Chương 21: Tự chứng minh trong sạch

Bộ truyện: Ngụy Đình Chi

Tác giả: Thảo Môi Âu Bao

Khóe môi Thôi Hàm Chi thoáng hiện một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, nàng lại hỏi nha hoàn kia:

“Nhị cô nương không bước chân ra khỏi viện, vậy mà hôm qua ta lại tình cờ gặp cô nương ấy ở hoa viên. Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ ta có tài tiên tri, biết trước mọi chuyện nên đã chuẩn bị sẵn mầm bệnh, cố ý đứng chờ trong hoa viên, chỉ để đợi Nhị cô nương xuất hiện hay sao?”

Nha hoàn kia bị hỏi đến á khẩu, đầu càng cúi thấp hơn, không thể thốt ra nổi nửa lời phản bác.

Bởi những người biết chuyện đều hiểu rõ, hôm qua chính Liễu nương tử và Tô nương tử dẫn theo hai vị cô nương đến hoa viên chặn đường Thôi thị, chứ không phải Thôi thị đến đó chờ sẵn.

Thế nhưng Liễu nương tử lại bước lên một bước, chen lời:

“Thôi muội muội nói như vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Vì sao không thể là do muội cố tình sắp đặt?”

Nàng ta ngước mắt nhìn lão phu nhân, giọng điệu vừa tha thiết vừa ngấm ngầm khích bác:

“Hôm qua gặp nhau ở hoa viên, Đại cô nương tính tình hoạt bát, không thích câu nệ lễ nghi nên không dừng lại hành lễ với Thôi thị, nhờ vậy mới may mắn tránh được tai họa. Trái lại, Nhị cô nương ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, cuối cùng lại bị Thôi thị âm thầm tính kế!”

“Thôi thị vào phủ đến nay đã gần hai tháng mà vẫn chưa có thai. Trong khi đó, ta và Tô muội muội đều có con gái bên mình, trong lòng nàng ta khó tránh khỏi mất cân bằng, sinh lòng đố kỵ. Thấy mấy vị cô nương trong phủ được nâng niu như cành vàng lá ngọc, nàng ta liền nảy sinh ý đồ xấu, nhân cơ hội đến gần mà âm thầm hãm hại một đứa trẻ. Chẳng phải như vậy rất hợp lẽ thường hay sao?”

Nghe Liễu nương tử nói xong, ngay cả Thôi Hàm Chi cũng không biết phải nói gì, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt như muốn hỏi: “Sao ngươi lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường đến thế?”

Nàng vào phủ chưa đầy hai tháng, chứ có phải hai năm đâu. Chẳng lẽ như vậy đã có thể kết luận nàng không sinh được con của mình rồi sao?

Thế là nàng phải sinh lòng ghen ghét với ngươi ư?

Dáng người Thôi Hàm Chi vẫn đoan trang, ngay ngắn. Nàng không chút hoảng hốt, thong thả lạnh giọng đáp trả:

“Những lời này của Liễu nương tử đúng là muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do.”

“Nếu chỉ vì chưa mang thai mà ta đã phải oán hận các vị cô nương trong phủ thì quả thực quá nực cười. Hôm qua ở hoa viên, Liễu nương tử và Tô nương tử đều có mặt. Nếu trên người ta thực sự mang theo mầm bệnh, vậy tại sao hai người các tỷ vẫn bình an vô sự?”

Nàng khụy gối quỳ xuống, khẩn thiết thưa với lão phu nhân:

“Tranh cãi bằng lời nói vốn chẳng ích gì. Thiếp có lòng dạ xấu xa hay không, chỉ cần điều tra là rõ!”

“Xin lão phu nhân phái người lục soát kỹ lưỡng Du viện, từ từng ngóc ngách, từng món đồ dùng cho đến từng bộ y phục. Chỉ cần tìm ra dù chỉ một chút độc vật, nguồn lây bệnh hay thứ tà vật ô uế nào có thể chứng minh chứng bệnh của Nhị cô nương là do thiếp gây ra, thiếp xin mặc cho lão phu nhân và Hầu gia xử trí, tuyệt đối không biện bạch nửa lời!”

Từng lời Thôi Hàm Chi nói ra đều quang minh chính đại, đanh thép rõ ràng. Vẻ mặt nàng thản nhiên, không chút sợ hãi, hoàn toàn không giống một kẻ đang che giấu dã tâm hại người.

Dưới những ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng nói tiếp:

“Nhưng nếu lục soát không có kết quả, kính xin lão phu nhân phân rõ phải trái, trả lại sự trong sạch cho thiếp. Xin đừng để những lời suy đoán vô căn cứ làm hoen ố thanh danh của thiếp, khiến lòng người nguội lạnh.”

“Bằng không, sau này chỉ cần ai đó ngứa mắt người khác, tùy tiện vu oan một phen là có thể khiến đối phương phải gánh tội, vô cớ phá hỏng quy củ trong phủ.”

Từ đầu đến cuối, Ngụy Tranh vẫn im lặng ngồi bên cạnh lão phu nhân, không nói một lời. Hắn chỉ lạnh lùng quan sát những người phía dưới lần lượt vu oan cho Thôi Hàm Chi, cũng nhìn nàng đứng thẳng lưng, không chút nhún nhường mà đáp trả từng lời.

Toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh nặng nề, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Mãi đến khi Tôn ma ma dẫn theo đại phu đi lục soát trở về, khom người bẩm báo:

“Bẩm lão phu nhân, lão nô cùng Tề đại phu đã kiểm tra toàn bộ Du viện từ trên xuống dưới. Mọi nơi trong viện đều sạch sẽ, không phát hiện bất cứ vật gì khác thường.”

Lúc này Ngụy Tranh mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo của hắn át đi những tiếng bàn tán khe khẽ trong phòng, mang theo hơi lạnh thấu xương:

“Ngươi một mực khẳng định chính Thôi thị đã truyền bệnh cho Nhị cô nương?”

Ánh mắt băng giá của hắn khóa chặt nha hoàn đang quỳ dưới đất, khiến người ta không khỏi lạnh cả da đầu. Nha hoàn vừa rồi còn khóc lóc kêu oan, cầu xin được làm chủ, giờ lập tức im bặt, run rẩy không ngừng, chẳng dám ngẩng đầu.

Ngụy Tranh cũng chẳng trông mong nàng ta trả lời. Hắn chậm rãi đưa mắt quét qua tất cả những người có mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang tái nhợt của Liễu nương tử.

“Thanh Minh, ngươi nói cho bọn họ nghe.”

Hắn vừa dứt lời, Thanh Minh vốn vẫn đứng chờ bẩm báo ngoài cửa mới bước vào.

Trước tiên, hắn cung kính hành lễ với lão phu nhân, sau đó gọi một tiếng:

“Hầu gia.”

Rồi mới quay sang nói với mọi người:

“Vừa rồi, trong lúc Tôn ma ma đến Du viện lục soát, thuộc hạ cũng đã điều tra hành tung hôm qua của Thôi nương tử trong phủ.”

“Chiều hôm qua, Thôi nương tử mang canh đến thư phòng ở tiền viện. Trong lúc ở đó, nước canh vô ý đổ lên người nên nương tử đã tắm rửa, thay y phục sạch sẽ tại tiền viện rồi mới trở về. Trên suốt quãng đường từ tiền viện về Du viện, Thôi nương tử không hề tiếp xúc với bất kỳ ai khác.”

Nói đến đây, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn Hầu gia nhà mình một cái, rồi mới bổ sung:

“Trùng hợp là chiều hôm qua, Liễu nương tử và Tô nương tử đã hẹn nhau, dẫn Đại cô nương và Nhị cô nương đến hoa viên tản bộ. Hai vị nương tử cùng các cô nương dừng lại bên bờ hồ khá lâu rồi mới gặp Thôi nương tử.”

Nói cách khác, không phải Thôi nương tử biết trước mọi chuyện rồi cố ý tìm đến, mà chính người khác đã chủ động tiến lại gần nàng.

Đúng lúc này, Ngụy Tranh lại trầm giọng chất vấn:

“Nếu đã như vậy, các ngươi thử nói xem, dịch khí trên người Thôi thị từ đâu mà có?”

“Hay các ngươi muốn nói rằng chính bản hầu đã truyền bệnh cho nàng?”

Những lời ấy vừa thốt ra, cả căn phòng lại chìm vào im lặng chết chóc, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của từng người.

Liễu nương tử siết chặt chiếc khăn trong tay, trong đầu lại đang nghĩ, cái gì mà nước canh vô ý đổ lên người chứ? Chắc chắn Thôi thị đã làm những chuyện quyến rũ, mê hoặc nam nhân ở tiền viện nên mới phải tắm rửa thay y phục…

Những ngày qua, Thôi thị nổi bật nhất phủ, được sủng ái không ai sánh bằng. Trong lòng Liễu nương tử vừa ghen ghét vừa lo sợ. Mắt thấy chuyện Nhị cô nương đã hoàn toàn thất bại, nàng ta dứt khoát đánh cược một phen, nghiến răng quỳ xuống.

“Hầu gia! Cho dù chuyện Nhị cô nương nhiễm bệnh không liên quan đến Thôi muội muội, nhưng nàng ta thân là thiếp thất lại tự tiện bước vào tiền viện, còn lưu lại nơi trọng yếu như thư phòng, dùng đủ mọi cách quyến rũ chủ quân, hành vi lẳng lơ, khinh suất, phá hỏng toàn bộ quy củ của Hầu phủ!”

“Những hành vi mê hoặc chủ quân như vậy, Hầu gia tuyệt đối không thể dễ dàng dung túng!”

Nàng ta không tin Thôi thị dùng sắc đẹp mê hoặc chủ quân như thế, mà lão phu nhân lại không trị nàng ta tội không tuân thủ quy củ, phẩm hạnh có vấn đề!

Quả nhiên, Liễu nương tử trông thấy lão phu nhân khẽ nhíu mày.

Nàng ta còn định nói thêm điều gì, nhưng đúng lúc ấy lại nghe Ngụy Tranh bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo.

Chút hơi ấm cuối cùng trong đáy mắt hắn hoàn toàn biến mất. Hắn từ trên cao nhìn xuống Liễu nương tử đang quỳ dưới đất:

“Quy củ?”

“Bản hầu hành sự từ bao giờ đến lượt một thiếp thất quản thúc?”

“Thôi thị được ở lại tiền viện là do chính bản hầu cho phép. Còn ngươi…”

“Ngày ngày dò xét động tĩnh tiền viện, nghe ngóng hành tung của bản hầu, nhiều lần đặt điều thị phi, khuấy đảo sự yên ổn chốn hậu trạch. Đó mới thực sự là phá hỏng quy củ!”

Những lời này của Ngụy Tranh đối với Liễu nương tử có thể nói là vô cùng nặng nề.

So với hành vi của Thôi thị, tùy tiện dò xét hành tung của chủ quân mới chính là điều đại kỵ nhất chốn hậu trạch!

Toàn thân Liễu nương tử chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy, cả người mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Hầu gia… Hầu gia đang nói gì vậy…

Nàng ta muốn lên tiếng biện giải rằng mình không làm những chuyện ấy, nhưng dù thế nào cũng không thể thốt nên lời.

Hóa ra tất cả những việc nàng ta làm, Hầu gia đều nhìn thấy rõ…

Ngụy Tranh không cho nàng ta thêm cơ hội biện bạch, trầm giọng ra lệnh:

“Liễu thị lòng dạ hẹp hòi, tùy tiện vu oan cho người khác, nhiều lần gây chuyện thị phi. Nể tình Đại cô nương, kể từ hôm nay cấm túc trong viện, đóng cửa tự kiểm điểm, chép một trăm lần Tĩnh Tâm Kinh.”

Tiếp đó, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Ngụy Tranh quét qua những người có mặt. Hắn đích thân đưa tay đỡ Thôi Hàm Chi đang quỳ dưới đất đứng dậy.

“Chuyện Nhị cô nương nhiễm dịch bệnh, hôm nay đã điều tra rõ ràng, hoàn toàn không liên quan đến Thôi thị. Từ nay về sau, không ai được tùy tiện nhắc lại hay suy đoán vô căn cứ.”

“Đồng thời, phải kiểm tra toàn bộ người trong phủ, xem còn ai bị nhiễm bệnh hay không.”

Giọng hắn đột nhiên chuyển hướng, càng thêm trầm lạnh:

“Còn nha hoàn này, không có lấy một chút chứng cứ mà dám tùy tiện suy đoán, vu oan cho chủ tử, lập tức đánh chết bằng trượng!”

Nha hoàn kia trợn tròn hai mắt, theo bản năng muốn quay sang nhìn Tô nương tử, nhưng lập tức bị người ta bịt miệng, kéo ra ngoài.

Lúc này Ngụy Tranh mới quay đầu nhìn Tô nương tử đang tái nhợt mặt mày, nước mắt còn chưa khô. Giọng hắn dịu đi đôi chút, thản nhiên dặn dò:

“Kể từ hôm nay, viện của ngươi và Nhị cô nương tạm thời bị phong tỏa. Tề đại phu đích thân ở lại trông nom. Khi nào Nhị cô nương khỏi bệnh thì các ngươi mới được ra ngoài.”

Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Nếu Nhị cô nương xảy ra chuyện bất trắc, vậy thì bất kể Tô thị hay Tề đại phu, tất cả đều không cần ra ngoài nữa.

“Còn về chuyện Nhị cô nương vô cớ mắc bệnh…”

“Bản hầu nhất định sẽ điều tra đến cùng. Bất kể kẻ nào đứng sau giở trò, dám làm hại con gái của Ngụy Tranh ta, bản hầu tuyệt đối không tha!”

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang