Bên ngoài Tề Vương phủ, binh vệ san sát, canh phòng nghiêm ngặt.
Trời vừa tờ mờ sáng, đã không ngừng có binh vệ qua lại, ai nấy giáp trụ chỉnh tề. Bất kể đi bộ hay cưỡi ngựa lướt qua, đều cuốn theo từng trận gió mạnh.
Đó chỉ là những gì có thể nhìn thấy. Trên thực tế, khi thiếu niên ăn mặc rách rưới lén lén lút lút ló đầu khỏi góc phố lần thứ hai, mật thám Phi Ưng Vệ mặc y phục xám xịt ẩn nấp xung quanh đã lập tức túm lấy hắn.
Phương Chu “a a” kêu lên, một tay ôm đầu, tay kia lấy lộ dẫn ra, giơ về phía Phi Ưng Vệ.
Một Phi Ưng Vệ nhận lấy.
“Nô lệ mỏ được thả ra từ mỏ Tề Châu?” Hắn nhíu mày đánh giá thiếu niên, “Tới đây làm gì?”
Phương Chu vội há miệng, để lộ chiếc lưỡi đã bị cắt, sau đó giơ tay khoa múa, kể lại chuyện trước kia mình bị nhốt, suýt bị đá đè chết, rồi có một thiếu nữ tới cứu bọn họ…..
Bạn đang theo dõi bản dịch của Mrs. Châm đăng tải độc quyền trên Mẹ Bông Bom. Mọi trang web khác reup lại đều chưa được sự đồng ý.
Phi Ưng Vệ hiểu ra: “Ngươi tới tìm Lâm học đồ khi ấy đi theo bên cạnh Quận vương?”
Phương Chu kích động gật đầu, lại chỉ vào bọc hành lý và túi tiền, làm động tác như muốn trở về quê, sau đó liên tục chắp tay vái.
À, ý là hắn sắp về quê, nên tới cáo biệt và cảm tạ. Phi Ưng Vệ nhìn thiếu niên, khẽ nhíu mày.
Phương Chu bắt đầu lau nước mắt, chỉ vào miệng mình, lại xắn y phục lên để lộ những vết thương trên cánh tay, chân, thậm chí cả sau lưng do roi quất và đá mỏ đập trúng, chằng chịt khắp người.
Nếu không phải Lâm cô nương phát hiện ra bọn họ, cái mạng này của hắn đã chẳng còn.
Trước khi đi, hắn nhất định phải đích thân cảm tạ Lâm cô nương lần nữa.
Chỉ là gặp Lâm cô nương, cũng chẳng phải muốn gặp Quận vương. Phi Ưng Vệ nhét lộ dẫn trả lại cho hắn, xách hắn tới bên tường.
“Đứng đây chờ.” Hắn nói, “Ta cho người vào thông báo, nhưng Lâm cô nương chưa chắc sẽ gặp ngươi.”
Phương Chu liên tục gật đầu, ép sát mình vào tường, đứng im không nhúc nhích.
Nhưng theo quy củ, hắn cũng không thể trực tiếp tiến vào nơi ở của Vương Thái phi, bèn tìm nội thị quản sự, nhờ hắn truyền lời.
Nội thị quản sự lại đi vào bên trong. Hắn thì có thể trực tiếp vào viện của Vương Thái phi, nhưng cũng chẳng cần thiết phải đích thân đi tìm, dù sao trời vẫn chưa sáng hẳn.
Tuy là nội thị, nhưng nơi ở của các tỳ nữ cũng không tiện tùy ý đi vào.
Các tỳ nữ trực ở chỗ Vương Thái phi đã bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân quét dọn, thu xếp trong ngoài viện. Nội thị gọi một tỳ nữ tới, thấp giọng truyền lời: “Ngoài Vương phủ có người tìm Lâm cô nương.”
Tỳ nữ kia lộ vẻ do dự: “Lâm cô nương bị bệnh, mấy ngày nay không gặp ai.”
Nội thị “ầy” một tiếng: “Là Phi Ưng Vệ truyền lời tới, ngươi cứ đi hỏi thử đi. Hỏi rồi là chúng ta đã làm tròn phận sự, còn gặp hay không là chuyện của Lâm cô nương.”
Tỳ nữ kia gật đầu đáp được, rồi đi về phía nơi Lâm cô nương ở.
Dãy phòng bên này chìm trong ánh sáng xanh mờ, yên tĩnh không một tiếng động.
Tỳ nữ đứng ngoài cửa khẽ gọi: “Lâm cô nương, Lâm cô nương.” Bên trong không có ai đáp lời. Nàng lại nhẹ nhàng thử đẩy cửa, nhưng cửa đã được cài then từ bên trong.
Tiểu Hà ở gian phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, bước ra xua tay, hạ giọng nói: “Lâm cô nương đang uống thuốc, phải ngủ đủ mới dưỡng bệnh cho tốt, không cho người khác quấy rầy.”
Tỳ nữ kia nói rõ lý do mình tới. Tiểu Hà “ồ” một tiếng, nhìn sắc trời: “Chờ thêm một lát chắc sẽ tỉnh, để ta nói lại với cô ấy.”
Như vậy cũng coi như đã truyền lời tới nơi. Tỳ nữ kia đáp một tiếng được rồi rời đi, tiếp tục làm việc của mình.
Ánh sáng xanh mờ dần dần tan đi.
Đám binh vệ thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên đang đứng nép sát tường cách đó không xa. Thiếu niên quả nhiên không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh.
Chợt có tiếng bước chân từ một bên truyền tới.
Đám binh vệ quay đầu nhìn, thấy một bóng dáng nữ tử đang đi tới từ con phố bên trái cổng chính.
Nàng vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh.
“Ai tìm ta vậy?”
Lâm Lâm vừa nhìn đã thấy hắn, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó dường như nhận ra, cũng “a” một tiếng, xách váy chạy chậm về phía này. Nàng chạy qua cổng chính, chạy qua đám binh vệ đang đóng giữ, nhìn thiếu niên đang nhảy nhót bên đường, gương mặt dưới ánh ban mai tràn đầy kinh hỉ.
“Sao lại là ngươi? Sao ngươi tới đây?”
Nói tới đây, nàng chợt nhớ ra điều gì, liền xua tay với thiếu niên đang định chạy tới.
“Ngươi chờ ta một lát, ta cũng có đồ muốn đưa cho ngươi. Ta không biết người tới là ngươi, ngươi chờ nhé, ta quay về lấy.”
Nói xong, nàng xoay người chạy ngược về phía cổng chính, vừa chạy vừa giải thích với binh vệ giữ cửa: “Ta quay vào lấy chút đồ.”
“Lâm cô nương, cô đây là……”
Lâm Lâm vội dừng bước, rụt vai, nhìn Đỗ Dung đang đi tới.
Đỗ Dung dẫn theo mấy Phi Ưng Vệ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng: “Lâm cô nương lại dậy sớm ra ngoài đấy à?”
“Không, không phải.” Lâm Lâm vội nói, “Ta còn chưa ra ngoài, không phải, ta đang định ra ngoài.”
Dường như vì căng thẳng nên nàng nói năng lộn xộn, Đỗ Dung khẽ nhíu mày.
“Có người tới tìm ta, ta quên đồ nên quay vào lấy một chút.” Lâm Lâm nói tiếp.
Có người tìm nàng? Nàng ở Tề Châu còn có người quen sao? Đỗ Dung chăm chú dò xét.
“Là một nô lệ mỏ được cứu ra từ mỏ Tề Châu.” Binh vệ bên ngoài cửa vội vàng giải thích.
“Đại nhân, lúc ở trong hầm mỏ, hắn cũng giúp ta không ít.” Lâm Lâm nhỏ giọng nói, “Ta đi lấy chút thuốc cho hắn, trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ.”
Nói tới đây, nàng lại vội bổ sung.
“Thuốc… ta sẽ bỏ tiền mua.”
Đỗ Dung bật cười khẩy: “Cô có tiền sao?”
Lâm Lâm rụt cổ, cúi đầu, lí nhí nói: “Ta… ta lại mượn Quận vương một ít.”
Đỗ Dung hừ một tiếng, đi lướt qua nàng ra ngoài.
Đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy nữ học đồ kia đã chạy biến đi như một làn khói, chẳng còn bóng dáng.
Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!
Hắn lại nhìn ra ngoài đường.
“Chính là người kia.” Binh vệ đưa tay chỉ.
Đỗ Dung nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy bên tường có một thiếu niên đang đứng nép sát, vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn về phía này. Chợt thấy Đỗ Dung nhìn mình, thiếu niên lập tức sợ hãi cúi đầu, càng ép sát người vào tường hơn.
Ánh mắt Đỗ Dung lướt qua y phục, vóc dáng, màu da của hắn…..
“Đã kiểm tra thân phận chưa?” hắn hỏi.
Phi Ưng Vệ đang mai phục trên phố lúc này cũng bước tới: “Đã tra rồi, là lộ dẫn được làm riêng cho những thợ mỏ ở khu mỏ, túi tiền cũng đúng.”
Đỗ Dung gật đầu, không để ý tới nữa, đi về phía con ngựa được Phi Ưng Vệ dắt tới. Bảy tám Phi Ưng Vệ phía sau lập tức theo sát, cả đoàn như một trận gió lao qua đường phố.
Thiếu niên nép bên tường khẽ thở phào.
……
……
Vậy coi như qua cửa rồi nhỉ? Lâm Lâm thở ra một hơi.
Vòng ngoài Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, không có màn đêm che giấu, muốn lẻn vào thực sự quá khó.
Tạ trời tạ đất, vậy mà lại gặp được thiếu niên này.
Ừm, cũng phải cảm ơn chính mình, khi ấy ở khu mỏ đã cứu hắn.
Ừm, nhưng nghĩ vậy cũng không đúng. Nếu lúc đó nàng không cứu người, trực tiếp bỏ đi, thì cũng chẳng rơi vào tình cảnh lần này.
Nhưng cũng khó nói, tình cảnh hiện giờ của nàng là do sự bất thường của thân thể này gây nên, khi đó nàng còn chưa biết.
Nếu lúc ấy thật sự trốn thoát, nhìn qua tưởng như đã thoát thân, nhưng nếu ý thức mật thám trong thân thể này bị kích phát, có khi nàng lại rơi vào phiền phức lớn hơn!
Tóm lại, lần này nàng đúng là vừa xui xẻo vừa may mắn. Lâm Lâm suy nghĩ lung tung, trở về trước cửa phòng mình.
Lúc này các tỳ nữ đều đã đi làm việc. Nàng rút cây trâm trên đầu xuống, luồn qua khe cửa, khẽ khàng cạy then——
“Lâm cô nương!”
Giọng Tiểu Hà từ phía sau truyền tới.
Lâm Lâm lập tức giơ tay cài trâm lại lên đầu, đứng bên cửa làm bộ chỉnh sửa búi tóc, nhìn Tiểu Hà đi tới, trong tay còn xách theo hộp thức ăn.
“Ta đang định tới xem cô tỉnh chưa.” Tiểu Hà nói, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, “À đúng rồi, vừa rồi bên môn phòng nói có người tới tìm cô.”
Lâm Lâm gật đầu: “Ta biết rồi, là một thợ mỏ trước kia ta cùng Quận vương cứu khỏi tay mật thám nước Yên ở khu mỏ. Hắn tuổi còn nhỏ, hôm nay tới cáo biệt ta.”
Nói rồi nàng nhìn hộp thức ăn trong tay Tiểu Hà.
“Đây là bữa sáng của ta sao? Vừa hay, ta mang cho hắn nếm thử.”
“Vậy cô ăn gì?” Tiểu Hà hỏi.
Lâm Lâm đã nhận lấy hộp thức ăn, bỏ lại một câu “Lát nữa ta tới nhà bếp tìm chút gì ăn”, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tiểu Hà đứng phía sau bất đắc dĩ cười cười, nhìn theo Lâm Lâm rời đi, sau đó đưa tay đẩy cửa. Ngoài đưa cơm, nàng còn phải quét dọn trong phòng, dù sao ban đầu Vương gia đã giao nàng và Tiểu Đào chăm sóc Lâm cô nương.
Đẩy một cái, cửa liền mở ra. Trong phòng phảng phất mùi thuốc, ngoài ra mọi thứ đều chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ tinh tươm.
Ngoại trừ mấy ngày dưỡng thương, nơi ở của Lâm cô nương lúc nào cũng như vậy, cứ như chưa từng có người ở.
Đúng là một cô nương ưa sạch sẽ.
……
……
Ánh ban mai đã sáng rõ. Lâm Lâm ngồi trên tảng đá lên ngựa bên đường, nhìn Phương Chu ngồi bệt dưới đất, ôm hộp thức ăn ăn ngấu nghiến.
Vừa rồi thiếu niên này cứ như mới gặp nàng lần đầu, vui vẻ nói cho nàng biết tên mình và lý do tới đây.
Ngoài những chuyện ấy ra, hắn không nói thêm lấy một lời, cứ như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Chẳng hạn như tại sao vừa rồi lại gặp nàng trên phố, tại sao rõ ràng đã gặp nàng rồi mà vẫn còn chạy tới trước Tề Vương phủ tìm nàng.
Lần này hắn thật sự đã giúp nàng một việc rất lớn.
Không chỉ đánh thức nàng khỏi trạng thái bị khống chế, mà còn giúp nàng che giấu, tránh để Phi Ưng Vệ phát hiện điều bất thường.
Vậy mà khoảnh khắc gặp hắn trên phố, nàng còn muốn giết hắn.
Chắc chắn là ý thức của nguyên chủ làm rồi.
Lâm Lâm lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, nhìn Phương Chu hỏi: “Tiếp theo ngươi định đi đâu? Ngươi còn người thân không? Định đi tìm họ hàng sao?”
Phương Chu vừa nuốt cơm vừa lắc đầu, dùng tay ra hiệu rằng mình chẳng còn người thân nào nữa, tất cả đều đã chết trên đường chạy nạn, hắn chuẩn bị tự nuôi sống bản thân.
“Tự nuôi sống mình, vậy sao không ở lại khu mỏ?” Lâm Lâm nói, “Mật thám nước Yên đã bị trừ khử, sau này nơi đó sẽ yên ổn rồi.”
Những nô lệ mỏ được cứu ra đều được báo rằng mật thám nước Yên đã lẻn vào khu mỏ, gây ra những chuyện ác kia, Tề Vương hoàn toàn không hay biết, hơn nữa Tề Vương cũng đã bị hại chết.
Còn đám nô lệ mỏ có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Lưỡi của bọn họ đã bị cắt, vốn không có cơ hội mở miệng kể lại. Cho dù dùng bút viết hoặc khoa tay múa chân cũng khó mà nói rõ. Hơn nữa, với thanh danh của Tề Vương, dù bọn họ có nói, người khác cũng chỉ cho rằng họ đang nói bậy.
Chính vì vậy mới có thể yên tâm để bọn họ tự lựa chọn rời đi hay ở lại.
Phương Chu cũng không nhắc tới những chuyện từng xảy ra trong khu mỏ, chỉ lắc đầu ra hiệu rằng không được, đào mỏ khổ quá, sức ta lại yếu, dù có mệt chết cũng chẳng kiếm được mấy đồng.
Hắn lại vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự tin: Ta phải tìm một việc có thể kiếm thật nhiều tiền.
Lâm Lâm cười cười: “Sợ chịu khổ thì không được đâu. Trên đời này, muốn kiếm được nhiều tiền thì đều phải chịu đại khổ.”
Phương Chu cười hì hì, khoa tay ra hiệu: Chỉ cần không phải dùng sức chịu khổ là được.
Lâm Lâm đang định nói gì đó, phía sau chợt truyền tới tiếng gọi của Phi Ưng Vệ.
“Lâm cô nương!”
Giọng nói có phần gấp gáp.
Lâm Lâm quay đầu nhìn lại, thấy một Phi Ưng Vệ đang từ trong Vương phủ bước nhanh ra.
“Cô mau vào xem đi.” Hắn tới gần, hạ giọng nói, “Quận vương thổ huyết không ngừng.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.