Chương 19: Đột nhiên (Q3)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Lâm phu nhân bỗng nôn mửa.

Ban đầu, bà còn tưởng vì bữa tối ăn thêm một miếng bánh hấp nên bị tích thực.

Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.

Lâm Đoan Thư, lúc này thắt lưng đã đỡ hơn, có thể xuống giường đi lại, còn cười nhạo: “Tuổi tác không còn nhỏ nữa, đừng ăn nhiều như vậy.”

Đến nửa đêm, Lâm phu nhân bắt đầu đau bụng, sau đó lại tiêu chảy, chỉ trong vỏn vẹn một canh giờ đã đi ngoài ba lần.

Như vậy tất nhiên không thể chỉ là vấn đề của bánh hấp. Lâm phu nhân vừa nhịn đau vừa sai quản sự nương tử đi điều tra xem nguyên liệu nấu ăn tối nay có phải không sạch sẽ hay không.

Lâm Đoan Thư bị quấy đến không ngủ nổi, bất mãn nói: “Cùng ăn một mâm cơm, người khác đều không sao, chỉ có bà là thân thể yếu.” Nói xong liền sai người thu dọn đồ đạc, sang thư phòng ngủ.

Lâm phu nhân vừa tức vừa đau, sai bộc phụ lấy Bảo Hòa hoàn tới uống, kết quả chẳng có chút tác dụng nào. Đến lúc trời sáng, bà đã chẳng còn sức ngồi dậy, hơn nữa vẫn cứ trên nôn dưới tháo.

Đám bộc phụ hoảng hốt, Lâm Đoan Thư cũng không dám cười nhạo nữa, sai người cầm thiếp đến Thái Y viện mời thái y. Không may, mấy vị thái y trực ban đều đã được người khác mời đi, đành phải tới y quán ngoài phố mời đại phu.

Đại phu tới xem tình hình, nói là kiết lỵ do tích thực, liền kê thuốc, châm cứu, lại dán cao. Lâm phu nhân nhờ vậy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lâm Sương sáng sớm đã tới, Lâm Văn, Lâm Tiêu cùng Lâm Tam phu nhân cũng đều đến, vây quanh trong phòng.

Những người khác thần sắc vẫn bình thường, riêng Lâm Văn không nhịn được giơ tay che mũi.

Nôn mửa tiêu chảy suốt cả đêm, cuối cùng không thể ngồi dậy thì chỉ đành lót tro cỏ cây ngay trên giường. Tuy cửa sổ gian ngoài đã mở, lại còn đốt hương xông phòng, nhưng mùi trong phòng vẫn vô cùng khó ngửi.

Lâm phu nhân đương nhiên cũng biết, lại không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, bèn yếu ớt thúc giục mọi người rời đi.

“Gia tế đêm trừ tịch và đại tế từ đường ngày mùng Một, đệ muội để mắt tới một chút, hôm nay nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.” Bà dặn dò Lâm Tam phu nhân, “Ta nghỉ ngơi thêm một ngày, dưỡng sức cho khỏe, tránh làm lỡ việc tế tự ngày mai.”

Lâm Tam phu nhân gật đầu: “Tẩu tẩu cứ yên tâm.” Rồi lại nói: “Bao năm nay đều đã có quy củ do tẩu tẩu định ra, không cần phải bận tâm.”

Lâm Sương nói: “Mẫu thân cứ nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ kiểm tra hết niên thưởng. Hôm nay thư của huynh trưởng và a đệ cũng sẽ được đưa về, con vừa nhận được sẽ lập tức mang tới cho mẫu thân xem.”

Hai người con trai đang ở bên ngoài khổ công đèn sách, năm mới không thể trở về. Vợ chồng Lâm Đoan Thư đã sớm gửi đồ Tết sang đó, hai vị công tử đương nhiên cũng sẽ gửi thư từ cùng lễ vật về nhà.

Đây cũng là chuyện Lâm phu nhân mong ngóng nhất.

Lâm Tiêu vội vàng nói theo: “Bá mẫu, con và A Văn sẽ đi kiểm tra câu đối xuân cùng đào phù.”

Nói rồi kéo kéo cánh tay Lâm Văn.

Lâm Văn lẩm bẩm một câu: “Trời lạnh quá, tỷ tự đi đi.”

Lâm phu nhân chẳng biết làm sao với đứa con gái út này: “Hai đứa cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng gây chuyện cho ta là được.”

Đang nói, sắc mặt bà chợt biến đổi. Bộc phụ hầu hạ bên cạnh lập tức biết bà lại sắp tiêu chảy, vội vàng xua tay thúc giục những người trong phòng.

Lâm Tam phu nhân vội dẫn các tiểu thư nhanh chóng lui ra ngoài, đứng trong sân vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ.

“Đại phu nói thế nào?” Bà hỏi bộc phụ.

Bộc phụ đáp: “Đại phu bảo cứ uống thuốc, chỉ cần hôm nay cầm được tiêu chảy thì sẽ không sao.”

Lâm Tam phu nhân dựng mày: “Nhất định là thức ăn trong nhà bếp dùng phải thứ không tốt. Tẩu tẩu lao lực quá độ, thân thể suy yếu nên không chịu nổi. Ta đi kiểm tra nhà bếp trước.”

Bộc phụ vâng lời, cúi đầu âm thầm bĩu môi, xem ra lại sắp chuyển đồ về viện của mình nữa rồi.

Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm phu nhân chỉ ăn phải thứ gì đó không sạch bụng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ khỏi.

Đêm ấy, đại trạch Lâm gia bận rộn không ngừng. Nhưng đến sáng hôm sau, ngày ba mươi tháng Chạp, Lâm Đoan Thư vốn đã có thể đi lại tự nhiên, còn thay y phục mới chuẩn bị cho gia tế buổi tối, đột nhiên cũng bắt đầu trên nôn dưới tháo.

Lâm trạch lập tức rơi vào hỗn loạn.

Lâm Đoan Thư phát bệnh, Lâm Tam phu nhân và các tiểu thư không tiện tới gần, chỉ có thể ở chỗ Lâm phu nhân chờ tin tức, bên kia đã có Lâm Tam lão gia chăm nom.

“Trong nhà đông người quả nhiên vẫn tốt.” Lâm phu nhân nằm trên giường cảm thán, rồi lại cố gượng sức, hướng về phía thư phòng nơi Lâm Đoan Thư đang nằm mà mắng một câu: “Còn nói ta tuổi tác đã cao, ăn không tiêu. Ông ấy lớn hơn ta tận ba tuổi đấy! Ông ấy càng ăn không tiêu!”

Lâm Tam phu nhân đang định khuyên, sắc mặt Lâm phu nhân lại biến đổi. Lần này bà cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, vội gọi bộc phụ tới, còn mình thì lui ra ngoài.

Lần này Lâm Văn và Lâm Tiêu đều không tới.

Chỉ có Lâm Sương ngồi trong sảnh xem xét những sổ sách, danh mục lễ Tết do đám bộc phụ đưa tới.

“Hôm nay vẫn chưa đỡ sao?” Lâm Tam phu nhân hỏi bộc phụ.

Bộc phụ hạ giọng nói: “Số lần tiêu chảy đã ít hơn một chút, nhưng bắt đầu phát sốt rồi.”

Phát sốt? Lâm Tam phu nhân sửng sốt, Lâm Sương ngồi bên cạnh đột ngột đặt mạnh quyển sổ xuống.

“Ngươi chắc chắn mẫu thân phát sốt?” Nàng truy hỏi.

Bộc phụ chần chừ một thoáng: “Cũng có thể là chăn đắp hơi dày. Sáng nay nô tỳ sờ thử, cảm thấy hơi nóng…”

Nàng ta còn chưa dứt lời, Lâm Tam lão gia đã từ bên ngoài vội vã chạy vào.

Lâm Tam phu nhân vội hỏi: “Thái y nói thế nào?”

Sau khi Lâm Đoan Thư phát bệnh, trong phủ lại cho người đi mời thái y, lần này cuối cùng cũng mời được một vị.

Lâm Tam lão gia nuốt nước bọt, túm lấy Lâm Tam phu nhân kéo ra ngoài.

Lâm Tam phu nhân kêu lên một tiếng: “Ông làm gì vậy?”

Lâm Tam lão gia chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Lâm Sương, vội vàng vẫy tay: “A Sương cũng mau đi đi, rời khỏi nơi này.”

Lâm Tam phu nhân giậm chân, giằng tay khỏi Lâm Tam lão gia: “Rốt cuộc ông đang làm gì vậy?”

Lâm Tam lão gia còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt Lâm Sương đã hơi trắng bệch, nàng nhìn ông: “Thái y nói… là thời dịch lỵ sao?”

Tuy nàng chưa từng học y, nhưng y thư cũng là sách, nàng ít nhiều từng đọc qua.

Trong sử thư cũng ghi chép không ít về dịch bệnh.

Vừa nghe bộc phụ nói mẫu thân bắt đầu phát sốt, trong lòng nàng đã giật thót.

Truyện được dịch bởi Mẹ Bông Bom!!!

Đến khi nhìn thấy Lâm Tam lão gia xông vào, kéo Lâm Tam phu nhân chạy ra ngoài với bộ dạng như muốn trốn tránh, nàng càng chắc chắn hơn.

Thời dịch lỵ! Lâm Tam phu nhân tuy chưa từng đọc y thư, nhưng cũng biết hai chữ thời dịch có nghĩa là gì. Lần này chẳng cần Lâm Tam lão gia kéo, bà đã kinh hoàng lùi ra ngoài mấy bước.

“Chuyện… chuyện này không thể nào chứ?” Bà lắp bắp nói.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

“Sau khi tới, ông ấy bắt mạch, kiểm tra phân của huynh trưởng, rồi không chịu đến gần huynh trưởng nữa. Ông ấy lấy túi thơm tị uế ra, cùng đệ tử bôi thuốc lên miệng mũi, lại sai đám bộc phụ đốt ngải hương và thương truật, khiến cả căn phòng khói xông mù mịt. Ông ấy nói đây là thời dịch lỵ, còn bảo đệ tử phải tới bẩm báo Kinh Triệu phủ, nói phải phong tỏa phủ chúng ta.”

“Sao có thể phong tỏa phủ đệ được!”

“Đây đang là dịp năm mới!”

“Đây chính là phủ Thượng thư!”

Đang yên đang lành lại đột nhiên bị quan phủ phong tỏa cả nhà, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao!

Lâm Tam phu nhân vội vã chạy tới tiền viện. Tôn thái y của Thái Y viện đã cho phong tỏa thư phòng nơi Lâm Đoan Thư đang ở, đám bộc phụ, tôi tớ trong sân bị giữ lại bên trong, khóc lóc nức nở.

Lâm Tam lão gia và Lâm Tam phu nhân tức giận chất vấn.

Tôn thái y dùng khăn lụa vải gai che kín miệng mũi, thần sắc nghiêm nghị: “Chính vì đang là dịp năm mới, người đi thăm thân bằng hữu đông đúc, nên càng phải phong tỏa, tránh để dịch bệnh lan rộng. Phía Lâm phu nhân chính là nguồn phát dịch, cũng phải phong tỏa. Lâm Thượng thư đã bị lây nhiễm, tiếp theo các vị đều có khả năng mắc bệnh.”

Lâm Tam phu nhân gần như đứng không vững. Bà là người tiếp xúc với Lâm phu nhân nhiều nhất.

Trong khoảnh khắc, bà chợt cảm thấy bụng mình quặn đau, theo bản năng muốn dựa vào Lâm Tam lão gia, nhưng Lâm Tam lão gia lập tức né sang một bên.

Lâm Tam phu nhân suýt nữa ngã nhào.

“Tôn thái y.” Lâm Sương đi theo tới lại không hề hoảng loạn, “Luật pháp quy định phải đạt đến số người mắc bệnh nhất định mới bẩm báo quan phủ phong tỏa phủ đệ. Hiện giờ trong nhà chỉ có phụ thân và mẫu thân ta phát bệnh, chưa đến mức phải phong phủ. Xin thái y đừng báo lên trên, ta sẽ phong tỏa nơi ở của phụ thân và mẫu thân, dốc sức phối hợp với Thái Y viện chẩn trị.”

Tôn thái y nhìn thiếu nữ vẫn còn khá trầm ổn này, suy nghĩ một lát: “Phong tỏa viện có nghĩa là người bên trong không được ra ngoài, người bên ngoài cũng không được đi vào. Dịp năm mới này ta cũng không thể trở về, càng không thể đi khám bệnh cho người khác. Thái Y viện hiện giờ chỉ có hơn mười vị thái y trực ban, không thể tất cả đều tới phủ Thượng thư rồi bị giữ chân ở đây. Hơn nữa, Lâm phu nhân là nữ quyến, ta không thể đích thân chăm sóc, vậy thì…”

Ánh mắt thái y rơi lên người Lâm Tam phu nhân.

Lâm Tam phu nhân sợ hãi lùi về sau. Xưa nay, chẳng cần Lâm phu nhân mở miệng, bà đã có thể đoán được tâm tư đối phương, bất kể chuyện gì cũng chủ động xin đảm nhận, vậy mà lần này lại chẳng sao mở miệng nổi.

Lâm Sương nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã, nhưng nàng cũng hiểu đây là lẽ thường tình của con người.

“Ta sẽ chăm sóc mẫu thân.” Nàng nói.

Nàng đã lên tiếng, Lâm Tam phu nhân lắp bắp hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng: “A Sương, con cứ yên tâm, ta… ta sẽ đưa A Văn và A Tiêu sang bên chỗ chúng ta ngay, ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt.”

Lâm Tam lão gia đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu: “Phải, phải, A Sương cứ yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc A Văn thật tốt.”

Tôn thái y kêu một tiếng: “Một mình nàng ấy sao có thể lo xuể? Lâm Hàn lâm, ông phải ở lại chứ. Phía Lâm Thượng thư cần ông đích thân chăm sóc.”

Sắc mặt Lâm Tam lão gia thay đổi liên tục: “Ta đâu hiểu y thuật, cũng chẳng biết phải phòng dịch thế nào, ta ở lại thì làm được gì? Ông là thái y, ông phải chăm sóc huynh trưởng ta cho tốt!”

Giọng Tôn thái y vọng ra sau lớp khăn che mặt, nghe có phần ù ù: “Loại bệnh này chỉ có thể uống thuốc rồi chờ tự mình khỏi. Việc ta phải làm là ngăn dịch bệnh lan rộng. Nếu ông muốn có thêm thái y tới chăm sóc Lâm Thượng thư, vậy thì báo lên trên, để quan phủ tới tiếp quản—”

Lâm Sương vội ngắt lời: “Không cần, không cần, chúng ta tự mình có thể chăm sóc. Chúng ta có đủ người—”

Đến lúc rồi.

Đứng ngoài lối đi hẹp phía đông, nghe tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong, Lâm Lâm khẽ đưa tay vuốt tóc mai.

Lúc này, tiền viện vốn chẳng còn ai ngăn cản nàng.

Cánh cửa vốn thông sang đại trạch đã bị khóa. Nghe nàng nói muốn mở cửa, đám bộc phụ bên này cầu còn chẳng được, chỉ sợ bản thân cũng bị phong tỏa trong viện, ai nấy đều hận không thể tránh thật xa.

Cửa vừa mở, nàng nói muốn tới xem đã xảy ra chuyện gì, đám bộc phụ cũng chẳng ngăn cản.

Cứ như vậy, Lâm Lâm một đường thông suốt đi thẳng tới đây.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nàng cất cao giọng nói.

Hô xong câu ấy, nàng mới thong thả bước ra, nhìn về phía tiền sảnh.

Mọi người trong sảnh đều sửng sốt, đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ sải bước đi tới. Nàng mặc váy áo màu xanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng vải gai thô, miệng mũi cũng được che kín bằng vải gai.

Dù vậy, Lâm Sương vẫn chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là Lâm Lâm.

“A Lâm, muội—” Nàng lên tiếng.

Lâm Lâm sải bước đi vào, không nhìn Lâm Sương và những người khác, mà hướng về phía Tôn thái y khom gối hành lễ: “Đệ tử Lâm Lâm bái kiến Tôn thái y.”

Cái tên Lâm Lâm ở Thái Y viện cũng đã không ai không biết, Tôn thái y đương nhiên biết nàng, bèn gật đầu.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Ông chậm rãi gật đầu: “Nếu có Liêu thái y giúp đỡ, vậy thì tốt hơn nhiều.” Nói rồi không nhiều lời thêm nữa.

Lúc này Lâm Lâm mới nhìn sang Lâm Sương.

Lâm Sương tiến lên một bước, giọng đầy cảm kích: “A Lâm—”

Lâm Lâm nắm lấy tay nàng, thần sắc trầm tĩnh, giọng nói dịu dàng: “Đường tỷ, có muội ở đây rồi, đừng sợ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang