Chương 5: Đổi lấy một phủ giả tạo yên bình

Minh lão thái thái giấu đi vẻ kinh ngạc, đặt chiếc bát ngọc trong tay xuống.

“Uẩn tỷ nhi, đó là chuyện trong phòng của phụ thân con. Huống hồ Liễu thị mới vừa rời phủ, phụ thân con tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Minh Uẩn chậm rãi cầm chiếc thìa ngọc, khẽ khuấy trong bát, phát ra những tiếng leng keng.

Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.

“Chính vì biết con không quản được việc này, nên mới đến thương lượng với tổ mẫu.”

Giọng nàng bình thản.

“Liễu thị vô đức. Những năm qua tuy không tham ô công quỹ, nhưng lại làm sổ sách của công trung rối hơn cả nồi cháo. Hai cửa hàng tơ lụa dưới danh nghĩa Minh gia năm nào cũng báo lỗ.”

Nàng nếm thử một ngụm, rồi lại thêm một thìa đường vào bát.

“Hiện giờ con còn có thể quản, nhưng đợi con xuất giá thì sẽ lực bất tòng tâm.”

“Cũng có thể để đệ tức sau này vào cửa quản gia. Nhưng hôn sự của A đệ còn chưa có bóng dáng, với cái tính ấy của đệ ấy, mấy năm tới e rằng vẫn chẳng có hy vọng.”

Minh lão thái thái: “…”

Bà tức cười mắng:

“Đâu có ai làm tỷ tỷ mà lại nguyền rủa đệ đệ mình như thế?”

Giọng Minh Uẩn vẫn bình tĩnh như nước.

“Hồi ở quê, Vương nương tử nhà bên từng phải lòng gương mặt của đệ ấy, cố tình ngã trước mặt rồi kêu đau. A đệ nhiệt tình đưa người ta đến y quán, nhưng cái miệng thì chẳng chịu ngơi. Đại phu vừa hỏi bị thương thế nào, đệ ấy đã cướp lời, bảo xương cốt không sao, chắc là vì quá béo nên trẹo chân.”

Vương nương tử tức đến phát khóc, vừa xấu hổ vừa giận dữ, bật dậy chạy còn nhanh hơn ai hết.

Minh lão thái thái: “…”

“Chuyện đó… cũng lâu rồi mà. Khi ấy nó còn nhỏ.”

Minh Uẩn mặt không đổi sắc.

“Ba tháng trước, trong yến tiệc ngắm hoa ngoài thành, bệ hạ và hoàng hậu đột nhiên giá lâm. Có không ít các nương tử chủ động hiến vũ.”

Khung cảnh vốn rất đẹp.

Đáng tiếc…

Lại có người phá hỏng bầu không khí.

“A đệ cứ khăng khăng nói Thích Ngũ nương tử mỗi lần xoay người đều lệch sang trái, chắc là chân phải ngắn hơn chân trái một chút. Nếu không vì nam nữ hữu biệt, đệ ấy còn định giúp đo thử xem.”

Tay Minh lão thái thái run lên ba lần.

Quả thật…

Quá tuyệt vọng.

Trong mắt Minh Uẩn, Liễu thị chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót.

Nhưng chính tên hề ấy lại luôn canh cánh muốn giẫm A đệ xuống dưới chân.

Trong chuyện của Minh Huyên, tổ mẫu đứng về phía nàng. Thế nhưng bao năm nay, chẳng phải vì Liễu thị sinh được một đứa con trai tốt nên tổ mẫu mới nhiều lần nhắm một mắt mở một mắt hay sao?

Đối với đứa cháu nội Minh Trác, lão thái thái vẫn luôn ký thác rất nhiều kỳ vọng.

Đường còn dài.

Nếu sau này Liễu thị quay trở lại, ngày ngày thổi gió bên gối Minh Đại Tông, còn Minh Trác chuyện gì cũng lấn át A đệ…

Minh Uẩn không dám đánh cược, nên buộc phải tính toán từ sớm.

“Trong nhà dù sao cũng phải có người đứng ra chủ trì.”

Minh lão thái thái có phần dao động, nhưng vẫn còn do dự. Hiện nay Minh Đại Tông là Lễ Bộ Thượng thư, đừng nói giúp ích cho tiền đồ của hắn, người như Liễu thị chỉ biết kéo chân sau.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Tổ mẫu chỉ cần truyền tin ra ngoài rằng Liễu thị bệnh nặng, phải đến trang tử dưỡng bệnh. Minh Huyên là hiếu nữ nên đi theo hầu hạ bên giường bệnh.”

Như vậy, việc Liễu thị rời khỏi kinh thành sẽ hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Có điều…

Đã bệnh nặng thì hoặc là khỏi bệnh…

Hoặc là…

Minh lão thái thái trầm ngâm.

“Để ta suy nghĩ thêm…”

Minh Uẩn nhìn thấy nhưng không lên tiếng thúc giục.

Nếu tổ mẫu mềm lòng, hoàn toàn có thể tuyên bố với bên ngoài rằng Liễu thị đã qua đời, còn bí mật giam giữ bà ta suốt đời.

Nhưng từ nhỏ, Minh lão thái thái đã dạy nàng.

“Trên đời này, hoặc là giẫm lên người khác mà bước lên cao, hoặc là… chờ người khác giẫm mình thành bùn.”

Một người như vậy…

Tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ sơ hở hay nhược điểm nào.

“Không vội. Dù sao bà ấy cũng gọi người một tiếng mẫu thân, không nỡ cũng là điều khó tránh.”

Minh Uẩn ăn hết nửa bát cháo thì không dùng thêm nữa, lại ngồi trò chuyện với Minh lão thái thái một lúc rồi mới thong thả cáo lui.

Minh lão thái thái lòng đầy tâm sự, nhìn bóng dáng thướt tha của nàng dần khuất xa, thần sắc khó lường, để Hồ bà tử dìu mình đứng dậy.

Hồ bà tử cảm khái:

“Nương tử làm việc dứt khoát, rất có phong thái của người khi còn trẻ.”

Minh lão thái thái cười khổ.

Con bé…

Còn tàn nhẫn hơn cả bà.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Ít nhất sẽ không phải chịu thiệt.

Chỉ là…

Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!

Tính tình quá mức trầm lặng.

“Mẫu thân của Uẩn tỷ nhi mất khi nào?”

“Khi nương tử vừa tròn năm tuổi.”

“Vậy Uẩn tỷ nhi được nuôi bên cạnh ta từ lúc nào?”

Hồ bà tử khựng lại.

“Năm chín tuổi.”

Minh lão thái thái khẽ thở dài.

“Mấy năm ấy… sức khỏe ta quá kém, bệnh mãi không dứt, lại trúng kế của Liễu thị, cứ ngỡ nàng ta là người tốt. Ta lên đạo quán tĩnh dưỡng, chuyện trong phủ đều mặc kệ. Nào ngờ sau khi sinh được con trai, nàng ta chẳng còn giả vờ nữa. Khiến Uẩn tỷ nhi phải chịu không ít khổ cực.”

“Con bé khi ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Suốt bốn năm, ánh mắt lạnh nhạt của kế mẫu như từng lưỡi dao cứa vào lưng, cửa thư phòng của phụ thân thì vĩnh viễn đóng kín. Đám nô bộc bên dưới thấy gió đổi chiều liền quay theo, con bé phải khúm núm lấy lòng Liễu thị để sống qua ngày, còn phải chăm nom Dục ca nhi.”

Làm sao đó có thể là chuyện dễ dàng?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Minh lão thái thái đã thấy đau lòng.

Khóe mắt Hồ bà tử cũng đỏ hoe.

Bà vẫn còn nhớ năm ấy, Minh lão thái thái không báo trước mà trở về phủ ăn Tết. Khi ấy, nương tử loạng choạng chạy nhào tới, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của lão thái thái, như thể vừa bấu víu được cọng rơm cứu mạng.

Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên vẫn còn lấm lem bụi đất.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Là con vô dụng… không xin được một chiếc áo bông dày…”

Minh lão thái thái tức đến mức quay người tát Liễu thị một cái.

Tiểu cô nương nhút nhát ấy lại rất biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy cuối cùng cũng có người chống lưng cho mình, đôi mắt lập tức sáng lên vài phần, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, cố ý nhưng không hề giả tạo, nghẹn ngào như một chú mèo con.

“Người sờ thử xem… tay con còn lạnh hơn cả A đệ nữa…”

Một hài tử nhỏ bé đã biết tính toán cho bản thân, nhưng lại khiến người khác thương xót vô cùng.

Minh lão thái thái ngồi bất động rất lâu.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bà mới khàn giọng cất lời:

“Ta vốn nghĩ Liễu thị quản gia vất vả, lại có công sinh thêm cháu trai…”

Cổ họng Minh lão thái thái nghẹn lại như phủ đầy bụi cũ.

“Nhưng ngay từ lúc bọn trẻ mới khai tâm học hành, nàng ta đã giở trò. Tiên sinh trong học đường bị mua chuộc. Trác ca nhi viết sai một chữ thì bị thước đánh đến bật máu, còn Dục ca nhi quên cả một bài lại được khen là có linh tính. Đúng là thủ đoạn giết người không thấy máu.”

Ai cũng nói hai vị công tử trong phủ được dạy dỗ như nhau, vậy mà chỉ có Minh Trác thi đỗ.

Nhưng có ai biết…

Từ nhỏ, Minh Hoài Dục đã bị Liễu thị cố ý nuôi cho thành phế nhân.

Khi ấy Minh Uẩn vẫn còn nhỏ, không cam lòng thua kém người khác. Chỉ riêng cầm, kỳ, thư, họa đã khiến nàng bận đến đầu tắt mặt tối, làm sao còn đủ sức lo cho nhiều chuyện như vậy.

Đợi đến khi người làm tổ mẫu như bà nhận ra điều bất thường…

Thì đã quá muộn.

“Giờ đây, dù ta có moi tim móc phổi mà yêu thương Dục ca nhi, thì những năm tháng bị cố ý làm lỡ dở ấy… biết lấy gì bù đắp trở lại?”

Sao bà có thể không hận cho được?

Nhưng bà chỉ có hai đứa cháu trai.

Dù thương Dục ca nhi đến mấy, thì việc học của nó cũng đã nát bét.

Sự đã đến nước này…

Bà vẫn còn phải nghĩ đến lời cầu xin của Minh Đại Tông, vẫn phải giữ thể diện cho Minh Trác…

Trong mắt Minh lão thái thái ánh lên một tầng lệ quang. Bà nhìn những cành cây khô ngoài cửa sổ đang đổ bóng loang lổ trên nền gạch xanh.

“Thân già xương cỗi này, rồi cũng sẽ có ngày nhắm mắt xuôi tay.”

“Đến lúc ấy, Đại Tông lại là người mềm lòng, sớm muộn gì cũng sẽ đón tai họa ấy trở về. Nếu không có ta đứng giữa nhiều năm nay, tỷ đệ chúng nó với phụ thân mình đã sớm đoạn tuyệt tình cảm rồi.”

“Có một người thân mẫu như vậy, Minh Trác dù học giỏi đến đâu, tiền đồ rộng mở đến mấy, cuối cùng cũng chỉ trở thành gánh nặng.”

“Đến lúc ấy, Minh gia mới thật sự biến thành chốn ô yên chướng khí.”

Không cần phải do dự nữa.

Bà đã có quyết định.

Khép mắt lại, bà khẽ nói:

“Một bước sai, từng bước đều sai. Là lỗi của ta.”

“Vì tư tâm, ta không truy cứu đến cùng, cứ đứng giữa hòa giải bao năm, để tỷ đệ chúng nó nhẫn nhịn quá lâu rồi.”

Hồ bà tử lau nước mắt.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Minh lão thái thái cười tự giễu.

“Uẩn tỷ nhi sao có thể không biết, ta đã dùng tiền đồ của Hoài Dục để đổi lấy sự thái bình giả tạo cho cả phủ này.”

Minh lão thái thái thở dài thật sâu.

“Trước hết cứ bảo người ở trang tử giám sát chặt chẽ. Trước kỳ Thu vi, tuyệt đối không được để Liễu thị xảy ra chuyện, kẻo liên lụy các ca nhi trong nhà phải để tang, không thể tham gia khoa cử.”

“Còn chuyện sau đó…”

“Cứ làm theo lời Uẩn tỷ nhi đi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang