Bởi biết trong tửu lâu có nữ quyến, nên khi điều động người của Ngũ Thành Binh Mã Ty, họ cũng dẫn theo nữ lại.
Đỗ Dung hạ lệnh kiểm tra thương tích trên người tất cả mọi người trong Túy Tiên Lâu. Hai gian nhã phòng trên lầu hai lập tức được dọn ra, mỗi gian bố trí hai nữ lại phụ trách kiểm tra.
Đỗ Dung nhìn hai vị tiểu thư đầy vẻ không tình nguyện bị dẫn đi.
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Một người mặt mày bất mãn, miệng lẩm bẩm ta chẳng phải anh hùng sao? Ta cũng phải kiểm tra?
Một người vẻ mặt ai oán, ánh mắt như muốn nói, cho dù ta không phải người của Phi Ưng Vệ, thì ta cũng là người của U Ảnh Các.
Đỗ Dung cười lạnh trong lòng.
Lòng người trên thế gian khó dò, bất kể thân phận thế nào cũng có thể là nghi phạm. Đỗ Dung hắn không nhìn thân phận, chỉ tin kết quả kiểm tra.
Hơn nữa, Đỗ Dung hơi nheo mắt, ai nói sát thủ Thôn Xà nhất định phải là nam nhân?
“Tiểu thư, mời vào.”
Hai nữ lại đứng trong nhã phòng nói.
Lâm Lâm đáp “Được”, rồi nhìn Khương tiểu thư đang đứng bên cửa gian phòng bên cạnh.
Tỳ nữ và bộc phụ của Khương tiểu thư đang tranh cãi đòi theo tiểu thư vào trong, nhưng các nữ lại lạnh mặt không cho phép.
“Khương muội muội.” Lâm Lâm vội khuyên, “Đừng sợ, ai cũng phải như vậy, lúc trước ở Vũ Thành Hầu phủ ta cũng từng bị kiểm tra.”
Khương tiểu thư lập tức nhẹ nhõm: “Hóa ra Lâm tỷ tỷ cũng từng bị kiểm tra, vậy ta không sợ nữa, kiểm tra rồi cũng không ảnh hưởng đến chuyện nhận ban thưởng.”
Nói xong, nàng bảo đám tỳ nữ bộc phụ lui ra, chủ động bước vào trong.
Muốn học theo nàng đến vậy sao? Lâm Lâm thầm nghĩ. Vừa rồi lúc Giang Phong đưa hai người lên lầu đã lén nói với nàng rằng Khương tiểu thư anh dũng cứu giúp rất nhiều người, chính là vì được Lâm học đồ nàng khích lệ.
“Vị Khương tiểu thư này một lòng muốn giống cô, nhận được ban thưởng của Hoàng đế.”
Nữ tử nào mà chẳng muốn được Hoàng đế ban thưởng, đây chính là vinh dự lớn lao.
Lâm học đồ nàng vì lập công còn đem cả mạng mình ra liều, con gái nhà buôn muối đương nhiên cũng có thể.
Nhưng…
Lâm Lâm bước vào nhã phòng.
Khương tiểu thư, vì sao lại cố tình khiến Phi Ưng Vệ hiểu sai vị trí vết thương của người đã cứu giúp dân chúng kia?
Là không nhìn thấy sao?
“Tiểu thư, xin hãy cởi y phục.”
Cửa nhã phòng khép lại, cửa sổ cũng được che bằng rèm vải. Trong phòng có hai nữ lại phụ trách kiểm tra, một nữ lại phụ trách ghi chép.
Lâm Lâm đáp “Vâng”, không chút chần chừ bắt đầu cởi y phục.
Không thể nào không nhìn thấy. Nàng có thể chắc chắn lúc ấy Khương tiểu thư vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, khi nàng bị cắn, Khương tiểu thư còn kinh hô thành tiếng.
Lâm Lâm cởi ngoại bào vải xanh và váy đặt lên giá áo bên cạnh, sau đó tháo khuy áo ngắn. Áo ngắn cởi xuống, bên trong là một thân trung y trung quần trắng thuần.
Ánh mắt nữ lại nhìn nữ học đồ cởi trung y, để lộ vùng cổ và bờ vai nhẵn nhụi.
Vị trí cổ vai và vị trí cánh tay cách nhau rất xa, Lâm Lâm thầm nghĩ. Người luyện võ đâu chỉ có thân thủ tốt, nhãn lực cũng tốt, Khương tiểu thư không thể nhìn nhầm.
Theo trung y được cởi xuống, bên trong chỉ còn tiết y mặc sát người. Theo quy củ thì không cần cởi thêm nữa, hai nữ lại chia ra hai bên bắt đầu kiểm tra.
Lâm Lâm thuận theo giơ hai tay lên.
Vậy Khương tiểu thư cố ý nói sai, là không muốn người này bị tìm ra?
Tại sao?
Phi Ưng Vệ tìm người này vì nghi ngờ hắn là sát thủ Thôn Xà.
Vậy Khương tiểu thư không muốn người này bị tìm thấy, chẳng lẽ cũng bởi nguyên nhân này?
Lâm Lâm khẽ nhướng mày trong lòng. Biết võ công, xuất thân nhà buôn muối, lại hứng thú với vụ án Vũ Thành Hầu bị ám sát, còn dám ra tay đối phó với đám người biến dị tập kích trong Túy Tiên Lâu, một vị tiểu thư.
“Cổ và vai không có thương tích.”
“Sau lưng có một vết thương cũ dài hình thoi, gần như không còn dấu vết.”
“Trên bàn tay và cánh tay có vết xước mới do dằm gỗ gây ra, mặt ngoài chân phải có một vết thương mới sâu nửa tấc do đinh lỗ đồng tiền gây nên.”
Giọng nữ lại vang lên trong phòng, Lâm Lâm nhìn nữ lại bên cạnh cúi đầu ghi chép.
Vết thương do đinh và dằm gỗ gây ra tuy còn mới, nhưng dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, máu đã đông lại.
Không giống vết kiếm, nàng đã tự rạch rất sâu, trong tình trạng bình thường, lúc này hẳn vẫn còn đang chảy máu…
Nhưng nàng không phải người bình thường, nàng là Khôi Lỗi.
Trong lúc giao chiến với lão già bán bánh bao kia, khi ý thức nàng vẫn tỉnh táo nhưng thân thể lại bị khối máu thịt quái dị trong tay lão hấp dẫn, hoàn toàn không thể khống chế, giữa lúc nguy cấp nàng chợt nhớ tới câu “không được làm hại người” mà ý thức Khôi Lỗi từng nói.
Nói cách khác, ý thức Khôi Lỗi lần này muốn ngăn cản việc làm hại người.
Vậy hành động của lão già chính là đang làm hại người.
Thế thì thuận theo ý thức Khôi Lỗi, lợi dụng mệnh lệnh “không được làm hại người” để đối phó lão già này.
Quả nhiên, khoảnh khắc nàng từ bỏ tỉnh táo, để ý thức Khôi Lỗi nuốt chửng mình, thân thể vốn bị khối máu thịt trong tay lão già hấp dẫn lại một lần nữa được nàng, hoặc nói chính xác hơn là ý thức Khôi Lỗi, khống chế.
Nhờ vậy nàng mới có thể giơ đao lên, chém đứt hai tay lão già.
Không còn hai tay thì không thể tiếp tục làm hại người, ý thức Khôi Lỗi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì có thể rời đi. Ý thức Khôi Lỗi men theo con đường nàng đã quan sát từ trước, từ giếng trời nhà bếp trèo lên mái hiên chính lâu, nhấc tấm ván lót mái lên, chui vào khe giữa các xà chính, bò mãi, bò mãi…
Đến khi ý thức nàng hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã nằm sấp trong khoảng trống phía trên một gian nhã phòng.
Mà những vết thương trên người nàng, bất kể là trước đó bị kẻ cắn người cắn hay do chính nàng dùng đao rạch ra, đều đã lành hẳn, tựa như chưa từng xuất hiện.
Lâm Lâm đã biết thân thể này có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước kia ít nhất cũng cần bốn năm ngày mới có thể hoàn toàn lành lặn.
Không ngờ những vết thương phải chịu trong trạng thái ý thức Khôi Lỗi lại có thể lành ngay tại chỗ.
Ngay cả Lâm Lâm cũng phải hít vào một hơi lạnh.
Đây đúng là thân thể kim cang bất hoại.
Chẳng trách đám Khôi Lỗi cắn người vừa rồi giết thế nào cũng không chết.
Nhưng Lâm Lâm lại than trời trong lòng, nếu không bị người khác khống chế, cả thân lẫn tâm đều hoàn toàn thuộc về nàng thì càng tốt.
Haiz, trên đời làm gì có chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, bánh có rơi xuống thì cũng vừa no bụng vừa có độc.
Có điều, nghĩ đến hai tay bị chém đứt của lão già kia, sau đó lại bị Đỗ Dung một tên xuyên tim, tuy nàng không nhìn thấy thi thể trong đại sảnh, mà tên Đỗ Dung kín miệng kia cũng chẳng hề nhắc tới, nàng lại càng không thể hỏi, cho nên hiện giờ không biết tình hình ra sao. Nhưng nhìn đám người cắn người đang nằm dưới đất, có thể xác định rằng chỉ cần trừ bỏ Vu sư, Khôi Lỗi sẽ thoát khỏi sự khống chế.
Cho nên không vội, không vội, cứ tiếp tục dò la tin tức của Phi Ưng Vệ về Khôi Lỗi, nghĩ cách tìm ra Vu sư đang khống chế mình. Nếu tìm được, những chuyện khác tạm khoan nói, trước tiên phải một đao chém đứt hai tay đối phương đã.
Lâm Lâm hừ hừ cười lạnh hai tiếng trong lòng, tưởng tượng mình múa một vòng đao hoa.
Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!
Bất kể thế nào, lần này cũng xem như nhờ có ý thức Khôi Lỗi, giúp nàng phản sát lão già kia, những vết thương để lại ngay trước mắt bao người cũng đều biến mất, Phi Ưng Vệ có kiểm tra thế nào cũng chẳng tra được tới nàng.
Có điều, vẫn còn vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện.
Vết thương trên người lúc trước đã biến mất, nhưng vết máu dính trên y phục vẫn cần một lời giải thích hợp lý.
Ngay cả nàng cũng không bỏ qua.
Hắn như tên cẩu tặc.
Nhưng nàng còn cẩu hơn.
Lâm Lâm cười hì hì trong lòng.
“Lâm cô nương, được rồi.”
Hai nữ lại kiểm tra thân thể xong, lại kiểm tra những vật Lâm Lâm mang theo người, sau đó mới kết thúc.
Đều là người làm công vụ, cũng chẳng dễ dàng gì. Lâm Lâm lễ phép cảm ơn họ: “Vất vả rồi.”
Mặc dù các nữ lại vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.
Lâm Lâm mặc lại y phục rồi bước ra, thấy Khương tiểu thư cũng đã kiểm tra xong, đang đầy vẻ không vui phất tay áo, để tỳ nữ chỉnh trang lại y phục.
Bộc phụ của nàng cũng đã vào trong tiếp nhận kiểm tra.
Vừa nhìn thấy Lâm Lâm, Khương tiểu thư lập tức nở nụ cười.
“Lâm tỷ tỷ, tỷ—”
Nàng vừa mở miệng, giọng Giang Phong đã truyền tới từ đầu cầu thang.
“Lâm cô nương, Đỗ đại nhân muốn hỏi cô vài câu.”
Lâm Lâm vội áy náy cười với Khương tiểu thư. Khương tiểu thư cũng vội xua tay với nàng: “Tỷ mau đi đi.” Nàng nhìn nữ học đồ kia đi xuống lầu.
Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tại sao vị Đỗ đại nhân kia lại muốn hỏi riêng nàng?
Hay là nữ học đồ này không phải thuận miệng nói bừa, mà thật sự đang mang nhiệm vụ gì đó?
Ánh mắt Thượng Quan Vân Yến lóe lên, nhanh chóng điểm lại một lượt lời nói và hành động của mình trong đầu.
Rất hoàn hảo, không để lộ sơ hở nào khiến người khác nghi ngờ.
……
……
“Đại nhân.”
Lâm Lâm khụy gối hành lễ.
Đỗ Dung ngồi trước chiếc bàn vừa được kê lại trên đài kể chuyện, phía sau là tấm bình phong nhuốm máu.
Giang Phong đặt quyển sổ ghi chép kết quả kiểm tra Lâm Lâm vừa rồi lên bàn.
Ánh mắt Đỗ Dung lướt qua.
Trên đầu nữ học đồ này chỉ có hai cây trâm, bên hông có một túi tiền, trong tay áo nhét hai chiếc bình.
“Hai bình sứ…” hắn nói.
Lâm Lâm vội nói: “Một bình là sư phụ cho ta… bình còn lại là linh đan Quận vương làm cho ta.”
Nữ học đồ không nói thứ sư phụ cho nàng là gì, nhưng Đỗ Dung không cần hỏi cũng biết, đó là độc dược dùng để tự sát.
Một tay độc dược, một tay linh đan, chẳng biết lúc nữ học đồ này thật sự gặp nguy hiểm, nàng muốn chết hay muốn sống đây?
Ánh mắt hắn dừng trên dòng chữ ghi vết sẹo cũ mờ nhạt sau lưng…
Lúc ấy vết thương trên lưng nữ học đồ này nặng đến mức nào, hắn là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
Mới hơn một tháng mà đã thành vết thương cũ, sẹo cũng mờ đến vậy. Nếu là bình thường, thế nào cũng phải qua một năm mới có thể mờ tới mức này…
Không ngờ lại hồi phục đến mức ấy.
Xem ra đan dược của núi Thanh Thành phải mua một ít mới được.
“Đại nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những kẻ cắn người kia là thứ gì?”
Nữ học đồ sốt ruột hỏi.
Đỗ Dung thu lại những suy nghĩ miên man, nhìn nàng: “Những kẻ cắn người chính là Khôi Lỗi do mật thám nước Yên luyện chế.”
Nữ học đồ càng thêm kinh ngạc, lẩm bẩm: “Quả nhiên thật sự có thể biến người thành Khôi Lỗi… đáng sợ quá.”
Lần này chắc không dám tiếp tục làm mồi nhử nữa chứ? Đỗ Dung thản nhiên hỏi: “Ở đây cô có phát hiện điều gì bất thường không?”
Hỏi như vậy đã không còn là thẩm vấn, xem như hắn coi nàng là người của Phi Ưng Vệ rồi. Lâm Lâm âm thầm bĩu môi.
“Không có, thật sự chẳng nhìn ra được gì.” Nàng nói, “Ta còn tưởng Triệu Tứ là người kể chuyện mới tới, kết quả càng nghe càng chẳng hiểu gì…”
Nàng không hề nhắc tới chuyện trước khi nàng nghe không hiểu, thậm chí ngay lúc Triệu Tứ mới nói được một câu, Khương tiểu thư đã lớn tiếng kêu có gì đó không đúng.
Nàng đâu có thật sự làm chó săn cho Phi Ưng Vệ, chuyện gì cũng khai ra hết.
Con người dù sao cũng phải chừa cho mình một đường lui, đợi khi có việc lớn hơn cần dùng tới, lúc ấy bán vị Khương tiểu thư này cũng chưa muộn.
Đỗ Dung cũng không bất ngờ trước lời nàng nói. Tâm trí nữ học đồ này chắc đều đặt hết vào chuyện ăn uống rồi. Hắn đã xem sổ sách của Túy Tiên Lâu, hai vị tiểu thư ngồi ở hành lang tầng hai gọi đầy ắp cả một bàn lớn, tất cả món chiêu bài của Túy Tiên Lâu đều gọi lên.
Hắn đang định nói gì đó thì có Phi Ưng Vệ từ bên ngoài bước vào.
“Đại nhân, tạp dịch Phương Chu của Túy Tiên Lâu có tin tức liên quan đến Triệu Tứ muốn bẩm báo đại nhân.”
Phương Chu? Lâm Lâm kinh ngạc.
“Ôi, hắn vẫn ổn chứ?” Nàng vội hỏi, “Hắn có bị cắn không?”
Đỗ Dung nói: “Nếu bị cắn thì đã chẳng còn cơ hội tới trước mặt ta nói chuyện.”
Nói xong, hắn phất tay.
“Đưa vào đi.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.