Chương 50: Xuất hành (Q3)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Ngày Rằm tháng Giêng, Tết Thượng Nguyên, Chu trạch nằm ở phường Bảo Diêm còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết.

Quản gia đứng ở tiền viện, vừa kiểm tra xe ngựa vừa quở trách đám tôi tớ: “Hôm nay ở Triều Thiên cung, Thái tử cùng các bậc huân quý đều tề tựu, tuyệt đối không được xảy ra dù chỉ một chút sai sót.”

Trong gian noãn các ở chính sảnh hậu trạch, hai vị tiểu thư nhà họ Chu đang vừa lau mắt vừa sụt sùi khóc. Chu phu nhân một mặt để đám bà tử chỉnh trang y phục, một mặt dịu giọng khuyên nhủ.

“Di mẫu!” Thượng Quan Vân Yến lớn tiếng gọi rồi bước vào.

Nàng vừa xuất hiện, cả gian phòng dường như càng thêm rực rỡ.

Thượng Quan Vân Yến mặc áo lụa màu hồng nhạt dệt hoa văn chìm, váy trắng ngà thêu chỉ nổi. Trên cổ nàng đeo một chiếc vòng anh lạc bằng vàng ròng chạm tơ khảm trân châu. Những sợi vàng mảnh như tơ tằm được xoắn thành từng lớp hoa văn mây cuộn, bên dưới anh lạc rủ xuống ba chùm tua vàng ngắn, điểm những viên trân châu óng ánh.

Hai vị tiểu thư nhà họ Chu đang khóc lập tức trợn tròn mắt: “Muội ăn mặc kiểu gì thế kia! Sao lại đeo thứ này!”

Thượng Quan Vân Yến cúi đầu nhìn trang sức trước ngực: “Đẹp mà, lộng lẫy biết bao.”

Chu nhị tiểu thư bực bội nói: “Muội có biết đó là nơi nào không! Ở đấy có biết bao nhiêu quý nhân đấy!”

Thượng Quan Vân Yến gật đầu: “Đúng vậy, chính vì có nhiều quý nhân nên muội mới phải ăn mặc đẹp thế này, không thể để mất mặt được.”

Chu tam tiểu thư giậm chân: “Muội đeo vàng mang bạc như thế mới là mất mặt! Quý nhân cao quý ở thân phận chứ đâu phải ở y phục trang sức! Muội chỉ sợ người ta không biết chức quan nhà chúng ta là bỏ tiền ra mua thôi sao!” Nói rồi, nàng túm lấy cánh tay Chu phu nhân: “Mẫu thân, đừng cho muội ấy đi nữa, thể diện nhà chúng ta sắp bị muội ấy làm mất sạch rồi.”

Chu nhị tiểu thư cũng ấm ức gọi mẫu thân: “Tại sao chỉ cho muội ấy đi? Chúng con cũng muốn đi theo, còn có thể trông chừng muội ấy, tránh để muội ấy làm mất mặt.”

Chu phu nhân khuyên hai nữ nhi: “Nhà chúng ta được phân ít suất, Viện Nhi khó khăn lắm mới có dịp đến kinh thành, cứ để con bé đi đi.” “Các con làm tỷ tỷ thì nhường muội muội một lần.”

Bà tử hầu hạ “Khương tiểu thư” thấy tình hình như vậy, vội khuyên nàng đừng đeo vòng anh lạc nữa, nhưng “Khương tiểu thư” nhất quyết không nghe.

“Đây là món đẹp nhất, là phụ thân mua cho ta đấy.”

“Đồ tốt thì có gì mà mất mặt, bọn họ chỉ có nước ngưỡng mộ ta thôi.”

Đang lúc ồn ào, quản sự nương tử đến bẩm: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”

Chu phu nhân vội gọi Thượng Quan Vân Yến: “Đi thôi, tuy đại điển cầu phúc đến chiều mới bắt đầu, nhưng chúng ta phải đến nơi từ buổi sáng. Đến trưa, khi Thái tử xuất hành, đường sá sẽ bị phong tỏa.”

Thượng Quan Vân Yến đáp lời, theo bà đi ra ngoài.

