Chương 3: Dưỡng nữ nhà họ Phùng

Bộ truyện: Cẩm Y Xuân Sắc

Tác giả: Tịch Mịch Đích Thanh Tuyền

Còn một nguyên nhân nữa, đó là sau này Phùng Sơ Thần chắc chắn sẽ hành nghề y. Nàng có y thuật cao minh, lại còn trẻ tuổi, rất có thể sẽ được tuyển vào cung làm nữ y.

Nữ y thời đại này chịu sự quản lý của cả Thái Y Viện lẫn Nội Vụ Phủ, được phân phẩm cấp, phần lớn là bát phẩm và cửu phẩm, cao nhất là thất phẩm.

Nữ y đa phần được đào tạo từ các cung nữ, nhưng cũng có những nữ tử dân gian giỏi y thuật được đặc cách tuyển chọn.

Họ không chỉ chữa bệnh cho nữ quyến trong hoàng cung mà còn khám bệnh cho nữ quyến của hoàng thân quốc thích và các gia tộc quyền quý.

Tuy địa vị không sánh bằng ngự y của Thái Y Viện, nhưng so với các y nữ trong cung ở lịch sử kiếp trước thì vẫn cao hơn rất nhiều.

Nữ y chủ yếu chữa các bệnh phụ khoa, hoặc hỗ trợ ngự y khám chữa bệnh phụ khoa. Chẳng hạn, có những chỗ trên cơ thể các phu nhân, tiểu thư quyền quý không tiện để nam ngự y nhìn thấy, nên phải thông qua nữ y để truyền đạt tình trạng bệnh. Nếu cần trực tiếp thăm khám hay động tay chữa trị, cũng đều do nữ y đảm nhiệm.

Nữ y sống trong hoàng cung hoặc Nội Vụ Phủ, phải sau hai mươi lăm tuổi mới được phép xuất giá. Sau khi thành thân, những người có y thuật giỏi và vẫn muốn tiếp tục làm nữ y thì có thể ở lại hành nghề. Phần lớn những nữ y lớn tuổi này đều làm công việc đỡ đẻ.

Là người hiện đại, Phùng Sơ Thần không muốn vào cung làm việc. Ở đó đi lại chẳng được tự do, quy củ trói buộc quá nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị đánh trượng, thậm chí mất đầu.

Thời cổ đại, việc xét duyệt thân thế còn nghiêm ngặt hơn cả thời hiện đại.

Một khi nàng từng ngồi tù, để lại án tích, thì sẽ không còn tư cách làm quan chức trong triều nữa.

Giống như Phùng y bà, bà là hậu nhân của Phạm thị, một tội phụ phạm trọng tội tày trời. Dù y thuật và tay nghề đỡ đẻ có giỏi đến đâu, bà cũng không thể trở thành nữ y. Bà chỉ có thể làm bà đỡ được quan phủ ghi danh vào sổ sách, bình thường đỡ đẻ cho dân chúng, khi trong cung có việc cần mới được triệu vào phục vụ tạm thời.

Lúc sinh thời, Phùng y bà từng căn dặn nguyên chủ hai điều. Thứ nhất, không được làm bà đỡ. Thứ hai, không được vào cung làm nữ y.

Điều thứ nhất là vì nghề bà đỡ quá vất vả, cực nhọc, bà không muốn nguyên chủ phải chịu khổ giống mình.

Còn điều thứ hai thực ra chỉ là lời dặn cho có, bởi bà vốn là hậu nhân của tội phụ, nguyên chủ thân là con cháu của bà, đương nhiên không thể vào cung làm nữ y.

Có nằm mơ Phùng y bà cũng không ngờ rằng sau khi bà qua đời, triều đình lại có khả năng ban chiếu biểu dương công đức của bà, giúp hai tỷ đệ Phùng Sơ Thần rũ bỏ thân phận hậu nhân của tội phụ.

Còn chuyện đắc tội với tộc nhân, Phùng Sơ Thần chẳng hề sợ hãi. Gặp được gia tộc tốt thì có chỗ dựa để được che chở, còn gặp phải gia tộc xấu xa thì chỉ có nước bị chèn ép, bóc lột.

Đám tộc nhân kia đều đã là họ hàng xa ngoài tam phục. Mấy chục năm trước, sau khi Phạm thị bị bắt, gia tộc họ Phùng đã lập tức trục xuất bà khỏi tộc.

Tuy hậu nhân của Phạm thị không bị khai trừ khỏi gia tộc, nhưng tộc nhân chẳng những không giúp đỡ họ lấy một lần, mà còn ức hiếp đủ đường. Ngoại trừ căn nhà cũ nát kia, toàn bộ gia sản đều bị cướp sạch.

Có ân đức Phùng y bà để lại, cộng thêm những tính toán của Phùng Sơ Thần, hai tỷ đệ nàng chẳng sợ đắc tội với tộc nhân.

Đương nhiên, Phùng Sơ Thần cũng đã liệu trước rằng, trong thời điểm đặc biệt khi Phùng y bà đang được hết lời ca tụng như hiện nay, dù nàng có phải ngồi tù thì cũng sẽ được đối đãi tử tế nhất, thậm chí còn có người đứng ra cầu tình giúp nàng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng chỉ bị giam ba ngày đã được thả ra.

Dĩ nhiên, trong đó cũng không thể thiếu công sức Vương thẩm chạy vạy lo liệu khắp nơi.

Thôn Bạch Mã nằm ở ngoại ô phía tây kinh thành, cách Tây Hòa Môn hơn hai mươi dặm.

Cuối giờ Mùi, mấy người trở về thôn Bạch Mã.

Nhà họ Phùng là một tòa tứ hợp viện nằm ở đầu đông thôn, tường xây gạch xanh, mái lợp ngói lớn, có thể xem là ngôi nhà đẹp thứ hai trong thôn Bạch Mã.

Đẹp nhất là nhà Triệu viên ngoại trong thôn.

Từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biển lớn dựng trước cổng nhà họ Phùng, trên đó viết mấy chữ to: “Khoái mã khinh xa, Phùng thị thu sinh.”

Ý nói Tống Tử Nương Nương cưỡi ngựa nhanh, đi xe nhẹ, còn bà đỡ thì mắt tinh tay lẹ.

Trước cổng nhà của phần lớn các bà đỡ đều dựng loại biển như vậy, cũng giống biển quảng cáo thời hiện đại.

Phùng thị đã qua đời, nhưng Vương thẩm vẫn còn làm bà đỡ. Hơn nữa, Vương thẩm là nô bộc nhà họ Phùng, nên tấm biển này vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Phùng Sơ Thần đứng trước cổng viện, đợi Bán Hạ nhóm xong chậu than, nàng mới dắt đệ đệ bước qua chậu lửa.

Trong nhà không có phòng tắm riêng, mỗi khi muốn tắm rửa đều phải khiêng thùng gỗ lớn vào nhà bếp.

Tắm rửa xong, Phùng Sơ Thần vừa lau tóc vừa ngắm mình trong gương đồng.

Thiếu nữ trong gương có đôi mày lá liễu hơi xếch, đôi mắt hạnh long lanh, sống mũi cao thanh tú, viền môi rõ nét, cằm hơi vuông, trên gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ non nớt.

Gương mặt căng mịn, tràn đầy sức sống, non tơ mơn mởn như nụ hoa còn e ấp chưa nở.

Phải đến mùng sáu tháng tám năm nay, thân thể này mới tròn mười bốn tuổi.

Chỉ tiếc là làn da hơi ngăm đen, trên trán và hai bên cánh mũi còn có mấy nốt mụn đỏ li ti, phần nào che lấp vẻ đẹp vốn có của gương mặt.

Nếu bỏ qua hai khuyết điểm ấy, đây tuyệt đối là một mỹ nhân đẹp không góc chết.

Trùng hợp thay, ngay chính giữa hai đầu lông mày của thân thể này có một nốt ruồi son nhỏ bằng hạt vừng.

Kiếp trước, ở đúng vị trí ấy nàng cũng có một nốt ruồi son như vậy, ngay cả kích thước cũng giống hệt.

Dung mạo và khí chất của thân thể này đều có vài phần tương tự nàng ở kiếp trước, đặc biệt là khi mím chặt môi.

Kiếp trước, cô bạn thân từng nói nàng vừa có nét thanh tú của nữ tử, vừa mang vẻ anh khí của nam nhân, trông hơi giống Lâm XX. Nhất là lúc mím môi, dáng vẻ ấy ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

Kiếp trước, nàng luôn cảm thấy lời ấy có phần khoa trương, nhưng gương mặt hiện tại quả thực vừa có nét anh khí, vừa toát lên vẻ thanh lệ… Phùng Sơ Thần rất hài lòng với dung mạo này.

Thân thể này cao gầy, ước chừng khoảng một thước sáu lăm. Tuy đã có nguyệt sự, nhưng có lẽ vẫn còn có thể cao thêm đôi chút.

Chỉ mong đừng cao quá một thước bảy.

Ở thời cổ đại, chiều cao hiện tại của nàng đã được xem là khá cao so với nữ tử bình thường, nếu vượt quá một thước bảy thì thật sự quá cao.

Tên nàng là “Sơ Thần”, tuy khác chữ với cái tên “Xuất Trần” ở kiếp trước, nhưng cách đọc lại giống hệt nhau.

Có lẽ đây chính là duyên phận.

Sau này chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, dưỡng cho làn da trắng lên, những chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, mụn trên mặt cũng biến mất, chắc chắn nàng sẽ càng xinh đẹp hơn.

Tóc Phùng Sơ Thần còn chưa lau khô, Phùng Bất Tật đã chạy vào phòng, chen vào lòng nàng.

“Tỷ tỷ, đệ nhớ đại cô quá.”

Giọng cậu bé nghẹn ngào.

Đứa trẻ bé bỏng này gầy hơn, thấp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt dài hẹp với mí lót, sống mũi nhỏ cao thẳng. Nếu bỏ qua mấy vết thương trên mặt, đây quả thực là một tiểu nam hài xinh xắn, nhã nhặn.

Phùng Sơ Thần ôm lấy đệ đệ, dịu giọng an ủi: “Đệ vẫn còn có tỷ tỷ mà. Trước khi đi, người đại cô không yên lòng nhất chính là đệ. Đệ phải sống thật tốt, khỏe mạnh lớn lên, để đại cô cùng cha nương ở bên kia được yên lòng.”

Tuy nguyên chủ chỉ là dưỡng nữ, nhưng tình cảm giữa nàng với đại cô, dưỡng phụ dưỡng mẫu và đệ đệ đều vô cùng sâu đậm. Nếu không phải nghe người trong thôn bàn tán, nguyên chủ căn bản không biết mình là đứa trẻ được nhặt về nuôi.

Năm nguyên chủ năm tuổi, sau khi nghe người trong thôn bàn tán, nàng vừa khóc vừa chạy về nhà hỏi đại cô. Lúc ấy, đại cô mới kể cho nàng nghe sự thật.

Vào một buổi sáng giữa tháng tám năm ấy, trời trong xanh, nắng sớm tươi sáng. Đại cô cùng Vương thẩm đi đỡ đẻ ở thôn bên cạnh trở về, khi đi ngang qua một tảng đá lớn, bỗng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc…

Phùng y bà bước tới, nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm bên cạnh tảng đá.

Đứa bé được quấn trong một mảnh vải rách. Phùng y bà vừa bế lên, nó lập tức nín khóc. Đứa bé lại còn vô cùng xinh xắn.

Bên trong tấm vải quấn có một mảnh giấy, trên đó viết nguệch ngoạc mấy chữ: “Năm Kiến Chương thứ năm, ngày mùng sáu tháng tám, giờ Thìn hai khắc.”

Phùng y bà đoán rằng chắc hẳn người nhà đứa bé quá nghèo, không nuôi nổi nên mới đem bỏ ở đây, còn những chữ viết trên mảnh giấy chính là ngày giờ sinh của nó.

Phùng y bà vô cùng yêu thích đứa bé này. Nghĩ đến đệ đệ mình là Phùng Cầu Ân đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi, bà liền bế đứa bé về nhà.

Vợ chồng Phùng Cầu  đều rất yêu thích đứa bé, bèn nhận nuôi nàng, hy vọng nàng có thể mang đến cho gia đình một đứa con trai.

Bởi được nhặt về vào buổi sớm mai, nàng được đặt tên là Sơ Thần.

Dưới sự chăm sóc của Phùng y bà và vợ chồng Phùng Cầu Â, Phùng Sơ Thần lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.

Năm nàng tám tuổi, dưỡng mẫu quả thực đã sinh được một đứa con trai. Đứa bé vừa chào đời đã yếu ớt, thoi thóp như sắp không qua khỏi, nhưng cả nhà vẫn mừng rỡ khôn xiết, hết lòng chăm chút nuôi dưỡng.

Mong đứa bé cả đời không tai không bệnh, họ đặt tên cho nó là Bất Tật.

Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang