Chương 16: Nhiệm vụ (Q2)

Bộ truyện: Nghịch Lâm

Tác giả: Hy Hành

Màn đêm dần buông, Lâm Lâm ngồi xổm bên bếp lửa phe phẩy quạt, nhớ tới túi tiền nhét trong tay áo, thỉnh thoảng lại không nhịn được bật cười.

Cũng chẳng trách Kiều Mãn và Hoàng Cầm lúc nào cũng muốn tới nhà quyền quý làm việc. Chút tiền lẻ mà quý nhân tiện tay thưởng xuống, chẳng đáng là bao với họ, nhưng đối với những người như các nàng lại đủ cho cả nhà ăn uống.

Nàng thân là mật thám Ảnh tử, những nhiệm vụ được giao tất nhiên đều liên quan tới các thế gia quyền quý. Nói cách khác, nàng vừa có thể làm nhiệm vụ, vừa có thể nhận được tiền thưởng hậu hĩnh sao?

Lâm Lâm nhìn bếp lửa, suýt nữa bật cười thành tiếng.

“Lâm học đồ, Lâm học đồ, Hoàng công công tìm cô.”

Truyện đang đọc được dịch và cập nhật chương mới sớm nhất tại trang web chính chủ Mẹ Bông Bom, các bạn ghé đọc để ủng hộ Mrs. Châm nhé.

Giọng một bà tử từ bên ngoài truyền vào.

Tuy không nói rõ, nhưng Lâm Lâm biết vị Hoàng nội thị này chính là người phối hợp với nàng trong nhiệm vụ đêm nay.

Trước tiên hắn dẫn nàng vào phòng Lão phu nhân Vũ Thành hầu, chỉ cho nàng biết ai là Thập Tam di nương.

Bây giờ lại gọi nàng tới, chắc chắn còn có sắp xếp khác.

Vậy thì đi thôi. Ai bảo nàng là một Ảnh tử lần đầu chấp hành nhiệm vụ chứ, không thể không nghe lời. Lâm Lâm đáp “vâng”, rời khỏi dược phòng, theo bà tử tới bên ngoài viện của Lão phu nhân.

Tiểu Hoàng công công xách một hộp thức ăn trong tay, bên cạnh còn có một bà tử cũng xách một hộp thức ăn.

“Nghe nói Hầu phu nhân bày tiệc khoản đãi Thái tử, Thái hậu nương nương ban bánh điểm tâm, giờ đã nguội rồi, cần mang tới nhà bếp hâm nóng. Ngươi tới đó trông chừng, tiện thể xem có thứ nào tương khắc với thuốc tối nay hay không.”

Tiểu Hoàng công công nói rồi nhét hộp thức ăn trong tay cho nàng, đồng thời nhìn nàng thật sâu.

Lâm Lâm hiểu rồi, đây là đang tạo cơ hội cho nàng tới nhà bếp hạ thuốc.

Tiểu Hoàng công công này thật ra cũng khá tốt, tuy nói năng chẳng dễ nghe chút nào, nhưng lại biết chăm sóc đồng liêu mới.

Nàng nhận hộp thức ăn, đáp “vâng”, theo bà tử xách hộp thức ăn còn lại đi về phía nhà bếp. Đối diện truyền tới tiếng cười nói vui vẻ của các nữ tử, tiếng ngọc bội leng keng, mấy tỳ nữ trước sau cầm đèn, vây quanh bảy tám thiếu nữ đang kết bạn đi tới.

“…Các ngươi đã gặp Trấn Sóc Quận vương chưa?”

“…Không đứng được trên đỉnh giả sơn, chỉ nhìn thấy một góc võ trường, cũng chỉ thấy bóng lưng thôi.”

“…Thật ra Quận vương rất đẹp.”

“…Ồ, A Văn, ngươi nhìn rõ rồi à?”

“…Không, ta đoán thôi…”

Cả đám cười nói ríu rít. Có lẽ đang vội tới gặp Thái tử cùng những người trong phòng, ánh mắt các thiếu nữ chỉ lướt qua Lâm Lâm đang đi bên cạnh bà tử rồi không dừng lại. Lâm Văn và Lâm Tiêu thì nhìn nàng đầy tức tối, như muốn nói “thấy chưa, lại đang bưng trà rót nước”, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ bước nhanh đi qua.

Lâm Lâm thầm bĩu môi. Tiểu cô nương vẫn là ít hiểu biết, có người bưng trà rót nước đâu phải để hầu hạ người khác, mà là để giết người.

Lần nữa tới nhà bếp, nơi này lại không bận rộn đông đúc như ban ngày.

Bởi hôm nay Thái tử ở lại dùng bữa, thức ăn đều do đại trù phòng của Hầu phủ phụ trách, nhà bếp bên chỗ Lão phu nhân chỉ dùng để nấu trà, đun nước.

Lâm Lâm đứng trong nhà bếp, nhìn bà tử bên này nhận lấy hộp thức ăn, nhanh nhẹn lấy bánh điểm tâm bên trong ra, đun nóng chảo dầu và xửng hấp.

Lâm Lâm giả vờ giả vịt kiểm tra một phen, nói rằng đều có thể ăn, sau đó lui sang một bên, mặc cho đám bà tử bận rộn, còn mình thì tùy ý đi lại trong nhà bếp… đương nhiên không phải thật sự để hạ thuốc.

Nàng có điên đâu mà thật sự làm cái Ảnh tử này, Liêu Tĩnh Nhu bảo làm gì thì làm nấy.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Dù sao Liêu Tĩnh Nhu cũng đã nói, phải ba tháng sau thuốc mới bắt đầu phát tác, trước mắt căn bản chẳng nhìn ra kết quả.

Chờ ba tháng sau, nàng đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

Bánh điểm tâm do Thái hậu ngự ban sau khi được hâm nóng liền bày lên những chiếc đĩa sứ tinh xảo. Lần này cũng chẳng cần Lâm Lâm xách nữa, hai bà tử dùng khay bưng đi, Lâm Lâm theo sau trở về viện của Lão phu nhân.

Trong phòng Lão phu nhân còn náo nhiệt hơn lần đầu nàng bước vào. Dù Lâm Lâm cúi đầu, nàng vẫn có thể cảm nhận được khắp phòng châu quang bảo khí, tiếng cười nói không ngớt.

Giữa đại sảnh đặt một bàn chính, hai bên bình phong trong sảnh đều bày thêm bàn tiệc, các nữ quyến ngồi ở hai bên.

Lâm Lâm theo đám bà tử tới bên bàn chính, khóe mắt thoáng liếc qua Thái tử trong bộ hoa phục quý giá đang nhỏ giọng cười nói với Lão phu nhân. Tiêu Ngạc mặc đạo bào xanh ngồi một mình, cụp mắt uống trà, dường như nhận ra ánh nhìn của nàng, hắn khẽ nâng mắt…

Lâm Lâm lập tức thu hồi ánh mắt, đứng ngay ngắn.

Khi họ tiến lại gần, Tiểu Hoàng công công lớn tiếng chỉ cho Lão phu nhân xem đồ Thái hậu ban thưởng. Lão phu nhân cười vui vẻ cảm tạ rồi tự mình phân chia, bên này giữ lại một đĩa, nữ quyến được chia hai đĩa.

“Lão phu nhân.” Tiểu Hoàng công công tự tay bày bánh điểm tâm, chợt như nhớ ra điều gì, “Hay là cũng để Thập Tam di nương nếm thử? Thái hậu cũng nhớ mong nàng ấy lắm…”

Lão phu nhân Vũ Thành hầu gật đầu, nhìn đĩa bánh rồi chỉ hai miếng: “Nàng ấy ăn không nhiều.”

Tiểu Hoàng công công tự tay lấy hai miếng ra, sau đó nhìn Lâm Lâm đang đứng bên cạnh: “Ngươi đích thân mang đi, để mắt một chút, đừng để Thập Tam di nương quỳ tạ ơn. Hiện giờ thân thể nàng ấy quý giá, không được xảy ra sơ suất.”

Làm cái gì vậy, nhiệm vụ của nàng đâu cần tiếp xúc trực tiếp với tiểu thiếp bên đó!

Đừng có vẽ rắn thêm chân chứ!

Nhưng trong tình cảnh này, nàng cũng không thể phản đối.

“Vâng.” Lâm Lâm cúi đầu đáp.

“Ngươi ấy à, cẩn thận quá mức rồi, nào có yếu ớt tới mức ngay cả quỳ xuống tạ ơn cũng không được.”

Giọng Lão phu nhân Vũ Thành hầu mang theo ý cười.

Tiểu Hoàng công công đứng bên cạnh cười làm lành: “Thái hậu đã đích thân căn dặn rồi.”

“…Hầu gia đâu?” Giọng Lão phu nhân Vũ Thành hầu lại vang lên.

Giọng Thái tử truyền tới: “…Vừa rồi Hầu gia biểu diễn tiễn thuật cho Quận vương xem, giờ đã về tắm rửa thay y phục rồi.”

Rèm cửa được vén lên, gió đêm lạnh buốt ập vào mặt, rồi rèm lại buông xuống, ngăn cách tiếng cười nói huyên náo bên trong.

Lâm Lâm đi theo bà tử đang bưng đĩa bánh.

Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!

……

……

Viện của Thập Tam di nương nằm ở một nơi khá hẻo lánh. Trong tiểu viện sáng ánh đèn, giữa màn đêm lại yên tĩnh vô cùng.

Nhưng đúng như Liêu Tĩnh Nhu đã nói, bề ngoài Thập Tam di nương dường như chẳng được ưu đãi gì, song vừa tới gần đã có hai thị vệ từ trong bóng tối bước ra.

“Có chuyện gì?” Họ chặn đường, ánh mắt dò xét hai người.

Bà tử vội nói rõ mục đích tới đây, Lâm Lâm cũng cho biết mình là học đồ của Thái Y viện.

Đám thị vệ đương nhiên nhận ra bà tử, liền gật đầu: “Vào đi.” Sau đó lại bổ sung một câu, “Hầu gia đang ở bên trong.”

Vũ Thành hầu? Bên tai Lâm Lâm vang lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa Lão Hầu phu nhân và Thái tử: “Hầu gia đâu?” “…Về tắm rửa thay y phục rồi.”

Nàng thầm cười khẩy một tiếng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nhỉ, ngay cả lúc tranh thủ tắm rửa thay y phục trước khi dự tiệc cũng phải tới thăm đứa con trai còn chưa chào đời của mình…

Bà tử đã cười tươi bước lên đẩy cửa viện.

“Hầu gia, Thập Tam di nương.” Bà cao giọng gọi, nhắc nhở người bên trong để tránh nhìn thấy chuyện không nên nhìn, “Lão phu nhân sai lão nô mang điểm tâm Thái hậu ban tới.”

Lâm Lâm theo sau bà tử, đảo mắt nhìn khắp tiểu viện. Bài trí nơi đây rất đơn sơ, một gian sương phòng, ba gian chính phòng, trong góc có một tiểu cảnh giản dị, giữa mùa đông cây cỏ đều đã héo tàn tiêu điều.

Cửa phòng mở, rèm buông thấp, bên cửa sổ in bóng hai người, một người ngồi, một người nằm nghiêng. Nghe thấy tiếng gọi, bóng người đang ngồi khẽ động.

Bà tử một tay bưng đĩa, một tay vén rèm bước vào.

Nếu đã bảo nàng vào tận nơi trông chừng… Lâm Lâm liền theo sát phía sau, cùng bà tử bước vào. Hơi ấm mang theo hương thơm ập tới, trong phòng sáng trưng.

Một bức bình phong có nguyệt động môn chia gian phòng ra làm hai. Bà tử quen đường đi về phía nguyệt động môn, miệng nói: “Hầu gia, Lão phu nhân bảo——”

Lâm Lâm chợt rùng mình, bàn chân vừa nhấc lên lập tức bám chặt mặt đất, toàn thân căng cứng.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Nàng lập tức túm lấy y phục bà tử, kéo bà ngã xuống đất.

“Rầm” một tiếng, cả hai cùng ngã xuống.

Không có tiếng đĩa rơi vỡ.

Thân hình mập mạp của bà tử gần như phủ kín lấy nàng, trong khoảnh khắc dường như ngăn cách nàng khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài.

Khóe mắt Lâm Lâm thoáng thấy một bóng đen lướt qua mặt đất bên cạnh, có người từ trên cao đáp xuống, một tay giữ lấy đĩa bánh.

Trước đó kẻ này vẫn luôn ẩn mình trên xà nhà.

Kêu cứu có thể lập tức kinh động thị vệ bên ngoài, nhưng chẳng thể ngăn được kẻ địch đã giết tới ngay trước mặt.

nội dung bảo vệ

nội dung bảo vệ

Một chân đá trúng mắt cá, chân còn lại đá thẳng vào đầu gối.

Thân hình kẻ kia chao đảo, nhưng ngay sau đó đã lập tức khống chế cơ thể, lăn sang bên cạnh, thế nhưng…

“Phập” một tiếng, thanh trường kiếm vốn cắm trên người bà tử đã xẹt ngang yết hầu hắn.

Kẻ kia trợn trừng mắt, nhìn gương mặt theo trường kiếm áp sát tới.

Rõ ràng trước mắt hắn là đôi mày thanh tú của một thiếu nữ.

Rút kiếm, giết người, sao có thể… nhanh đến vậy?

Ý nghĩ vừa lóe lên, ý thức của hắn đã biến mất, cả người đổ nhào lên thi thể bà tử, không còn nhúc nhích.

Chiếc đĩa đã rơi vào tay Lâm Lâm, ngay cả bánh điểm tâm bên trên cũng chưa rơi xuống.

Lâm Lâm nửa ngồi xổm trên mặt đất, đặt đĩa xuống.

Xung quanh không có động tĩnh khác, trực giác cũng không báo nguy hiểm, xem ra chỉ có một tên thích khách này. Lâm Lâm nhìn hai thi thể dưới chân, máu tươi đang chậm rãi loang ra trên nền đất.

Từ lúc ngã xuống, rút kiếm cho tới giết người, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, tự nhiên như hít thở, nhưng ánh mắt nàng lúc này lại kinh ngạc chẳng kém gì thi thể nằm dưới đất.

Đại Sở này sao đi đâu cũng gặp thích khách vậy?

Thích khách.

Vậy thì…

Nàng quay đầu nhìn về phía La Hán sàng cạnh cửa sổ. Ánh đèn trên bàn lay động, một nữ tử đang nằm nghiêng tựa trên gối, hai mắt nhắm nghiền. Đây chính là Thập Tam di nương, nàng đã từng gặp rồi. Còn phía bên kia…

Nam tử đang ngồi mặc một thân cẩm bào hoa lệ, nhưng chiếc đai lưng tơ đen nạm ngọc vốn phải thắt ngang eo lúc này lại quấn quanh cổ, đầu còn lại mắc vào khe bình phong phía sau.

Vũ Thành hầu trợn trừng hai mắt, sắc mặt xám xanh, ngồi xếp bằng mà bị treo cổ đến chết.

Mẹ kiếp! Lâm Lâm thầm mắng. Cả căn phòng đầy người mà chỉ còn mình nàng sống, chẳng phải nàng sẽ bị coi là hung thủ sao?!

Rốt cuộc là chuyện gì?

Vũ Thành hầu sao lại chết rồi?

Liêu Tĩnh Nhu, nữ nhân lòng dạ rắn rết này chẳng lẽ đang gài bẫy nàng?!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Lên đầu trang