Hai vị tiểu thư nhà họ Chu đỏ hoe mắt, đi theo phía sau.

“Mẫu thân, nếu có ai hỏi đến chúng con, người cứ bảo chúng con bận vẽ đèn hoa.”

“Khương Viện, muội nhất định phải theo sát mẫu thân, đừng chạy lung tung, cũng đừng nói năng tùy tiện.”

“Muội tuyệt đối đừng làm nhà chúng ta mất mặt đấy!”

Hai người vừa tủi thân, vừa tức giận, lại vừa sốt ruột dặn dò, mãi đến khi tiễn Chu phu nhân và Thượng Quan Vân Yến lên xe mới chịu dừng.

Hai cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời đi. Chu phu nhân nhìn qua khe rèm xe, dõi theo hai nữ nhi đang lưu luyến đứng tiễn.

“Viện Nhi.” Bà khẽ nói, “Nếu để hai đứa nó cùng đi, có lẽ sẽ càng dễ che giấu thân phận của cô hơn.”

Nhưng hôm qua Thượng Quan Vân Yến đã dặn chỉ đưa một mình nàng đi, tất cả các cô nương trẻ tuổi nhà họ Chu đều phải ở lại.

“Phu nhân, trước kia cần che giấu thân phận, nhưng hôm nay ta có việc phải làm. Bọn họ đi theo chẳng những bất tiện mà còn gặp nguy hiểm.” Thượng Quan Vân Yến nhẹ giọng nói, nhìn Chu phu nhân, “Năm xưa, người đã đem chính tính mạng mình ra đánh đổi để gia nhập Thôn Xà, chứ không phải để con cái người phải liều mạng.”

Chu phu nhân nhìn nàng, ánh mắt đầy cảm kích: “Đa tạ tiểu thư.”

“Tiểu thư.” Bà tử ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng, “Đêm qua trong thành xảy ra chuyện. Một viên quan ở Doanh Thiện sở bị giết, còn một cửa hàng bốc cháy, thiêu chết một thương nhân họ Tề.”

Thượng Quan Vân Yến nhìn bà ta: “Có phải là hai vụ làm ăn mà ngươi nghe được không?”

Bà tử gật đầu: “Chắc chính là chúng. Một viên quan giá hai nghìn lượng, một thương nhân giá một nghìn lượng. Ta còn cố ý cùng bà tử phụ trách thu mua của Chu gia chen đến nhà viên quan kia xem thử. Hàng xóm láng giềng nói ông ta vừa về đến nhà đã bị giết, mãi đến khi lão bộc mang cơm vào mới phát hiện. Trong nhà không mất thứ gì, bình thường ông ta cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, vốn là người thật thà. Ngũ Thành Binh Mã ty đang điều tra hung thủ.”

Thượng Quan Vân Yến khẽ cười một tiếng: “Ra tay nhanh thật.”

“Lúc này, ai ra tay càng nhanh thì càng an toàn.” Bà tử nói, “Dù sao cũng chẳng ai muốn đợi người khác ra tay rồi mới đến lượt mình.”

Một khi xảy ra án mạng, quan phủ và binh vệ chắc chắn sẽ nghiêm ngặt điều tra, khi ấy muốn ra tay tiếp sẽ không còn an toàn nữa.

“Nhưng như vậy, phía Lâm tiểu thư sẽ an toàn hơn đôi chút.” Bà tử hạ giọng nói.

Thượng Quan Vân Yến vén rèm nhìn ra phố. Người trên đường còn đông hơn ngày thường. Hôm nay là ngày lễ, vừa được xem Thái tử xuất hành, buổi tối lại có hội hoa đăng, chắc chắn sẽ đông nghịt người.

Nàng lắc đầu: “Chưa chắc. Bọn họ làm vậy cũng thu hút sự chú ý của quan phủ, những kẻ khác nhân cơ hội ra tay, trái lại có thể an toàn hơn.”

Nói đoạn, nàng quay sang nhìn bà tử.

“Người theo dõi bên đó nói thế nào?”

Bà tử hạ giọng đáp: “Lâm tiểu thư đã trở về Thái Y viện. Bên đó tuần tra canh phòng rất nghiêm ngặt, người của chúng ta không dám đến quá gần.”

Thượng Quan Vân Yến gật đầu: “Như vậy cũng tốt, an toàn hơn ở Lâm gia. Cứ để nàng ấy yên ổn ở lại Thái Y viện đi.” Nói xong, nàng đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng anh lạc trước ngực. Theo một động tác xoay khẽ, giữa những sợi tơ vàng uốn lượn như mây cuộn chợt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Trang sức trên người nàng đâu phải chỉ để làm đẹp.

Tất cả đều là lợi khí giết người.

Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đi đến đường lớn. Mặt đường rộng rãi hơn, nhưng tốc độ xe lại chậm xuống.

Chu phu nhân nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới khẽ giải thích: “Người ra đường đông hơn rồi.”

Bốn phía còn vang lên những tiếng quát tháo: “Tránh ra!” “Tránh ra!” Theo những tiếng quát ấy, xe ngựa nhà họ Chu phải nép sang bên nhường đường.

“Gặp người có chức quan cao, địa vị lớn thì phải nhường đường.” Chu phu nhân nói.

Thượng Quan Vân Yến vén rèm xe, nhìn mấy cỗ xe ngựa hoa lệ được đám hộ vệ vây quanh chậm rãi đi qua. Trên xe treo những chiếc đèn lồng bằng lụa mỏng đề hai chữ “Lâm phủ”. Qua tấm rèm lay động, nàng trông thấy mấy thiếu nữ đang ngồi trong một cỗ xe.

Bên ngoài xe, tiếng người huyên náo như sóng dâng.

Lâm Văn rốt cuộc không nhịn được nữa, vén rèm xe lên. Nàng nhìn thấy sơn môn sơn son đỏ thắm của Triều Thiên cung cách đó không xa. Trên con đường lớn dẫn đến sơn môn, nha dịch và binh lính tuần tra đứng khắp nơi. Khoảng đất trống dưới chân sơn môn Triều Thiên cung đã được giăng dây, dựng rào chắn. Dân chúng dìu già dắt trẻ, những người bán hương nến, những tiểu thương gánh hàng hoặc đẩy xe đều bị chặn ở vòng ngoài. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi bầu không khí náo nhiệt.

Tiếng rao bán hương nến vang lên không ngớt. Những người bán hàng giơ cao tò he đường, đèn bột, chong chóng để thu hút đám trẻ nhỏ. Người lớn vừa mua hương nến, vừa trông nom con cái, lại vừa tranh thủ ngắm nhìn những phu nhân, tiểu thư xuất thân từ các thế gia quyền quý hiếm khi được gặp. Ai nấy đều tất bật mà phấn khích.

Lâm Văn nghiêng người nhìn về phía sau, thấy trên quan đạo xe ngựa nối đuôi nhau san sát, tôi tớ của nhà nào cũng cưỡi những con ngựa cao lớn.

“A Văn, muội ra ngoài rồi à?”

Một vị tiểu thư ngồi trong cỗ xe khác cũng đang nhìn ra ngoài, vừa thấy nàng liền vội vàng gọi.

Tiếng gọi ấy khiến càng nhiều tiểu thư thò đầu ra nhìn, tiếng cười nói rộn ràng vang lên.

“A Văn?”

“Muội ra ngoài được rồi sao?”

“Trông sắc mặt đúng là không tốt lắm, quả nhiên đã bị bệnh.”

Nghe thấy câu ấy, Lâm Văn tức giận, đảo mắt tìm người vừa nói, nhìn chằm chằm vào một vị tiểu thư: “Ngươi đừng có nói bậy nói bạ, ta đâu có bị bệnh.”

Vị tiểu thư kia cười hì hì: “Thế sao suốt dịp Tết ngươi chẳng ra ngoài chơi?”

“Ta…” Lâm Văn định nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Sương giữ lại.

Lâm Sương hơi nghiêng người ra ngoài, mỉm cười với các vị tiểu thư phía sau: “Muội muội ta bận chăm sóc phụ mẫu đau ốm nên mãi không ra ngoài. Đa tạ mọi người đã quan tâm.”

Nàng còn chưa dứt lời, xung quanh đã vang lên thêm nhiều tiếng gọi của các cô nương.

“Là Lâm Sương.”

“Lâm Sương về rồi.”

“Ta đã bảo A Sương về rồi mà.”

“A Sương, A Sương!”

Trong chốc lát, tiếng gọi từ trước ra sau vang lên rộn rã. Không chỉ các vị tiểu thư trẻ tuổi, ngay cả một số phu nhân cũng lần lượt nhìn ra ngoài. Trông thấy thiếu nữ chỉ hơi lộ khuôn mặt bên cửa sổ xe, ai nấy đều nở nụ cười.

“Là A Sương nhà họ Lâm đấy à.”

“Lâu ngày không gặp, phong thái lại càng hơn xưa.”

Nghe những tiếng gọi từ bốn phía vọng đến, Lâm Văn vui đến đỏ bừng mặt: “A tỷ, tỷ xem, có biết bao nhiêu người quý mến tỷ.”

Lâm Tiêu cũng gật đầu phụ họa: “Nhiều người muốn gặp a tỷ lắm đấy.”

Lâm Sương buông rèm xe xuống, cười nói: “Được rồi, người nhà với nhau thì đừng khen nữa.” Nói đoạn, vẻ mặt nàng thoáng nghiêm lại. “Dịp Tết trong nhà xảy ra chuyện, khó tránh khỏi bị người ngoài bàn tán. Hôm nay chúng ta đến cầu phúc, cũng là để mọi người thấy nhà chúng ta đã bình an vô sự. Các muội phải thận trọng trong lời nói và hành động, chớ để mất phong thái của Lâm thị.”

Lâm Văn và Lâm Tiêu vội vàng gật đầu.

Lâm Văn không nhịn được, lại hừ nhẹ một tiếng: “A tỷ còn định cho con nha đầu đáng ghét kia đến nữa. Nó mà đến chỉ tổ làm chúng ta mất mặt.”

Ánh mắt Lâm Sương lướt qua hai người: “Hôm nay muội ấy không đến, các muội cũng không ai được nhắc tới muội ấy. Muội ấy là nữ nhi Lâm thị, là tỷ muội của chúng ta. Không được lấy muội ấy ra làm trò cười, bằng không, người bị chê cười chính là chúng ta.”

Lâm Văn và Lâm Tiêu rụt vai: “Biết rồi, tỷ tỷ.”

Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Đám bà tử xuống xe trước lập tức ùa đến: “Các tiểu thư xuống xe thôi, đến lượt kiểm tra rồi.”

Trước bia xuống ngựa dưới ngoại sơn môn Triều Thiên cung, binh lính Ngũ Thành Binh Mã ty và Cấm vệ quân đứng san sát, còn có hơn mười viên quan đang lần lượt kiểm tra xe ngựa, ghi chép gia thế, môn đệ của từng nhà. Phu nhân, tiểu thư các phủ đều phải xuống xe tại đây, xe ngựa sẽ được đưa đến nơi khác sắp xếp. Sau khi kiểm tra xong, các phu nhân, tiểu thư cùng đám bà tử hầu hạ mới được vào bên trong sơn môn Triều Thiên cung, chờ thánh giá Thái tử đến.

Nữ quyến tụ tập đông đúc, ai nấy đều trang sức lộng lẫy, châu ngọc sáng ngời, tiếng cười nói huyên náo không ngớt.

“A Sương tỷ tỷ!”

Lâm phu nhân dẫn theo Lâm tam phu nhân cùng những người khác bước vào. Tuy mới ở ngoài sơn môn, nhưng vị trí đứng của các nhà thực ra đã được sắp xếp từ trước. Bà đang định đi đến chỗ của mình thì một vị phu nhân đã tiến tới đón.

“Lâm phu nhân.”

Lâm phu nhân nhìn người vừa đến, mỉm cười nói: “Chương tứ phu nhân.”

Chương tứ phu nhân cười nói: “Lão phu nhân và đại tẩu vẫn luôn chờ bà đấy. Nào, nào, mau theo ta.”

Lâm phu nhân nhìn về phía trước không xa, thấy Chương lão phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế thêu, phía sau là Chương phu nhân đứng hầu. Thấy bà nhìn sang, cả hai đều mỉm cười vẫy tay.

Đối phương còn đặc biệt phái người đến đón, thành ý và thể diện đều đã dành đủ. Lâm phu nhân bèn mỉm cười dẫn mọi người theo Chương tứ phu nhân đi về phía ấy.

Hai bên gặp nhau, chào hỏi một lượt. Các phu nhân đứng cùng nhau trò chuyện, đám tiểu thư trẻ tuổi nhà họ Chương cũng nhanh chóng ríu rít với các tiểu thư nhà họ Lâm.

“A Sương tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá.”

“Là tỷ tỷ của ta, ngươi đừng có kéo tỷ ấy.”

“A Văn, sao ngươi lại béo lên nữa thế? A Sương tỷ tỷ thì gầy đi rồi.”

“Chương Dao, không có gì để nói thì ngươi đừng nói nữa.”

“Chỉ có ba người các ngươi đến thôi à…”

“Chương Nguyên, ngươi định nói gì? Ta nói cho ngươi biết…”

“Á, Lâm Lâm.”

“Chương Nguyên, ngươi còn dám nói…”

“Được rồi.” Lâm Sương vội kéo Lâm Văn lại, rồi mỉm cười với vị tiểu thư nhà họ Chương. “Muội ấy đang ở nhà…”

“Muội ấy đến rồi kìa.” Chương Nguyên nói, giơ tay chỉ về một phía.

Đến rồi sao?

Lâm Sương vội ngoảnh đầu nhìn, thấy mấy nữ tử đang đi tới. Dưới sự dẫn đường của một viên quan lại, họ không cần kiểm tra, cũng không phải chờ ở cửa sơn môn mà đi thẳng về phía Triều Thiên cung.

Bọn họ đều mặc váy áo màu xanh, tay xách hòm thuốc. Thiếu nữ đi đầu có làn da trắng trẻo, đôi mày thanh tú, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước.

Chính là Lâm Lâm.

“Ôi chao, nàng ta đến đây làm việc, hầu hạ người khác đấy à?” Chương Nguyên nói.

Lâm Văn và Lâm Tiêu trợn mắt, vẻ mặt tức tối. Lâm Sương thoáng ngẩn người, rồi lập tức gật đầu: “Sư phụ muội ấy đang hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, không thể rời đi, tất nhiên muội ấy phải đến rồi.”

Nghe nhắc đến Hoàng hậu, Chương Nguyên định nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong.

Lúc này, đoàn người đã đến gần. Thiếu nữ đi đầu cũng nhìn thấy bọn họ, đôi mắt cong cong, nở nụ cười.

Lâm Sương mỉm cười đáp lại. Lâm Văn và Lâm Tiêu lạnh lùng quay mặt đi, các tiểu thư nhà họ Chương thì hơi hất cằm, ánh mắt đầy khinh thường.

Phía sau, Chương lão phu nhân cùng các vị phu nhân cũng đều nhìn sang, sắc mặt mỗi người một khác.

“Các con đừng nhìn ngang ngó dọc nữa.” Chương phu nhân cụp mắt, thản nhiên nói. “Lại đây trò chuyện với lão phu nhân.”

Các tiểu thư nhà họ Lâm và nhà họ Chương đều vâng dạ, thu hồi ánh mắt rồi vây quanh Chương lão phu nhân. Các phu nhân cũng quay lại tiếp tục trò chuyện, cứ như chẳng hề nhìn thấy gì.

Chậc, Lâm Lâm thầm tặc lưỡi, giả vờ không quen biết sao? Thật đáng thương, còn phải mất công giả vờ nữa chứ.

Nàng thì khác, nàng thật sự chẳng quen biết bọn họ.

Nàng vừa định thu hồi ánh mắt thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi.

“Lâm tiểu thư!”

“Lâm tiểu thư của phủ Thượng thư!”

Giọng nữ trong trẻo vang dội, vọng khắp sơn môn.

Là giọng nữ, lại còn rất quen thuộc.

Lâm Lâm quay đầu, trông thấy vị Khương tiểu thư kia đang đứng phía sau, mặt mày hớn hở vẫy tay với nàng.

Đám nữ quyến quan gia đứng hai bên sơn môn lập tức xôn xao bàn tán.

“Lâm tiểu thư?”

“Lâm tiểu thư của phủ Thượng thư?”

“Ai thế? Ơ, các tiểu thư phủ Thượng thư đều đang ngồi bên nhà họ Chương mà…”

“Vậy vị Lâm tiểu thư đang đứng nói chuyện trên đường kia là ai?”

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm phu nhân, rồi lại quay về con đường núi.

Lâm phu nhân nghe những tiếng bàn tán, cảm nhận được ánh mắt soi mói chỉ trỏ của mọi người, sắc mặt lập tức tái xanh.

Bà nhìn hai thiếu nữ đang đứng cùng nhau trò chuyện trên đường núi.

Một người mặc áo xanh giản dị, trông chẳng khác nào tôi tớ. Người còn lại vàng bạc lấp lánh, ăn diện lòe loẹt.

Đáng chết, đáng chết! Kẻ nào vô phép vô tắc đến thế, dám gọi con nha đầu kia như vậy!

Con nha đầu ấy thì có tư cách gì được gọi là tiểu thư phủ Thượng thư!

“Đây là người trong phủ các vị sao?”

Cuối cùng, có nữ quyến hai bên không nhịn được mà lên tiếng hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Lâm Văn đỏ bừng mặt: “Nó không phải!”

Người vừa hỏi cùng những nữ quyến đứng bên cạnh nghe thấy đều ngẩn ra.

“… Là nữ nhi của bá phụ ta.” Lâm Sương vội nói. “Là đường muội của ta.”

Thì ra là vậy. Các nữ quyến nhìn nhau, cảm thấy gọi nàng là tiểu thư phủ Thượng thư ngay trước mặt mọi người quả thật có phần không thỏa đáng.

“Ơ, có phải là vị Đề Oanh tái thế kia không?”

Bỗng có một giọng nữ cất lên.

Đề Oanh tái thế! Lời ấy lọt vào tai khiến sắc mặt vốn đã tái xanh của Lâm phu nhân lại càng cứng đờ.

Phải rồi, con nha đầu đáng chết kia đã nhân lúc phu thê bà lâm bệnh mà gây dựng thanh danh cho chính mình!

Tiếng bàn tán xung quanh lập tức lại nổi lên.

“Ồ, vị học đồ ở Thái Y viện ấy à.”

“Đệ tử của Liêu thái y.”

“Từng được Bệ hạ ban thưởng.”

“Các vị đã xem vở võ hí ở phường Thái Bình chưa? Vở ấy kể về nàng ta đấy.”

Vô số tiếng nói vang lên, ánh mắt từ bốn phương tám hướng… vượt qua bọn họ, hướng về phía thiếu nữ áo xanh đứng trước sơn môn.

Lâm phu nhân cùng đám người nhà họ Chương không còn ai cười nói nữa, vẻ mặt đều cứng đờ.

Lâm Lâm cũng cảm nhận được những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh. Nàng nhìn vị Khương tiểu thư này, có chút bất đắc dĩ.

“Sao muội lại gọi ta như thế…” Nàng cố ý tỏ vẻ kiêu ngạo nói, “Phụ thân ta đâu phải Thượng thư.”

Thượng Quan Vân Yến bật cười: “Ôi chao, chẳng phải tỷ đang ở trong phủ Thượng thư sao.”

Tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng nàng lại nghiến răng trợn mắt.

Tiểu thư của ta ơi, sao cô lại chạy đến đây thế này! Mau thôi làm bộ thanh cao đi, cô đang bị người ta treo thưởng hai trăm lượng đấy, ta đâu thể công khai gọi tên cô trước mặt mọi người được!

Vị Khương tiểu thư này quả nhiên đã đến, lại còn cười vui vẻ đến thế. Lâm Lâm thầm chậc chậc hai tiếng. Chỉ cần tìm đạo sĩ ở Triều Thiên cung giải quẻ mà kiếm được hai trăm lượng, vụ làm ăn này đúng là dễ kiếm tiền thật!

Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang