Chẳng bao lâu sau, lão phu nhân sai Ngọc Xuân đến.
Ngọc Xuân khụy gối hành lễ: “Hầu gia, lão phu nhân mời ngài và Thôi nương tử cùng đến dùng bữa tối.”
Ngụy Tranh giơ tay, thản nhiên từ chối:
“Trời đã muộn, cứ để lão phu nhân và các vị nương tử dùng bữa đi. Bản hầu còn có việc quan trọng cần xử lý, Thôi nương tử cũng không đến.”
Ngọc Xuân dường như đã đoán trước được câu trả lời, bèn nhắc đến lời dặn dò của lão phu nhân:
“Lão phu nhân còn đặc biệt dặn nô tỳ hỏi thăm tình hình của Thôi nương tử, không biết hiện giờ người đã thế nào rồi ạ?”
Chuyện trong viện mời Phong đại phu đến khám bệnh ban nãy, đương nhiên không thể giấu được lão phu nhân.
Động tác của Ngụy Tranh thoáng khựng lại, vẻ u ám trong mắt cũng vơi đi đôi chút, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
“Không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm chút gió lạnh nên hơi phát sốt. Phong đại phu đã khám rồi, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.”
Ngọc Xuân nghe vậy mới yên tâm lui xuống.
Chẳng riêng lão phu nhân luôn canh cánh trong lòng, ngay cả mấy người Liễu nương tử cũng bắt đầu sinh nghi. Gần đây, số lần viện của Thôi thị mời đại phu quả thực hơi nhiều, khó tránh khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi…
Không biết Tô nương tử đang nghĩ đến chuyện gì mà suốt bữa tối đều ăn uống chẳng mấy tập trung.
Đêm dần về khuya.
Hàn ma ma được giao chăm sóc Thôi Hàm Chi lúc này mới đến thư phòng bẩm báo: “Hầu gia, nương tử tỉnh rồi ạ.”
Nghe vậy, Ngụy Tranh lập tức đứng bật dậy, sải bước thật nhanh về phía nội thất.
Bốn bóng người quỳ trong sân đến giờ đã lạnh cóng toàn thân. Nghe được tin này, tinh thần họ bất giác phấn chấn trở lại.
Nương tử tỉnh rồi… Tốt quá!
Vốn dĩ Ngụy Tranh đã định hôm sau trở về thành, nhưng vì Thôi Hàm Chi đổ bệnh nên hắn quyết định ở lại, cùng nàng tĩnh dưỡng thêm vài ngày trong biệt uyển.
Hắn truyền lệnh xuống, nếu có việc thì cứ tìm Tô lão và Lục Sính. Chuyện gì cả hai không quyết định được mới đến bẩm báo hắn.
Việc Ngụy Tranh ở lại càng khiến những người còn lại thêm phần nghi ngờ.
Lý nương tử và Tần nương tử ở chung một viện. Nàng ta sang chỗ Tần nương tử ngồi chơi, đưa tay che miệng ho khẽ, thấp giọng thở dài:
“Ta quanh năm thuốc thang không dứt, lần này đường sá bôn ba vất vả mà vẫn bình an vô sự, chẳng ngờ người ngã bệnh lại là Thôi muội muội.”
“Cùng là thiếp thất của Hầu gia, vậy mà đúng là cùng một thân phận, khác một số mệnh. Chẳng nói đến việc Hầu gia vì nàng ấy mà hoãn ngày về thành, ta thấy ngay cả lão phu nhân ngày nào cũng sai người sang hỏi thăm nữa đấy!”
Tần nương tử nghe vậy liền liếc nhìn Lý nương tử, ánh mắt mang theo vẻ khó đoán.
“Lý tỷ tỷ vẫn chưa nhìn ra sao? E rằng Thôi thị đã mang thai rồi.”
Một câu nói của nàng chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai, khiến Lý nương tử choáng váng, hoa cả mắt: “Muội muội, ý muội là…”
Trong khi Lý nương tử vẫn còn kinh ngạc đến mức không dám tin, thì bên phía Liễu nương tử và Tô nương tử cũng đều có những suy đoán riêng.
Chỉ là bất kể Hầu gia hay lão phu nhân đều giấu kín như bưng. Dẫu các nàng muốn dò la tin tức, nhưng nhớ đến những chuyện xảy ra trước kia, giờ đây cũng chẳng dám tùy tiện hành động.
Mấy ngày tiếp theo, Thôi Hàm Chi vẫn luôn ủ rũ, chẳng có lấy chút tinh thần.
Nàng ăn chẳng được bao nhiêu, khó khăn lắm mới nuốt được vài miếng lại nôn ra hết. Sức khỏe mãi không khá lên, những cơn sốt nhẹ cứ tái đi tái lại, giày vò nàng không dứt.
Có những đêm Ngụy Tranh đang ôm nàng ngủ, chẳng biết từ lúc nào người trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả vạt áo hắn.
Cứ thế, hôm khỏe hôm yếu, bệnh tình mãi không dứt hẳn, khiến nàng gầy đi trông thấy.
Phong đại phu ngày nào cũng đến bắt mạch hai lần sáng tối, liên tục điều chỉnh phương thuốc dược thiện, vừa khám vừa lắc đầu:
“Nương tử, thân thể mình thế nào, hẳn người cũng tự hiểu rõ. May mà trước nay người vốn khỏe mạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khí huyết ắt sẽ hao tổn, còn có thể động đến thai khí. Những phương pháp của lão phu chỉ có thể điều dưỡng thân thể, chứ không thể khiến lòng người an ổn…”
“Xin thứ cho lão phu nói một câu vượt phận, bất kể thế nào, đứa trẻ trong bụng mới chính là chỗ dựa lớn nhất của người…”
Cũng may lúc này Ngụy Tranh không có mặt, bằng không Phong đại phu tuyệt đối chẳng dám nói những lời ấy.
Trước kia ở Thanh Trĩ viện, Hàn ma ma phần lớn thời gian đều trông coi tiểu trù phòng, chưa từng trực tiếp hầu hạ bên cạnh Thôi Hàm Chi.
Phu nhân các gia đình quyền quý khi mang thai, chuyện ăn uống có rất nhiều điều cần chú trọng. Việc giao phó này cũng cho thấy Ngụy Tranh và Thôi Hàm Chi tin tưởng Hàn ma ma đến mức nào.
Chỉ là hiện giờ mấy nha hoàn kia vẫn chưa thể đứng dậy đi lại, nên Hàn ma ma mới có dịp đến gần hầu hạ Thôi Hàm Chi.
Lúc này, Hàn ma ma cũng có cùng suy nghĩ: “Bất kể trong lòng nương tử đang có dự tính gì, trước hết cũng phải chăm lo cho đứa trẻ trong bụng. Có giữ được đứa trẻ này, sau này người mới có chỗ dựa mà tính chuyện lâu dài…”
Những người như bọn họ quanh năm hầu hạ bên cạnh chủ tử, có những chuyện nên biết hay không nên biết, ít nhiều cũng nghe được đôi chút.
Vị Châu mục phu nhân kia vốn có quen biết với Thôi nương tử từ trước. Hai người vừa gặp mặt, những chuyện có thể nhắc đến cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu mà thôi…
Chỉ là hiện giờ Hàn ma ma còn có một nỗi lo khác:
Mấy ngày qua, bà thấy Hầu gia đối với Thôi nương tử đặc biệt để tâm. Điều này vừa là chuyện tốt, lại vừa chưa chắc đã tốt. Rốt cuộc thế nào, còn phải xem Thôi nương tử có biết nắm bắt cơ hội hay không…
Những lời của Phong đại phu và Hàn ma ma khiến Thôi Hàm Chi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Chẳng phải trước kia chính nàng cũng từng nghĩ như vậy sao?
Chỉ cần sinh được trưởng tử cho Ngụy Tranh, nàng sẽ có thể mượn quyền thế của Bắc An Hầu phủ để đón Chu Sâm và các con trở về Thôi gia.
Nhưng sau khi nghe những lời Chu Tình nói, nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa…
Bởi vậy, mấy ngày nay dù ngày nào nàng cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng nỗi uất kết nặng trĩu trong lòng vẫn chẳng thể tan đi. Trừ phi tận mắt nhìn thấy các con bình an vô sự, bằng không nàng mãi không thể yên lòng.
Thôi Hàm Chi hít sâu một hơi, cảm kích nói với Phong đại phu:
“Mấy ngày nay đã phiền ngài phải vất vả đi lại. Những lời ngài nói, ta đều ghi nhớ.”
Phong đại phu khom người hành lễ: “Đó vốn là bổn phận của lão phu, nương tử quá lời rồi.”
Lần này ông không điều chỉnh thêm phương thuốc nào nữa. Những lời cần nói ông đã nói, những việc cần làm cũng đã làm.
Nếu Thôi nương tử vẫn cứ sốt đi sốt lại, bệnh tình mãi chẳng khỏi hẳn, vậy ông cũng chỉ có thể tiếp tục làm tròn bổn phận của một người thầy thuốc mà thôi.
Chiều tối, khi Ngụy Tranh trở về viện, vừa bước vào đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc giường mềm cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng không còn vẻ mê man, mệt mỏi suốt ngày như mấy hôm trước, tinh thần rõ ràng đã khá hơn nhiều.
Ngụy Tranh mừng thầm trong lòng, vội sải bước đến gần, đưa tay kéo lại chiếc áo choàng dày đang khoác trên người nàng.
“Mới khỏe hơn được đôi chút, nàng phải cẩn thận kẻo lại nhiễm lạnh.”
Mấy ngày nay, phần lớn thời gian hắn đều ở trong viện trông nom nàng. Nếu không phải công vụ thực sự quan trọng, bắt buộc hắn phải đích thân xử lý, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi.
Khi đối diện với Thôi Hàm Chi, hắn luôn dịu giọng nhẹ lời, tự tay chăm sóc nàng ăn uống, dùng dược thiện, canh bổ, mọi việc đều chu đáo tỉ mỉ.
Thế nhưng chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, hắn lại trở thành vị Bắc An hầu lạnh lùng, uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ.
Không, phải nói là khí thế quanh người hắn còn trầm lạnh hơn trước, sắc mặt cũng càng thêm khó coi…
Đám hạ nhân trong biệt uyển ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ngay cả lúc đi đường cũng chẳng dám thở mạnh.
Thanh Minh cũng cố hết sức tránh xuất hiện trước mặt Hầu gia, chỉ sợ ngài nổi giận, đến cả việc hắn hít thở thêm một hơi không khí bên ngoài cũng thành cái cớ để trách phạt oan uổng.
Chẳng phải đó sao, bốn nha hoàn của Thôi nương tử vì chăm sóc chủ tử không chu đáo mà bị Hầu gia phạt quỳ suốt nửa đêm giữa trời đông giá rét. Hai chân lạnh đến cứng đờ, da thịt tím tái, chẳng những bị cước lạnh mà mấy hôm trước ngay cả đứng cũng không vững.
Nếu không nhờ Thôi nương tử đích thân nhờ Phong đại phu điều chế thuốc mỡ cho họ, e rằng đến giờ bọn họ vẫn chưa bò dậy nổi!
Thanh Minh lắc đầu. Làm thuộc hạ mà thông minh lanh lợi được như hắn, quả thực chẳng có mấy người…
Thôi Hàm Chi nhìn Ngụy Tranh, khẽ cất tiếng:
“Giờ thiếp đã khá hơn nhiều rồi, cứ ở mãi biệt uyển thế này cũng không phải cách. Hay là ngày mai chúng ta về phủ nhé?”
Ngụy Tranh hơi nhíu mày, có chút do dự: “Thân thể nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục…”
Thôi Hàm Chi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mỉm cười:
“Phong đại phu đã nói rồi, tình trạng của thiếp vốn chẳng phải bệnh tật gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ thông suốt thì tự khắc sẽ khỏi thôi.”
Phong đại phu: Ta có nói như vậy bao giờ đâu chứ???
Trong lòng Thôi Hàm Chi đã sớm có tính toán. Đợi trở về phủ, trước tiên nàng sẽ gửi thư cho phụ thân, nhờ phụ thân và các huynh trưởng đến Chu gia thương lượng, tìm cách đón Chu Sâm và các con ra ngoài.
Nếu Chu gia nhất quyết không chịu thả người, nàng cũng phải sớm tìm cách khác…
Ngụy Tranh không lay chuyển được nàng, đành gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn lập tức sai người sang báo với lão phu nhân rằng ngày mai hắn sẽ đưa Thôi thị trở về phủ, đồng thời hỏi xem ý của lão phu nhân thế nào.
Nghe tin sức khỏe Thôi thị đã chuyển biến tốt, lão phu nhân cũng thốt lên một câu “Tổ tiên phù hộ”, rồi lập tức nói:
“Cuối năm sắp đến rồi, chúng ta cũng đã ra ngoài hưởng nhàn đủ mấy ngày. Vậy ngày mai cùng nhau trở về đi.”
Ngọc Xuân đến truyền lại lời của lão phu nhân.
Ngụy Tranh gật đầu nói: “Vậy cứ truyền lệnh xuống, ngày mai khởi hành về phủ.”
Ngọc Xuân khụy gối hành lễ, lại vấn an Thôi Hàm Chi rồi mới trở về chỗ lão phu nhân.
“Nô tỳ thấy Thôi nương tử quả thực đã khỏe hơn nhiều. Tuy sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã khá lên rồi ạ.”
Lão phu nhân gật đầu, lúc này mới thực sự yên tâm: “Vậy thì tốt.”
Đứa trẻ trong bụng Thôi thị tuyệt đối không được xảy ra bất trắc gì mới phải.
Chỉ là Thôi Hàm Chi không hề hay biết, trong lúc nàng còn đang dốc lòng tính toán mọi chuyện, một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn đã sớm chờ đợi nàng trở về tại Bắc An Hầu phủ ——
Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.