Cửa bị gõ hai tiếng. Bác sĩ vốn đã nghỉ ngơi bị gọi dậy vội vàng, nhanh chóng xử lý vết thương bị kim loại cứa rách cho Sương Tự rồi bôi thuốc.
Vết thương hơi sâu, bác sĩ tiêm cho cô một mũi uốn ván, lại dặn dò: “Phải chú ý đừng để vết thương nhiễm trùng, trước khi lành thì cố gắng đừng để dính nước.”
Sương Tự gật đầu đồng ý.
Xử lý xong, bác sĩ nhìn Hạ Đình Châu, rồi lại nhìn cô, kín đáo thăm dò: “Chuyện này có cần nói với cậu Thẩm không?”
Ông tưởng là Hạ Đình Châu làm.
Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.
Người Sương Tự đều ướt, quấn khăn tắm, rõ ràng là đã xuống nước, chân lại bị thương thành thế này, nhìn là biết anh chẳng làm chuyện gì tốt đẹp.
Nói xem, cái tên khốn này.
Hai bên ông đều không dám đắc tội. Nói ra thì sợ Hạ Đình Châu ghi thù ông một khoản; không nói, ngày mai Thẩm Duật biết được, chưa chắc đã không tìm ông tính sổ.
Giọng điệu Hạ Đình Châu hờ hững: “Xem cô ấy tự quyết.”
Đặt vào trước kia, nếu bị người ta bắt nạt, việc đầu tiên Sương Tự làm sẽ là tủi thân chạy đi tìm Thẩm Duật.
Nhưng hiện tại, ngay cả chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải mình là phiền phức của Thẩm Duật hay không.
Đưa vị hôn thê ra biển du ngoạn, tâm trạng tốt đẹp lại bị cô phá hỏng.
Chuyện này Thẩm Duật chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Sau khi trở về, nếu lại vì cô mà ra mặt, tám chín phần sẽ trở mặt với nhà họ Trịnh.
Nếu không có cô, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Sương Tự vô thức cạy móng tay: “Ngày mai rồi nói với anh ấy.”
Cô không biết Lục Mạn Mạn có thật sự đang ở phòng Thẩm Duật hay không, cô cũng không thể bây giờ chạy đi gõ cửa quấy rầy được.
Nói xong cũng không đợi Hạ Đình Châu phản ứng, cô đã đi vào rồi đóng cửa lại.
Cô biểu hiện rất lễ phép, thậm chí còn kính trọng, hoàn toàn không giống vẻ tùy tiện khi mắng anh “anh mới là cóc ghẻ” lúc trước.
Trước mặt người thân thiết, cô rất tự nhiên, thích cười, biết làm nũng, ví dụ như trước kia khi đi theo Thẩm Duật.
Hoàn toàn không phải sự xa cách đối với anh, như thể hận không thể lấy trâm cài của Vương Mẫu Nương Nương vạch ra một dải Ngân Hà.
Cô giống như một con rùa luôn dùng lớp vỏ ngoài để bảo vệ bản thân. Cảm thấy an toàn rồi, cô mới chậm rãi thử thò đầu và móng vuốt ra một chút. Một khi bị đâm đau, cô sẽ lập tức rụt về, mang theo cái vỏ của mình lăn đi thật xa.
Sương Tự vừa đi vào phòng đã nghe thấy cửa bị gõ “cộc cộc” hai tiếng.
Cô quay lại, kéo cửa ra một nửa.
“Tính công chúa cũng lớn thật.” Hạ Đình Châu khoanh tay dựa vào khung cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đang giận câu nào?”
Sương Tự thấy khó hiểu: “Ý anh là gì?”
“Câu anh nói tình cảm của em không đáng quý, hay câu anh nói em có gương mặt đáng thương?” Hạ Đình Châu hỏi.
Cô không lên tiếng.
Cả đời đại thiếu gia Hạ chưa từng làm chuyện tự kiểm điểm lời nói và hành động của mình. Anh nhướng mày hồi tưởng lại một lúc lâu, gạt bỏ cảm xúc khó chịu nào đó lúc ấy, đến chính anh cũng cảm thấy mình chẳng ra gì.
“Hay là câu anh bảo em tỏ tình với anh trai em?”
Sương Tự không hiểu anh lại đang diễn trò gì, cô nắm tay nắm cửa nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Những lời tối nay anh nói, anh thu hồi hết.” Hạ Đình Châu cụp mắt nhìn cô, “Được chưa?”
Ánh mắt anh lại nghiêm túc, điều này khiến Sương Tự vừa kinh ngạc, vừa không hiểu nổi.
Cô nhìn Hạ Đình Châu mấy giây, dời mắt đi rồi nói: “Không cần. Những gì anh nói chẳng qua đều là lời thật lòng của anh.”
“Ai nói vậy.” Hạ Đình Châu nói rất hùng hồn, “Em còn đọc được tiếng lòng của anh à? Sao em biết anh không phải miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo?”
Sương Tự thật sự cảm thấy anh rất kỳ lạ. Lời làm tổn thương người khác đã nói ra hết rồi, bây giờ lại muốn thu hồi.
“Tùy anh đi.” Cô không muốn truy cứu, cũng không muốn để ý.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Hạ Đình Châu rơi trên người mình: “Nếu không còn chuyện gì khác, em đóng cửa đây.”
Hạ Đình Châu giơ tay chống lên cánh cửa mà cô muốn khép lại: “Nói cho rõ, em đang giận dỗi cái gì. Em không nói thì anh dỗ em thế nào?”
Bạn đang đọc truyện tại mebongbom.com. Chúc vui vẻ!!!
“Anh không cần dỗ em, hơn nữa em cũng không giận dỗi.”
Chỉ là nhận rõ thân phận của mình, sau này đặt mình đúng vị trí, đừng lại xem bản thân là nhân vật quan trọng nữa mà thôi.
Đứng gần như vậy, Hạ Đình Châu cao hơn cô một cái đầu, hờ hững liếc cô từ trên xuống: “Anh cứ nhất định muốn dỗ thì sao.”
“Anh đừng trêu chọc em nữa.” Sương Tự nói, “Em thật sự không giận anh.”
Hạ Đình Châu quan sát cô, như đang phán đoán.
Mấy giây sau: “Vậy em mạo phạm anh một chút đi.”
“…”
Yêu cầu kỳ quái gì vậy.
Sương Tự chỉ muốn sau này vạch rõ ranh giới, không muốn dây dưa với anh chuyện này. Hạ Đình Châu chắn cửa khiến cô không thể đóng lại, cô chỉ có thể nhẫn nhịn nói:
“Em sẽ không mạo phạm anh nữa, chuyện hôm nay anh cứ xem như chưa từng xảy ra đi.”
“Anh không thích mang chuyện qua đêm. Muốn giận dỗi thì hôm nay giận cho xong.” Hạ Đình Châu bá đạo đưa ra lựa chọn cho cô, “Em mạo phạm anh, hoặc anh dỗ đến khi em hết giận mới thôi.”
Sương Tự thật sự rất mệt, lại bị anh làm cho cực kỳ cạn lời. Người gì đâu không biết.
Tính khí cô bị khơi lên, hai tay chống lên ngực anh, dùng sức đẩy ra ngoài: “Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Em muốn nghỉ ngơi rồi, tạm biệt!”
Tối nay bị giày vò một trận như vậy, dù không buồn ngủ thì tinh thần Sương Tự cũng đã mệt mỏi. Cô nằm lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ là bị cảm lạnh, lại còn bị gió biển thổi, nửa đêm cô phát sốt cao, cả người nóng hầm hập.
Cô ngủ mê man đến sáng, khi bị tiếng gõ cửa đánh thức thì đầu đau như muốn nứt ra. Xuống giường đi mở cửa, lúc đi ngang qua gương, cô nhìn thấy cả người mình đỏ lên bất thường.
Lục Mạn Mạn tràn đầy sức sống đứng ngoài cửa: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Chân Sương Tự hơi mềm nhũn.
“Lát nữa A Duật đưa chị đi lặn ngắm san hô, em đi không?” Lục Mạn Mạn hỏi, “Anh ấy nói em từng đoạt giải bơi lội, lặn cũng rất giỏi.”
Sương Tự vừa lắc đầu, trong đầu đã nặng trĩu đau nhức.
Lục Mạn Mạn nhìn ra sắc mặt cô không ổn, đưa tay áp lên trán cô: “Ôi, trán em nóng bỏng tay luôn, sao sốt nặng thế này? Em chờ nhé, chị đi gọi bác sĩ giúp em.”
Bác sĩ tới đo nhiệt độ cho cô, để lại thuốc hạ sốt. Lục Mạn Mạn đứng bên giường cô nói: “Em thế này chắc chắn không đi được rồi.”
“Em không đi đâu, mọi người chơi vui vẻ.”
Mắt cô mở không nổi, một lúc sau nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Lục Mạn Mạn rời đi.
Cô sốt đến mê man, trên người không ngừng đổ mồ hôi, mỗi một khúc xương và dây thần kinh đều đau nhức dữ dội, ngủ cũng không yên, lông mày nhíu chặt, ôm chăn cuộn người lại.
Trong mơ hồ, cô cảm nhận được một bàn tay dịu dàng, vén những sợi tóc mai bị mồ hôi làm ướt bên thái dương cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.
Cô cố gắng muốn mở mắt, nhưng sốt đến mức thần trí có phần mơ hồ, không phân biệt được là hiện thực hay nằm mơ.
“Anh…”
Thẩm Duật ngồi bên mép giường, đầu ngón tay chạm vào mí mắt đỏ lên vì sốt của cô, giọng rất thấp: “Ngủ đi, Tiểu Cửu.”
Sương Tự lại nhắm mắt trong giọng nói khiến người ta an tâm ấy, chìm vào giấc ngủ sâu.
Thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, khi cô mở mắt lần nữa, cô đã tỉnh táo hơn một chút.
Bên giường không có ai, trong phòng suite yên tĩnh như thể chưa từng có người nào tới.
Cô nhớ hôm nay Thẩm Duật phải đi lặn cùng Lục Mạn Mạn. Đây là lần đầu Lục Mạn Mạn lặn ngắm san hô, trước khi tới đã rất mong chờ.
Chắc họ đã đi rồi.
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.