Sương Tự khá thích đánh bài, bình thường đều chơi cùng Thẩm Duật và mấy người họ. Các anh đều xem cô như em gái cưng của cả nhóm, dỗ dành nhường nhịn, đương nhiên là vui.
Nhưng Hạ Đình Châu không nằm trong hàng ngũ “anh trai tốt” đó.
Không cho cô bốc bài thì thôi, ván nào cũng còn cố tình đánh bài cho cô ăn pháo.
Chồng chip trên bàn của Thẩm Duật rất nhanh đã bị cô thua sạch, lông mày Sương Tự nhíu chặt lại.
Cô cảm thấy Hạ Đình Châu đang cố ý nhắm vào cô.
Người này ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cô cũng không phải lần đầu.
Nhạc Tử Phong nhìn mà không đành lòng, cầu xin anh: “Cậu đánh cho tôi ăn có được không? Lát nữa chọc em gái Sương Tự tức phát khóc, cẩn thận Thẩm Duật quay lại tính sổ với cậu đấy.”
Bản dịch này do một tay Châm (Mẹ Bông Bom) thực hiện và đăng tải trên mebongbom. Vui lòng không tự ý sao chép sang nền tảng khác.
Hạ Đình Châu liếc từ phía đối diện sang, hứng thú quan sát đôi mắt của Sương Tự: “Khóc chưa? Em khóc thì anh dừng tay.”
Nhạc Tử Phong nói: “Cậu đúng là đáng ghét thật.”
Sương Tự có lý do để tin rằng, cho dù cô thật sự khóc, Hạ Đình Châu cũng không thể nào dừng tay.
Lần đầu tiên cô gặp Hạ Đình Châu là khi vừa tròn mười bảy tuổi.
Khi đó, những hiểu biết ít ỏi của Sương Tự về anh đều đến từ đủ loại lời đồn bên ngoài: con người ngông cuồng ngang ngược, hành sự vượt giới hạn, ỷ thế hiếp người, suýt chút nữa khiến người ta mất mạng… vân vân.
Tóm lại, không phải người tốt đẹp gì.
Sương Tự còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Hạ Đình Châu: trong vẻ lạnh nhạt có pha chút nguy hiểm.
Mỗi lần Hạ Đình Châu tới nhà họ Thẩm, cô chào hỏi xong là trốn càng xa càng tốt.
Trong số rất ít trường hợp, Thẩm Duật có việc phải rời đi, cô cần gánh vác nhiệm vụ tiếp đãi khách, không thể không ở lại đó một mình với Hạ Đình Châu.
Khi ấy cô vừa bắt đầu học cờ vua, bèn lấy ra mời Hạ Đình Châu chơi cùng.
Cờ vua là do Thẩm Duật cầm tay dạy cô, cô tự nhận mình học cũng không tệ. Mỗi lần Thẩm Duật đều nhường cô, cô đi lại anh cũng dung túng, nhưng Hạ Đình Châu thì khác.
Cô không muốn chơi nữa, định thu bàn cờ lại, đôi mắt dài hẹp sắc bén của Hạ Đình Châu liền lười biếng liếc sang, châm chọc cô: “Thua là chạy, có mất mặt không?”
Kết quả là có một khoảng thời gian, cô còn bị ám ảnh với cờ vua.
Thẩm Duật nghe điện thoại xong quay lại, quét mắt nhìn cục diện trên bàn bài đã rõ rành rành, nhướng mày: “Sao lại bắt nạt Tiểu Cửu nhà tôi vậy?”
Sương Tự lập tức nhường chỗ cho anh. Bị Hạ Đình Châu nhắm vào khiến cô rất khó chịu, nhưng hiện giờ còn có việc cầu cạnh người ta, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, còn giúp Hạ Đình Châu nói đỡ một câu.
“Là em không biết chơi lắm.”
Thẩm Duật cười, vỗ nhẹ hai cái lên sau đầu cô. Vẫn giống như trước đây, anh ném điện thoại của mình cho Sương Tự cầm, rồi lại lên bàn bài.
“Quan sát cho kỹ.”
Thẩm Duật và Hạ Đình Châu có thể đánh ngang tay, hai bên ngang sức ngang tài, qua lại giằng co, tốt xấu gì cũng lấy lại được phần nào thể diện mà Sương Tự đã đánh mất.
Sương Tự đứng bên cạnh quan sát trận đấu.
Trước đây cô không học mấy kỹ xảo này, đánh bài hoàn toàn dựa vào vận may như được Thần Tài nhập vậy.
Bây giờ cô mới phát hiện, bên trong thật ra có rất nhiều mánh khóe. Phải tính bài, phải đi một bước nhìn mười bước, ngoài bài của mình, còn phải nắm rõ bài của người khác.
Khi thế trận giằng co, cô lặng lẽ dịch tới phía đối diện trong một góc không ai chú ý.
Cô nhìn bài của Hạ Đình Châu một cái, không hiểu gì cả.
Bởi vì người này căn bản không hề xếp bài, bốc về thế nào thì đặt nguyên như vậy. Giữa tứ sách và cửu đồng lại kẹp một quân phát tài, nhất vạn và nhị vạn thì cách nhau cả một dải Ngân Hà.
Lộn xộn rời rạc, tự mang hiệu quả chống nhìn trộm.
Sương Tự đang cố gắng sắp xếp trong đầu xem rốt cuộc anh đang chờ quân gì, Hạ Đình Châu bỗng không báo trước mà nghiêng đầu: “Nhìn hiểu chưa, gián điệp nhỏ?”
Mấy người vốn đang tập trung vào ván bài lập tức đều nhìn về phía Sương Tự.
Cô có cảm giác như mình làm trộm bị bắt ngay tại trận, còn bị công khai xử tội.
“Em không…” Cô muốn giải thích rằng mình không nhìn trộm, chỉ là tò mò cách đánh của anh.
Hạ Đình Châu đung đưa ghế, dùng giọng điệu như đang đuổi trẻ con: “Chờ bát vạn. Mau về báo tin cho anh em đi.”
Thần tiên đánh nhau, người dân thường luôn là kẻ gặp nạn. Nhạc Tử Phong thua đến mức sắp chẳng còn lại gì, bỗng vỡ lẽ vỗ đùi: “Tôi bảo sao Thẩm Duật lần nào cũng thắng, hóa ra là mang theo một Tiểu Hoàng Cái!”
Sương Tự có miệng mà khó biện minh.
Thẩm Duật chỉ cười, nửa điếu thuốc trong tay gõ nhẹ lên gạt tàn pha lê, cũng không giải thích, cứ thế nhận lấy tội danh phái gián điệp.
“Dùng binh không ngại lừa dối.”
Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!
Nói rồi, anh đánh ra một quân bát vạn.
Hạ Đình Châu quả nhiên chờ bát vạn, chẳng hề khách sáo mà đẩy bài xuống, đung đưa ghế: “Ù rồi.”
Sương Tự thật sự muốn đá một cước vào chân ghế của anh.
Cô ngoan ngoãn ngồi về chỗ, không tới gần Hạ Đình Châu nữa.
Đúng không giờ, bánh kem được cắm nến rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Duật. Mọi người vây thành vòng tròn, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, còn anh được vây ở chính giữa.
Sương Tự không biết bị ai chen một cái, trái lại bị đẩy ra phía sau.
Cô đang vỗ tay theo nhịp, ánh mắt Thẩm Duật vượt qua những người khác, rơi xuống người cô.
Ánh nến màu cam hắt lên đường nét của anh, khiến gương mặt anh lúc sáng lúc tối. Anh vươn tay về phía cô: “Tiểu Cửu, qua đây.”
Cả vòng người đều quay đầu nhìn cô, những người đứng phía trước vội nghiêng người nhường đường.
Sương Tự bước tới, Thẩm Duật đặt tay lên vai trái cô, đưa cô đến trước người mình, đối diện với những ngọn nến đang nhảy múa trên bánh kem.
“Ước đi.”
Chuyện này trước đây Sương Tự thường làm. Cô luôn có rất nhiều điều ước mãi không ước hết, sinh nhật của mình còn chưa đủ, mỗi lần đến sinh nhật Thẩm Duật, anh đều để cô ước thay.
Phàm là điều ước cô đã ước, Thẩm Duật đều sẽ giúp cô thực hiện.
Sương Tự có thể cảm nhận được từng ánh mắt đang rơi trên người mình, trong đó mang đủ loại ý nghĩa.
Nhưng cô gái thích ước nguyện đã trưởng thành, biết rằng không phải tất cả tâm nguyện đều có thể thành hiện thực.
“Bây giờ em không có điều ước.” Sương Tự nói. “Anh, sinh nhật của anh, vẫn là anh ước đi.”
Đôi mắt Thẩm Duật được ánh nến lay động nhuộm thành sâu thẳm. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại lần nữa, bên trong chỉ còn sự dịu dàng như thuở xưa. Anh xoa tóc cô, nói: “Vậy thì để dành trước đi, khi nào có điều ước rồi hẵng ước.”
Nửa sau của buổi tiệc sinh nhật, trong không khí tràn ngập hơi men.
Mấy ngày trở về đây, Sương Tự vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô không chống đỡ nổi, ngủ một lát trên sofa, khi tỉnh lại trên người đã được đắp một chiếc chăn mỏng.
Người giúp việc canh ở bên cạnh, thấy cô tỉnh thì nói: “Thiếu gia nói, nếu cô buồn ngủ thì lên phòng trên lầu ngủ.”
Sương Tự nhìn theo hướng có tiếng nói cười, thấy Thẩm Duật và đám Nhạc Tử Phong vẫn còn đang uống rượu.
Đám công tử ca này uống đến lúc men say dâng cao, trong lòng đều có những người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều tựa vào.
Hôm nay Thẩm Duật là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, tất nhiên không tránh khỏi bị đám người kia hợp sức chuốc rượu.
Anh thả lỏng tựa vào sofa, đôi chân dài vắt chéo, cúc áo sơ mi trắng cũng đã cởi hai nút. Bàn tay phải kẹp điếu thuốc đặt trên tay vịn sofa, điếu thuốc cứ thế âm ỉ cháy, không biết anh đã say, hay chỉ đang lơ đãng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Thẩm Duật xinh đẹp đến mức đặc biệt nổi bật. Sương Tự cảm thấy trông cô ta hơi quen, hình như là nữ minh tinh nào đó, nhất thời lại không nhớ ra.
Cô như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngẩn người nhìn về phía Thẩm Duật.
Cô nghe thấy giọng trêu chọc đã nhuốm men say của Nhạc Tử Phong: “Người ta nửa đêm còn vội bắt máy bay chạy tới đón sinh nhật cùng cậu, cậu cũng phải có chút biểu hiện gì chứ.”
“Vậy thì không được đâu.” Nữ minh tinh cười rất ngọt ngào, vô cùng tự nhiên tựa cằm lên vai Thẩm Duật.
Trước đây, đó là đặc quyền của Sương Tự cô.
Từ nhỏ cô đã rất quấn Thẩm Duật. Thẩm Duật đi chơi cùng đám Nhạc Tử Phong, cô nhất quyết đòi đi theo, Thẩm Duật cũng đều dẫn cô đi.
Vì có cô ở đó, những trò bọn họ chơi đều rất lành mạnh. Khi ấy bên cạnh Thẩm Duật không có những người phụ nữ kia, cô buồn ngủ thì sẽ nằm bò lên người anh ngủ.
Ánh mắt thẳng đờ của Sương Tự thu lại, rũ xuống nền nhà. Những ngón tay thon dài chống bên mép sofa hơi trắng bệch.
Một lát sau, cô lại ngẩng đầu lên, không hề có chút khác thường nào, hỏi người giúp việc: “Anh Đình Châu đâu?”
“Không thấy ngài Hạ, chắc là đã đi rồi.”
Sương Tự lập tức đứng dậy, bước chân vội vã đi về phía bãi đỗ xe.
Người giúp việc cầm chăn mỏng, hỏi theo sau cô: “Cô định đi sao? Không nói với thiếu gia một tiếng à?”
Sương Tự lắc đầu: “Không đi làm phiền anh ấy nữa.”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.