Cơn đau dữ dội không phải đột nhiên ập tới.
Tiêu Ngạc cảm thấy dường như mình vẫn luôn đau đớn.
Lần này cũng giống lần trước, hắn chẳng biết từ lúc nào mình lại rơi vào mộng cảnh.
Khác với lần trước, lần này hắn còn có chút ý thức, cảm giác mình đang đi trên phố lớn, trèo lên nơi cao, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thành trì….
Tác phẩm được dịch thuật và chia sẻ tại trang cá nhân Mẹ Bông Bom (MBB). Hãy là người đọc văn minh và tôn trọng công sức của người dịch.
Nhưng có lẽ chính vì còn ý thức, hắn cảm thấy hơi đau, giống như đang bước trên mặt đất chi chít đầu kim.
Nhưng cũng may, vẫn còn chịu được, không khiến hắn ho dữ dội, cũng không thổ huyết.
Cho đến khi, đột nhiên tựa như một đạo sấm sét bổ thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Cả người hắn dường như bị bổ làm đôi.
Hắn thậm chí còn không kịp ho, trực tiếp phun ra một ngụm máu.
Máu từ kẽ ngón tay phun ra, bắn lên chiếc đan lô nhỏ trước mặt.
Hắn co quắp người lại, cả người sắp ngã nhào về phía trước…..
Phía trước là đan lô nhỏ.
Đan lô đã luyện suốt một đêm.
Không thể đụng đổ…..
Đã nói sẽ luyện đan dược cho nàng.
Mặc dù đây cũng là thứ hắn dùng để che mắt người khác.
Nhưng……
Hắn dùng hết sức lực còn lại, sượt qua đan lô rồi ngã xuống.
“Quận vương?”
Ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, Phi Ưng Vệ canh giữ bên ngoài lập tức xông vào, tiến lên đỡ hắn, vừa chạm tay đã cảm thấy lạnh buốt.
Gian trực phòng này tuy không xa hoa bằng Quận vương phủ, nhưng than lửa luôn đầy đủ.
Huống chi trong phòng còn có thêm một chiếc đan lô.
Lửa trong lò đã cháy suốt một đêm.
Trong phòng nóng hầm hập.
Nhưng lúc này, vị Quận vương mà bọn họ đang đỡ lại tựa như vừa được khiêng ra khỏi hầm băng.
“Quận vương!” Bọn họ sốt ruột gọi.
Tiêu Ngạc vẫn chưa mất ý thức, hoặc nên nói là vì quá đau, có lẽ hắn đã ngất đi, nhưng lại bị cơn đau đánh thức, hắn bắt đầu thổ huyết.
Một ngụm máu phun xuống đất, một ngụm máu phun lên đan lô.
Cùng lúc hắn phun máu, đan lô chợt rung mạnh, “ầm” một tiếng, chiếc đan lô nhỏ vỡ tan.
Đám Phi Ưng Vệ vội vàng che chắn cho Tiêu Ngạc.
Bên tai nghe thấy giọng Tiêu Ngạc.
“…..Đan dược của ta, luyện thành rồi.”
Luyện đan luyện đến mức người cũng thổ huyết sao? Hình như từng nghe nói muốn đúc tuyệt thế danh kiếm thì cần máu người, chẳng lẽ luyện đan cũng cần? Trong đầu đám Phi Ưng Vệ thoáng qua một ý nghĩ, giữa làn khói lửa mịt mù, bọn họ nhìn thấy mấy viên đan dược vương vãi trên mặt đất.
Tiêu Ngạc đang co quắp người vươn tay, nắm lấy một viên trong số đó.
Bàn tay vốn đã gầy gò khô héo, lúc này vì nhịn đau mà các khớp ngón tay trắng bệch, càng lộ rõ vẻ xương xẩu.
Viên đan dược màu trắng được nâng trong bàn tay nhuốm máu, càng thêm trong suốt long lanh.
…….
…….
Đỗ Dung nhìn căn phòng bừa bộn khắp nơi, đan lô vỡ nát, tro bụi cùng từng vũng máu loang lổ xen giữa.
Lần này lượng máu hắn thổ ra còn nhiều hơn lần phát bệnh trước rất nhiều.
Hắn nhìn Tiêu Ngạc: “Tâm hỏa quá vượng này là vì luyện đan, hay vì lo lắng cho mật thám nước Yên?”
Tiêu Ngạc lau sạch vết máu bắn bên khóe miệng và trên cổ, nói: “Đều có.”
Nói xong nhìn Đỗ Dung.
“Câu trả lời này, đại nhân có hài lòng không?”
Đỗ Dung nhìn sang những viên đan dược đã được đặt vào khay trên bàn, đưa tay chỉ chỉ: “Điện hạ, vẫn nên tính thêm chút tiền công đi, đan dược của Lâm học đồ này còn nhuốm cả máu của Điện hạ đấy.”
……
……
Khi tiếng mèo kêu lướt qua bên tai, Lâm Lâm dần khôi phục ý thức.
Nàng phát hiện mình lại trở về trên mái nhà trong con ngõ vừa đi qua lúc nãy.
Lần này, con mèo ngồi xổm bên cạnh không phải mèo đen mà là một con mèo mướp, cũng giống con mèo đen kia, hoàn toàn coi nàng như không tồn tại, chỉ chăm chú liếm lông.
Những ký ức vừa phai khỏi ý thức theo sự tỉnh táo của nàng lại như thủy triều cuồn cuộn ùa về.
Sau khi nói ra câu ấy, nàng vẫn bị ý thức của nguyên chủ nhấn chìm.
Nàng nhìn thấy lão hán trước mặt khom người đáp “vâng”, sau đó nàng liền xoay người rời đi.
Nhưng lần này khác hẳn trước kia!
Hôm nay đúng là thu hoạch lớn!
Nàng đã vùng thoát khỏi ý thức của nguyên chủ, nhìn rõ dáng vẻ của những người này.
Nghe được lời bọn họ nói, biết được tin tức về mật thám nước Yên, mặc dù vẫn chưa biết rốt cuộc tình trạng của nguyên chủ là thế nào.
Quan trọng nhất là nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của nguyên chủ, còn mở miệng nói được.
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
Lão hán nhóm lửa kia nói địa vị của nàng chẳng khác nào điện chủ.
Địa vị cao đến vậy, sao có thể không tận dụng!
Nàng bị ý thức của nguyên chủ hành cho chạy đông chạy tây, há có thể chịu thiệt uổng công!
Cho nên, cứ để bọn họ đi điều tra hung thủ thật sự đã sát hại Vũ Thành Hầu!
Nàng không được yên ổn, các ngươi cũng đừng hòng được yên ổn!
Lâm Lâm bật ra hai tiếng cười hừ hừ.
Con mèo mướp bên cạnh đột nhiên xù lông, cong người, nhìn chằm chằm Lâm Lâm, dường như kinh hãi không biết từ đâu lại mọc ra một người…..
Xem ra ý thức của nguyên chủ đã hoàn toàn rút đi, hiện giờ nàng chỉ là nàng, là một con người.
Lâm Lâm nhướng mày, đột nhiên giơ hai tay lên quá đầu, hướng về phía con mèo mướp kêu “meo” một tiếng.
Con mèo mướp kéo dài giọng kêu lên một tiếng rồi nhảy khỏi mái nhà, cùng lúc đó Lâm Lâm cũng nhảy xuống, hai bóng dáng thoáng chốc đều biến mất trong con ngõ.
So với Tề Vương phủ, ký xá của Thái Y viện lại rất dễ ra vào.
Hơn nữa, Thái Y viện vốn có lệ cửa mở suốt ngày đêm, học đồ luân phiên trực ban, dù sao bệnh tật khó chịu cũng chẳng phân ngày đêm.
Nhưng nàng lại không thể giống như ở Tề Vương phủ, tùy tiện kiếm một cái cớ rồi xuất hiện trước cửa….. Dù sao nàng hiện giờ vẫn là một người bị thương đang nằm sấp trên giường chờ đan dược cứu mạng của Quận vương!
Trong lúc suy nghĩ miên man, Lâm Lâm thi triển khinh công, vượt mái băng tường, từ cửa sổ phía sau lẻn vào ký xá của mình, trước tiên kiểm tra một lượt những cơ quan nhỏ mà tối qua nàng bố trí trước khi đi ngủ, xác định không có ai từng tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Màn đêm đang dần nhạt đi, Lâm Lâm nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, màu vẽ điều chế từ đại hoàng, huyết kiệt, nhi trà và hồng hoa quả thực không tệ, vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng lại liếc nhìn quyển y thư vứt bên giường.
Những loại thuốc trị thương kia đương nhiên đều là nàng đọc được từ y thư, lại vừa vặn đáp ứng được nhu cầu của bản thân.
Đây có lẽ là lợi ích duy nhất khi bị Liêu Tĩnh Nhu ép đọc sách.
Lâm Lâm rửa sạch lớp hóa trang trên mặt, đổ nước vào thùng vệ sinh, thay y phục, sau đó tháo lớp vải quấn vết thương ra thay thuốc, rồi quấn lại quanh người. Như vậy sáng sớm Kiều Mãn và Hoàng Cầm tới kiểm tra, sẽ không chạm vào vết thương của nàng nữa, cũng sẽ không phát hiện vết thương của nàng đã lành.
Làm xong tất cả, Lâm Lâm nằm sấp trở lại giường, thở ra một hơi thật dài, bận rộn suốt cả đêm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Nhưng, không đúng.
Lâm Lâm đang nửa tỉnh nửa mê chợt nghĩ tới điều gì, rùng mình một cái, đột nhiên mở bừng mắt.
Trời đã sáng rõ, nhưng bên giường lại phủ xuống một bóng người, trong bóng tối ấy là một gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Lâm giật giật khóe miệng: “Sư, sư phụ, người, người tới thăm con sao…..”
Liêu Tĩnh Nhu nhìn khuôn mặt thiếu nữ đỏ hồng vì ngủ say, khóe miệng dường như còn vương nước miếng, giọng lạnh băng: “Ta mà không tới thăm ngươi, ngươi có thể thoải thoải mái mái ngủ cả ngày đấy nhỉ.”
Lâm Lâm cố nặn ra một nụ cười: “Cũng không đâu, con chỉ là….”
Nàng còn chưa nói hết, Liêu Tĩnh Nhu đã chộp lấy quyển sách trên bàn ném tới.
Lâm Lâm hét thảm một tiếng.
“….Ngươi bị thương ở lưng, chứ có phải ở đầu óc đâu.”
“….Giữa ban ngày ban mặt mà ngủ ngon lành!”
“….Đọc sách cho ta!”
“….Ta hỏi ngươi, phương thuốc này dùng để làm gì?”
“….Sư phụ, con, con không biết, con còn chưa đọc tới đây…..”
“….Vậy thì bây giờ đọc, ta đứng đây nhìn ngươi đọc!”
“….Sư phụ, con đọc, con đọc, người đừng đánh con…..”
Nghe tiếng quở mắng truyền ra từ trong phòng, xen lẫn tiếng thước tre đập vào bàn ghế cùng tiếng kêu gào thảm thiết của thiếu nữ, ngay cả Giang Phong xuất thân Phi Ưng Vệ cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi.
“Liêu nữ y….. nghiêm khắc đến vậy sao?” Hắn lẩm bẩm, “Lâm cô nương vẫn còn đang bị thương mà.”
Kiều Mãn và Hoàng Cầm dẫn hắn tới đây tuy cũng mang vẻ sợ hãi, nhưng lại không giấu được sự hâm mộ: “Liêu Thái y vốn rất nghiêm khắc, nghiêm sư xuất cao đồ, sau này Lâm Lâm nhất định có thể trở thành Thái y.”
Chuyện đó chưa chắc, dù sao Liêu nữ y còn có một thân phận khác, Giang Phong thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dập tắt ý định tự mình đi gặp học đồ Lâm, nhỡ đâu Liêu nữ y điên khùng kia tiện tay đánh cả hắn một trận thì sao.
“Vậy ta không quấy rầy Liêu nữ y dạy đồ đệ nữa.” Hắn nói, đưa chiếc bình sứ trong tay tới, “Đây là đan dược do Trấn Sóc Quận vương luyện chế, các cô chuyển cho nàng giúp ta.”
Kiều Mãn vội đưa tay nhận lấy: “Bây giờ chúng ta cũng không dám qua đó, đợi Liêu nữ y đi rồi, chúng ta sẽ mang cho nàng.”
Giang Phong nói: “Tiền ban thưởng vừa vặn đủ trả giá đan dược, không còn dư lại, đại nhân nhà chúng ta còn xóa luôn số lẻ.”
Mặc dù đã biết thứ này rất đắt, nhưng tận tai nghe thấy, Kiều Mãn và Hoàng Cầm vẫn không khỏi líu lưỡi: “Đắt đến vậy sao.”
“Đương nhiên là đắt.” Giang Phong nói, “Đan dược này được luyện bằng máu của Quận vương.”
Máu ư, Kiều Mãn và Hoàng Cầm đều lộ vẻ kinh hãi, quả thật, hình như từng nghe nói luyện đan đôi khi phải dùng tới máu thịt…..
Vậy thì thứ này quả thực đáng giá.
Hai người vội vàng gật đầu, nói đã biết.
Giang Phong cáo từ hai học đồ rồi xoay người rời đi, sau khi trở về Phi Ưng Vệ, không nhịn được kể lại cảnh tượng vừa thấy cho Đỗ Dung nghe.
“Lâm học đồ thảm thật đấy, bị thương thành như vậy mà vẫn phải học, còn bị đánh nữa.”
Đỗ Dung vừa lật xem quyển sổ trong tay vừa khẽ hừ một tiếng: “Làm đệ tử của Liêu nữ y, sau này còn nhiều lúc phải chịu đánh, nếu chỉ bị đánh thôi thì nên thấy may mắn đi.”
Hắn ném quyển sổ trong tay cho Giang Phong.
“Công bố Vũ Thành Hầu chết dưới tay mật thám nước Yên, lục soát mật thám nước Yên.”
Giang Phong đón lấy quyển sổ, khom người đáp “vâng”.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.