Chương 30: Ta nhất định là điên rồi

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé nhăn thành một cái bánh bao vì rối rắm, Minh Uẩn vốn muốn bật cười.

Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của nàng tựa như bị một tảng băng nặng trĩu đè lên, thật sự không sao cười nổi.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng không phải chỉ một mình nàng là có thể tự sinh ra.

Ăn mặc, ở, đi lại, nàng còn có thể một mình gánh vác. Nhưng sau này thì sao? Một khi nàng gả vào Từ gia, chẳng lẽ lại để đứa bé ở lại Minh gia? Chắc chắn phải đưa nó theo.

Nhưng một khi bước qua cánh cửa Từ gia, nàng phải giải thích với bên đó thế nào?

Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.

Làm sao thân phận của đứa bé mới có thể quang minh chính đại?

Minh Uẩn lòng rối như tơ vò, hoàn toàn mất chủ ý. Hiện giờ, cách ổn thỏa nhất dường như là tìm cha ruột của đứa bé để cùng nhau bàn bạc chuyện khó này.

Ý nghĩ ấy vừa mới nảy lên đã bị chính nàng dập tắt.

Từ Tri Vũ đâu phải người đáng để gửi gắm.

Có bàn bạc với hắn, e rằng chẳng những không giúp được gì, trái lại còn sinh thêm vô số phiền toái.

“Mẫu thân.”

“Mẫu thân đang nghĩ gì vậy?”

Minh Uẩn nhìn thằng bé.

“Đang phiền lòng.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Doãn An nghiêm túc hiến kế:

“Mẫu thân đừng sợ. Người cứ như trước kia, đến phòng thu chi cắt luôn phần tiền tiêu hằng tháng của tổ mẫu, là tổ mẫu sẽ ngoan ngay.”

Minh Uẩn: ???

“Ta… gan đến thế sao?”

“Dạ.”

“Tổ mẫu chẳng làm gì được người, chỉ dám lén cằn nhằn sau lưng thôi.”

Biết làm sao được chứ, cả phủ trên dưới đều phục mẫu thân.

Đừng nói phụ thân, ngay cả tằng tổ mẫu cũng đứng về phía mẫu thân.

Chẳng nói đâu xa, lần trước tổ mẫu nhìn trúng một bộ trang sức ở Bảo Quang Trai, nghe nói giá tiền đủ mua hẳn một tòa nhà trong kinh thành.

Đó đâu phải một khoản nhỏ.

Đổi lại là các phu nhân nhà khác, ít nhiều cũng phải cân nhắc. Nhưng Phủ Vinh Quốc Công vốn chẳng thiếu tiền.

Trước khi có con dâu, Vinh Quốc công phu nhân chẳng ai quản thúc, hễ thích là mua, mắt cũng không chớp.

Nhưng từ khi có con dâu, mọi chuyện đều khác.

Ngoài các khoản chi tiêu thường ngày như giao thiệp, ăn mặc, sinh hoạt, chỉ cần vượt quá hạn mức thì bên phòng thu chi đều phải có sự đồng ý của Minh Uẩn mới được xuất bạc.

Minh Uẩn hỏi:

“Bà ấy cằn nhằn những gì?”

Doãn An bắt chước bộ dạng tức giận của Vinh Quốc công phu nhân, đọc lại không sót một chữ:

“Ông trời ơi! Đây là cưới tức phụ sao? Rõ ràng là cưới cho ta một bà bà mẫu! Nhà ai có tức phụ mà không bưng trà rót nước, cẩn thận hầu hạ bà mẫu? Chỉ có nó là ngang ngược như vậy!”

Minh Uẩn: ?

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Rốt cuộc Quảng Bình Hầu phu nhân đã làm chuyện gì quá đáng đến mức ấy?

Minh Uẩn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, thân hình không hề nhúc nhích. Nàng khẽ rũ mi, hàng lông mi dày như nhụy hoa trong gió, bất giác run lên khe khẽ.

Nhưng rất nhanh, đôi mày nàng lại giãn ra.

Xem ra khi ấy, nàng đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở nhà chồng rồi.

Đến khi cháo được mang tới, cuối cùng Doãn An cũng chịu ngừng nói.

Ánh Hà thử nhiệt độ trước rồi mới đút cháo cho Doãn An.

Doãn An trông mong nhìn về phía Minh Uẩn, muốn mẫu thân tự tay đút mình. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo đưa đến bên môi.

Minh Uẩn thích đồ ngọt, vì thế mỗi lần nấu cháo, Ánh Hà đều có thói quen cho thêm đường đỏ.

Rõ ràng Doãn An rất giống Minh Uẩn ở điểm này. Thằng bé ăn từng miếng rất ngon lành, hiển nhiên hợp khẩu vị. Có lẽ cháo nóng làm ấm dạ dày nên sắc mặt cũng dần hồng hào hơn.

Ăn gần xong, Ánh Hà lau miệng cho cậu bé, dọn bát đũa rồi mang ra ngoài. Minh Uẩn đứng dậy, theo nàng ấy cùng bước ra cửa.

Ánh Hà vừa thấy vậy liền biết nương tử có việc muốn dặn riêng, không muốn tiểu chủ tử nghe thấy.

Quả nhiên.

Vừa bước qua ngạch cửa, Minh Uẩn khẽ nói:

“Tên phu khuân vác kia, bảo các bà tử ở biệt viện mang chút bạc sang cho hắn. Tiền thuốc của mẫu thân hắn cũng trả luôn. Nếu thấy những người đó thành thật, thì sắp xếp xuống dưới làm việc, đừng bạc đãi họ.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Ánh Hà đáp:

“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.”

Xưa nay, Minh Uẩn vẫn luôn yên tâm với cách làm việc của Ánh Hà.

Minh Uẩn xoay người, cách một tấm bình phong, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của đứa bé.

“Rốt cuộc vẫn còn nhỏ, ta thấy có hỏi cũng chẳng moi thêm được điều gì. Chuyện này… quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Còn việc rơi xuống sông… cũng đừng nhắc trước mặt nó nữa, kẻo trong lòng lưu lại một vết sẹo.”

Ánh Hà nhìn Minh Uẩn.

Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!

Hôm nay, nương tử cũng không biết đã xoa mi tâm bao nhiêu lần.

Từ chỗ không muốn chấp nhận, đến lúc buộc phải chấp nhận.

Nàng nhìn mà cũng thấy xót xa.

May mà nội tâm của nương tử đủ mạnh, không suy sụp, còn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, đâu vào đấy mà dặn dò mọi việc.

Thật đúng là…

Bị ép…

Không đau không đớn mà bỗng dưng thành mẫu thân, vậy mà đã ra dáng một người làm mẹ rồi.

Minh Uẩn nghĩ ngợi.

“Gần bến tàu có mấy khu rừng núi lẻ tẻ, không ít nông hộ vẫn lên núi hái nấm hoặc đào rau dại đem bán.”

Không đến nỗi đứa bé ở trong rừng mà chẳng gặp lấy một bóng người.

Phải nói là… khá nhộn nhịp.

Ánh mắt nàng chợt ngưng lại.

“Nhưng nếu đi về phía đông, ta nhớ có một dãy núi sâu kéo dài liên miên. Lúc mới đến kinh thành, ta từng đi ngang dưới chân núi. Núi non hiểm trở, trùng điệp nối nhau, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối.”

Giọng Minh Uẩn rất khẽ:

“Người đời phần nhiều đều xu lợi tránh hại, bạc bẽo vốn là lẽ thường. Gặp chuyện phiền phức, nhắm mắt bịt tai rồi quay người bỏ đi cũng là điều dễ hiểu.”

Điều đó nàng có thể hiểu.

Nhưng…

Vì sao lại nhất quyết phải xuống tay giết người?

“Hãy phái người đáng tin đi điều tra xem đôi phu phụ đã ném đứa bé này xuống sông hôm đó là ai. Chuyện này… rốt cuộc không tiện để lộ ra ngoài. Cứ âm thầm điều tra, tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai.”

“Nhớ kỹ, những chuyện khác đều không được nhắc đến.”

Kẻo lại phát sinh thêm rắc rối.

Ban ngày Doãn An đã ngủ rất lâu, nên lúc này tinh thần cực kỳ tốt.

Cậu muốn xuống đất đi lại.

Nhưng nơi này không có giày của cậu.

Đôi bàn chân nhỏ cũng bị quấn kín băng vải.

Doãn An chỉ khẽ đung đưa đôi chân một chút, ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ mẫu thân trở về.

Vừa thấy Minh Uẩn bước vào, cậu liền vẫy tay.

“Mẫu thân.”

Cậu vỗ vỗ mép giường.

“Người ngồi ở đây đi.”

Doãn An dang hai tay làm động tác muốn ôm.

“Đọc thêm cho con một bài thơ phụ thân làm nữa nhé.”

Minh Uẩn: …

Nghe hết tiếng “mẫu thân” này đến tiếng “mẫu thân” khác, nàng vẫn thấy vô cùng gượng gạo, không sao quen được.

Minh Uẩn hít sâu một hơi. Trước ánh mắt mong chờ của Doãn An, nàng nghẹn hồi lâu mới thốt ra được một câu:

“Mẫu thân… không làm được.”

Bị từ chối, Doãn An bĩu môi.

Minh Uẩn rót cho cậu một chén nước ấm, rồi trở về ngồi xuống chiếc ghế.

Nàng càng nghĩ càng thấy đứa bé này nhất định đã bị đầu độc tư tưởng.

“Phụ thân con học vấn cũng đâu có xuất chúng. Nếu đã muốn cầu tiến thì phải học theo người giỏi.”

Doãn An: ???

Cậu nghiêng đầu đầy khó hiểu.

“Nhưng trước đây mẫu thân đâu có nói vậy.”

Minh Uẩn hỏi:

“Ta đã nói thế nào?”

“Mẫu thân nói phụ thân vừa học rộng, vừa thông kim bác cổ. Tuy đã làm cha, nhưng còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, đủ thấy bản lĩnh phi thường. Trên đời này, chỉ cần phụ thân muốn thì không có chuyện gì là không làm được. Người còn bảo hài nhi nhất định phải chăm chú quan sát, chăm chỉ học theo.”

Minh Uẩn: ???

Rõ ràng chỉ cần nghĩ đến Từ Tri Vũ là nàng đã thấy chán ghét.

Sao nàng có thể nói ra những lời ấy được?

Dẫu muốn con trai gần gũi với cha ruột đến đâu, nàng cũng không thể trái lương tâm mà nói những lời dối trá như vậy.

Thế nhưng ánh mắt của Doãn An trong trẻo vô cùng, tuyệt đối không giống đang nói dối.

Hôm nay nàng đã kinh ngạc không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nghe đến đây…

Nàng vẫn như bị sét đánh ngang tai.

“Vậy ta…”

Môi nàng mấp máy hồi lâu, cuối cùng nặng nề thốt ra:

“Nhất định là ta điên rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang