Chương 26: Bảo vệ quần chúng là trách nhiệm của chúng tôi

Bộ truyện: Chước Tuyết Kinh Lan

Tác giả: Thiên Hảo Lam A

Ôn Chước Tuyết vất vả đi xuống tầng dưới, nhìn đôi giày đã chẳng còn ra hình dạng gì, cô thở dài, cởi ra ném vào thùng rác.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Vứt đi vậy.

Trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo ướt dính khó chịu ra, cả người mới dễ chịu hơn không ít.

Đang lau mái tóc còn ướt, chuẩn bị rót một cốc nước ấm uống thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Khi cô mở cửa, trước mắt lập tức xuất hiện hai gói thuốc.

“Này, thuốc phòng cảm cúm đấy. Ai cũng có phần, tôi chỉ tiện đường mang lên cho cô thôi, cô đừng nghĩ nhiều.”

Nhìn đôi mắt Kiều An An đảo tới đảo lui, Ôn Chước Tuyết cảm thấy hơi buồn cười.

Chỉ đưa thuốc thôi mà, cũng thật làm khó cô ấy phải cố tỏ ra bình tĩnh như vậy.

“Cảm ơn nhé, bác sĩ Kiều.”

Nghe cô nói cảm ơn, Kiều An An ngược lại càng mất tự nhiên hơn, giống như chú mèo con bị giẫm phải đuôi, quay lưng chạy mất.

Cũng khá đáng yêu.

Nếu không tùy tiện nói cô là phụ nữ xấu xa thì còn đáng yêu hơn.

Năm giờ chiều, để mọi người bình tâm lại sau một phen hú vía, Chú Lý về nhà bắt mấy con gà thả vườn mình nuôi, chuẩn bị nấu lẩu nấm cho mọi người ăn.

Ngoại trừ nhóm của Ôn Chước Tuyết không thu hoạch được bao nhiêu, những người khác đều đội mưa mang về không ít nấm.

Dì Vương lựa hết những loại không ăn được rồi vứt đi, chỉ giữ lại một số loại thường ăn.

Khi Ôn Chước Tuyết đến nhà ăn, mọi người đã quây kín quanh nồi lẩu, ai nấy đều trông mong nhìn chằm chằm nấm trong nồi, trước mặt lại chẳng có bát đũa.

Trương Phi Vũ vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy vẫy tay.

“Bác sĩ Ôn, bên này vẫn còn chỗ, qua đây ngồi đi.”

“Ờ…”

Thật ra không cần gọi cô đâu.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy bàn khác vẫn còn một chỗ trống.

Cô đâu nhất thiết phải chen chung một bàn với đám đàn ông cao lớn này.

Ngày thường, Lâu Kinh Lan luôn chê Trương Phi Vũ chỉ cao người mà chẳng lớn đầu. Cho đến hôm nay, anh bỗng cảm thấy trong đội thật sự rất cần một người hấp tấp như thế này.

Đấy, cho dù không tình nguyện thì chẳng phải cô vẫn phải nể mặt mà qua đây sao?

Ôn Chước Tuyết miễn cưỡng ngồi xuống. Hai bên trái phải vẫn còn trống, trong lòng cô không ngừng cầu mong lập tức có người nào đó tới ngồi, hoàn toàn ngăn cách cô với Lâu Kinh Lan.

Có lẽ mong muốn của cô quá mãnh liệt, ngay giây tiếp theo, hai bên trái phải đồng thời có hai người ngồi xuống.

Bên trái là Ôn Giác đang lo lắng cho sức khỏe của con gái, bên phải là Ngôn Sâm đang quan tâm đến đồng nghiệp.

“Bác sĩ Ôn này, không bị cảm đấy chứ?”

Ôn Giác không thể đường đường chính chính thể hiện sự quan tâm, chỉ có thể bày ra dáng vẻ như lúc bình thường làm lãnh đạo. Thực tế trong lòng ông đã sắp quỳ xuống cầu trời khấn Phật rồi.

Nếu Nhu Nhu xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt ông thì ông coi như xong đời.

Ôn Chước Tuyết trao cho người cha già một ánh mắt ngầm hiểu ý nhau.

“Khỏe lắm, vẫn chạy vẫn nhảy được. Lát nữa con còn định uống ba bát canh nấm nữa cơ.”

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Những hành động nhỏ giữa hai người đều lọt hết vào mắt Ôn Giác.

Khá lắm, cậu nhóc này.

Đối với con gái ông rất chu đáo. Nếu có thể tiếp tục phát triển thêm thì cũng không tệ.

Có điều, Ôn Giác cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Chuyện hôn nhân cả đời của con gái, cuối cùng vẫn phải do chính cô quyết định.

Sau khi nói cảm ơn, Ôn Chước Tuyết uống một ngụm canh nấm, sau đó thỏa mãn nheo mắt.

Hương thịt hòa quyện cùng vị tươi ngon của nấm, quả thực vô cùng ngon miệng.

Chẳng trách lại được gọi là sơn hào, hương vị đúng là không tệ.

Đang uống, cô chợt cảm thấy bên phải lành lạnh. Khóe mắt liếc sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của tên đàn ông đáng ghét kia.

Ánh mắt gì vậy?

Cô uống canh cũng đâu có cản trở anh.

Đúng là khó hiểu.

Bị cô trừng mắt, Lâu Kinh Lan chẳng hề bất ngờ.

Phương Linh ngồi phía đối diện, vốn đã buồn bực vì bị mọi người xa lánh. Sau khi nhìn thấy Ôn Chước Tuyết và Lâu Kinh Lan liên tục trao đổi ánh mắt, hai mắt cô ta lập tức sáng lên.

Cô ta đã bảo mà, con hồ ly tinh kia có một gương mặt chuyên đi quyến rũ người khác. Không chỉ bác sĩ Ngôn ân cần với cô, ngay cả đội trưởng Lâu trông có vẻ lạnh lùng khó gần kia cũng đối xử với cô khác hẳn mọi người.

Hừ, còn tưởng thanh cao trong sạch đến mức nào.

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

Đợi cô ta tìm được cơ hội, nhất định phải vạch trần bộ mặt lăng nhăng của người phụ nữ này.

Ôn Chước Tuyết hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Phương Linh, nhưng sau đó hai người lại gặp nhau trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.

Vốn dĩ hai người đã chẳng có giao tình gì. Sau chuyện xảy ra vào buổi trưa, Ôn Chước Tuyết tự nhận thấy mình không thể kết giao sâu với kiểu người như vậy.

Cô không trách Phương Linh nhát gan.

Điều cô không thích là trong bản chất của người này thiếu đi trách nhiệm và tinh thần dám gánh vác.

Cô không thích qua lại với người như vậy.

Ban đầu Phương Linh cũng chẳng định nói gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng lạnh nhạt của cô, chút tức giận dưới đáy lòng lập tức bùng lên.

Ôn Chước Tuyết vừa xoay người bước xuống bậc thềm đã bị gọi giật lại.

“Đứng lại!”

Giọng điệu của Phương Linh nghe vô cùng khó chịu. Trong mắt Ôn Chước Tuyết thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện gì à?”

Phương Linh cười lạnh, khoanh hai tay bước tới, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô.

“Ôn Chước Tuyết, tất cả mọi người đều bị gương mặt của cô lừa rồi, nhưng tôi thì khác. Tôi biết bí mật của cô.”

Nghe những lời tràn đầy ác ý ấy, sắc mặt Ôn Chước Tuyết lạnh xuống.

“Bác sĩ Phương, chúng ta không thân đến thế đâu nhỉ?”

Đối với người không biết phép lịch sự, cô cũng chẳng có ý định nhường nhịn.

Ai cũng là lần đầu tiên sống trên đời, chẳng có lý nào cứ phải nhẫn nhịn người khác mãi.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Hiểu rõ nguyên nhân, Ôn Chước Tuyết bật cười.

“Xem ra bác sĩ Phương rất thích suy diễn từ những chuyện không đâu. Giống như một con côn trùng ẩn mình trong bóng tối, bị nhốt trong một khoảng trời bé nhỏ, nên nhìn bất cứ chuyện gì cũng chẳng bao giờ biết đổi sang một góc nhìn rộng lớn hơn.”

Thấy cô không chịu thừa nhận, Phương Linh tức đến mức lồng ngực phập phồng.

“Cô nói ai là côn trùng?”

“Ai tự nhận thì tôi nói người đó.”

Ôn Chước Tuyết không muốn xảy ra xung đột với cô ta.

Nói lý lẽ với một người có tư tưởng và tam quan hoàn toàn không cùng một tầng nhận thức thì căn bản chẳng thể nói thông được.

Vì vậy, nói xong câu ấy, cô liền xoay người rời đi.

Chỉ vài câu chẳng đau chẳng ngứa, không đáng để cô lãng phí thời gian.

Thấy cô không hề dao động, Phương Linh vô thức siết chặt hai nắm tay, đáy mắt thoáng qua một tia u ám.

Rồi sẽ có một ngày, cô ta nhất định phải phơi bày bộ mặt thật của Ôn Chước Tuyết trước mặt mọi người. Đến lúc đó, để xem còn ai thích nổi một người phụ nữ bắt cá hai tay.

Trở lại bàn ăn, sắc mặt Ôn Chước Tuyết vẫn bình thản như thường, cô gắp vài lát rau tươi thả vào nồi lẩu nhúng chín.

Không bao lâu sau, Phương Linh cũng quay lại.

Cả hai đều không nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

Phương Linh không nói là vì khổ nỗi chưa có bằng chứng, còn Ôn Chước Tuyết đơn giản là không muốn để người mình ghét ảnh hưởng đến tâm trạng.

Sau khi ăn xong, chỉ một thoáng Ôn Chước Tuyết không để ý, Ôn Giác đã dịch sang bên cạnh Lâu Kinh Lan.

“Tiểu Lâu này, hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm được bác sĩ Ôn. Ở đây không có rượu, vậy tôi lấy trà thay rượu, cảm ơn cậu.”

Với thân phận lãnh đạo dẫn đoàn, Ôn Giác nói những lời này cũng rất bình thường. Lâu Kinh Lan không nghĩ nhiều, chỉ khiêm tốn gật đầu.

“Viện trưởng Ôn, bảo vệ quần chúng là trách nhiệm của chúng tôi.”

Chàng trai trẻ nói chuyện rất dễ nghe, trong mắt Ôn Giác cũng có thêm vài phần kính trọng.

“Được, không nói nhiều nữa, tất cả đều ở trong chén trà này.”

Ôn Chước Tuyết đứng ngoài cửa, từ xa nhìn hai người vừa uống trà vừa trò chuyện thân thiết như anh em.

Ờm…

Cô đúng là đã giữ khoảng cách với bạn trai cũ.

Nhưng tính tới tính lui đủ đường, cuối cùng vẫn không tính nổi một nước đi bất ngờ của ông bố nhà mình.

Ha ha.

Thú vị thật đấy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang