Tim Ý Thiên Hoan chợt co rút mạnh, trong đầu không khống chế được mà hiện lên hình ảnh đêm năm năm trước.
Cuối cùng vẫn tới rồi.
Nàng sớm đoán được Cơ Trì Liên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Đặc biệt là sau khi gặp Thẩm Vũ Bảo, nàng gần như có thể khẳng định Thẩm Vũ Bảo chính là đứa con trai năm đó nàng đánh mất.
Lúc ấy, nàng còn thấy kỳ quái, rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh mang tiểu nhi tử của nàng đi ngay dưới mí mắt nàng.
Hiện tại xem ra, Cơ Trì Liên là phụ thân ruột của bọn nhỏ, hắn mang đi tiểu nhi tử của nàng thì cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ là nàng không rõ, rốt cuộc Cơ Trì Liên có biết sự tồn tại của Mặc Bảo hay không?
Truyện đang đọc được dịch và cập nhật chương mới sớm nhất tại trang web chính chủ Mẹ Bông Bom, các bạn ghé đọc để ủng hộ Mrs. Châm nhé.
Nếu biết, vì sao hắn chỉ mang đi một đứa?
“Lời này của Đốc công, ta thật sự nghe không hiểu.” Ý Thiên Hoan không vội ra chiêu, trước tiên giả ngu một phen.
Nụ cười trên môi Cơ Trì Liên vẫn không đổi, ngón tay không ngừng lần chuỗi Phật châu trong tay.
Ngay lúc cả hai đều rơi vào trầm mặc, Lâm Đồng bước nhanh tới, trước tiên hành lễ với Cơ Trì Liên.
“Đốc công, có việc quan trọng cần ngài đích thân xử lý.”
“Vậy bổn đốc xin thất lễ trước. Chuyện của Vũ Bảo nếu cần tới Long An Tự mới có thể xử lý, vậy cũng không thể gấp gáp được. Đợi bổn đốc sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, sẽ chọn thời gian khác để cùng thế tử phu nhân nói chuyện kỹ hơn.”
Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả rồi, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Không biết Cơ Trì Liên sẽ chọn thời gian nào khác để tìm mình nói chuyện, chỉ nghĩ tới việc sau này còn phải tiếp tục qua lại với nam nhân kia, Ý Thiên Hoan đã cảm thấy đau đầu.
Nàng đưa tay day day mi tâm, chỉ có thể tạm thời ném chuyện này ra sau đầu rồi đi tìm bọn nhỏ.
Sau khi Thẩm Vũ Bảo tỉnh lại, vốn dĩ Ý Thiên Hoan định mang Ý Mặc Bảo về nhà, để Thẩm Vũ Bảo có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng Thẩm Vũ Bảo cực kỳ dính người. Vừa thấy bọn họ có ý định rời đi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Nói ra thì nếu Thẩm Vũ Bảo khóc lóc quậy phá, Ý Thiên Hoan ngược lại có thể cứng lòng mang Ý Mặc Bảo rời đi.
Nhưng Thẩm Vũ Bảo hết lần này tới lần khác lại không làm ầm ĩ, thậm chí ngay cả lúc muốn khóc cũng cố nhịn xuống, trong đôi mắt chứa đầy hai vầng nước mắt long lanh.
Tiểu tử ấy trông đáng thương vô cùng, khiến cả Ý Thiên Hoan lẫn Ý Mặc Bảo đều không đành lòng, chỉ có thể ở lại bầu bạn với cậu bé thêm thật lâu.
Mãi tới khi màn đêm buông xuống, Thẩm Vũ Bảo cuối cùng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc này Ý Thiên Hoan và Ý Mặc Bảo mới rời khỏi Đốc công phủ, quay về Bình Dương Hầu phủ.
Trong Thanh Trúc viện, Quế ma ma đã chuẩn bị sẵn hoành thánh gói tay làm bữa khuya.
Tay nghề của Quế ma ma rất tốt, hoành thánh làm ra vừa thơm ngon lại không ngấy. Ý Thiên Hoan, Ý Mặc Bảo và Lưu Ly mỗi người đều ăn một bát.
Sau khi để Lưu Ly dẫn Ý Mặc Bảo đi nghỉ ngơi trước, Ý Thiên Hoan dưới sự hầu hạ của Quế ma ma liền tắm rửa thay y phục trong phòng.
Quế ma ma dùng tinh dầu hoa hồng chậm rãi xoa bóp cho Ý Thiên Hoan. Bà hầu hạ cực kỳ cẩn thận, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ làm tổn thương mỹ nhân da trắng như ngọc trong thùng tắm.
“Da của tiểu thư vẫn đẹp như thời còn là khuê nữ. Nói ra cũng lạ, nhiều nữ nhân sau khi mang thai thì trên mặt dễ nổi tàn nhang, trên người cũng dễ để lại vết rạn. Vậy mà trên người tiểu thư chẳng có gì cả, làn da cứ như ngọc thạch vậy, đẹp đến không giống người thường.” Quế ma ma biết rất rõ Lâm huyện chủ không có vận may như Ý Thiên Hoan. Năm đó sinh Hách Liên Tử Ngọc, da bụng của nàng ta đều bị rạn nứt.
“Có lẽ là vì nhiều năm nay ta luôn dùng túi thảo dược đặc chế của mình để ngâm tắm.” Ý Thiên Hoan nghiêng mắt nhìn quanh, không thấy túi thảo dược quen thuộc đâu, “Sau khi túi thảo dược lần trước dùng hết, ta đã bảo Lưu Ly đi làm rồi. Chắc nàng ấy quên mang tới đây, Quế ma ma, bà đi lấy giúp ta đi.”
Quế ma ma lập tức đáp ứng, nhanh chóng làm theo lời Ý Thiên Hoan dặn dò.
Ý Thiên Hoan ngâm cả người trong nước nóng, mỗi lần hít thở đều tràn ngập hương thơm thanh ngọt của hoa hồng.
Ngay lúc Ý Thiên Hoan dần thả lỏng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở, dường như Quế ma ma đã quay lại.
Bạn đang đọc truyện tại mẹ bông bom chấm com. Đọc truyện trên website gốc để đảm bảo không bị thiếu nội dung!
“Qua đây luôn đi, đưa đồ cho ta.” Giọng Ý Thiên Hoan nghe biếng nhác lười nhàn, ít đi vài phần lạnh lùng thường ngày.
Bước chân của Cơ Trì Liên vô thức khựng lại. Qua tấm bình phong, hắn nhìn thấy một bóng hình mảnh mai phản chiếu phía trên.
“Sao còn chưa qua đây? Đừng để ta chờ lâu.” Ý Thiên Hoan tiếp tục thúc giục, lần này trong giọng nói còn mang theo vài phần nũng nịu.
Ngay sau đó, phía sau bình phong lập tức vang lên liên tiếp những tiếng động hỗn loạn. Cơ Trì Liên dứt khoát dời ánh mắt sang nơi khác.
Ý Thiên Hoan cũng chẳng buồn để ý mái tóc còn ướt sũng, chỉ khoác vội nội sam trắng như tuyết rồi ló đầu ra khỏi bình phong, vừa lúc nhìn thấy gương mặt nghiêng của Cơ Trì Liên.
Thấy bộ dáng này của hắn, Ý Thiên Hoan âm thầm cắn chặt môi dưới:
“Đốc công không biết nam nữ hữu biệt sao? Đêm hôm khuya khoắt ngài xông vào khuê phòng của ta, chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nói Đốc công không hiểu quy củ?”
Cơ Trì Liên bình thản như mây gió:
“Thế tử phu nhân từ trước tới nay vẫn luôn thông minh. Bổn đốc tin rằng nàng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn cá chết lưới rách như vậy.”
Cơ Trì Liên càng như thế, Ý Thiên Hoan lại càng bất mãn:
“Xưa nay đều nghe nói Đốc công không gần nữ sắc, không ngờ sau lưng lại là loại người như vậy.”
“Thế tử phu nhân nói đùa rồi. Từ sau đêm năm năm trước, thế tử phu nhân hẳn nên hiểu rõ con người của bổn đốc. Hiện tại cũng không cần tự bịt tai trộm chuông nữa.” Cơ Trì Liên cười như không cười nói.
Nghe tới đây, Ý Thiên Hoan cũng chẳng buồn tính toán chuyện hôm nay nữa, thần sắc lạnh nhạt nói:
“Chuyện năm năm trước tình huống đặc biệt, ta và Đốc công đều là bị ép bất đắc dĩ, xem như giúp đỡ lẫn nhau. Huống hồ chuyện cũng đã qua năm năm rồi, giữa ta và Đốc công đáng lẽ nên thanh toán sòng phẳng từ lâu.”
Ý Thiên Hoan không muốn cùng Cơ Trì Liên đứng đây hồi tưởng đủ loại chuyện cũ.
Năm năm trước chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Điều nàng muốn là hai đứa con trai, còn Cơ Trì Liên rốt cuộc thế nào, thật ra nàng chẳng mấy quan tâm.
“Thế tử phu nhân quên rồi sao? Năm năm trước nàng còn dựa vào bổn đốc mới thoát khốn. Cho nên tính nghiêm ngặt mà nói, phải là nàng nợ bổn đốc một lần.”
Thấy Cơ Trì Liên nói năng quá mức đương nhiên, Ý Thiên Hoan suýt chút nữa bị nam nhân này dẫn dắt.
Sau khi nhận ra không ổn, nàng càng bình tĩnh hơn, nhún vai nói:
“Đốc công là Cửu Thiên Tuế quyền thế ngập trời, thân phận tôn quý. Vậy nên nếu Cửu Thiên Tuế nhất quyết cho là như thế, ta cũng không phản kháng nổi.”
“Ý của nàng là bổn đốc cưỡng ép nàng? Nhưng bổn đốc nhớ rất rõ, năm đó là nàng chủ động quấn lấy bổn đốc trước.” Ánh mắt Cơ Trì Liên sâu thẳm, cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước tiến về phía Ý Thiên Hoan.
“Chuyện năm năm trước đối với ta chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Dù sao ta cũng không ngờ Đốc công thân là Cửu Thiên Tuế mà lại dám khi quân. Nếu Cửu Thiên Tuế nhất định muốn luận ân tình, vậy thì ân tình nhiều năm nay ta giúp Đốc công che giấu bí mật còn lớn hơn.” Ý Thiên Hoan cười tủm tỉm nói.
“Giết nàng rồi, bổn đốc sẽ không cần mang món ân tình này nữa.” Trong giọng Cơ Trì Liên nhiễm thêm vài phần nguy hiểm.
Ý Thiên Hoan có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý từ Cơ Trì Liên.
Nhưng nàng không sợ.
“Đốc công muốn giết ai cũng được, chỉ là lúc ra tay vẫn nên nhớ tới tính mạng của Thẩm tiểu công tử. Nếu trong mười ngày tới ta không giải được oán sát trên người tiểu công tử, chỉ sợ tiểu công tử lành ít dữ nhiều.”
“Vậy rốt cuộc nàng định khi nào đi Long An Tự?” Cuối cùng Cơ Trì Liên cũng không tiếp tục dây dưa đề tài vừa rồi nữa.
“Năm ngày sau là ngày lành, đến lúc đó ta sẽ dẫn Mặc Bảo cùng đi.” Ý Thiên Hoan nói xong, phát hiện Cơ Trì Liên vẫn luôn nhìn mình, “Đốc công vì sao lại nhìn ta như vậy?”
Mình đang hết sức cố gắng để duy trì web truyện này. Nhưng có thể do lý do khách quan mà tới 1 ngày nào đó bạn không thể truy cập được... thì cũng đừng hoang mang nhé 😌 Mình vẫn luôn ở đây: Ghé nhóm Facebook để không lạc mất nhau!
Mời trà sữa 3 mẹ con:
PayPal:
lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.