đã tới nước này, hôm nay Lâm Vãn Nguyệt cũng chỉ có thể làm thiếp.

Cơ Trì Liên dưới một người trên vạn người, Bình Dương Hầu phủ căn bản không đắc tội nổi.

Hách Liên Tu Cẩn nghiến chặt răng, liếc nhìn Lâm Vãn Nguyệt.

Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, khẽ nói:

“Thế tử, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, cho dù làm thiếp ta cũng cam lòng.”

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Lâm Vãn Nguyệt siết lại tay Hách Liên Tu Cẩn, nhẹ nhàng gật đầu.

Theo quy củ thiếp thất nhập môn, Lâm Vãn Nguyệt phải kính trà Ý Thiên Hoan.

Hạ nhân mang tới một chiếc ghế đặt ở phía dưới bên phải vị trí của Liêu thị một chút. Ý Thiên Hoan ngồi xuống, Lâm Vãn Nguyệt liền chậm rãi đi tới trước mặt nàng rồi quỳ xuống.

Nỗi nhục nhã như thủy triều cuốn lấy nàng ta, đến mức bàn tay bưng chén trà không ngừng run rẩy.

Hách Liên Tu Cẩn đứng phía sau Lâm Vãn Nguyệt với gương mặt đen sì. Hắn nhìn chằm chằm Ý Thiên Hoan, trong lòng thủy chung quanh quẩn một vấn đề.

Cơ Trì Liên và Ý Thiên Hoan… rốt cuộc có quan hệ gì?

“Phu nhân, mời dùng trà.”

Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nói, nâng chén trà trong tay đưa về phía trước.

Ý Thiên Hoan đưa tay nhận lấy chén trà.

Lâm Vãn Nguyệt tối mắt lại, đang định nghiêng tay tạo ra cảnh tượng giả rằng Ý Thiên Hoan làm rơi chén trà.

Kết quả Ý Thiên Hoan như thể đã biết trước nàng ta định làm gì, kịp thời đỡ lấy tay nàng ta.

Lòng bàn tay mềm mại lập tức dán lên thành chén trà nóng bỏng, cơn đau rát khiến Lâm Vãn Nguyệt nhíu mày.

“Nếu chén trà này đổ, vậy chứng tỏ ông trời không muốn ngươi gả vào Bình Dương Hầu phủ. Lâm di nương, ngươi vẫn nên cầm cho vững thì hơn.”

Ý Thiên Hoan nhàn nhạt nói.

“Vâng.”

Lâm Vãn Nguyệt âm thầm nghiến chặt răng sau.

Ý Thiên Hoan vững vàng nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi phất tay với Lưu Ly.

Lưu Ly lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc toàn thân, đi tới trước mặt Lâm Vãn Nguyệt đưa cho nàng ta.

“Đây là lễ gặp mặt mà thế tử phu nhân ban cho ngươi.”

Lâm Vãn Nguyệt cúi mày thuận mắt nhận lấy chiếc vòng phỉ thúy đế vương lục ấy. Kinh diễm thì có kinh diễm, nhưng chua xót trong lòng lại cuồn cuộn dữ dội hơn.

Xem ra năm năm nay Ý Thiên Hoan sống bên ngoài hẳn cũng không tệ.

Chỉ nhìn cách ăn mặc quý khí của nàng, ngay cả lễ gặp mặt ban cho nàng ta cũng là phỉ thúy đế vương lục giá trị liên thành.

Vì sao nàng ta đã dốc hết toàn lực rồi mà vẫn không thắng nổi Ý Thiên Hoan?

Ý Thiên Hoan đã ban lễ gặp mặt, cũng tương đương thừa nhận thân phận thiếp thất của Lâm Vãn Nguyệt.

Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới có tư cách kính trà Liêu thị và Hách Liên Sơn Hải.

Đợi Liêu thị và Hách Liên Sơn Hải cho Lâm Vãn Nguyệt hồng bao xong, nghi lễ nạp thiếp xem như hoàn thành.

“Bộ hỷ phục đỏ thẫm này của Lâm di nương có chút không thích hợp, vẫn nên mau lui xuống thay đi.”

Lưu Ly lên tiếng.

“Vâng.”

Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng nhìn Ý Thiên Hoan thật sâu một cái rồi dưới sự dìu đỡ của ma ma mà rời đi.

Theo lý mà nói, nạp thiếp không cần mở tiệc chiêu đãi.

Nhưng hiện giờ khách khứa vẫn còn ở đây, ngoài sân yến tiệc cũng đã chuẩn bị xong, vì thế liền để mọi người đi nhập tiệc.

Hách Liên Tu Cẩn không để Ý Thiên Hoan cùng hắn tiếp đãi khách khứa, mà bản thân Ý Thiên Hoan cũng chẳng có hứng thú, nên cùng Lưu Ly trở về tiểu viện trước kia của nàng.

Thanh Trúc viện.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Chỉ thấy trong bồn hoa ngoài sân vẫn trồng những loài hoa mà nguyên chủ yêu thích nhất, hơn nữa còn được chăm sóc rất tốt, đóa nào cũng tranh nhau khoe sắc.

Bên dưới gốc đại thụ phía tây hoa viên còn có một chiếc xích đu.

Trước kia nguyên chủ rất thích ngồi trên xích đu ngẩn người, nhìn chằm chằm ra cổng viện, chờ Hách Liên Tu Cẩn tới thăm nàng.

Rõ ràng vốn nên là một nữ tướng quân có thể rong ruổi sa trường, lập công dựng nghiệp, cuối cùng lại trở thành một phụ nhân hậu trạch bị tình cảm trói buộc.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Ý Thiên Hoan tối đi vài phần.

Sai không phải nguyên chủ.

Mà là những kẻ không biết trân trọng sự trả giá của nàng ấy.

Lưu Ly theo Ý Thiên Hoan đi vào viện, không nhịn được hỏi:

“Tiểu thư, vì sao người lại tặng cho Lâm di nương món lễ gặp mặt quý giá như vậy?”

Đó chính là phỉ thúy đế vương lục thuần chính.

Phóng mắt khắp kinh thành, tuyệt đối không tìm ra món thứ hai hoàn mỹ hơn nó.

“Đó là tiền mua mạng cho nàng ta.”

Ý Thiên Hoan nhàn nhạt đáp.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang