Chương 31: Tức đến muốn hộc máu

“Chiêu hồn thuật vốn âm hiểm độc địa! Người thi triển chiêu hồn thuật, mỗi lần thực hiện đều sẽ tổn thọ một năm!”

Bách Lý Đình lạnh lùng liếc Ý Thiên Hoan một cái.

“Điều này, ngươi hẳn là biết rõ chứ?”

“Ta biết thì đã sao?” Ý Thiên Hoan lạnh giọng hỏi ngược lại.

“Ngươi đã biết, vậy mà còn xúi giục Trưởng công chúa dùng chiêu hồn thuật để gặp hồn phách của phò mã, rốt cuộc là có dụng tâm gì?” Bách Lý Đình lạnh giọng chất vấn.

Hắn nhìn gương mặt trắng trẻo thanh lệ của Ý Thiên Hoan, trong lòng không ngừng dâng lên đố kỵ.

Nàng còn trẻ như vậy, lại còn là nữ tử.

Thế mà đã có thể thi triển chiêu hồn thuật!

Thiên phú này, đã không thể chỉ dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa rồi.

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Ý Thiên Hoan không trả lời, chỉ nhìn Trưởng công chúa một cái.

Nàng đâu thể nói năm đó chính Trưởng công chúa nước mắt nước mũi tèm lem đến cầu xin nàng được?

Trưởng công chúa cảm nhận được ánh mắt đầy hàm ý của Ý Thiên Hoan, lập tức nhớ tới khi xưa bản thân đã cầu xin nàng thế nào, gương mặt không khỏi đỏ lên.

“Là bổn cung đi cầu Thiên đại sư giúp đỡ. Quốc sư, ngươi đừng lấy chuyện này nhằm vào Thiên đại sư.”

“Trưởng công chúa, người hồ đồ rồi!”

Bách Lý Đình lộ vẻ đau lòng nhức óc.

“Năm đó người đến tìm thần, nói muốn gặp hồn phách phò mã, thần từ chối người, không phải vì thần không biết chiêu hồn thuật, mà là vì biết rõ tác hại trong đó, cho nên mới nói dối.”

“Ý ngươi là ngươi biết chiêu hồn thuật? Là vì tốt cho bổn cung nên mới nói dối rằng mình không biết?” Trưởng công chúa cau mày.

Bách Lý Đình gật đầu:

“Thần lo rằng nếu thần nói mình biết chiêu hồn thuật, Trưởng công chúa nhất định sẽ tình nguyện mạo hiểm tổn thọ cũng muốn gặp phò mã!”

Nhìn bộ dáng chính khí lẫm liệt của Bách Lý Đình, Lâm Vãn Nguyệt chớp lấy cơ hội, nhẹ giọng nói:

“Không hổ là Quốc sư đại nhân. Không giống một vài kẻ, vì muốn thỏa mãn lòng tham và dục vọng của bản thân mà chuyện gì cũng làm ra được, hoàn toàn không để tâm đến an nguy sống chết của người khác.”

Không ít người ở đây đều gật đầu tán đồng.

Chiêu hồn thuật nếu đã phải lấy tuổi thọ làm cái giá, vậy Ý Thiên Hoan quả thực không nên giúp Trưởng công chúa.

Nàng làm như thế, chẳng phải cũng chỉ vì muốn nịnh bợ Trưởng công chúa sao?

So ra, Quốc sư đại nhân đúng là cao thượng hơn nhiều.

“Không phải như vậy đâu, lúc đó…”

Thải Hoa quận chúa muốn mở miệng biện giải thay Ý Thiên Hoan, kết quả lại bị nàng kéo nhẹ tay áo ngăn lại.

“Thì ra Quốc sư đại nhân cũng biết chiêu hồn thuật à.”

Ý Thiên Hoan tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Bách Lý Đình.

“Hồi đó Trưởng công chúa nói với ta rằng Quốc sư cũng không biết chiêu hồn thuật, ta còn cảm thấy ngạc nhiên lắm.”

“Dù sao cũng là Quốc sư. Nếu ngay cả thứ như chiêu hồn thuật mà cũng không biết, vậy thì đúng là quá phế vật rồi.”

Nói đến cuối, Ý Thiên Hoan thong thả mỉm cười.

Một câu trực tiếp kéo độ châm chọc lên đến cực điểm.

Bách Lý Đình tức đến lồng ngực như muốn nổ tung, sắc mặt đổi tới đổi lui như phường nhuộm.

Hắn không biết chiêu hồn thuật thì thành phế vật rồi sao?

“Ý Thiên Hoan, ngươi nói lời này không sợ đắc tội người khác à? Dù sao trong toàn bộ Vân Chiêu quốc, người biết chiêu hồn thuật cũng chẳng có mấy ai. Theo cách nói của ngươi, chẳng phải những huyền thuật sư không biết chiêu hồn thuật đều là phế vật sao?”

Phóng mắt khắp Vân Chiêu quốc, người biết chiêu hồn thuật cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Dù sao Quốc sư đại nhân ngài biết chiêu hồn thuật, lời này của tiểu nữ tử cũng đâu đắc tội được ngài.”

Khí huyết trong nháy mắt càng nghịch dâng dữ dội hơn, lại một luồng tanh ngọt trào lên nơi cổ họng Bách Lý Đình.

Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị người ta chọc tức đến mức muốn hộc máu.

“Có điều Quốc sư đại nhân.”

Ý Thiên Hoan thu lại ý cười, đôi phượng mâu lạnh lẽo nhìn Bách Lý Đình.

“Tiểu nữ tử sớm đã nghe danh ngài là người có huyền thuật cao thâm nhất kinh thành, cũng đã muốn cùng ngài luận bàn một phen từ lâu rồi.”

“Quốc sư đại nhân hẳn sẽ không đến chút mặt mũi này cũng không cho ta chứ?”

Lời này vừa dứt, cả khung cảnh lập tức sôi trào.

Trên đình nghỉ mát, mẫu tử ba người Trưởng công chúa đồng loạt nhìn về phía Ý Thiên Hoan, ánh mắt tràn đầy không dám tin.

Trong hoa viên, đám tân khách cũng hoàn toàn náo động.

“Ý Thiên Hoan điên rồi sao? Nàng ta vậy mà dám chủ động khiêu chiến Quốc sư đại nhân!”

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

“Cho dù nàng ta biết cái gì mà chiêu hồn thuật đó, có chút lợi hại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Quốc sư đại nhân!”

“Ta thấy nàng ta muốn nổi danh đến phát điên rồi.”

“…”

Bách Lý Đình chậm rãi nhìn lướt qua gương mặt Ý Thiên Hoan, trong lòng lại dâng lên vài phần kinh nghi bất định.

Hắn không nhìn ra rốt cuộc thực lực của Ý Thiên Hoan sâu cạn thế nào. Nếu hắn đồng ý lời khiêu chiến của nàng mà thua, vậy thì không cần nghĩ cũng biết, mặt mũi lẫn thanh danh đều sẽ mất sạch.

Nhưng…

Cho dù Ý Thiên Hoan biết chiêu hồn thuật, cũng chưa chắc đại biểu thực lực của nàng vượt trên hắn!

Tu vi của huyền thuật sư cần tích lũy theo năm tháng, bởi vậy có quan hệ rất lớn với tuổi tác.

Ý Thiên Hoan mới chỉ học huyền thuật năm năm.

Nếu thực lực như vậy mà còn vượt trên hắn, thì đúng là quá nghịch thiên rồi.

Đúng lúc Bách Lý Đình còn đang do dự không quyết, chợt nghe tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên.

Bốp bốp bốp—

Tiếng vỗ tay thanh thúy khiến tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía cổng vào của Bách Hoa viên.

Bao gồm cả Ý Thiên Hoan.

Khi nhìn thấy Cơ Trì Liên vừa vỗ tay cười khẽ vừa chậm rãi bước vào viện, sắc mặt Ý Thiên Hoan lập tức trầm xuống.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sao lại gặp tên yêu nghiệt này nữa rồi.

Đám tân khách vốn đang ngồi, vừa nhìn thấy Cơ Trì Liên liền đồng loạt tự giác đứng dậy.

“Hắn sao lại tới đây?”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Bổn cung sao có thể gửi thiệp cho Cơ Trì Liên được?”

Trưởng công chúa lạnh mặt đáp.

Xưa nay bà vốn không thích loại quyền hoạn chuyên đùa bỡn quyền thuật.

Cố tình, Cơ Trì Liên lại còn là quyền hoạn đứng đầu triều đình hiện nay.

Cho nên bà vẫn luôn cực kỳ không vừa mắt hắn.

“Xem ra bổn đốc tới thật đúng lúc, vừa kịp xem một màn kịch hay.”

Cơ Trì Liên đi tới trước đình nghỉ mát, chắp tay khom người với Trưởng công chúa trên đình xem như hành lễ.

“Thần bái kiến Trưởng công chúa.”

“Miễn lễ.”

Trưởng công chúa nhàn nhạt nói.

“Cơn gió nào lại đưa Cơ Đốc công tới đây? Bổn cung nhớ rằng mình chưa từng gửi thiệp mời cho ngươi.”

“Thần phụng mệnh Hoàng thượng, tới đưa cho Trưởng công chúa một tấm thiệp mời.”

Nói rồi, Cơ Trì Liên lấy ra một phong thiệp từ trong tay áo, đưa cho Lâm Đồng đứng phía sau.

Lâm Đồng bước lên đình nghỉ mát, cung kính dâng thiệp tới trước mặt Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa nhận lấy, mở ra nhìn một cái rồi thu lại vào trong tay áo.

“Khó có dịp náo nhiệt như vậy, Trưởng công chúa có thể ban cho thần một chỗ ngồi chăng?”

Trên mặt Cơ Trì Liên vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Dù không thích Cơ Trì Liên, nhưng Trưởng công chúa cũng hiểu rất rõ, hắn là người được Hoàng đế tín nhiệm nhất.

Nếu bà công khai khiến hắn mất mặt trước đám đông, chẳng khác nào đang tát vào mặt Hoàng đế.

“Ban tọa.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Ánh mắt thâm trầm lướt qua Ý Thiên Hoan.

Thấy nàng cúi mắt nhấp trà, hoàn toàn không nhìn mình, khóe môi hắn khẽ cong lên như có như không, sau đó mới nhìn sang Bách Lý Đình.

“Quốc sư sao không nói gì nữa?”

“Không phải là sợ thế tử phu nhân nên không dám ứng chiến đấy chứ?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang