Rất nhanh, Ôn Chước Tuyết chú ý thấy đầu ngón tay Phương Linh đang khẽ run, trong mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
Xem ra quả thực đã chạm trúng bí mật sâu kín nhất của cô ta.
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Không uổng công cô vận dụng các mối quan hệ ở Bệnh viện Trung tâm Kinh Thành.
Quả nhiên có khuất tất.
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
Theo bản năng, Phương Linh muốn rời khỏi nơi này. Trực giác mách bảo cô ta rằng Ôn Chước Tuyết đến không có ý tốt, từ miệng cô chắc chắn chẳng thể nói ra lời gì có lợi cho mình.
Cô ta vừa chống tay lên bàn định đứng dậy, Ôn Chước Tuyết đã giơ tay, vững vàng ấn xuống vai cô ta. Sức lực tưởng chừng không lớn, vậy mà lại khiến Phương Linh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đôi mắt đào hoa của Ôn Chước Tuyết phảng phất ý cười, trông vừa vô hại vừa dịu dàng.
Sức nặng trên vai khiến Phương Linh không thể thoát thân. Cô ta cắn chặt môi dưới, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Cô thật sự muốn biết tôi định làm gì sao?”
Ôn Chước Tuyết biết cô ta đã từ bỏ ý định rời đi nên chậm rãi thu tay về. Mũi đôi giày cao gót màu nude khẽ đung đưa.
Ngay giây tiếp theo—
Khi tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Linh, còn chưa kịp phản ứng, Ôn Chước Tuyết đã giơ tay, tát mạnh vào má trái cô ta.
“Chát—”
Một cái tát không hề nương tay, đến cả Lâm Bằng Phi và Trương Phi Vũ đang bám trên đầu tường cũng kinh ngạc quay sang nhìn nhau.
Nghe âm thanh thôi cũng biết cái tát này chẳng nhẹ chút nào.
Lâm Bằng Phi không kìm được sự phấn khích trong lòng.
“Đại Vũ, cậu ở đây trông nhé, tôi về gọi lão đại tới xem náo nhiệt.”
Trực giác mách bảo anh ta rằng hôm nay chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.
Mặt khác của bác sĩ Ôn quả nhiên rất dữ dội.
Trương Phi Vũ nhìn Lâm Bằng Phi nhanh nhẹn như một con khỉ, thoắt vài cái đã tụt xuống đất rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Sau thoáng tê dại nơi má trái, cảm giác bỏng rát lập tức truyền tới khiến Phương Linh hít mạnh một hơi. Cô ta ôm mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn kẻ vừa ra tay.
Ôn Chước Tuyết vẫn mang dáng vẻ tươi cười như cũ, thản nhiên xoa cổ tay.
“Ôi chao, da mặt người nào dày quá, tát một cái mà tay tôi cũng đau.”
“Phụt…”
Tuy tình hình đang căng thẳng, nhưng câu nói này của Ôn Chước Tuyết lại khiến người ta buồn cười một cách khó hiểu.
Tiếng cố nén cười liên tiếp vang lên khiến Phương Linh không thể nhịn thêm được nữa. Cô ta đột ngột đứng bật dậy.
“Cô đừng có quá đáng!”
“Thế này đã là quá đáng rồi sao?” Ôn Chước Tuyết cử động các khớp ngón tay. “Tôi còn quá đáng hơn nữa, cô có muốn thử không?”
Dứt lời, khóe môi cô khẽ cong lên.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Phương Linh, Ôn Chước Tuyết tiến lên một bước, túm lấy cổ áo cô ta rồi mạnh tay kéo người tới trước mặt mình.
Cổ tay nâng lên hạ xuống dứt khoát, liên tiếp tát sang trái rồi sang phải, không hề nương tay.
“Tôi thấy cô thích tung tin đồn lắm đúng không! Thích hắt nước bẩn lên người khác đúng không! Thích đổi trắng thay đen đúng không! Hôm nay tôi phải cho cô một bài học!”
Tiếng tát liên tiếp vang lên, cái nào cũng đầy sức lực.
Những người khác nhất thời bị khí thế của cô làm cho sững sờ, quên cả tiến lên ngăn cản. Mãi đến khi Phương Linh kêu cứu, họ mới bừng tỉnh.
“Á! Cứu tôi với…”
“Này, này, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa…”
Bốn năm bác sĩ cùng xông tới, định kéo hai người ra.
Nào ngờ Ôn Chước Tuyết cũng chẳng định bỏ qua hai người vốn thân thiết với Phương Linh. Mũi giày cao gót nhọn lập tức đá vào những vị trí vừa khó để lại dấu vết, vừa khiến cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội.
“Á…”
“Ai đá tôi?”
“Ai đánh tôi vậy?”
Mấy nữ bác sĩ chen chúc thành một đám hỗn loạn, còn các bác sĩ nam đứng bên cạnh không biết nên can thiệp thế nào. Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, cuối cùng họ cũng buộc phải ra tay ngăn cản.
Ôn Chước Tuyết không chú ý thấy một bàn tay đang sắp chạm vào tay áo mình.
Đúng lúc ấy, một viên đá nhỏ bay tới chính xác, đập thẳng vào xương cổ tay của nam bác sĩ kia. Cơn đau buốt khiến động tác của anh ta lập tức khựng lại.
Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com
Ôn Chước Tuyết hoàn toàn không nhìn thấy chuyện xảy ra phía sau. Cổ tay cô giơ cao, vừa hạ xuống được một nửa đã bị một bàn tay lớn nắm lấy.
“Buông ra!”
Hôm nay cô nhất định phải cho kẻ tung tin đồn này nếm chút khổ sở, để cô ta chừa cái thói nói năng bừa bãi.
Cô dùng thêm chút sức nhưng vẫn không giãy ra được, lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang.
Vừa chạm phải đôi mắt mang theo vài phần trêu chọc xen lẫn thấu hiểu của Lâu Kinh Lan, cơn giận đang bốc lên trong lòng Ôn Chước Tuyết lập tức tan đi hơn phân nửa.
Vài giây sau, cô khẽ động cổ tay.
“Buông ra…”
Lần này, giọng điệu nghe đã bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc này Lâu Kinh Lan mới chậm rãi buông bàn tay đang giữ cổ tay cô ra, sau đó đưa cô rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Tuy nhìn ra Ôn Chước Tuyết không hề chịu thiệt, nhưng người còn mất bình tĩnh hơn cả cô chính là Phương Linh.
Ôn Chước Tuyết thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn đám người kia vây quanh hỏi han Phương Linh.
Đúng là cùng một giuộc.
Chỉ hận cô không có ba đầu sáu tay như Na Tra, nếu không nhất định sẽ cho mỗi người một cái tát.
Thân là bác sĩ mà ngay cả khả năng phán đoán cơ bản của một người bình thường cũng không có. Phương Linh đương nhiên đáng ghét, nhưng những người này cũng chẳng vô tội.
Lời nói của hàng ngàn hàng vạn người hợp lại, sức sát thương cũng chẳng kém ba nghìn khẩu súng Mauser.
Nghĩ tới những chuyện này, cô vẫn không quên rút tay mình về.
“Yên tâm, tôi không đánh nữa!”
Lòng bàn tay cô vẫn còn hơi tê, sáng mai e là sẽ sưng lên.
Ánh mắt Lâu Kinh Lan lướt qua lòng bàn tay đã đỏ một mảng của cô, không nhịn được âm thầm thở dài.
“Đối phó với loại người đó, không cần cô phải tự mình ra tay.”
Đôi tay nhỏ ấy chỉ tùy tiện làm chút gì thôi cũng dễ trầy xước, huống chi hôm nay cô còn mạnh tay đánh người như vậy.
“Không cần anh quản, tôi thích thế.”
Quả thực có cách giải quyết tốt hơn, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể xử lý Phương Linh. Nhưng cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ hả giận.
Ánh mắt oán độc của Phương Linh xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Ôn Chước Tuyết.
“Ôn Chước Tuyết, cô cố ý đánh người gây thương tích, tôi sẽ kiện cô!”
“Được thôi, tôi chờ. Nhưng trước đó, e rằng có người còn khó giữ nổi bản thân. Chức vị giẫm lên tính mạng của người khác mà có được, cô ngồi có yên không? Đêm khuya tỉnh giấc, cô có sợ không?”
Ôn Chước Tuyết hơi cụp mắt. Giọng điệu của cô kết hợp với tiết trời âm u mưa gió, chẳng hiểu sao khiến người nghe nổi hết da gà.
Nghe thấy câu này, Phương Linh đột nhiên không làm ầm ĩ nữa, mặc cho những người khác đưa mình tới phòng y tế. Trước khi rời đi, cô ta vẫn không cam lòng nhìn Ôn Chước Tuyết.
Tại sao cô lại biết chuyện đó…
Mây đen giăng kín trên đầu, trông như sắp mưa. Ôn Chước Tuyết khẽ nhíu mày, định trở về tìm thuốc bôi lên lòng bàn tay trước.
Tối nay e rằng sẽ chẳng thể yên bình.
Lâu Kinh Lan không có lý do để đi theo, vì vậy chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng Ôn Chước Tuyết rời đi.
Lúc này, Trương Phi Vũ và Lâm Bằng Phi mới từ sau gốc cây bước ra.
Lâm Bằng Phi cảm thán:
“Trời ơi, bác sĩ Ôn vừa rồi ngầu thật đấy! Tiếng tát nghe rõ mồn một, tôi thích!”
Anh ta vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh dường như lập tức hạ xuống vài phần.
Trong lòng Lâu Kinh Lan bỗng dâng lên một trận bực bội. Ngón tay anh liên tục vuốt ve chiếc bật lửa trong túi, trầm giọng hỏi:
“Vừa rồi cậu nói… thích ai?”
“Thích bác sĩ Ôn chứ ai. Tính cách cô ấy tốt biết bao, dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ, tuyệt đối không chịu để bản thân thiệt thòi.”
Trương Phi Vũ cảm thấy tên ngốc bên cạnh cứ nói thêm một câu thì sắc mặt lão đại lại đen thêm một phần. Anh đang định lên tiếng nhắc nhở, nhưng còn chưa kịp mở miệng—
Lâu Kinh Lan đã lạnh lùng ra lệnh trước:
“Bài tập tối nay, thêm mười vòng.”
Lời của Lâm Bằng Phi lập tức nghẹn lại.
“Hả?”
“Thêm hai mươi vòng!”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.