Chương 2: Đúng là kẻ ác cáo trạng trước!

Bộ truyện: Khí Phụ Cao Môn Dựa Tài Phá Án Nổi Danh Kinh Thành

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Còn về việc nguyên chủ đã có tâm cơ như vậy, tại sao người nàng tính kế lại là đại ca của Kỳ Tường chứ không phải chính Kỳ Tường?

Lý do trong sách đưa ra là, khi ấy nguyên chủ mang một suy nghĩ trả thù vừa ấu trĩ vừa cố chấp: Trong mắt ngươi không có ta đúng không? Vậy ta sẽ trở thành đại tẩu của ngươi, khiến ngươi không thể không nhìn thấy ta, còn nhất định phải cung cung kính kính với ta!

Thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn đánh giá thấp chấp niệm của mình đối với Kỳ Tường.

Sau khi thuận lợi trở thành đại tẩu của Kỳ Tường, nàng chẳng những không có được cảm giác thỏa mãn cùng khoái ý trả thù như mình từng tưởng tượng, mà ngồi ở vị trí đặc biệt gần thế này nhìn Kỳ Tường và Hứa Mạn Ninh ân ân ái ái, càng khiến tâm tư nàng ngày một u ám.

Cuối cùng, nàng vì yêu sinh hận, chẳng những ngoài sáng trong tối chèn ép, nhằm vào Hứa Mạn Ninh, mà còn thường xuyên lấy thân phận đại tẩu quấy rầy Kỳ Tường.

Thế nhưng nàng đã gả cho Kỳ Chân, người của phủ An Quốc Công cho dù trong lòng bất mãn cũng không thể tùy tiện hưu bỏ nàng, mỗi lần chẳng qua chỉ trách mắng, cấm túc hoặc phạt quỳ từ đường.

Cách xử trí giơ cao đánh khẽ như vậy không nghi ngờ gì đã khiến sự điên cuồng trong lòng nguyên chủ càng thêm mất kiểm soát. Hành vi của nàng ngày một quá đáng, cuối cùng thậm chí còn phát triển đến mức công khai quyến rũ tiểu thúc, lại còn nảy sinh sát tâm với Hứa Mạn Ninh!

Cũng chính sau khi nàng nảy sinh sát tâm với Hứa Mạn Ninh, người của phủ An Quốc Công mới hoàn toàn nhìn rõ người này tuyệt đối không thể giữ lại. Bọn họ nhẫn tâm để Kỳ Chân hưu nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ An Quốc Công, cuối cùng khiến nguyên chủ rơi vào kết cục thê lương chết đói đầu đường.

Mà cảnh tượng lúc này, chẳng phải chính là tình tiết nguyên chủ bắt đầu không khống chế nổi sự điên cuồng của mình, mai phục quanh viện của Kỳ Tường suốt một thời gian dài, cuối cùng lén lút mò vào phòng hắn, định quyến rũ hắn hay sao?

Bạn đang theo dõi bản dịch của Mrs. Châm đăng tải độc quyền trên Mẹ Bông Bom. Mọi trang web khác reup lại đều chưa được sự đồng ý.

Còn nguyên chủ chết thế nào ư.

Vốn dĩ sau hàng loạt đả kích suốt mấy năm qua, nguyên chủ đã mắc tâm bệnh nghiêm trọng. Tâm bệnh ảnh hưởng đến thân thể, khiến nàng vẫn luôn yếu ớt không chịu nổi.

Vừa rồi, khi thấy người bước vào không chỉ có một mình Kỳ Tường, nàng chịu kích thích quá lớn, nhất thời không thở nổi, cứ thế mà chết.

Xem ra như vậy, nguyên chủ chết đi, đối với nàng ấy ngược lại cũng xem như một sự giải thoát.

Chỉ khổ cho nàng phải tiếp nhận cái mớ hỗn độn này.

Thấy nữ tử trước mặt vẫn luôn im lặng không nói, Phương ma ma bên cạnh Kỳ Tường lạnh giọng quát: “Thiếu phu nhân, phủ An Quốc Công chúng ta tự nhận đối đãi với người không bạc! Trước kia người vu oan Hứa nương tử đẩy người xuống nước, lão thái thái nhà chúng ta chẳng những không trách phạt người, còn muốn tìm cho người một mối hôn sự tốt. Người dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy tính kế Thế tử gia nhà chúng ta, phủ An Quốc Công cũng không đem những chuyện người làm truyền ra ngoài, còn dùng kiệu tám người khiêng, nở mày nở mặt rước người vào cửa, để người trở thành Thế tử phu nhân của chúng ta! Thế mà người đã báo đáp phủ An Quốc Công chúng ta thế nào?! Lão thái thái vì chuyện của người mà tức đến phát bệnh! Phủ An Quốc Công chúng ta đúng là gặp vận đen tám đời mới đụng phải một Thiên Sát Cô Tinh như người!”

Giữa từng lời chỉ trích nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thanh Vi bất động thanh sắc kéo lại ngoại sam đã bị nguyên chủ cố tình kéo xuống, che đi bờ vai trắng nõn lộ ra bên ngoài rồi chỉnh trang y phục cho ngay ngắn.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Hứa Mạn Ninh, nữ chính kiểu mẫu trong những cuốn tiểu thuyết đời đầu, có tính tình dịu dàng lương thiện. Tuy nguyên chủ hết lần này đến lần khác nhằm vào, hãm hại nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đuổi tận giết tuyệt nguyên chủ.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ quyến rũ Kỳ Tường không thành, chính Phù Nguyệt đã chạy ra ngoài gọi những người khác cùng vị phu quân hờ của nàng tới, hoàn toàn đóng đinh nguyên chủ lên cột nhục nhã.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Thanh Vi trầm xuống, nàng cao giọng lạnh lùng quát: “Phù Nguyệt!”

Tiếng quát bất ngờ này khiến những người khác đều giật mình.

Phù Nguyệt cũng khựng bước, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.

Lúc này Thẩm Thanh Vi mới chậm rãi bước xuống khỏi giường của Kỳ Tường, lưng thẳng tắp, thản nhiên nói: “Ta tới đây không phải để tìm tiểu thúc.”

Tiểu thúc…

Thẩm Thanh Vi đã bao giờ đàng hoàng gọi Kỳ Tường một tiếng tiểu thúc đâu!

Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!

Ngay cả Kỳ Tường cũng không nhịn được quay đầu lại, vẻ mặt như thể vừa gặp quỷ.

Phương ma ma nhíu chặt mày, nghiến răng nói: “Đây chính là phòng của Nhị lang quân nhà chúng ta! Chẳng lẽ Thiếu phu nhân muốn nói mình đi nhầm phòng hay sao?!”

Bà đã sống trong hậu trạch mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp một nữ tử mặt dày vô sỉ đến vậy!

Nàng đã làm nhục vị Thế tử gia xuất thân tôn quý, phong tư xuất chúng của bọn họ!

Vậy mà còn không chịu buông tha cho Nhị lang quân!

Thẩm Thanh Vi khẽ nhếch môi: “Đương nhiên không đi nhầm, chỉ là ta đặc biệt tới đây tìm Hứa nương tử.”

Hứa Mạn Ninh hơi mở to mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Tìm ta?”

Phù Nguyệt và Kỳ Tường lập tức chắn trước mặt Hứa Mạn Ninh, vẻ mặt cảnh giác trừng Thẩm Thanh Vi.

Như thể nàng sẽ ăn tươi nuốt sống Hứa Mạn Ninh vậy.

Thẩm Thanh Vi thản nhiên nói: “Ta nghe nói Hứa nương tử rất giỏi nữ công. Vừa hay tháng sau là sinh thần hai mươi lăm tuổi của phu quân ta, ta đã may cho chàng một chiếc đai lưng, nhưng làm chưa được đẹp, nên muốn thỉnh giáo Hứa nương tử xem nên sửa thế nào. Ai ngờ đợi quá lâu, bất cẩn ngủ quên trên giường.”

Vừa nói, nàng vừa giơ chiếc đai lưng màu lam bảo thêu hoa văn dây leo mà mình vẫn luôn cầm trong tay ra cho mọi người xem.

Thần sắc trên mặt nàng thản nhiên đến mức cứ như nàng thật sự tới đây để thỉnh giáo Hứa Mạn Ninh về nữ công.

Tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin.

Khoan nói đến chuyện nàng muốn tìm Hứa Mạn Ninh, vậy tại sao cứ nhất định phải vào phòng Kỳ Tường, lại phải trong tình huống hoang đường đến mức nào mới có thể “bất cẩn” để lộ bờ vai rồi ngủ trên giường Kỳ Tường.

Chỉ riêng chiếc đai lưng này thôi đã chẳng phải kiểu Kỳ Chân sẽ dùng!

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Không cần động não cũng biết chiếc đai lưng này vốn được làm cho ai!

Phù Nguyệt tính tình nóng nảy, không chịu nổi cảnh Thẩm Thanh Vi mở mắt nói dối trắng trợn như vậy, đang định lên tiếng phản bác.

Thẩm Thanh Vi lại khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt tựa hàn đàm trong giếng cổ, tĩnh lặng không một gợn sóng.

——”Hay là, các người lại cho rằng giữa ta và tiểu thúc có chuyện gì đó, cho nên ta mới tới phòng tiểu thúc?”

Mọi người: “!!!”

Nhất thời tất cả đều chấn động đến mức không thốt nên lời.

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

Nghe lời này cứ như chính bọn họ vô duyên vô cớ kiếm chuyện vu oan cho nàng, nhất quyết chụp cái tội danh tày trời này lên đầu nàng và Kỳ Tường vậy!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang