Thất Vi, còn gọi là tô mộc Mông Ngột Thất Vi, là một thị trấn cửa khẩu nhỏ. Nơi đây có một tòa nhà tường nâu, mái nhọn màu xanh lam, trông như lâu đài.
Lý Tĩnh Xảo nhìn thấy giữa tòa nhà có một tấm biển xanh, bên trên viết chữ trắng: “Cục Quản lý Di dân Trung Quốc”. Không ít du khách đứng bên dưới chụp ảnh. Đi thêm về phía trước, qua sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp là đến nước Nga.
Lý Tĩnh Xảo xuống xe. Trên khoảng đất trống trước cửa khẩu có khá nhiều người bán hàng rong, bán miếng nam châm tủ lạnh hình búp bê Nga, đồ ăn vặt nhập khẩu, đồ uống… Cô xem qua, giá hơi cao, cũng chẳng có món nào đặc biệt thích.
Đây là thị trấn lớn nhất họ gặp trên đường đến giờ, cô quyết định đi dạo một vòng. Trên phố có vài ngôi nhà mang kiến trúc Nga. Giữa thị trấn còn có một ống khói cao, bên trên vẽ tranh và gắn mấy chiếc đồng hồ. Cô tò mò vừa đi vừa ngắm, A Cổ Lạp không nói gì, chỉ đi theo.
Lý Tĩnh Xảo nhận ra những ngôi nhà hai bên đường gần như đều mở quán ăn, nhà nghỉ, siêu thị hàng nhập khẩu, còn có cả tiệm chụp ảnh du lịch. Thi thoảng lại có người dân địa phương dắt ngựa đi ngang.
Cô bị một sạp trái cây ở ngã tư thu hút. Ngoài trái cây, người ta còn bán thêm ít phô mai, viên sữa. Có một loại quả nhỏ Lý Tĩnh Xảo lần đầu nhìn thấy, cảm thấy rất lạ. Quả màu xanh, nhỏ xíu, vừa ngắn vừa thon.
Chủ sạp nói: “Đây là kiwi mini.”
Cô quay sang hỏi A Cổ Lạp: “Ngon không?”
A Cổ Lạp gật đầu. Nhớ ra đã mấy ngày không ăn trái cây, cô dứt khoát mua nửa cân.
Sau đó, cô vào một siêu thị do người địa phương mở, mua hai chai nước uống, đưa một chai cho A Cổ Lạp đang chờ ngoài cửa: “Cầm lấy, lái xe suốt đường, từ lúc rời Hắc Sơn Đầu đến giờ tôi chưa thấy anh uống ngụm nước nào.”
Anh nhận lấy, nói: “Cảm ơn.” Lý Tĩnh Xảo trông ít nói, nhưng rất tinh ý, thi thoảng còn bộc lộ sự quan tâm nhẹ nhàng.
Sau đó đi ngang một tiệm bánh lieba, cô muốn xem có loại bánh mì tròn A Cổ Lạp ăn lần trước không. Tìm một vòng vẫn chẳng thấy.
“Tôi vẫn thích loại anh ăn hơn.” Lý Tĩnh Xảo nhìn A Cổ Lạp.
Anh nhướn mày: “Về, Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, rồi mua.”
Cô lắc đầu: “Thôi, thích cũng chỉ từng lúc thôi. Biết đâu mấy ngày nữa lại chẳng muốn ăn.”
A Cổ Lạp ngẩn ra nhìn cô. Những người thành phố này đúng là hay thay đổi.
“Đằng kia, quảng trường, đi không?” A Cổ Lạp chỉ về phía trước. Tĩnh Xảo gật đầu, hai người sóng vai đi tới. Giữa quảng trường có một tượng ngựa bằng sắt, hai chân trước giơ lên, như đang tung mình nhảy. Quả không hổ danh dân tộc trên lưng ngựa. Đi thêm về phía trước là dòng sông phân định biên giới Trung–Nga.
“Ngôi làng kia tên gì?” Tĩnh Xảo giơ tay chỉ ngôi làng nhỏ của Nga ở bờ đối diện.
“Làng Áo Lạc Khế.” A Cổ Lạp đáp.
Ngôi làng ấy rất nhỏ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. Ống khói của một nhà đang tỏa khói bếp, người Nga đang nấu ăn. Anh nói: “Hai bờ sông, chỉ cần một bên, có làng, bên kia, chắc chắn cũng có.”
Cô nhớ lại quãng đường vừa đi, hình như đúng là như vậy, bèn cười: “Anh biết nhiều thật đấy.”
Anh không để tâm, nói: “Tôi người địa phương.”
Lý Tĩnh Xảo thấy tuy anh nói lắp, nhưng vẫn có thể diễn đạt rất rõ ràng: “Thực ra anh nói chuyện cũng không lắp nhiều đến thế.”
Câu nói bất ngờ của cô khiến A Cổ Lạp khựng bước.
Lý Tĩnh Xảo lại hỏi: “Anh chạy xe bao nhiêu năm rồi?”
“Lâu lắm, không nhớ rõ.”
Lý Tĩnh Xảo không hỏi thêm, đi dạo một lúc dọc bờ sông, rồi đến siêu thị Nga–Mông mua một cây kem Nga lớn. Kem ngọt đến ngấy, lạnh khiến lưỡi tê run. Cô thè lưỡi, nhún vai với anh: “Đi thôi, dạo cũng đủ rồi.”
Anh đi về phía taxi, nói: “Tối nay, chúng ta nghỉ, ở làng Lâm Giang.” Làng Lâm Giang chỉ cách Thất Vi mười cây số, lái xe hơn mười phút là đến. Lý Tĩnh Xảo gật đầu, trở lại xe, lướt tìm nhà nghỉ trên điện thoại.
A Cổ Lạp hỏi: “Chọn xong, chưa?”
Lý Tĩnh Xảo bật cười. Không phải lại muốn giới thiệu chỗ ở đấy chứ? Nhưng cũng là một lựa chọn, nên cô nói: “Anh có chỗ nào giới thiệu không?”
“Đến trước, xem thử, có thích không.”
Xe nhanh chóng dừng trước một ngôi nhà gỗ ở làng Lâm Giang, treo biển “Nhà nghỉ Ca Lỗ”. Hai người còn chưa xuống xe, một cô gái trẻ chừng mười tám, mười chín tuổi đã chạy tới.
Cô gái mặc chiếc áo choàng có tua rua mang phong cách dân tộc. Nhìn kỹ, gương mặt cũng có nét của người dân tộc thiểu số, đôi mắt to, sáng, làn da hơi ngăm, hai má ửng đỏ, nhưng vẫn nhìn ra đây là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái đứng ngoài xe, gương mặt rạng rỡ. Vừa thấy A Cổ Lạp xuống, cô đã vội bước tới: “Anh đến rồi, em còn tưởng phải tối cơ.” Nói được vài câu, mặt cô dường như đỏ hơn, không dám nhìn thẳng A Cổ Lạp.
A Cổ Lạp xuống xe, mỉm cười với cô, nhẹ giọng nói: “Hôm nay, đi đường, rất thuận lợi.”
Điều này lập tức khiến Lý Tĩnh Xảo nhớ đến cuộc điện thoại A Cổ Lạp nhận ban ngày. Dáng vẻ nói chuyện lúc này của anh rất giống khi nghe điện thoại, rất dịu dàng.
A Cổ Lạp mở khoang hành lý, cô gái bước tới định giúp anh lấy đồ. Sau khi nhấc vali của Lý Tĩnh Xảo ra, anh chỉ cầm một chiếc túi xách nhỏ màu đen, bên trong hẳn là đồ vệ sinh cá nhân và quần áo thay trong mấy ngày này. Cô gái nhất quyết muốn xách túi giúp anh. Không lay chuyển được cô, anh đành để mặc. Cô gái ôm túi của anh, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu bước nhanh vào nhà.
Lý Tĩnh Xảo quan sát cụm nhà gỗ phía sau. Nhà nghỉ Ca Lỗ không lớn, gồm vài căn nhà ghép bằng những thân gỗ, ở giữa có sân để đỗ xe. Đi xuyên qua lối phía sau là một mảnh đất trồng rau và hoa. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy núi cao, rừng cây và sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp.
Lúc này, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi bước ra từ một cánh cửa, cười chào A Cổ Lạp: “A Cổ Lạp.”
Anh cũng cười, gọi một tiếng “Ca Lỗ”, rồi đưa ông một điếu thuốc. Hai người trông đã rất thân quen. Người tên Ca Lỗ này hẳn là chủ nhà nghỉ.
“Cô muốn thuê phòng à?” Thấy Lý Tĩnh Xảo, Ca Lỗ hỏi.
A Cổ Lạp giải thích: “Đây là, khách của tôi, hôm nay.”
Ca Lỗ mỉm cười, để lộ hai chiếc răng cửa lớn khiến ông trông rất chất phác. Ông nói: “Khách của A Cổ Lạp thì ở phòng tốt nhất của chúng tôi.”
Lý Tĩnh Xảo lắc đầu, cười: “Không cần đâu, tôi ở phòng kia là được.” Nói xong, cô chỉ căn nhà gỗ nhỏ gần sân sau.
Ca Lỗ nói: “Không thành vấn đề, tối nay có phòng trống.”
Lý Tĩnh Xảo lấy căn cước, theo Ca Lỗ đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.
Lúc này, cô gái ban nãy bước vào, gọi: “Bố, thịt bò cho bữa tối mang đến chưa?” Nói xong, cô nhìn Lý Tĩnh Xảo, khẽ gật đầu chào. Lý Tĩnh Xảo cũng mỉm cười đáp lại.
Ca Lỗ nói: “Cho vào tủ từ lâu rồi.” Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn con gái, cố ý trêu: “Tháp Na, hôm nay sao con cứ lơ đãng thế? A Cổ Lạp vừa đến là hồn con cũng sắp bay mất rồi.”
Mặt Tháp Na lại đỏ lên. Cô đan nghịch những ngón tay, nói một câu “Làm gì có” rồi chạy đi thật nhanh. Ra cửa gặp A Cổ Lạp đang hút thuốc trong sân, mặt cô càng đỏ, vội lẩn vào bếp phía sau.
Lý Tĩnh Xảo nhìn qua khung cửa, ánh mắt chạm vào mắt A Cổ Lạp ngoài sân. Vài giây sau, anh lại là người quay đầu đi trước, rít mạnh một hơi thuốc.
Lý Tĩnh Xảo thầm nghĩ: Hừ, cái anh chàng này cũng được các cô gái trẻ thích ra phết nhỉ.
Truyện được dịch đầy đủ tại mebongbom.com
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Ad ơi, sao trang 119 không đọc được