Thẩm Thanh Vi lộ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách ngày nào hắn cũng mang Lôi Đại Tài theo bên mình. Nàng đã biết ngay mà, hắn tuyệt đối không phải nha dịch bình thường của Đại Lý Tự.
Nàng quay đầu nhìn về phía bóng đen kia vừa chạy trốn, hỏi: “Ngài cảm thấy bọn họ có thể bắt được người không?”
Kỳ Chân thản nhiên nói: “Nếu là ban ngày, nhất định có thể.”
Vẫn là kiểu trả lời đầy ẩn ý quen thuộc của hắn.
Nếu là ban ngày, tầm nhìn rõ ràng, với thân thủ của Lôi Đại Tài và Phúc Lâm, sao có thể không bắt được người?
Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn ngồi bên bờ sông lạnh lẽo tối đen như trước, lần này bên cạnh nàng chỉ có thêm một người, vậy mà nàng lại cảm thấy hơi lạnh trong không khí dường như cũng vơi đi đôi chút.
Truyện đang đọc được dịch và cập nhật chương mới sớm nhất tại trang web chính chủ Mẹ Bông Bom, các bạn ghé đọc để ủng hộ Mrs. Châm nhé.
Thẩm Thanh Vi không khỏi âm thầm cảm khái, con người quả nhiên là loài sống quần tụ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cách đó không xa cũng có một bóng người chạy tới, là Phúc Lâm.
Kỳ Chân lập tức sải bước nghênh đón, hỏi: “Thế nào?”
Phúc Lâm hành lễ, vẻ mặt áy náy nói: “Tiểu nhân vô năng, để kẻ đó chạy thoát rồi! Nhưng tiểu nhân và Lôi lang quân tìm thấy một chiếc xe lừa bên rìa khu rừng gần đây, hẳn là xe của hung thủ. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên hắn chỉ có thể bỏ xe chạy trốn. Lôi lang quân đang ở lại bên xe canh giữ.”
Kỳ Chân lập tức nói: “Dẫn đường.”
“Vâng!”
Phúc Lâm vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói: “Tuy tiểu nhân không đuổi kịp người nọ, nhưng từ xa nhìn động tác của hắn lúc bỏ chạy, người này chắc chắn là kẻ luyện võ, hơn nữa võ công không hề thấp!”
Ánh mắt Thẩm Thanh Vi lạnh xuống, “Hắn có thể trực tiếp vặn gãy cổ hai người chết trước đó, đủ để chứng minh hắn có thân thủ nhất định.”
Phúc Lâm gật đầu, nói: “Hơn nữa, tiểu nhân cũng nhìn thấy bộ y phục trên người hắn. Quả thực là kiểu dáng quan phục của quan viên tam phẩm triều đình! Nhưng nhìn kỹ thì chỉ là đồ bắt chước hết sức vụng về, bách tính chưa từng tiếp xúc nhiều với quan viên triều đình căn bản không thể nhận ra.”
Điều này chứng tỏ trước kia hung thủ nhất định từng có rất nhiều cơ hội nhìn thấy quan viên tam phẩm hoặc quan viên từ tam phẩm trở lên trong triều, như vậy mới có thể bắt chước quan phục của họ!
Lần này, hiềm nghi của bảy tên tôi tớ trong nhà Phùng Tế tửu lại càng lớn hơn!
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến bên chiếc xe kia. Chỉ thấy đó là một chiếc xe lừa hết sức bình thường, bình thường đến mức nếu đặt chung với những chiếc xe ngoài đường thì có thể dễ dàng hòa lẫn vào trong.
Thế nhưng vừa mở cửa xe, một luồng mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mặt.
Sắc mặt mọi người khẽ biến, Phúc Lâm là người đầu tiên nhảy vào trong. Chỉ thấy trên sàn xe dính một ít vết máu, Phúc Lâm còn tìm thấy mấy sợi tóc dài, vừa nhìn đã biết là tóc của nữ tử.
Ngoài những thứ đó ra, bên trong xe chỉ có một bức họa được cuộn lại ngay ngắn.
Nhìn mặt tranh đã hơi ố vàng, hiển nhiên bức họa này đã có từ nhiều năm trước.
Phúc Lâm vội vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, đưa bức họa cho Kỳ Chân, “Thế tử, người xem.”
Thẩm Thanh Vi cũng vội ghé đầu lại, trầm giọng nói: “Nữ tử này nhất định có liên quan đến chuyện xảy ra mười lăm năm trước. Rất có thể nàng chính là người bị hại trong chuyện năm ấy, còn hung thủ đang thay nàng báo thù.”
Đang nói, trong đầu nàng chợt lóe lên một tia sáng, một suy đoán khó tin bất chợt hiện ra.
Nàng khẽ hít vào một hơi, đột nhiên chậm rãi nói: “Chuyện năm đó không chỉ có Quan Nội Hầu và Phùng Tế tửu, mà còn có… người thứ ba tham gia.”
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
Thẩm nương tử làm sao biết được!
Thẩm Thanh Vi bình ổn lại hơi thở, nói: “Các người còn nhớ thương tích trên người hai nữ tử bị hại kia không?”
Lôi Đại Tài gật đầu, có chút phẫn nộ nói: “Sao có thể không nhớ! Thủ đoạn mất hết nhân tính như vậy, bất cứ ai từng nhìn thấy cũng sẽ nhớ mãi!”
Thẩm Thanh Vi tiếp tục nói: “Trên người hai người chết chủ yếu có ba vết thương. Một là một phần nhỏ ở ngực bị cắn mất, một là… hậu đình, còn chỗ cuối cùng là vết siết trên cổ. Nếu hung thủ giết họ không phải vì hắn thực sự muốn giết, mà chỉ nhằm tái hiện những thương tổn một người nào đó từng phải chịu vào mười lăm năm trước, vậy thì những vết thương trên người hai người chết rất có thể cũng chính là những thương tổn mà người bị hại năm ấy từng phải chịu.”
“Quan Nội Hầu thích nam sắc, cho nên khi hành phòng sự, rất có thể sẽ mang theo một vài thói quen khi hoan hảo với nam nhân, đây chính là nguyên nhân hậu đình của người chết bị tổn thương. Người thị thiếp duy nhất Phùng Tế tửu từng nạp có vóc dáng yêu kiều đầy đặn, mà rõ ràng Phùng Tế tửu vô cùng sủng ái nàng ta. Vậy có khả năng nào, trong chuyện phòng the, Phùng Tế tửu vốn thích thân thể nữ tử đầy đặn hay không? Phần ngực bị cắn mất của người chết chính là ‘kiệt tác’ của Phùng Tế tửu năm xưa.”
Điều này cũng có thể giải thích vì sao trạng thái tử vong của hai người chết lại mâu thuẫn đến vậy.
Một mặt, hung thủ dùng thủ đoạn thảm khốc nhất để hủy hoại thi thể của họ, nhưng mặt khác lại thể hiện một chút lòng nhân từ đối với họ.
Bởi vì hắn vốn không thực sự muốn giết họ.
Mục đích thật sự của hắn là tái hiện những thương tổn mà nữ tử năm xưa từng phải chịu!
Mọi người nghe xong đều mang vẻ mặt như hoài nghi nhân sinh.
Bất cứ ai nghe thấy những chuyện này cũng không thể nào liên tưởng chúng với hai vị sủng thần của Thiên tử, đức cao vọng trọng trên triều đình!
Phúc Lâm cất giọng khô khốc: “Nếu suy đoán theo hướng này, vết siết trên cổ người chết cũng là một trong những chuyện mà người bị hại năm ấy từng trải qua, vậy thì… kẻ gây ra thương tổn này cho nàng rất có thể chính là người thứ ba!”
Cho nên thiếu phu nhân mới nói, năm ấy rất có thể còn có người thứ ba!
Lôi Đại Tài có chút ngơ ngác, “Hung thủ hận bọn họ đến vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết người thứ ba kia! Nhưng… nhưng chúng ta phải làm sao mới biết người thứ ba là ai? Cũng đâu thể đi khắp kinh thành tìm những nam nhân thích siết cổ nữ tử khi làm… chuyện đó…”
Mà đáng sợ nhất là, người năm xưa có thể chơi cùng Quan Nội Hầu và Phùng Tế tửu chắc chắn chẳng phải nhân vật tầm thường.
Rất có thể cũng là một đại nhân vật trên triều đình, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cả Đại Thịnh phải chấn động!
Kỳ Chân vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng: “Không cần tìm, trực tiếp đi hỏi là được.”
Lôi Đại Tài vẫn còn ngơ ngác, “Hỏi ai?”
“Những người năm đó ở bên cạnh Quan Nội Hầu và Phùng Tế tửu, hơn nữa bọn họ không thể tùy tiện đuổi đi.”
Kỳ Chân trầm giọng nói: “Phu nhân của bọn họ nhất định biết chút gì đó.”
Lôi Đại Tài lúc này dường như chợt nhớ ra chuyện gì, vội nói: “Nói mới nhớ, hôm nay Ô Bình sự từng nói với thuộc hạ rằng lúc hắn đến Phùng gia dò la tin tức, nghe nói phu nhân của Phùng Tế tửu ngày mai sẽ trở về.”
Kỳ Chân gật đầu tỏ ý đã biết, lại nhìn sắc trời rồi nói: “Đã muộn thế này, cũng không thể đến tìm Quan Nội Hầu phu nhân. Sáng sớm mai ta sẽ đến bái phỏng hai người họ. Phúc Lâm, lát nữa ngươi mang bức họa về, nghĩ cách dùng tốc độ nhanh nhất tra ra thân phận của nữ tử này. Khi cần thiết, có thể điều động người của phủ An Quốc Công.”
Phúc Lâm vội vàng đáp: “Vâng.”
Chỉ là hắn không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Khai Dương thành rộng lớn như vậy, muốn tìm một nữ tử giữa biển người mênh mông, cho dù điều động toàn bộ nhân thủ của bọn họ, cũng chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian!
Nếu ban bố lệnh treo thưởng trong thành, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra thân phận của nữ tử này hơn. Nhưng nếu cách làm đó kích động hung thủ, cũng chẳng biết hắn sẽ làm ra chuyện gì!
Thẩm Thanh Vi dường như nhìn ra nỗi khó xử của Phúc Lâm, nàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười, “Phúc Lâm, ta chỉ cho ngươi một con đường tắt.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.