Ánh mắt Kỳ Chân lạnh trầm, đôi môi mỏng khẽ mở: “Nếu Hình bộ các ngài phá án không có bất kỳ vấn đề gì, vậy xin hỏi Nhậm thị lang, đầu của hai người chết kia đã tìm được chưa?”
Sắc mặt Nhậm Hải Đào thoắt chốc trở nên khó coi.
Nếu bạn đang đọc chương này ở trang khác, rất có thể đó là bản sao chép chưa hoàn thiện. Hãy ghé trang chính chủ Mẹ Bông Bom để đọc bản dịch chuẩn nhất từ Mrs Châm.
Đầu của hai người chết kia, bọn họ quả thực vẫn chưa tìm thấy!
Tuy Tưởng Tam Lang đã nhận tội, nhưng hắn cứ khăng khăng nói không biết hai cái đầu kia ở đâu.
Sau khi bị bọn họ dùng hình tra khảo thêm một phen, hắn vừa khóc vừa gào, chỉ ra mấy nơi, thế nhưng bọn họ đến một sợi tóc cũng chẳng tìm thấy!
Không tìm được đầu của người chết, vụ án này tạm thời chưa thể kết án.
Gần đây Nhậm Hải Đào liên tục bị Cao Thượng thư và Sở Vương điện hạ thúc giục, đang nóng ruột đến bốc hỏa.
Bọn họ thậm chí còn định tùy tiện bịa ra một lời giải thích, nói Tưởng Tam Lang đã ném hai cái đầu xuống nước nên không thể tìm thấy, cứ thế lấp liếm cho qua.
Nào ngờ trước đó, Thái tử điện hạ lại đột nhiên đem vụ án này ra làm khó Hình bộ ngay trên buổi tảo triều.
Vừa rồi ông ta còn châm chọc hắn không biết tra án.
Giờ đây hắn liền lấy chuyện ông ta rõ ràng đã tra án nhiều năm, vậy mà đến những điểm đáng ngờ rõ rành rành trong vụ án cũng không nhận ra để châm biếm ngược lại!
Nhậm Hải Đào nghẹn họng, biết mình đã rơi xuống thế hạ phong trong chuyện này, liền khôn ngoan không tiếp tục dây dưa, sa sầm mặt nói: “Hai ngày nay Hình bộ chúng ta đã dốc toàn lực truy tìm tung tích của hai cái đầu kia! Thế tử đã có lòng tin như vậy, hẳn là đã có phát hiện khác về vụ án này. Không biết tại hạ có thể thỉnh giáo Thế tử đôi điều chăng?”
Ngoài miệng nói lời khiêm nhường, nhưng trong giọng điệu vẫn mang theo mấy phần khinh thường.
Tuy Kỳ Chân đã đánh trúng chỗ yếu của bọn họ.
Nhưng ông ta vẫn không tin Kỳ Chân biết tra án!
Kỳ Chân không nhìn ông ta nữa, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: “Nhậm thị lang, tuy Đại Lý Tự và Hình bộ đều là nha môn của triều đình, nhưng chức trách gánh trên vai lại khác nhau. Ngoài việc phối hợp với nhau, đôi bên còn phải giám sát lẫn nhau. Trước khi vụ án ngã ngũ, Nhậm thị lang cứ thẳng thừng hỏi vãn bối tiến triển của vụ án như vậy, e là không được thích hợp cho lắm.”
Nhậm Hải Đào âm thầm nghiến răng, không ngờ tên võ phu này chẳng phải chỉ biết đánh trận, mà cũng hiểu những màn giả lả quanh co trên triều đường!
Ông ta nặng nề gật đầu, nói: “Được, được! Lần này là tại hạ vượt quá phận mình. Tại hạ lập tức đi làm những việc Hình bộ nên làm! Chỉ không biết là Thế tử sẽ tìm được chứng cứ chứng minh Hình bộ chúng ta phá án có sai sót trước, hay Hình bộ chúng ta sẽ tìm được hai cái đầu kia trước, thuận lợi kết án. Tại hạ xin chống mắt chờ xem!”
Nói xong, ông ta phất mạnh tay áo, xoay người sải bước rời đi.
Lúc này Kỳ Chân mới hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen trầm nhìn theo bóng lưng Nhậm Hải Đào dần đi xa.
Những vụ án xảy ra trong kinh thành và vùng lân cận kinh thành, theo lý mà nói, người đầu tiên tiếp nhận xử lý phải là Khai Dương phủ.
Chuyện này cũng chẳng thể coi là sai.
Nhưng vì tranh công mà tùy tiện điều tra rồi kết án, vậy thì vấn đề lại lớn rồi.
Phúc Lâm đi theo bên cạnh Kỳ Chân, hạ giọng nói: “Thế tử, hai ngày tới Nhậm thị lang nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để tìm ra đầu của hai người chết kia.”
Thế nhưng bên phía bọn họ mới chỉ vừa tiếp nhận vụ án này.
Huống hồ, tuy Thế tử nhà bọn họ thông tuệ sáng suốt, nhưng trong chuyện tra án quả thực là người ngoài nghề!
Nếu tốc độ tra án của bọn họ không bằng Hình bộ, vậy thì phiền phức rồi.
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
Nghĩ đến đây, Phúc Lâm không khỏi lén nhìn về phía Thẩm Thanh Vi đang nói gì đó với một vị thẩm thẩm cách đó không xa, nhưng rất nhanh, hắn lại lập tức lắc mạnh đầu.
Không được, không được! Hắn đâu phải không biết tâm tư của Thế tử. Từ tận đáy lòng, Thế tử chẳng muốn dây dưa quá nhiều với thiếu phu nhân.
Hơn nữa, tuy lần trước thiếu phu nhân quả thực đã phá được vụ án Hoài Dương Xuân, nhưng ai biết được có phải chỉ là nhất thời may mắn hay không!
Vụ án này rõ ràng phức tạp hơn vụ Hoài Dương Xuân rất nhiều.
Thiếu phu nhân chưa chắc đã có bản lĩnh giải quyết!
Thế tử nhà bọn họ là nam nhi mình đồng da sắt, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà chịu nhún mình, tìm… thiếu phu nhân… giúp đỡ…
Ý nghĩ trong đầu Phúc Lâm còn chưa dứt, hắn đã trơ mắt nhìn vị Thế tử “mình đồng da sắt” nhà mình đột nhiên cất bước, đi thẳng về phía thiếu phu nhân đang đứng ngoài sân.
Hắn tức khắc hít mạnh một hơi lạnh.
Chuyện này… thôi vậy, thôi vậy, co được duỗi được mới là đại trượng phu chân chính!
Thế tử nhà bọn họ vì tra án, đến cả thiếu phu nhân mà mình không muốn tìm nhất cũng chịu đi tìm, quả thực khiến người ta kính phục biết bao!
Trước khi Kỳ Chân đi tới, Thẩm Thanh Vi đang nhìn thiếu nữ áo vàng quỳ dưới đất cách đó không xa, tuyệt vọng khóc lóc không ngừng.
Sau khi hiểu rõ vụ án này, khi nhìn nàng ấy lần nữa, trong lòng nàng đã có một cảm giác khác.
Bất kể những người đứng xem náo nhiệt bày tỏ đồng tình thương xót với nàng ấy thế nào, bất kể người của quan phủ tranh cãi giằng co ra sao, từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn chìm trong nỗi đau khổ khôn cùng của chính mình, tựa như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Nàng ấy đang tuyệt vọng nức nở: “Nương, tiểu muội, con phải làm sao đây? Sau này chỉ còn một mình con, con phải sống thế nào? Con phải làm gì mới có thể báo thù cho hai người, đòi lại công đạo cho hai người?”
Nhìn mãi, trước mắt Thẩm Thanh Vi dường như hiện lên hình bóng của một cô gái bé nhỏ cô khổ không nơi nương tựa khác, đã bị phong kín nơi sâu thẳm trong ký ức.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính của một nam nhân, lập tức kéo nàng trở về từ quá khứ xa xăm.
“Thẩm Thanh Vi, vì sao nàng lại ở đây?”
Thẩm Thanh Vi chậm rãi ngước mắt, nhìn nam nhân đã đi đến trước mặt mình, gương mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn, khóe môi khẽ nhếch: “Sao? Thế tử lại cho rằng ta có âm mưu gì, nên mới bám theo Thế tử tới đây à?”
Kỳ Chân khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo hắn hôm nay nữ nhân này dường như có phần sắc bén hơn thường ngày.
Nhưng hắn rất rõ, hôm nay hắn tới đây là bởi trong buổi tảo triều, Thái tử điện hạ đã bẩm vụ án này với quan gia.
Sau khi bãi triều, quan gia âm thầm triệu hắn tới, căn dặn hắn đại diện Đại Lý Tự cùng điều tra vụ án này, hắn mới tới đây.
Nàng không thể nào biết trước chuyện này.
Còn nguyên nhân nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, không cần vội nhất thời.
Hiện giờ có một chuyện khác cấp bách hơn.
Kỳ Chân thản nhiên nói: “Ta không nghĩ như vậy. Thẩm Thanh Vi, bất kể vì sao nàng tới đây, vụ án này nàng cũng đã thấy rồi.”
Ngừng một thoáng, giọng hắn hơi trầm xuống, từng chữ rõ ràng: “Giao dịch lần trước nàng nói, còn tính chứ?”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.