Chương 44: Đại tiểu thư nhà nào mà chịu chơi thế

Bộ truyện: Chước Tuyết Kinh Lan

Tác giả: Thiên Hảo Lam A

Khi Lâm Thư Ký đến nơi, Mạnh Vũ Bạch vừa uống đến ly thứ tư. Dù sao cũng là rượu mạnh, mặt anh ta đã đỏ lên trông thấy. Nghe tiếng bước chân, anh ta khổ sở ngẩng đầu lên.

“Anh, uống giúp em một ly đi.”

“Cậu lại chọc gì Kinh Lan rồi?”

“Sao anh biết người em chọc là Thất ca chứ không phải anh Tứ Khanh?” Mạnh Vũ Bạch không phục, liếc sang Thẩm Tứ Khanh đang ngồi đối diện, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời.

Lâm Thư Ký bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tứ Khanh, thong thả đáp:

Bạn đang theo dõi bản dịch của Mrs. Châm đăng tải độc quyền trên Mẹ Bông Bom. Mọi trang web khác reup lại đều chưa được sự đồng ý.

“Bởi vì so với Kinh Lan, Tứ Khanh chẳng có điểm gì để cậu chọc cả.”

Mạnh Vũ Bạch lại uống một ngụm rượu, buồn bực ngẩng đầu.

“Biết rồi thì đừng nói toạc ra chứ. Anh cũng đâu phải không biết cái tính ít nói như hũ nút của anh Tứ Khanh, từ đầu đến cuối anh ấy có mở miệng câu nào đâu.”

Lâm Thư Ký bật cười, nâng ly cụng với Thẩm Tứ Khanh.

“Chắc chắn là tại cậu nói nhiều quá, Tứ Khanh thấy cậu phiền rồi.”

Thẩm Tứ Khanh tán thành gật đầu.

Mạnh Vũ Bạch càng tức hơn.

“Haiz, nhớ anh Ngộ An của tôi quá. Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Anh ấy không tới thì chẳng có ai đấu khẩu với tôi cả.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Tống Ngộ An bước nhanh tới quầy đảo, cầm một ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Thấy dáng vẻ này của anh, Mạnh Vũ Bạch vừa mừng vì mình có thể bớt uống một ly, vừa nhìn ra phía sau anh.

“Chẳng phải anh nói đi đón Tiểu Diệp à? Người đâu rồi?”

Nhắc đến chuyện này, Tống Ngộ An đặt mạnh ly xuống, mở miệng là bắt đầu than phiền.

“Mấy người không biết trẻ con bây giờ khó quản đến mức nào đâu. Trên đường tôi chậm trễ mấy phút, đến đồn cảnh sát thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Gọi điện qua, nó bảo vừa nhận một chị nuôi, đi theo chị ấy rồi, bảo tôi đừng quản. Bây giờ đến điện thoại cũng chẳng thèm nghe.”

Sợ bọn họ không tin, Tống Ngộ An còn mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại ra.

“Nhìn đi, hơn mười cuộc, không nghe lấy một cuộc. Chắc là để chế độ im lặng rồi.”

Hai người đang nói chuyện hăng say thì Lâm Thư Ký đúng lúc lên tiếng cắt ngang:

“Tiểu Diệp đang ở Ngộ Hải Đường. Lúc tôi tới có nhìn thấy cậu ấy ngoài cửa.”

Còn có cả cô tiên nhỏ mặc sườn xám kia nữa, nhưng chuyện này thì không cần phải nói thêm.

Tống Ngộ An: “Cái gì?”

Thằng nhóc thối đó lại chạy tới Ngộ Hải Đường?

—

Phòng số tám, tầng tám.

Giang Thù mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa đỏ, mái tóc dài uốn xoăn, đôi môi đỏ đậm mang phong cách cổ điển. Cô lười biếng nắm lấy bàn tay mềm mại của Ôn Chước Tuyết, ánh mắt dừng ở phía đối diện, giọng điệu uể oải.

“Nhu Nhu à, hai tên này ngồi đây ăn mì, phá hỏng bầu không khí quá.”

Vốn dĩ cô định gọi vài anh chàng đẹp trai tới khuấy động bầu không khí, nào ngờ vừa mở cửa ra, ngoài cô em họ nhỏ còn có cả thằng em trai đáng ghét nhà mình.

Nhìn thôi đã thấy phiền.

Ban đầu Giang Trì định quay đầu chạy ngay tại chỗ, cuối cùng lại bị Giang Thù túm tai kéo vào.

“Bọn họ ăn xong sẽ đi, không ảnh hưởng đâu.”

Ôn Chước Tuyết chống cằm bằng tay còn lại, hờ hững đáp.

“Cũng được. Dù sao tài xế đang chờ dưới bãi đỗ xe, em không được phép về sớm đâu đấy.”

Giang Thù chẳng để chút chuyện nhỏ này trong lòng.

Giang Trì vừa bị túm tai, tâm trạng vô cùng buồn bực, cúi đầu hút mì, thỉnh thoảng lại lén nhìn sắc mặt Giang Thù. Để chuyện này không đến tai bố mẹ, cậu đã hao tâm tổn sức đến kiệt quệ, hoàn toàn chẳng còn lòng dạ nào đấu đá với Tống Minh Diệp nữa.

Cậu vừa ủ rũ, Tống Minh Diệp liền vui vẻ.

Thong thả ăn mấy sợi mì, Tống Minh Diệp bắt đầu dò hỏi tin tức.

“Này, Giang Trì, chị ruột của cậu đang ngồi ngay kia, vậy tức là cậu nói dối rồi. Người tới đón cậu vốn không phải chị cậu, đúng không?”

“Cút đi! Tôi với chị Nhu Nhu có một nửa huyết thống giống nhau, cậu đừng có ở đây nói linh tinh!”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nhưng Giang Trì nhanh chóng lấy lại cảnh giác.

“Hỏi nhiều thế làm gì? Mau ăn đi, ăn xong thì biến!”

Cậu ta biến thì cậu cũng biến theo cho nhanh.

Ôn Chước Tuyết hoàn toàn không biết hai tên nhóc đang âm thầm bàn luận về mình. Giang Thù biết cô chưa ăn tối nên lại bảo người mang lên một phần bít tết để cô lót dạ. Mấy người bạn khác của Giang Thù vẫn chưa tới đủ, vì thế cuộc vui tạm thời vẫn chưa bắt đầu.

Miếng bít tết chín vừa không khô cũng không dai, độ mềm vừa vặn, hương vị khi vào miệng rất ngon. Kết hợp cùng một ly vang đỏ hảo hạng lại càng có một phong vị khác biệt.

Không bao lâu sau, món “khai vị” Giang Thù gọi riêng cho Ôn Chước Tuyết cũng tới.

Tiếng violin du dương vang lên từ phía sau.

Ôn Chước Tuyết nghiêng đầu nhìn sang.

Một chàng trai trẻ khôi ngô mặc áo đuôi tôm màu đen đang đứng cách đó không xa. Anh mỉm cười với cô, những ngón tay thon dài trắng lạnh đặt trên dây đàn, tiếp tục kéo bản Salut d’Amour — Khúc tình ca.

Ôn Chước Tuyết đặt dao nĩa trong tay xuống, hơi nghiêng người chống đầu, hai chân khẽ co lại, trong mắt ánh lên vẻ thưởng thức.

Những người làm việc tại Ngộ Hải Đường đều phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ gia thế trong sạch, tất cả còn có trình độ học vấn cao, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều gần như không thể bắt bẻ.

Giang Trì và Tống Minh Diệp nhìn về phía bên này, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác ghen ghen.

Giang Thù bước tới, đặt hai tay lên vai hai người.

“Tối nay tha cho hai đứa đấy. Tài xế đang ở bãi đỗ xe, hai đứa về đi.”

Cuộc vui tiếp theo không thích hợp để bọn họ tham gia.

Khóe mắt Tống Minh Diệp liếc qua bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó ngoan ngoãn nở một nụ cười.

“Chị Thù, em đã liên lạc với tài xế rồi, không đi cùng cậu ấy đâu. Cảm ơn chị đã chiêu đãi.”

Tống gia và Giang gia vốn cùng một giới, vì vậy đối với cách xưng hô của Tống Minh Diệp, Giang Thù cũng không nói gì.

“Được, đi đi.”

Ra khỏi cửa, Tống Minh Diệp cúi đầu nghịch điện thoại. Vừa đi đến trước thang máy, cánh cửa thang máy bên phải, vốn được dành riêng cho khách quý ở tầng chín, chậm rãi mở ra.

Cậu ngẩng mắt nhìn sang, bên trong là Tống Ngộ An và Lâm Thư Ký.

Tống Ngộ An bước ra. Ban đầu anh vẫn còn rất tức giận, nhưng vừa nhìn thấy miếng băng cá nhân trên mặt cậu, cơn giận lập tức nguôi đi một nửa.

“Mặt bị sao thế?”

Tống Minh Diệp chẳng buồn hỏi tại sao anh lại biết mình ở đây, chỉ đáp:

“Bạn bè đùa giỡn với nhau thôi, không sao.”

“Không sao? Mặt mũi thành thế này rồi còn bảo không sao!”

Bình thường Tống Ngộ An luôn tỏ vẻ ghét bỏ cậu em trai này, nhưng thật sự thấy cậu bị thương dù chỉ một chút, anh lại xót hơn bất kỳ ai.

“Đã bảo không sao thì là không sao! Em buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ, em đi trước đây.”

Trong mắt Tống Minh Diệp thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Cậu ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh bấm thang máy, rõ ràng không muốn nói thêm.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nghe thấy tên Lâu Kinh Lan, vẻ lơ đãng trong mắt Tống Minh Diệp lập tức biến mất.

“Anh Kinh Lan được nghỉ phép rồi ạ?”

“Ừ, đang ở trên tầng.”

Thấy Tống Minh Diệp lập tức ngoan ngoãn hẳn, Tống Ngộ An không nhịn được mà ghen tị.

“Đối với anh ruột mà em còn chẳng nhiệt tình đến thế. Vừa nghe thấy anh Kinh Lan của em là chỉ hận không thể khỏi cần đi thang máy, bay thẳng lên trên luôn nhỉ?”

Tống Minh Diệp liếc anh một cái.

“Nếu anh giỏi được bằng một nửa anh Kinh Lan, đảm bảo ngày nào em cũng vui vẻ với anh.”

Nói xong, chẳng cần ai giục, Tống Minh Diệp đã tự giác bước vào thang máy. Lâm Thư Ký cũng theo cậu đi vào.

Tống Ngộ An nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tĩnh.

Có điều, trước khi bước vào thang máy, khóe mắt anh chợt bắt gặp một đoàn hơn mười chàng trai đẹp trai với đủ kiểu ngoại hình khác nhau đang đi về phía cuối hành lang.

Ồ, đại tiểu thư nhà nào mà chịu chơi thế này.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang