“Đến đây, lên món đây! Các cô các cậu, cẩn thận nóng nhé.”
Dì Vương mỗi tay bưng một chiếc khay lớn.
Hương thơm của cua lông hấp và tôm hùm xanh hấp quyện cùng mùi sốt tỏi băm lập tức xộc vào mũi, khiến Ôn Chước Tuyết thèm ăn ngay tức khắc.
Lâu lắm rồi cô chưa được ăn một bữa hải sản thịnh soạn.
Mong chờ quá đi mất.
Lâu Kinh Lan vô tình nâng mí mắt.
Ở phía chếch đối diện, đôi mắt sáng long lanh của Ôn Chước Tuyết tràn đầy vui vẻ, xem ra tâm trạng rất tốt.
Không uổng công anh cho người chở gần nửa xe cua hoàng đế tới đây.
Anh nhớ cô thích ăn cua hoàng đế nhất, đặc biệt là miếng thịt dày chắc bên trong càng cua.
Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.
Ánh mắt Ôn Chước Tuyết lướt qua những chiếc chân cua đã được tách sẵn, rồi lại nhìn sang những chiếc càng cua nguyên vẹn cần tự tay xử lý, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn chân cua.
Tách càng cua phiền phức quá, cô cứ ăn thứ nào tiện một chút thì hơn.
Mọi người trên bàn lần lượt động đũa, nhà ăn nhất thời yên tĩnh hẳn.
Trong lúc Ôn Chước Tuyết đang ăn thịt chân cua, Ngôn Sâm ngồi bên cạnh đứng dậy lấy găng tay cùng dụng cụ tách cua, cẩn thận gỡ từng chút thịt trong càng cua ra, đặt vào một chiếc đĩa nhỏ.
Ôn Chước Tuyết vừa ăn xong hai chiếc chân cua đã phát hiện trước mặt mình có thêm một đĩa thịt càng cua trắng nõn.
Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn Ngôn Sâm.
“Anh không ăn à?”
Động tác trên tay Ngôn Sâm vẫn không dừng lại.
“Thấy cô nhìn càng cua thêm mấy lần. Tôi cũng thích ăn phần thịt này, tiện tay tách cho cô một đĩa.”
Lời anh nói hoàn toàn hợp tình hợp lý, chẳng tìm ra được chút sơ hở nào.
Ôn Chước Tuyết liếc nhìn “ngọn núi nhỏ” chất đầy trên đĩa, cuối cùng cơn thèm ăn vẫn chiếm thế thượng phong.
“Vậy được rồi, cảm ơn anh nhé.”
Nói xong, cô dùng một đôi đũa sạch gắp một đĩa sashimi đưa sang cho anh.
“Món này anh không với tới được, tôi gắp cho anh một ít.”
“Cảm ơn.”
Trước mặt Lâu Kinh Lan đặt một chiếc càng cua mới tách được một nửa.
Hai người phía chếch đối diện nói chuyện không lớn, nhưng ai bảo thính lực của anh quá tốt.
Liếc chiếc càng cua còn chưa tách xong trước mặt, anh lập tức mất hứng.
Kiều An An thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, đoán rằng có lẽ anh cảm thấy tách cua quá phiền phức, lập tức tranh thủ thể hiện.
“Anh Kinh Lan, anh muốn ăn càng cua phải không?”
Giọng Kiều An An không hề nhỏ.
Trên bàn này, ngoài Ôn Chước Tuyết và Ngôn Sâm ra, còn có Trương Phi Vũ, Mặc Thần và Lâm Bằng Phi.
Ba người bọn họ từ lâu đã lén bàn tán chuyện bác sĩ Kiều có ý với đội trưởng. Bây giờ nhìn thế này, hình như đúng là có chuyện thật.
Cả ba đồng loạt bày ra vẻ mặt hóng chuyện giống hệt nhau.
Ngay giây tiếp theo, họ nghe thấy Lâu Kinh Lan thong thả lên tiếng:
“Không thích, phiền phức.”
“Vậy để em bóc cho anh.”
Vừa nói, Kiều An An vừa đưa tay định lấy chiếc đĩa trước mặt anh.
Nhưng Lâu Kinh Lan đã nhanh hơn một bước, dịch chiếc đĩa sang chỗ khác.
Chỉ là đến lúc phản ứng lại, dụng cụ tách càng cua đã nằm trong tay anh mất rồi.
Đúng là thói quen cơ bắp đáng ghét.
Bây giờ người ta tình chàng ý thiếp, ngược lại anh lại thành kẻ không biết điều.
Gương mặt Lâu Kinh Lan sa sầm, cộng thêm đôi mày sắc bén vốn đã mang cảm giác áp đảo, khiến anh càng toát ra vẻ người lạ chớ lại gần.
Trương Phi Vũ yếu ớt lẩm bẩm:
“Không thích ăn mà còn tách được một nửa rồi.”
Người bình thường nào lại gắp món mình không thích ăn chứ?
Lâu Kinh Lan đè xuống sự mất kiên nhẫn trong lòng, cầm một chiếc càng cua còn nguyên vỏ, thẳng tay nhét vào miệng Trương Phi Vũ.
“Mau ăn đi. Thấy răng cậu cũng khỏe lắm, khỏi cần tách thịt, gặm thẳng chắc chắn không thành vấn đề.”
Trương Phi Vũ: “…”
Răng của anh cũng chưa cứng đến mức ấy đâu!
Kiều An An rụt tay về, thất vọng cụp mắt xuống.
Cô ta đâu phải người xấu, tại sao anh Kinh Lan lúc nào cũng tránh cô ta như tránh rắn rết vậy chứ?
Ôn Chước Tuyết một miếng thịt càng cua, một miếng trứng hấp cua hoàng đế, lại còn có kịch hay ngay trước mắt để xem, khỏi phải nói cô thỏa mãn đến mức nào.
Trong mắt cô hoàn toàn chẳng có lấy một chút ham muốn chiếm hữu nào đối với bạn trai cũ, chỉ có quyết tâm hóng chuyện đến cùng.
Cô âm thầm chê bai trong lòng:
Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô gái nhà người ta sắp rơi cả “hạt vàng” đến nơi rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
Chậc, cái tính khó ưa của tên đàn ông đáng ghét này vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Ngôn Sâm liếc nhìn người đàn ông nổi bật quá mức ở phía đối diện, sau đó cụp mắt, chuyên tâm dùng bữa.
Bữa ăn này, ngoài mặt đối phương tổ chức là để cảm ơn anh, nhưng xuất phát từ một loại trực giác khó hiểu giữa đàn ông với nhau, anh lại chẳng muốn tiếp xúc sâu hơn với người này.
Làm bác sĩ lâu năm khiến anh có cảm giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm.
Người đàn ông trước mặt dù thần sắc thản nhiên, chỉ tùy ý liếc sang một ánh mắt, vẫn mang theo cảm giác áp bức khó lòng xua tan.
Tựa như bên dưới mặt băng phẳng lặng yên ả là một dòng xoáy ngầm sâu không thấy đáy, chẳng ai có thể đoán trước được.
Một bàn đầy người, kiểu gì cũng có một hai người nuốt không trôi.
Bữa ăn đã qua hơn nửa, một mùi rượu hoa hồng nồng đượm từ bếp sau bay ra. Ôn Chước Tuyết quanh năm tiếp xúc với dược liệu, khứu giác nhạy bén hơn người bình thường.
Cô nghển cổ nhìn, từ xa trông thấy chú Lý đang ôm một vò rượu lớn đi ra.
“Mùi hoa hồng thơm quá.”
Trong hương hoa còn xen lẫn một chút mùi rượu.
Xem ra hôm nay chú Lý thật sự chịu chơi, mang cả đồ ngon cất kỹ ra rồi.
Chú Lý vốn có giọng nói sang sảng, vừa mở miệng đã vang khắp nơi:
“Mọi người tạm dừng một chút nào. Tôi mang rượu Hoa Hồng Túy nhà mình tự ủ tới đây, độ rượu không cao đâu, ai cũng nếm thử nhé. Hôm nay cứ uống thoải mái, rượu có đủ!”
Mấy nghiên cứu viên từng uống rượu do chú Lý ủ lập tức đặt đũa xuống, cầm cốc giấy chạy về phía ông.
Ôn Chước Tuyết cũng không ngồi yên nổi nữa, vội vàng cầm cốc giấy lên, còn không quên nói với Ngôn Sâm:
“Tôi lấy giúp anh một cốc, anh không cần đi đâu.”
Đông người như vậy, bệnh sạch sẽ của anh chẳng phải lại phát tác sao?
Trong mắt Ngôn Sâm thoáng hiện ý cười.
“Được, nửa cốc là đủ rồi.”
Phần lớn mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi.
Ngoài một số ít người không biết uống rượu, chỉ còn lại các thành viên của Tiểu đội Liệt Diễm.
Lâm Bằng Phi nuốt nước bọt, dùng khuỷu tay huých Mặc Thần.
“Đội phó, hôm nay không phải làm nhiệm vụ, bọn tôi uống một chút được không?”
Mặc Thần ăn một miếng bào ngư, bình thản ném vấn đề khó nhằn này trở lại.
“Cậu hỏi đội trưởng đi?”
Anh chỉ là một đội phó nhỏ bé mà thôi, không thể quyết định chuyện “trọng đại” như thế này được.
Dù sao anh cũng chẳng biết uống rượu.
“Tôi không dám.” Lâm Bằng Phi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nếu anh dám hỏi đội trưởng thì vừa rồi đã hỏi thẳng rồi.
Huống hồ, anh cảm thấy tâm trạng đội trưởng hôm nay hình như không được tốt cho lắm.
“Đại Vũ, cậu có muốn uống rượu không?”
Trương Phi Vũ nuốt miếng sashimi trong miệng xuống.
“Đội trưởng không cho uống.”
“Còn chưa hỏi mà, sao cậu biết anh ấy không cho? Hay là chúng ta oẳn tù tì đi, ai thua thì đi hỏi?”
Trương Phi Vũ đồng ý.
“Được, một ván quyết thắng thua.”
“Chốt.”
Thế là hai người lén lút ra dấu dưới gầm bàn.
Oẳn tù tì!
Trương Phi Vũ ra búa, còn Lâm Bằng Phi ra kéo.
“Tôi thắng rồi, cậu đi hỏi.”
Lâm Bằng Phi khó tin nhìn bàn tay phải của mình.
Chuyện gì thế này?
Gần đây vận may của Đại Vũ tốt đến vậy sao? Anh lại thua nữa rồi.
Không biết Lâu Kinh Lan đã đặt đũa xuống từ lúc nào.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn hai người đang vừa uống rượu vừa vui vẻ trò chuyện ở phía đối diện. Mặc dù rất muốn thuyết phục bản thân đừng nhìn nữa, nhưng chết tiệt, anh lại chẳng nhịn được.
Rượu ngon đến thế sao?!
Có cần phải cười vui đến vậy không?!
Bên này, Lâm Bằng Phi đổi chỗ với Trương Phi Vũ, nở một nụ cười lấy lòng rồi dè dặt hỏi:
“Đội trưởng, bọn tôi uống một chút được không? Đảm bảo tuyệt đối không uống say.”
Lâu Kinh Lan thu ánh mắt về, lạnh nhạt đáp:
“Được thì cũng được. Một cốc rượu, chạy việt dã thêm mười cây số.”
Lâm Bằng Phi: “!!!”
Cái giá đắt thế sao?!
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.