Vì là tiệc mừng nên quy củ cũng nới lỏng hơn đôi chút.
Minh Uẩn cúi đầu đi theo sau Phu nhân Quảng Bình Hầu, bị bà dẫn đi khắp nơi chào hỏi hàn huyên.
Nơi nào nhiều nữ quyến, nơi ấy ắt lắm chuyện thị phi.
Dẫu chuyện hôm nay là việc của nhị phòng, nhưng dù sao cũng là cốt nhục một nhà. Thích Nhị phu nhân bận đến đầu tắt mặt tối, theo lý Quốc Công phu nhân cũng nên giúp một tay lo liệu.
Bạn đang đọc bản dịch độc quyền của mrs. châm tại trang cá nhân mebongbom, hãy ủng hộ nhà dịch chính chủ nhé.
Đám đông chợt lặng đi.
Rất nhanh đã có người đổi sang đề tài khác.
“Vương phu nhân, sao ta thấy bà gầy đi nhiều vậy?”
“Đừng nhắc nữa. Trang tử năm nay mất mùa, bảy tám chi trong tộc ngày nào cũng tới than nghèo kể khổ. Chẳng khác nào cái hố không đáy, lấp thế nào cũng chẳng đầy.”
“Ôi, nhà ta cũng thế. Cái danh chủ mẫu đương gia nghe thì oai đấy, kỳ thực chẳng khác nào nô tài của quan gia. Cho tiền thì bị trách làm phủ thiếu trước hụt sau, không cho thì bị mắng là chẳng màng sống chết của tộc nhân. Giờ thì kẹt đủ đường, tỷ muội tức phụ cười chê, bà mẫu lại trách ta quản lý sổ sách không minh bạch. Ngay cả của hồi môn của mình đem ra bù đắp vẫn còn bị chê là chưa đủ.”
Minh Uẩn: …
Mấy vị ngoại tộc các người đúng là oan đại đầu, sao lại sống đến mức uất ức như vậy?
Thế nhưng các nữ quyến có mặt đều nghe đến động lòng. Bề ngoài ai nấy đều tôn quý vẻ vang, nhưng nhà nào mà chẳng có chuyện phiền lòng?
Có người bày mưu hiến kế:
“Theo ta thấy, cứ tạm thời giao quyền quản gia cho người khác đi. Xem thử ai có bản lĩnh mà gánh nổi. Còn bà ấy à, giữ chặt trái tim phu quân, sinh thêm một đứa con mới là chuyện đứng đắn.”
“Nam nhân ở bên ngoài trăng hoa thì chúng ta khó quản. Nhưng ở trong nhà, vẫn phải biết cách nắm lấy hắn. Theo ta, lúc đêm xuống chỉ có hai người thì đừng quá đoan trang. May vài chiếc tiểu y bằng thứ vải mỏng như cánh ve, để hắn nếm chút ngọt ngào, quay đầu lại chẳng phải chuyện gì cũng nghe theo bà sao?”
Loại chuyện khuê phòng thế này khiến các phu nhân lớn tuổi mỉm cười đầy thâm ý, còn các tiểu phụ nhân thì đỏ bừng cả mặt vì ngượng.
Chỉ có Minh Uẩn vẫn lạnh nhạt không đổi sắc, lạc lõng giữa đám đông.
“Ây da! Mau im hết đi!”
Phu nhân Quảng Bình Hầu trách yêu, đưa tay bịt tai Minh Uẩn.
“Nha đầu nhà ta còn chưa xuất giá, mấy lời này sao có thể để nó nghe được.”
Mọi người thấy vậy liền cười ầm lên trêu chọc.
“Bà đúng là bà mẫu biết che chở con dâu.”
“Nó với tiểu tử nhà bà chẳng phải sắp thành thân rồi sao? Cũng đâu còn nhỏ nữa, chuyện nam nữ nghe một chút cũng chẳng hề gì.”
Giữa chốn đông người, Phu nhân Quảng Bình Hầu tất nhiên sẽ không để Minh Uẩn bị đem ra đùa cợt. Bà vừa định mở miệng lái sang chuyện khác.
“Minh nương tử.”
Đúng lúc ấy, một nha hoàn của Phủ Vinh Quốc Công tiến lên hành lễ.
“Ngũ nương tử nhà chúng nô tỳ mời người đến đình hóng mát phía trước ngồi chuyện trò.”
Phu nhân Quảng Bình Hầu nghiêng đầu.
“Vậy con cứ đi đi.”
“Trong đình toàn là những cô nương tuổi tác xấp xỉ con, ở cùng bọn chúng chắc cũng tự nhiên hơn là ngồi với đám phụ nhân chúng ta.”
Minh Uẩn cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại nơi này, liền đứng dậy.
“Vâng.”
“Minh nương tử, mời.”
Nha hoàn làm động tác mời, rồi mới đi trước dẫn đường.
Đình hóng mát được dựng giữa hồ, nền đình hoàn toàn bắc trên mặt nước. Mười sáu cột son chống đỡ mái ngói xanh cong vút. Dưới sáu góc mái treo những chiếc chuông đồng, mỗi khi gió lướt qua, tiếng leng keng liền rơi xuống mặt nước.
Thích Cẩm Xu mặc váy Nguyệt Hoa, khẽ vươn nửa cánh tay áo sa mỏng xuống vờn mặt nước, khiến mấy con cá chép gấm giật mình tản ngay vào đám lá sen.
Các tiểu nương tử đều lấy nàng làm trung tâm, từng câu từng lời đều là tâng bốc.
“Vòng anh lạc vàng ròng nơi cổ áo của Ngũ nương tử thật tinh xảo. Chỉ nhìn kỹ nghệ chạm kim này thôi, e rằng thợ trong cung cũng phải mất ba tháng mới làm nổi.”
“Đâu chỉ thế! Mỗi lần Nhị công tử nhà họ Thích ra ngoài hiếm khi trở về tay không. Bất kể trang sức hay điểm tâm, hễ tẩu tẩu có thì Ngũ nương tử cũng đều có một phần. Thật đúng là cưng chiều người như bảo bối trong lòng.”
Thích Cẩm Xu được khen đến nở mày nở mặt.
“Ai bảo huynh ấy chỉ có mình ta là muội muội ruột.”
Nàng đắc ý nói.
“Đường huynh của ta cũng rất thương ta. Năm ngoái trong cung cũng chỉ có ba tấm vải Phù Quang Cẩm, Thánh thượng ban cho huynh ấy một tấm. Ta chỉ mở miệng xin, đường huynh liền cho ngay.”
Thích Cẩm Xu thích nhất là nghe những lời ấy, ý cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.
Mọi người đều hâm mộ không thôi, trong đó cũng không ít người vừa nghe nhắc đến Thích Thanh Huy thì bắt đầu rục rịch tâm tư.
Nhị nương tử họ Thôi của Phủ Xương Cát Bá ngồi sát bên cạnh Thích Cẩm Xu.
“Vừa rồi từ xa ta thấy Thái phó phu nhân đến viện của Thích lão thái thái. Chẳng hay hôn sự giữa Triều nương tử và Thích Thế tử đã sắp định rồi chăng?”
Vừa nãy Thích Cẩm Xu còn cười rất vui, lúc này sắc mặt lập tức trầm xuống.
Triều gia đúng là mơ đẹp!
Dịch và biên tập bởi Mẹ Bông Bom!!!
“Đừng có ăn nói bừa bãi ở đây. Lỡ lời này truyền ra ngoài thì chẳng những làm hỏng thanh danh của đường huynh ta, mà biết đâu Triều Vân Yến lại nhân cơ hội đó bám riết lấy huynh ấy thì sao?”
“Nàng ta thì có tư cách gì xứng với đường huynh của ta chứ!”
Đương nhiên rồi! Trên đời này vốn chẳng có ai xứng với huynh ấy!
Thôi Nhị nương tử thầm mừng trong bụng, dùng khăn tay che nơi khóe môi để giấu đi nụ cười đang dần nở.
“Nhân vật như Thích Thế tử, cũng chẳng biết vị thiên kim nhà nào mới có thể…”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Ánh mắt Thích Cẩm Xu đầy vẻ mỉa mai và bất thiện.
“Dù sao cũng không phải ngươi.”
“Thu lại cái tâm tư không nên có của ngươi đi. Không nói chuyện khác, ít nhất Triều Vân Yến còn môn đăng hộ đối. Còn ngươi? Có gì đáng để đắc ý?”
Nụ cười của Thôi Nhị nương tử lập tức cứng đờ.
“Nương tử, Minh nương tử đã tới.”
Tiếng nha hoàn vọng từ ngoài đình vào.
Minh Uẩn bước ra từ phía sau nha hoàn. Dung nhan như tranh vẽ, bước chân nhẹ nhàng tiến vào đình, rồi cúi người hành lễ với Thích Cẩm Xu.
“Thỉnh an Thích nương tử.”
Ánh mắt Thích Cẩm Xu lướt qua người nàng một cái rồi nhanh chóng dời đi. Nàng vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, đầu ngón tay khẽ khuấy mặt nước, làm mấy con cá chép gấm hoảng hốt tán loạn.
“Lúc nãy chẳng phải đang nói đến Vương phu nhân ở phía đông thành, trong thời gian chịu tang mà lại mặc đồ đỏ sao? Sau đó thế nào?”
Rõ ràng là cố ý làm ngơ, không thèm để ý đến Minh Uẩn.
“Bị hưu rồi. Xám mặt xám mày trở về nhà mẹ đẻ. Tuổi đã lớn còn bị hưu, lại xảy ra chuyện như vậy, muốn tái giá cũng khó. Nếu là ta thì chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Ngay cả con cái dưới danh nghĩa của bà ta cũng vì tránh điều tiếng mà cắt đứt quan hệ.”
“Vị di nương ấy rất được sủng ái, nhưng… hôm về lại mặt, từ trong kiệu lại lăn ra một thư sinh mặt trắng.”
Khóe mắt Thích Cẩm Xu liếc sang Minh Uẩn.
Nàng cố ý cô lập Minh Uẩn, phen này hẳn phải chọc nàng tức chết rồi chứ?
Nhưng…
Khác hẳn vẻ căng cứng lúc ở cạnh Phu nhân Quảng Bình Hầu, lúc này Minh Uẩn vẫn bình thản đứng tại chỗ, khóe môi còn hơi cong lên.
Sắc mặt Thích Cẩm Xu lập tức tối sầm.
Thôi Nhị nương tử vốn là kẻ luôn theo sau Thích Cẩm Xu. Muốn lập công chuộc lỗi nên giả vờ vô tình đi ngang qua Minh Uẩn. Tay áo khẽ lay theo gió, ngay lúc hai người sắp lướt qua nhau, khuỷu tay nàng ta lặng lẽ thúc mạnh về phía sau.
Để xem ngươi còn không ngã!
Không ngờ Minh Uẩn phản ứng rất nhanh, nghiêng người sang một bên.
Thôi Nhị nương tử húc vào khoảng không, loạng choạng suýt nữa ngã nhào.
“Ngươi… ngươi… ngươi!”
Nàng ta tức đến nghiến răng.
Minh Uẩn khẽ nhíu mày.
Nàng vốn không có ý kết oán với đám quý nữ này.
Nàng nhẫn nại quay trở lại chỗ cũ.
“Đừng giận nữa, ta nhường ngươi một lần. Lần này ta sẽ không tránh.”
Thôi Nhị nương tử: ???
Ngươi đang sỉ nhục ta đấy à!
“Đúng là kẻ mới tới kinh thành, chẳng có chút quy củ nào!”
Nàng ta hung hăng lườm Minh Uẩn một cái, mượn dâu mắng chó.
“Nói ra thì vị di nương kia cũng chẳng có gì hơn người. Cùng lắm chỉ là dung mạo nổi bật hơn một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là hạng không thể bước lên chốn cao sang.”
Minh Uẩn, người xưa nay luôn bình thản, chỉ thích đấu những ván cờ cao tay: …
Thủ đoạn này…
Thật vụng về, trẻ con.
Nhưng cũng khá buồn cười, lại còn mới mẻ.
Giữa ánh nhìn đầy hàm ý của tất cả mọi người, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Nói tiếp đi.”
“Ta thích nghe.”
Mọi người: …
Ngươi bị bệnh à?!
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.